Loading...
“Thính Lan, nếu có kiếp sau , anh nhất định sẽ yêu em bằng một tình yêu trong sạch, không chút dối lừa.”
Tôi nhìn anh ta , trong lòng không khỏi cảm thấy châm chọc.
Kiếp này còn chưa sống cho t/ử tế, vậy mà anh ta đã vội tính đến kiếp sau .
Tôi cất giấy chứng nhận vào túi, bình thản đáp:
“Không cần đâu .
Kiếp này chúng ta đến đây là đủ rồi .”
Anh ta còn định tiến đến, nhưng tôi đã lùi lại một bước.
“Đừng chạm vào tôi .”
Tưởng Văn Hoa sững người .
Tôi không giải thích thêm, quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Đến lúc ấy , chúng tôi đã chính thức không còn là vợ chồng.
Căn nhà, chiếc xe và những tài sản theo thỏa thuận cũng đã được chuyển giao đầy đủ.
Tôi không cần tiếp tục nhìn sắc mặt anh ta , càng không phải nhẫn nhịn vì sợ anh ta đổi ý.
Trở về nhà, tôi lập tức lấy những chiếc túi lớn đã chuẩn bị từ trước , gom toàn bộ quần áo, giày dép cùng đồ dùng cá nhân còn sót lại của Tưởng Văn Hoa.
Dao cạo râu, bàn chải đ/á/n/h răng, cà vạt, áo sơ mi, thậm chí những món đồ linh tinh bị anh ta bỏ quên trong ngăn kéo, tôi đều thu dọn cẩn t/h/ậ/n rồi đặt gọn vào túi.
Khi Tưởng Văn Hoa trở về, hai túi đồ đã nằm ngay ngắn cạnh cửa.
Anh ta nhìn tôi , ngơ ngác hỏi:
“Thính Lan, em đang làm gì thế?”
Tôi chỉ vào đống đồ.
“Đồ của anh , mang đi .”
Anh ta sửng sốt.
“Em muốn đuổi anh sao ?”
Tôi bật cười .
“Chúng ta đã ly hôn rồi , căn nhà này cũng đã thuộc quyền sở hữu của tôi .
Anh còn định ở đây đến bao giờ?”
Tưởng Văn Hoa nhìn hai túi đồ, cuối cùng cũng nhận ra tôi thật sự không có ý giữ anh ta lại .
“Thẩm Thính Lan, em trở mặt nhanh thật đấy!”
Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi , tức giận đến mức giọng nói run lên.
“Anh vừa nhường hết nhà cửa và tiền tiết kiệm cho em, em đã lập tức đuổi anh đi !
Hóa ra trong mắt em chỉ có tiền thôi sao ?”
Tôi khoanh tay, bình tĩnh nhìn anh ta .
“Tưởng Văn Hoa, người chủ động đề nghị ly hôn là anh , người tự nguyện nhường tài sản cũng là anh , ngay cả khi tôi hỏi lại nhiều lần , anh vẫn khẳng định mình không đổi ý.”
Tôi ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
“Bây giờ vừa nhận giấy ly hôn, anh lại trách tôi không chịu giữ anh ở lại .
Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Tưởng Văn Hoa nghẹn lời.
Đúng lúc ấy , điện thoại anh ta vang lên.
Là Lâm Hạ gọi đến.
Anh
ta
lập tức
thay
đổi thái độ, giọng
nói
dịu dàng đến mức khiến
tôi
cảm thấy buồn
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-5
“Hạ Hạ, có chuyện gì vậy em?”
Giọng Lâm Hạ nũng nịu vang ra từ điện thoại.
“Văn Hoa, hôm nay em nghén quá, chẳng ăn nổi thứ gì cả.
Tự nhiên em lại thèm món bánh cánh bướm ở cửa hàng phía nam thành phố.”
“Được rồi , bảo bối, anh đi mua cho em ngay.”
Cúp máy, Tưởng Văn Hoa lại quay sang nhìn tôi bằng vẻ khinh bỉ.
“Thẩm Thính Lan, em căn bản không hiểu tình yêu đích thực là gì.
Loại phụ nữ lúc nào cũng chỉ biết tính toán vật chất như em, sau này có hối hận cũng đừng tìm anh !”
Tôi chẳng buồn tranh cãi, chỉ mở cửa rộng hơn.
“Vậy anh mau đi đi .
Tình yêu đích thực của anh đang đợi bánh đấy.”
Tưởng Văn Hoa tức đến đỏ mặt, xách hai túi đồ rồi hùng hổ bước ra ngoài.
Tôi đóng cửa, khóa lại , sau đó đứng yên giữa phòng khách vài giây.
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.
Từ ngày ấy , tôi không còn phải nghe tiếng chìa khóa của Tưởng Văn Hoa mở cửa lúc nửa đêm, không còn phải giả vờ không biết anh ta lén lút nhắn tin cho Lâm Hạ, càng không cần chuẩn bị bữa tối rồi ngồi đợi một người chưa chắc đã trở về.
Tôi đã tưởng cuộc hôn nhân kéo dài ba năm cuối cùng cũng thật sự khép lại .
Không ngờ chỉ nửa tháng sau , chính Tưởng Văn Hoa lại chủ động kéo tôi vào một màn náo loạn khác.
Nửa tháng sau khi ly hôn, Tưởng Văn Hoa vẫn thường xuyên tìm cách liên lạc với tôi , khi thì hỏi chiếc áo sơ mi màu xanh trước đây được để ở đâu , khi lại than thở Lâm Hạ nghén nặng, khiến anh ta phải chạy khắp nơi mua đồ ăn mà chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng, anh ta còn gửi ảnh hai người đi khám thai, kèm theo những lời nhắn khoe rằng đứa trẻ phát triển rất tốt , đến mức tôi không khỏi nghi ngờ anh ta cố tình làm như vậy để xem mình có đau lòng hay không .
Đáng tiếc, tôi không những chẳng buồn mà còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Tưởng Văn Hoa thích chăm sóc ai thì cứ chăm sóc người ấy , từ nay tôi không còn phải thức khuya đợi anh ta về nhà, càng chẳng cần quan tâm hôm nay Lâm Hạ lại muốn ăn món gì.
Vì không muốn tiếp tục bị làm phiền, tôi chặn toàn bộ phương thức liên lạc cá nhân của chồng cũ, chỉ giữ lại kênh liên hệ qua văn phòng luật sư để xử lý những vấn đề còn tồn đọng nếu thật sự cần thiết.
Sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị bán căn nhà cũ.
Căn nhà nằm ở vị trí khá đẹp , diện tích rộng rãi, nội thất cũng được lựa chọn cẩn t/h/ậ/n, nhưng bên trong lại có quá nhiều ký ức khiến tôi không còn muốn tiếp tục sống ở đó.
Ba năm trước , khi vừa kết hôn, tôi từng hào hứng dành hàng tuần để chọn màu rèm cửa, mua từng chiếc đèn và sắp xếp đồ đạc, chỉ mong có thể tạo ra một mái ấm thoải mái cho cả hai vợ chồng.
Bây giờ nhìn lại , tôi mới thấy phần lớn những chuyện ấy đều do một mình mình lo liệu, còn Tưởng Văn Hoa chưa từng thật sự quan tâm chiếc sofa đặt ở đâu hay căn bếp có đủ tiện nghi cho người nấu ăn hay không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.