Loading...
“Vậy một người đàn ông đã đăng ký kết hôn, vẫn lén lút qua lại với phụ nữ khác, cô gọi đó là tình yêu đích thực hay ngoại tình?”
Lâm Hạ lập tức nghẹn lời.
Cô ta quay sang nhìn Tưởng Văn Hoa, rõ ràng đang chờ anh ta đứng ra bảo vệ mình .
Châu Minh lại nhanh hơn một bước.
“Thẩm Thính Lan, cô cần gì phải nói khó nghe như vậy ?
Chuyện tình cảm có ai nói trước được đâu , huống chi Văn Hoa bây giờ chỉ còn vài tháng để sống, cô không thể để cậu ấy được vui vẻ một chút sao ?”
Tôi quay sang nhìn anh ta , bỗng cảm thấy người đàn ông này đúng là nhiệt tình một cách khác thường.
Từ lúc bước vào cửa đến giờ, chuyện gì liên quan đến Lâm Hạ cũng do Châu Minh đứng ra giải thích, còn Tưởng Văn Hoa chỉ biết đứng bên cạnh gật đầu.
Tôi cười nhạt.
“Châu Minh, anh thật sự quan tâm đến cuộc sống của hai người họ quá đấy.
Không biết thì còn tưởng anh mới là người có quan hệ gần gũi nhất với Lâm Hạ.”
Sắc mặt Châu Minh lập tức thay đổi.
“Cô nói nhăng nói cuội gì thế?”
Tôi nhìn anh ta , chậm rãi nhắc lại chuyện cũ.
“Anh quên rồi à ?
Năm xưa, lúc tôi và Tưởng Văn Hoa vừa kết hôn, chính anh còn nửa đêm nhắn tin theo đuổi tôi , nói chỉ cần tôi đồng ý, anh sẽ lập tức đưa tôi bỏ trốn.”
“Bây giờ anh lại hết lòng chăm sóc tình đầu của bạn thân , xem ra bao nhiêu năm rồi anh vẫn thích xen vào chuyện tình cảm của người khác.”
Khuôn mặt Châu Minh lập tức đỏ bừng, ánh mắt đảo đi nơi khác, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào tôi .
Tưởng Văn Hoa cũng sửng sốt, nhưng chỉ trong chốc lát đã vội khoác vai bạn thân , cười xòa.
“Ôi, chuyện năm ấy là do anh bảo Châu Minh làm đấy.
Lúc ấy chúng ta mãi không có con, anh uống rượu rồi nghĩ linh tinh, nên mới nhờ cậu ấy thử xem em có thật lòng với anh không .”
Anh ta còn giải thích bằng giọng điệu như thể đây chỉ là một trò đùa vô hại.
“Anh cũng chỉ muốn biết em có chung thủy với anh hay không thôi mà.”
Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt, cảm giác ghê tởm trong lòng càng lúc càng rõ.
Hóa ra ngay cả chuyện một người đàn ông khác lén lút tán tỉnh vợ mình , Tưởng Văn Hoa cũng có thể xem là cách thử lòng đáng tự hào.
Ba năm chung sống, tôi chưa từng có hành vi mờ ám với bất kỳ ai, vậy mà anh ta vẫn cảm thấy cần phải thử xem tôi có chung thủy không .
Trong khi đó, chính anh ta lại ngang nhiên đưa người tình đang m/a/n/g t/h/a/i đến tận nhà vợ để đòi danh phận.
Nghĩ đến chuyện con cái, tôi càng thấy nực cười .
Suốt ba năm qua, vì
muốn
có
một đứa con,
tôi
đã
đi
khám
không
biết
bao nhiêu
lần
,
làm
đủ các xét nghiệm cần thiết, từng tiêm t/h/u/ố/c kích thích rụng trứng và chịu đựng những cơn đau âm ỉ
sau
mỗi đợt điều trị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-3
Mỗi lần hy vọng rồi thất vọng, mẹ Tưởng Văn Hoa lại bóng gió rằng tôi không làm tròn bổn phận của một người vợ.
Về sau , bác sĩ nhận thấy kết quả của tôi không thể giải thích toàn bộ nguyên nhân hiếm muộn nên yêu cầu chồng kiểm tra.
Hai lần xét nghiệm t/i/n/h d/ị/c/h của Tưởng Văn Hoa đều cho thấy tình trạng vô tinh, bác sĩ còn đề nghị kiểm tra thêm để xác định nguyên nhân và hướng điều trị thích hợp.
Khi biết kết quả, anh ta gần như suy sụp, liên tục cầu xin tôi đừng kể với gia đình.
Tôi thương chồng, sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng nên giấu toàn bộ hồ sơ, một mình nhận hết những lời trách móc.
Đến lúc ấy , anh ta vẫn luôn nói với người ngoài rằng nguyên nhân nằm ở tôi , còn tôi chưa từng vạch trần.
Vậy mà hôm nay, anh ta lại đứng trước mặt tôi , lấy chuyện không có con ra làm lý do biện hộ cho việc nhờ bạn thân thử lòng vợ.
Tôi bỗng nhận ra những gì mình âm thầm hy sinh trong suốt ba năm chưa từng được anh ta thật sự xem trọng.
Nhưng tôi vẫn chưa muốn trở mặt.
Thủ tục ly hôn chưa hoàn tất, việc chuyển giao tài sản cũng đang được tiến hành, tôi không việc gì phải đ/á/n/h mất lợi thế chỉ vì một phút nóng giận.
Vì vậy , tôi cúi đầu, cố nén cảm xúc, sau đó chậm rãi nói :
“Tưởng Văn Hoa, tôi kết hôn với anh ba năm, trong nhà có chuyện gì cũng cố gắng lo liệu, chưa từng làm gì có lỗi với anh , vậy mà anh lại nhờ bạn thân đến thử lòng mình .”
Tôi ngừng một lúc, cố giữ giọng run rẩy.
“Nếu anh đã không tin tưởng tôi đến mức ấy thì chúng ta cũng chẳng còn gì đáng nói nữa.
Anh đưa Lâm Hạ về đi , tôi không muốn nhìn thấy mọi người ở đây thêm nữa.”
Tưởng Văn Hoa lập tức luống cuống.
“Thính Lan, anh xin lỗi , anh không ngờ chuyện từ lâu như thế mà em vẫn còn để bụng.”
Tôi quay mặt đi .
“Không cần giải thích nữa.
Anh đang bệnh, còn cô ấy đang mang thai, hai người nên về nghỉ ngơi.”
Nghe vậy , Tưởng Văn Hoa lại cảm động đến đỏ hoe mắt.
“Thính Lan, em đúng là người tốt .
Đến lúc này mà em vẫn nghĩ cho anh .”
Tôi không đáp, chỉ bước sang một bên để cả ba rời khỏi nhà.
Lâm Hạ còn định nói gì đó, nhưng thấy Tưởng Văn Hoa đang áy náy, cuối cùng đành đứng dậy đi theo.
Châu Minh cố tình nấn ná đến cuối cùng.
Khi bước qua cửa, anh ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, như thể vừa bị tôi phá hỏng một kế hoạch quan trọng.
Tôi lạnh lùng nhìn lại .
“Anh còn chuyện gì cần nói sao ?”
Châu Minh ngượng ngùng sờ mũi, cuối cùng vẫn phải bỏ đi .
Cửa vừa đóng lại , tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho luật sư đang phụ trách thỏa thuận phân chia tài sản.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.