Loading...
“Luật sư Lý là đối tác và người bạn mà tôi rất tin tưởng, còn chuyện tình cảm thì cứ để t/ùy duyên thôi.
Hiện giờ tôi còn bận chăm sóc Lạc Lạc và điều hành công ty, hai việc ấy đã đủ khiến lịch làm việc của tôi kín cả tuần rồi .”
Mọi người nghe vậy đều bật cười .
Người vừa hỏi cũng không tiếp tục trêu chọc, cuộc trò chuyện nhanh ch/óng chuyển sang những dự án mới.
Thẩm Minh Hiên ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn tôi .
Tôi không biết lúc ấy anh đang nghĩ gì, chỉ nhận ra anh trông trầm tĩnh hơn trước , không còn vẻ lúc nào cũng vội vàng như những năm chúng tôi còn chung sống.
Giữa buổi tiệc, tôi rời bàn để nghe điện thoại.
Khi đang đứng ở một góc hành lang yên tĩnh, Thẩm Minh Hiên bước đến.
“Sơ Hạ.”
Tôi quay đầu, nhìn thấy anh thì khẽ gật đầu.
“Có chuyện gì sao ?”
Anh dừng cách tôi vài bước, giọng khá nhẹ.
“Không có gì nghiêm trọng.
Anh chỉ muốn chúc mừng em.
Anh nghe nói Sơ Ngữ vừa hoàn thành một dự án lớn.”
“Cảm ơn anh .”
“Anh đã xem một số tác phẩm của công ty.
Làm rất tốt .”
Tôi mỉm cười .
“Cảm ơn.
Cũng nhờ cả đội ngũ cùng cố gắng.”
Thẩm Minh Hiên nhìn tôi một lúc, dường như đang cân nhắc xem có nên nói thêm hay không .
Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Anh còn muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc Lạc Lạc rất tốt .”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Lạc Lạc cũng là con gái tôi mà.”
“Anh biết .
Chỉ là trước đây anh đã bỏ lỡ nhiều thời gian ở bên con, sau này mới hiểu chăm sóc một đứa trẻ thật sự không dễ như anh từng nghĩ.”
Tôi nhìn anh , không ngắt lời.
Thẩm Minh Hiên tiếp tục:
“Anh cũng muốn xin lỗi em vì những năm trước đây đã không thật sự trân trọng những gì em làm cho gia đình.
Anh từng nghĩ chỉ cần kiếm được nhiều tiền là đã làm tròn trách nhiệm, còn những công việc khác đều có thể để em lo.”
Anh ngừng lại , giọng trầm xuống.
“Bây giờ anh hiểu suy nghĩ ấy đã khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng nói :
“Anh đã nói điều này trước đây rồi .”
“Anh biết .”
Thẩm Minh Hiên mỉm cười có chút bất lực.
“ Nhưng lần này anh nghĩ mình đã hiểu rõ hơn.
Không phải vì biết em gây dựng được Sơ Ngữ nên anh mới thấy em có giá trị, mà vì anh đã bắt đầu hiểu ngay cả những việc em làm ở nhà trước đây cũng xứng đáng được tôn trọng.”
Tôi nhìn anh một lúc.
Tôi không thể biết những lời ấy xuất phát từ bao nhiêu phần suy nghĩ thật sự, nhưng ít nhất cách anh nói lúc này đã khác trước .
Anh không còn liên tục nhắc đến chuyện mình từng để lại bao nhiêu tài sản, cũng chẳng cố giải thích rằng bản thân đã có lý do chính đáng khi đề nghị ly hôn.
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy thì tốt .
Hiểu được điều ấy sẽ có ích cho cuộc sống sau này của anh .”
Thẩm Minh Hiên nhìn tôi , ánh mắt có chút xúc động.
“Em không trách anh nữa sao ?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“ Tôi từng trách anh .
Có những lúc nhớ lại những năm tháng trước đây, tôi cũng cảm thấy rất buồn.
Nhưng tôi không muốn dành phần đời còn lại để tiếp tục trách một người mà mình đã không còn sống cùng.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Chúng
ta
từng thật lòng yêu
nhau
, từng
có
những ngày
rất
vui, cũng
đã
cùng
nhau
sinh
ra
Lạc Lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-17
Tôi không muốn vì kết thúc không tốt đẹp mà phủ nhận tất cả những điều ấy .”
“ Nhưng nhớ lại quá khứ không có nghĩa tôi muốn quay lại .
Cuộc sống hiện tại khiến tôi cảm thấy thoải mái, và tôi muốn tiếp tục như vậy .”
Thẩm Minh Hiên nhìn tôi rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“ Tôi còn phải trở lại bàn tiệc, có vài người cần trao đổi công việc.”
“Ừ, em đi đi .”
Tôi mỉm cười .
“Anh cũng chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
“Em cũng vậy .”
Cuộc trò chuyện kết thúc rất bình thường.
Tôi quay người trở lại sảnh tiệc, không có cảm giác nặng nề như những lần gặp trước .
Có lẽ giữa hai người từng có tình cảm sâu đậm, sự bình thản khi gặp lại không phải vì đã quên sạch quá khứ, mà là vì cuối cùng đã có thể chấp nhận rằng quá khứ không cần tiếp tục quyết định cuộc sống hiện tại.
Thêm một mùa xuân nữa đến, Lạc Lạc tròn sáu tuổi.
Con gái tôi đã cao hơn rất nhiều, mái tóc dài ngang lưng, mỗi khi nói đến những chuyện mình thích đều ríu rít không ngừng.
Năm ấy , Lạc Lạc đặc biệt muốn được cả bố và mẹ cùng đưa đến một khu vui chơi chủ đề mới khai trương để tổ chức sinh nhật.
Khi nghe con nói điều ấy , tôi đã suy nghĩ khá lâu.
Tôi không muốn tạo cho Lạc Lạc hy vọng sai lầm rằng bố mẹ sẽ quay lại sống chung, nhưng cũng không muốn vì quan hệ giữa hai người đã kết thúc mà từ chối một mong muốn bình thường của con.
Cuối cùng, tôi trao đổi với Thẩm Minh Hiên.
Anh đồng ý ngay, còn chủ động sắp xếp công việc để có thể dành trọn một ngày ở bên con gái.
Tôi cũng nói rõ với Lạc Lạc rằng hôm ấy bố mẹ cùng đưa con đi chơi vì muốn con có một sinh nhật vui vẻ, nhưng sau đó mỗi người vẫn sẽ trở về nhà riêng.
Con bé nghe xong thì ngoan ngoãn gật đầu.
“Con biết rồi .
Con chỉ muốn đi chơi cùng cả bố và mẹ thôi.”
Tôi ôm con, mỉm cười .
“Vậy mình cùng đi .”
Sáng hôm ấy , tôi đưa Lạc Lạc đến cổng khu vui chơi đúng giờ.
Thẩm Minh Hiên đã đứng đợi từ trước , trên tay cầm ba tấm vé và một chiếc băng đô hình nhân vật hoạt hình mà gần đây con gái rất thích.
Vừa nhìn thấy bố, Lạc Lạc lập tức buông tay tôi chạy tới.
“Bố!”
Thẩm Minh Hiên cúi xuống ôm lấy con gái, cười rất tươi.
“Chúc mừng sinh nhật Lạc Lạc!
Hôm nay con muốn chơi trò gì trước ?”
Con bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Con muốn ngồi đu quay ngựa gỗ, còn muốn đi xem lâu đài nữa!”
“Được, hôm nay bố mẹ đưa con đi chơi những trò con thích.”
Anh đeo chiếc băng đô lên đầu Lạc Lạc, cẩn t/h/ậ/n chỉnh lại cho ngay ngắn.
Tôi đứng bên cạnh nhìn hai bố con, không nhịn được mà mỉm cười .
Lạc Lạc quay sang nắm tay tôi .
“Mẹ ơi, mình vào trong thôi!”
Tôi gật đầu.
“Đi nào.”
Ba người cùng bước vào khu vui chơi.
Bên trong rất đông khách, những cửa hàng bán đồ lưu niệm và quầy thức ăn được trang trí bằng màu sắc rực rỡ, tiếng nhạc vui vẻ vang lên khắp nơi.
Lạc Lạc vừa bước vào đã phấn khích chỉ về phía tòa lâu đài cổ tích ở đằng xa.
“Bố!
Mẹ!
Nhìn kìa, lâu đài đẹp quá!”
“Ừ, đẹp thật đấy.”
Tôi cúi xuống chỉnh lại chiếc váy công chúa cho con, còn Thẩm Minh Hiên đứng bên cạnh lấy điện thoại chụp ảnh.
Anh xem lại bức ảnh rồi hỏi:
“Anh gửi ảnh cho em nhé?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.