Loading...
CHỒNG GIẢ BỆNH NAN Y ĐỂ LY HÔN CƯỚI TÌNH ĐẦU, TÔI VUI VẺ NHẬN HẾT TÀI SẢN, ĐẾN KHI ANH TA PHÁT HIỆN SỰ THẬT THÌ ĐÃ MUỘN
Ngày Lâm Hạ, người được Tưởng Văn Hoa xem là ánh trăng sáng trong lòng, thông báo mang thai, chồng tôi đột nhiên trở về nhà sớm hơn thường lệ, còn mang theo một tập hồ sơ bệnh án.
Anh ta ngồi xuống đối diện tôi , chậm rãi đẩy tờ giấy chẩn đoán qua bàn, vẻ mặt đau đớn như thể vừa phải tiếp nhận một tin dữ mà bản thân không thể nào chịu đựng nổi.
“Thính Lan, anh mắc u/n/g t/h/ư g/a/n giai đoạn cuối, bác sĩ nói nhiều nhất chỉ còn sống được ba tháng.”
“Em vẫn còn trẻ, phía trước vẫn còn cả một quãng đời dài, anh không muốn vì bệnh tình của mình mà làm lỡ dở hạnh phúc của em.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy, sau đó ngẩng lên quan sát người đàn ông đã chung sống với mình suốt ba năm.
Tưởng Văn Hoa ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bàn tay đan c/h/ặ/t vào nhau , khóe mắt đỏ hoe, giọng nói liên tục nghẹn lại ở những chỗ quan trọng, trông chẳng khác nào một người chồng đang cố nén nỗi đau để đưa ra quyết định hy sinh cao cả.
Nếu không biết trước một số chuyện, có lẽ tôi đã thật sự bị bộ dạng ấy lừa gạt.
Trên bàn, ngay cạnh tờ chẩn đoán bệnh, còn có một bản thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị vô cùng cẩn t/h/ậ/n.
Các điều khoản bên trong ghi rõ Tưởng Văn Hoa tự nguyện nhường toàn bộ phần quyền lợi của mình đối với căn nhà, chiếc xe cùng số tiền tiết kiệm chung cho tôi , đồng thời cam kết không yêu cầu phân chia lại tài sản sau khi việc chuyển giao được hoàn tất theo đúng thủ tục.
Thậm chí, anh ta còn dùng b/út đ/á/n/h dấu sẵn những chỗ hai bên cần ký tên, như thể chỉ sợ tôi đọc quá lâu rồi bất ngờ đổi ý.
“Thính Lan, anh biết chuyện này rất có lỗi với em, nhưng anh thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Anh ta ngừng một lát, ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.
“Anh không cần nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc, anh chỉ xin em buông tay để trước khi c/h/ế/t, anh có thể cho Hạ Hạ một danh phận đàng hoàng.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không biết nên tức giận hay bật cười .
Anh ta ngoại tình ngay trong thời kỳ hôn nhân, khiến người phụ nữ khác mang thai, giờ lại đem tờ chẩn đoán bệnh nan y ra làm lý do xin ly hôn, vậy mà vẫn có thể diễn đạt mọi chuyện như thể mình đang hết lòng nghĩ cho người vợ bị bỏ rơi.
Điều nực cười nhất là tờ chẩn đoán ấy có vấn đề.
Mấy ngày trước , trong lúc Tưởng Văn Hoa còn chưa về, tôi đã tình cờ nhìn thấy ảnh chụp một tờ kết quả khám sức khỏe gần đây của anh ta trong tập tài liệu gia đình.
Kết quả kiểm tra g/a/n khi
ấy
không
thể hiện những bất thường tương ứng với lời khẳng định rằng
anh
ta
đang mắc u/n/g t/h/ư giai đoạn cuối, còn tờ chẩn đoán đột ngột xuất hiện hôm nay
lại
không
có
hồ sơ thăm khám và kết quả xét nghiệm đầy đủ
đi
kèm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-1
Tôi không phải bác sĩ nên chưa thể chỉ dựa vào đó mà kết luận bệnh tình, nhưng ít nhất tôi biết lời nói của Tưởng Văn Hoa có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ.
Hơn nữa, có một chuyện khác mà anh ta vẫn tưởng tôi không biết .
Ba năm qua, chúng tôi chưa có con không phải vì tôi không thể m/a/n/g t/h/a/i như những gì anh ta vẫn nói với người ngoài.
Trong lần kiểm tra hiếm muộn trước đây, Tưởng Văn Hoa đã hai lần được xét nghiệm t/i/n/h d/ị/c/h, và cả hai kết quả đều cho thấy không tìm thấy tinh trùng trong mẫu xét nghiệm.
Bác sĩ khi ấy giải thích anh ta mắc chứng vô tinh, cần tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và đ/á/n/h giá khả năng điều trị, chứ không thể t/ùy tiện khẳng định mọi con đường có con đều đã chấm dứt.
Nhưng với tình trạng ấy , chuyện Lâm Hạ đột nhiên m/a/n/g t/h/a/i tự nhiên rồi khẳng định đứa trẻ chắc chắn là con của anh ta , ít nhất cũng đáng để kiểm tra cẩn t/h/ậ/n.
Vậy mà Tưởng Văn Hoa chẳng hề nghi ngờ.
Vừa nghe tin Lâm Hạ có thai, anh ta đã vui mừng đến mức quên sạch những kết quả khám bệnh trước đây, chỉ một lòng muốn ly hôn để đưa cô ta về nhà.
Tôi nhìn bản thỏa thuận trên bàn, nhẹ giọng hỏi lại :
“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?
Một khi ly hôn, tài sản đã được phân chia và chuyển giao hợp pháp thì không phải cứ muốn lấy lại là lấy được đâu .”
Tưởng Văn Hoa lập tức gật đầu, ánh mắt kiên định như thể đang chuẩn bị làm một việc vô cùng cao thượng.
“Anh suy nghĩ kỹ rồi .
Thính Lan, ba năm qua em đã chịu nhiều thiệt thòi, anh cũng không còn mặt mũi nào giữ những thứ ấy .”
Anh ta đẩy tập giấy lại gần tôi hơn.
“Em cứ yên tâm, anh tự nguyện ra đi tay trắng, chỉ mong sau này em có thể sống thật tốt .”
Tôi cụp mắt, cố gắng che giấu cảm xúc đang hiện lên trên mặt.
Rõ ràng anh ta đã có tình nhân, còn muốn cho đứa trẻ trong bụng người ấy một danh phận, nhưng vẫn phải nói thêm vài lời dịu dàng để bản thân trở thành người chồng giàu lòng hy sinh.
Tôi ngẩng lên, cố giữ giọng hơi run.
“Vậy còn việc chữa bệnh của anh ?
Nếu anh để hết tài sản lại cho em thì sau này lấy tiền đâu mà điều trị?”
Tưởng Văn Hoa thở dài, đôi mắt đỏ thêm một chút.
“Anh đã hỏi rồi , tình trạng của anh không còn nhiều hy vọng.
Anh không muốn lãng phí những ngày cuối cùng trong bệnh viện, chỉ muốn được ở bên người mình thật lòng yêu thương.”
Nói đến đây, anh ta đưa tay nắm lấy tay tôi .
“Thính Lan, em là người tốt , sau này nhất định sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng hơn anh .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.