Loading...
Tôi nhìn bàn tay đặt trên tay mình , trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Hóa ra anh ta cũng biết mình không xứng đáng.
Tôi cố nén ý nghĩ ấy , cầm b/út lên, đọc lại những điều khoản quan trọng trong bản thỏa thuận rồi ký tên.
“Được, nếu đây thật sự là quyết định của anh , em sẽ tôn trọng.”
Tưởng Văn Hoa nhìn chữ ký của tôi , ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng anh ta nhanh ch/óng cúi đầu, cố che giấu niềm vui bằng vẻ đau khổ.
Tôi đặt b/út xuống, nhẹ nhàng nói thêm:
“Vậy chúc anh và Lâm Hạ sớm được như ý, cả gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau .”
Anh ta không nhận ra sự mỉa mai trong lời chúc ấy , thậm chí còn cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
“Thính Lan, em đúng là người phụ nữ tốt nhất mà anh từng gặp.
Chỉ trách số anh không tốt , không có phúc ở bên em đến cuối đời.”
Tôi cúi xuống, đưa tay che mắt, cố tạo ra dáng vẻ đang khóc .
Thật ra tôi phải dùng sức cấu vào đùi mình mới ngăn được khóe miệng nhếch lên.
Tôi chỉ sợ mình không nhịn nổi mà bật cười ngay tại chỗ, khiến tên ngu ngốc trước mặt đột nhiên tỉnh ngộ rồi không chịu nhường tài sản nữa.
Người ta thường nói kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, nên cần suy nghĩ thật cẩn t/h/ậ/n.
Theo tôi , đúng là nên suy nghĩ thật kỹ, bởi có những người một khi cưới về mới biết mình đã tự rước vào cuộc sống một kẻ vừa ích kỷ vừa thích đóng vai người tốt đến mức nào.
Ngày hôm sau , tôi và Tưởng Văn Hoa cùng đến Cục Dân chính nộp hồ sơ thuận tình ly hôn.
Theo quy định, chúng tôi phải trải qua thời gian chờ ba mươi ngày trước khi có thể hoàn tất thủ tục nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Đứng bên ngoài cơ quan đăng ký, Tưởng Văn Hoa lại nắm tay tôi , lưu luyến đến mức người không biết chuyện có lẽ sẽ tưởng tôi mới là người chủ động bỏ rơi anh ta .
“Thính Lan, trong thời gian này anh vẫn sẽ thường xuyên về thăm em.
Dù sau này chúng ta không còn là vợ chồng, trong lòng anh vẫn mãi có một vị trí dành cho em.”
Tôi nhìn anh ta rồi khẽ gật đầu.
“Anh cứ chăm sóc sức khỏe cho tốt , những chuyện khác không cần lo.”
Anh ta lại thở dài, tỏ ra cảm động trước sự quan tâm cuối cùng của người vợ sắp bị mình bỏ lại .
Tôi quay mặt đi , không để anh ta nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi.
Thật ra , người đáng thương nhất trong chuyện này chưa chắc đã là tôi .
Một tuần sau , khi tôi đang thu dọn lại những món đồ không còn cần thiết trong nhà thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Lâm Hạ đứng bên ngoài, một tay đỡ chiếc bụng vẫn chưa lộ rõ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đắc ý.
Đi cùng cô
ta
là Châu Minh,
người
bạn
thân
từ nhỏ của Tưởng Văn Hoa, cũng là
người
luôn tích cực giúp đỡ hai
người
họ trong thời gian gần đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-2
Tưởng Văn Hoa đứng phía sau , vừa thấy tôi đã lập tức nở một nụ cười gượng gạo.
“Thính Lan, hôm nay Hạ Hạ muốn ghé qua xem nhà một chút.
Anh nghĩ dù sao sau này chúng ta cũng sẽ…”
Anh ta nói đến đó thì ngừng lại , có lẽ cũng nhận ra mình không có tư cách đưa người tình đến nhà vợ để bàn chuyện tương lai.
Tôi nhìn cả ba, lạnh nhạt đáp:
“Muốn vào thì vào , nhưng nhớ thay giày.
Tôi vừa lau nhà xong.”
Lâm Hạ làm như không nghe thấy, cứ thế bước thẳng qua tôi .
Cô ta đi một vòng quanh phòng khách, quan sát những món đồ nội thất, sau đó đẩy cửa phòng ngủ chính, ung dung ngồi xuống sofa, còn đưa tay vuốt ve chiếc bụng chưa có chút thay đổi rõ rệt.
“Chị Thính Lan, thật ngại quá.
Văn Hoa nói đây là nguyện vọng cuối cùng của anh ấy , nên tôi cũng không muốn khiến anh ấy thất vọng.”
Cô ta liếc nhìn tôi , nở nụ cười ra vẻ dịu dàng.
“Đành phiền chị nhường chỗ cho chúng tôi vậy .”
Tôi nhìn đôi giày cao gót cô ta đang mang trên nền nhà mới lau, rồi ngẩng đầu quan sát vẻ mặt tự cho mình là chủ nhân nơi này của cô ta .
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cố gắng giữ hòa khí, bởi không muốn Tưởng Văn Hoa cảm thấy mình là người vợ nhỏ nhen.
Nhưng hôm nay tôi không còn tâm trạng diễn vai người phụ nữ rộng lượng.
“Lâm Hạ, tôi chưa ly hôn với Tưởng Văn Hoa, còn căn nhà này vẫn đang là nơi tôi sinh sống.
Cô vào nhà người khác mà ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có sao ?”
Nụ cười trên môi Lâm Hạ thoáng cứng lại .
Châu Minh lập tức đứng ra bênh vực.
“Chị dâu, chị cũng nên nghĩ thoáng một chút.
Văn Hoa đã bệnh nặng đến mức ấy rồi , chị còn so đo chuyện nhỏ nhặt làm gì?
Bây giờ quan trọng nhất là để Hạ Hạ yên tâm dưỡng thai.”
Tôi khoanh tay, nhìn người đàn ông đang nói như thể chính mình mới là người hiểu chuyện nhất.
“Châu Minh, anh nói cứ như tôi đang tranh giành chồng của Lâm Hạ vậy .
Chẳng lẽ ba năm kết hôn của tôi với Tưởng Văn Hoa đều không tính?”
Lâm Hạ lập tức đỏ mắt, đôi môi run run như thể vừa bị tôi bắt nạt.
“Chị sao có thể nói như thế?
Tình cảm của tôi với Văn Hoa đâu phải mới có một hai ngày, chỉ là trước đây chúng tôi không có cơ hội được ở bên nhau .”
Cô ta đưa tay che mặt, nghẹn ngào nói tiếp:
“Chính vì chị quản anh ấy quá c/h/ặ/t, khiến anh ấy ở nhà lúc nào cũng ngột ngạt, nên anh ấy mới phải tìm đến tôi để được an ủi.”
Rồi cô ta nói ra một câu khiến tôi thật sự muốn bật cười .
“Trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba!”
Tôi nhìn cô ta một lúc rồi hỏi:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.