Loading...
“Những giấy tờ cần thiết đã chuẩn bị xong chưa ?”
Luật sư cho biết các thủ tục đã được sắp xếp, chỉ cần hai bên đến ký xác nhận và thực hiện những bước đăng ký chuyển quyền theo quy định.
Tôi nhìn về phía cửa, khẽ mỉm cười .
“Vậy hẹn sáng mai.”
Tưởng Văn Hoa đã muốn dùng việc ra đi tay trắng để chứng minh tình yêu vĩ đại của mình .
Tôi đương nhiên không có lý do gì ngăn cản sự hào phóng ấy .
Sáng hôm sau , Tưởng Văn Hoa đúng giờ đến văn phòng công chứng cùng tôi .
Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, chúng tôi lần lượt xác nhận các giấy tờ liên quan đến căn nhà, chiếc xe và những khoản tài sản đã được thống nhất, sau đó tiếp tục hoàn tất những thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu theo quy định.
Luật sư cũng kiểm tra các tài sản thuộc sở hữu riêng, những khoản nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán và những điều kiện cần đáp ứng để thỏa thuận có hiệu lực.
Tưởng Văn Hoa gần như không đọc lại các điều khoản.
Anh ta chỉ nhìn những chỗ được đ/á/n/h dấu rồi cầm b/út ký tên, thái độ quả quyết đến mức khiến người chứng kiến cũng phải hỏi lại xem anh có thật sự hiểu hậu quả của quyết định này hay không .
Tưởng Văn Hoa lập tức khẳng định:
“ Tôi hiểu rất rõ.
Đây là quyết định tự nguyện của tôi , không có bất kỳ ai ép buộc.”
Tôi đứng bên cạnh, không nói một lời.
Đến lúc các bên chuẩn bị kết thúc, tôi vẫn hỏi lại :
“Anh chắc chắn không muốn thay đổi gì chứ?
Sau này những tài sản đã được chuyển giao hợp pháp sẽ không thể chỉ vì anh hối hận mà tự động trở về tên anh đâu .”
Tưởng Văn Hoa nhìn tôi bằng vẻ cảm động.
“Thính Lan, em đừng lo.
Anh đã hứa để lại cho em thì nhất định sẽ làm .”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy được .”
Sau khi các thủ tục đăng ký và thanh toán được hoàn thành, những tài sản thuộc phạm vi thỏa thuận đã chính thức được chuyển giao, còn tôi cẩn t/h/ậ/n kiểm tra chứng từ rồi cất toàn bộ giấy tờ vào túi hồ sơ.
Tưởng Văn Hoa thấy tôi im lặng lại tưởng tôi đang đau lòng vì sắp mất chồng, nên chủ động an ủi:
“Em cứ giữ hết đi .
Dù sau này anh không còn nữa, chỉ cần em sống tốt thì anh cũng yên tâm.”
Tôi cúi đầu, cố che đi nụ cười nơi khóe môi.
Đã bị người khác lừa đến mức ấy , vậy mà anh ta vẫn có thể tự cảm động trước sự cao thượng của mình .
Điều đáng nói là anh ta vẫn tin rằng Lâm Hạ và Châu Minh chính là hai người chân thành nhất trên đời.
Mấy hôm sau , Tưởng Văn Hoa lại mời Châu Minh đến nhà, nói muốn bàn chuyện sắp xếp hậu sự.
Khi tôi bước ra phòng khách, hai người đang ngồi trên sofa, trước mặt còn bày đĩa trái cây do chính tay tôi gọt.
Tưởng Văn Hoa nhìn tôi rồi nghiêm trang nói :
“Thính Lan, anh đã kiểm tra lại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Nếu
anh
qua đời trong trường hợp
được
bảo hiểm chi trả, khoản tiền bồi thường dự kiến sẽ là tám trăm nghìn tệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-4
”
Tôi ngẩng đầu.
“Rồi sao ?”
“Anh muốn thay đổi người thụ hưởng thành Hạ Hạ.”
Anh ta ngừng lại , ánh mắt đầy vẻ chân thành.
“Cô ấy còn trẻ, sau này nếu phải một mình nuôi con thì sẽ rất vất vả.
Anh không thể để mẹ con cô ấy chẳng có gì bảo đảm.”
Châu Minh lập tức thở dài, làm ra vẻ đau lòng.
“Văn Hoa, cậu đừng nói những lời xui xẻo ấy .
Biết đâu sau này còn có cơ hội điều trị thì sao ?”
Tưởng Văn Hoa giơ tay ngắt lời.
“Cậu không hiểu đâu .
Đây là trách nhiệm của một người đàn ông.”
Nói rồi , anh ta quay sang nhìn tôi .
“Thính Lan, em sẽ không trách anh chứ?”
Tôi nhìn người đàn ông đang tự xem mình là một anh hùng bi tráng, trong lòng chỉ thấy buồn cười .
Anh ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây, hợp đồng bảo hiểm cũng chưa phát sinh sự kiện chi trả, vậy mà đã vội tính đến chuyện dành tiền cho Lâm Hạ.
Tôi bình thản đáp:
“Đó là hợp đồng bảo hiểm của anh , nếu muốn thay đổi người thụ hưởng thì cứ liên hệ công ty bảo hiểm và làm theo điều khoản.
Tôi không có ý kiến.”
Tưởng Văn Hoa lập tức thở phào, rồi bắt đầu kể lể nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời mình .
“Thính Lan, điều khiến anh đau lòng nhất là ba năm chung sống, cuối cùng chúng ta vẫn không có được một đứa con.”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
“Sức khỏe em không tốt , mấy năm qua đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng anh chưa từng trách em.”
Tôi suýt đ/á/n/h rơi cốc nước đang cầm.
Anh ta chưa từng trách tôi ?
Người phải giấu bệnh cho anh ta là tôi , người chịu đựng những mũi tiêm và các đợt điều trị cũng là tôi , vậy mà giờ đây anh ta lại diễn vai người chồng bao dung, không nỡ oán trách vợ không sinh được con.
Tôi đặt cốc nước xuống, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Chuyện đã qua rồi , anh đừng nghĩ nữa.”
Tưởng Văn Hoa còn muốn tiếp tục, nhưng tôi đã chủ động ngắt lời.
“Anh mau chuyển đến ở cùng Lâm Hạ đi .
Cô ấy đang mang thai, có anh chăm sóc cũng tốt hơn, còn tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Nghe tôi nói vậy , anh ta lại cảm động đến đỏ mắt.
“Thính Lan, em thật sự quá tốt .”
Tôi không đáp.
Tôi chỉ mong anh ta chuyển đi càng sớm càng tốt , để tôi có thể yên ổn hoàn tất cuộc ly hôn này .
Sau thời gian chờ ba mươi ngày, tôi lập tức liên hệ Tưởng Văn Hoa để cùng đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục trong thời hạn được phép.
Anh ta đến đúng giờ, trên mặt vẫn giữ vẻ đau buồn như thể sắp phải chia tay người thân yêu nhất.
Đến khi nhận giấy chứng nhận ly hôn, đôi mắt anh ta lại đỏ hoe, còn đưa tay định ôm tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.