Loading...
Nhưng đến chiều, Lạc Lạc lại nói :
“Bố ơi, con muốn bố đọc truyện cho con.”
Thẩm Minh Hiên nhìn cuốn truyện tranh con gái mang theo, hơi ngạc nhiên.
“Con không muốn đi mua đồ chơi nữa à ?”
“Không ạ.
Con muốn ngồi với bố.”
Anh nhìn con một lúc rồi mỉm cười .
“Được, vậy bố đọc truyện cho con.”
Hai bố con ngồi trên sofa, Lạc Lạc tựa đầu vào vai anh , thỉnh thoảng lại chỉ vào hình vẽ để hỏi vì sao nhân vật này làm như vậy , tại sao nhân vật kia lại khóc .
Thẩm Minh Hiên đọc khá chậm, có lúc còn phải giải thích những câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ trẻ con sẽ quan tâm.
Nhưng buổi chiều hôm ấy khiến anh vui hơn rất nhiều so với việc chỉ đưa con đi mua sắm.
Anh bắt đầu học cách tết tóc, chuẩn bị những món ăn đơn giản cho con và ghi nhớ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt của Lạc Lạc.
Có lần con gái đòi anh tết hai b/í/m tóc giống mẹ , Thẩm Minh Hiên loay hoay mãi vẫn không chia đều được .
Cuối cùng, hai b/í/m tóc lệch hẳn sang một bên khiến Lạc Lạc nhìn vào gương rồi bật cười .
“Bố ơi, tóc con xấu quá!”
Anh cũng bật cười theo.
“Bố chưa quen.
Lần sau bố làm đẹp hơn.”
Sau hôm ấy , Thẩm Minh Hiên thật sự tìm cách học tết tóc, đến lần gặp tiếp theo đã có thể buộc cho con hai b/í/m tương đối ngay ngắn.
Lạc Lạc vui vẻ khoe với tôi qua điện thoại:
“Mẹ ơi, bố biết tết tóc rồi !”
Tôi nhìn hai b/í/m tóc trên đầu con, mỉm cười .
“Đẹp đấy.
Bố con tiến bộ rồi .”
Thẩm Minh Hiên đứng bên cạnh nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười .
Qua những chuyện nhỏ ấy , tôi cũng nhận ra anh đang cố gắng thay đổi cách làm một người bố.
Tôi không muốn vì những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân mà phủ nhận sự cố gắng ấy .
Đối với tôi , chỉ cần Thẩm Minh Hiên thật lòng quan tâm đến con, thực hiện đúng trách nhiệm và tôn trọng lịch sinh hoạt của Lạc Lạc, tôi sẽ sẵn sàng phối hợp.
Tôi không cần con gái phải lựa chọn yêu bố nhiều hơn hay yêu mẹ nhiều hơn.
Con bé có quyền được cả hai người yêu thương, dù bố mẹ không còn sống chung.
Một năm trôi qua, Sơ Ngữ tiếp tục phát triển.
Sau nhiều vòng đàm phán, công ty hoàn tất đợt huy động vốn vòng A, có thêm nguồn lực để mở rộng đội ngũ và đầu tư cho những dự án lớn hơn.
Chúng tôi chuyển đến một khu văn phòng rộng rãi hơn, tuyển thêm nhân sự có kinh nghiệm và bắt đầu hợp tác với những đơn vị sản xuất có quy mô lớn.
Những bộ phim ngắn được phát hành liên tục nhận phản hồi tích cực, một số tác phẩm còn được khán giả chia sẻ rộng rãi vì cách kể chuyện gần gũi và những nhân vật có cảm xúc chân thực.
Tôi biết thành công ấy không chỉ nhờ một mình mình .
Tô Uyển đã ở bên từ những ngày đầu tiên, Vi Vi cùng những nhân viên khác cũng trưởng thành qua từng dự án, còn rất nhiều đối tác đã dành cho chúng tôi sự tin tưởng trong những giai đoạn khó khăn.
Mỗi lần nhìn công ty phát triển thêm một bước, tôi đều cảm thấy biết ơn những người đã cùng mình đi qua quãng thời gian ấy .
Tôi
cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện chuyên ngành, tham gia những buổi tọa đàm và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nội dung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-16
Có lần , Sơ Ngữ nhận được một giải thưởng dành cho doanh nghiệp sáng tạo mới nổi, còn tôi được mời lên sân khấu đại diện công ty phát biểu.
Đứng trước rất nhiều người , tôi nhìn những gương mặt đang chăm chú lắng nghe , bỗng nhớ đến thời mình còn làm việc ở công ty cũ.
Khi ấy tôi cũng từng đứng trên sân khấu trình bày những dự án do mình phụ trách, sau đó hào hứng kể lại mọi chuyện với Thẩm Minh Hiên.
Bây giờ, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ tin vui lại là Tô Uyển cùng những đồng nghiệp đã làm việc đến khuya để hoàn thành dự án.
Kết thúc bài phát biểu, tôi bước xuống sân khấu, Tô Uyển lập tức đưa tay ôm lấy tôi .
“Sơ Hạ, chúng mình thật sự làm được rồi !”
Tôi bật cười .
“Ừ, làm được rồi .”
Vi Vi đứng bên cạnh còn phấn khích hơn cả hai chúng tôi , liên tục nói muốn chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc ấy .
Tôi để mọi người kéo mình vào giữa nhóm, cùng chụp một bức ảnh thật đông đủ.
Trong ảnh, ai cũng cười rất tươi.
Tôi biết sau này công ty vẫn sẽ gặp những khó khăn mới, có thể sẽ có dự án thất bại, có thể thị trường thay đổi khiến chúng tôi phải điều chỉnh hướng phát triển.
Nhưng ít nhất, thành quả hôm ấy là điều cả nhóm đã cùng nhau cố gắng mới có được .
Tôi không còn cần người khác công nhận mình là người vợ tốt hay người phụ nữ may mắn.
Tôi muốn được nhìn nhận bằng chính những việc mình đã làm , những quyết định mình đưa ra và cách mình đối xử với những người xung quanh.
Thẩm Minh Hiên thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy hình ảnh tôi trong những bài viết về Sơ Ngữ.
Có lần , một người bạn gửi cho anh tin tức về lễ trao giải, kèm theo lời nhận xét:
“Giám đốc Lâm đúng là có năng lực.
Công ty mới thành lập mấy năm mà đã phát triển rất tốt .”
Anh nhìn bức ảnh tôi đứng trên sân khấu, trong lòng có chút chua xót, nhưng không còn cảm giác không cam lòng dữ dội như những ngày đầu.
Anh bắt đầu hiểu rằng điều khiến mình hối hận không nên là việc đ/á/n/h mất một người phụ nữ bây giờ đã thành công, mà là việc từng không trân trọng người phụ nữ ấy ngay cả khi cô còn ở nhà chăm sóc gia đình.
Dù tôi không xây dựng được Sơ Ngữ, dù sau ly hôn phải đi tìm một công việc bình thường với mức lương không cao, những năm tháng tôi chăm sóc Lạc Lạc vẫn xứng đáng được tôn trọng.
Đó mới là điều anh đáng lẽ phải hiểu từ rất lâu.
Trong một buổi tiệc từ thiện vào cuối năm, tôi và Thẩm Minh Hiên lại tình cờ gặp nhau .
Hôm ấy tôi đến dự cùng luật sư Lý, thành viên hợp danh của một hãng luật có tiếng, đồng thời là cố vấn pháp lý lâu năm của Sơ Ngữ.
Luật sư Lý là người có phong thái nho nhã, nói chuyện chừng mực, làm việc rất cẩn t/h/ậ/n.
Trong quá trình công ty mở rộng hoạt động, anh ấy đã giúp chúng tôi xử lý không ít vấn đề liên quan đến hợp đồng và bản quyền.
Hai người ngồi cạnh nhau , thỉnh thoảng trao đổi về một dự án đang triển khai.
Đúng lúc ấy , có người quen nửa đùa nửa thật hỏi:
“Giám đốc Lâm, sự nghiệp của cô bây giờ thành công như vậy , bên cạnh lại có luật sư Lý tài giỏi, không biết bao giờ chúng tôi mới được uống rượu mừng đây?”
Tôi nghe vậy thì mỉm cười .
Luật sư Lý ngồi cạnh cũng chỉ cười , không tỏ ra khó xử.
Tôi bình thản đáp:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.