Loading...
Tôi không gửi tài liệu để công khai bêu xấu , càng không có ý định tự ý tiết lộ thông tin sức khỏe của người khác.
Tôi chỉ muốn anh ta nhớ rằng trước khi khẳng định mình chắc chắn là bố đứa trẻ trong bụng Lâm Hạ, anh ta nên tự đối chiếu lại những kết quả xét nghiệm mà chính mình từng được bác sĩ giải thích.
Tưởng Văn Hoa đứng ngoài hành lang, nhìn văn bản rất lâu.
Trước khi kết hôn, anh ta vốn luôn tự tin về sức khỏe của mình , nhưng sau nhiều lần hai vợ chồng cố gắng có con không thành, bác sĩ đã đề nghị cả hai cùng kiểm tra.
Những kết quả xét nghiệm khi ấy khiến anh ta vô cùng khó chấp nhận.
Bác sĩ nói rõ không tìm thấy tinh trùng trong mẫu xét nghiệm, đồng thời yêu cầu kiểm tra tiếp để xác định nguyên nhân và khả năng điều trị.
Anh ta cầu xin tôi đừng nói cho gia đình biết , còn tôi vì thương chồng nên đã giữ kín chuyện ấy suốt nhiều năm.
Vậy mà Lâm Hạ vừa thông báo mang thai, anh ta đã vui mừng đến mức quên sạch tất cả.
Thậm chí khi chuyện này bị nhắc đến trên mạng, Châu Minh còn giúp anh ta liên hệ một phòng khám quen biết , nói rằng kết quả trước đây chắc chắn sai, sức khỏe anh ta hoàn toàn bình thường.
Tưởng Văn Hoa đã tin.
Nhưng bây giờ, nhớ lại sự hoảng loạn của Lâm Hạ và Châu Minh trong buổi livestream, anh ta đột nhiên không còn dám tin như trước nữa.
Anh ta lấy điện thoại gọi cho Lâm Hạ.
“Hạ Hạ, anh được về rồi .”
Giọng cô ta lập tức trở nên ngọt ngào.
“Văn Hoa, anh về rồi à ?
Em cứ tưởng phải đợi thêm mấy hôm nữa.
Anh đang ở đâu thế?”
“Anh còn chút việc cần giải quyết, chắc tối mới về.”
“Vậy anh giải quyết xong thì về sớm nhé.
Hôm nay em hơi mệt.”
Tưởng Văn Hoa khẽ đáp, sau đó cúp điện thoại.
Anh ta không bước vào phòng trọ mà quay người bắt taxi đến một bệnh viện lớn hoàn toàn khác, tự mình đăng ký khám nam khoa, không nhờ Châu Minh giới thiệu bất kỳ người quen nào.
Lần này , anh ta mang theo những kết quả cũ và giải thích rõ tình trạng hiếm muộn trước đây, yêu cầu được bác sĩ đ/á/n/h giá lại một cách độc lập.
Bác sĩ chỉ định những xét nghiệm cần thiết, đồng thời giải thích rằng kết quả phải được phân tích theo đúng quy trình, không thể chỉ dựa vào một lời khẳng định để kết luận khả năng sinh sản.
Tưởng Văn Hoa chờ trong tâm trạng thấp thỏm, suốt thời gian ấy liên tục đi đi lại lại ngoài hành lang, thậm chí chẳng còn tâm trí ăn uống.
Khi kết quả được trả và bác sĩ giải thích, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.
Các mẫu xét nghiệm tiếp tục cho thấy tình trạng vô tinh, tương tự những lần kiểm tra trước đây.
Bác sĩ vẫn đề nghị đ/á/n/h giá thêm nguyên nhân và những phương án điều trị có thể phù hợp, nhưng nhấn mạnh rằng với kết quả hiện tại, anh ta không thể mặc nhiên cho rằng việc Lâm Hạ m/a/n/g t/h/a/i tự nhiên nhất định là do mình .
Tưởng Văn Hoa
ngồi
bất động
rất
lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-10
Trong đầu anh ta liên tục hiện lên từng chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Tờ chẩn đoán u/n/g t/h/ư g/a/n là do Châu Minh mang đến.
Người quen ở phòng khám cũng do Châu Minh liên hệ.
Lâm Hạ mang thai, Châu Minh là người đầu tiên chạy đến chúc mừng, còn tích cực lo chuyện ăn uống và đưa cô ta đi khám t/h/a/i hơn cả người chồng tương lai là anh ta .
Trước đây, Tưởng Văn Hoa còn cảm động vì mình có một người anh em tốt đến thế.
Bây giờ nghĩ lại , tất cả những điều ấy đều khiến anh ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Tối hôm đó, Tưởng Văn Hoa quay về căn phòng thuê của Lâm Hạ, nhưng khi vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện bên trong.
Là giọng Châu Minh.
“Hạ Hạ, chuyện này không thể kéo dài mãi được .
Tưởng Văn Hoa đã bắt đầu nghi ngờ rồi , nếu cứ để cậu ta đi điều tra khắp nơi, sớm muộn gì cũng lộ.”
Lâm Hạ bực bội đáp:
“Còn không phải tại con Thẩm Thính Lan kia sao ?
Nếu cô ta không làm ầm lên, Văn Hoa làm sao nghĩ đến chuyện đi kiểm tra?”
Châu Minh hạ thấp giọng.
“Vậy còn tờ chẩn đoán u/n/g t/h/ư?
Nếu cậu ta tìm được người đã làm giấy, chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn sao ?”
Lâm Hạ cười lạnh.
“Anh đừng lo.
Trước đây Văn Hoa tin anh đến thế, chẳng phải anh nói gì anh ta cũng nghe sao ?
Cứ bảo bệnh viện nhầm lẫn là được .”
Châu Minh vẫn có vẻ bất an.
“ Nhưng bây giờ cậu ta đã mất sạch tài sản, chúng ta còn trông chờ được gì nữa?”
Lâm Hạ bực tức đáp:
“Em đã bảo anh nghĩ cách ép Thẩm Thính Lan trả tiền rồi còn gì.
Ai ngờ hai người chạy đến tận nhà cô ta mà vẫn không làm được , còn bị tạm giữ năm ngày.”
Một lúc sau , giọng cô ta dịu đi .
“Thôi, anh đừng cáu nữa.
Dù sao con của chúng ta cũng sắp chào đời rồi , em không thể để con phải chịu khổ.”
Con của chúng ta .
Ba chữ ấy khiến Tưởng Văn Hoa đứng c/h/ế/t lặng ngoài cửa.
Anh ta không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Người phụ nữ vẫn ngày ngày gọi anh ta bằng những lời ngọt ngào, người anh em mà anh ta tin tưởng nhất, hóa ra đã âm thầm có con với nhau từ lâu.
Còn anh ta chẳng khác nào một kẻ ngốc, vui vẻ nhường hết tài sản để chuẩn bị đón đứa trẻ ấy về nhà.
Tưởng Văn Hoa đứng bất động vài giây, sau đó đột nhiên đẩy mạnh cửa bước vào .
“Các người vừa nói cái gì?”
Châu Minh và Lâm Hạ đang ngồi sát nhau trên sofa, vừa nhìn thấy anh ta đã đồng loạt tái mặt.
Lâm Hạ vội đứng dậy, theo bản năng đưa tay che bụng.
“Văn Hoa, sao anh về mà không báo trước ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.