Loading...
Tưởng Văn Hoa không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hai người , giọng run lên vì giận dữ.
“ Tôi hỏi, các người vừa nói con của ai?”
Châu Minh lập tức đứng lên, cố giữ bình tĩnh.
“Văn Hoa, cậu nghe nhầm rồi .
Chúng tôi chỉ đang bàn chuyện sau này giúp cậu chăm sóc đứa trẻ…”
“Câm miệng!”
Tưởng Văn Hoa gầm lên.
Anh ta lấy những kết quả xét nghiệm trong túi áo ném xuống bàn, chỉ tay vào từng trang giấy.
“ Tôi vừa đến bệnh viện kiểm tra lại .
Bác sĩ nói tình trạng vô tinh của tôi vẫn chưa thay đổi, vậy mà các người cứ khăng khăng đứa trẻ chắc chắn là con tôi !”
Anh ta quay sang Lâm Hạ.
“Cô nói đi , rốt cuộc đứa trẻ trong bụng cô là con ai?”
Lâm Hạ lập tức đỏ mắt, cố dùng giọng nghẹn ngào quen thuộc để lấy lòng thương hại.
“Văn Hoa, anh không tin em sao ?
Chúng ta đã ở bên nhau lâu như thế, em làm sao có thể lừa anh được ?”
Tưởng Văn Hoa bật cười , nhưng tiếng cười nghe chẳng khác nào sắp khóc .
“Không tin cô?
Vì tin cô nên tôi mới ly hôn, đem hết tài sản nhường cho vợ cũ, thậm chí còn muốn đổi người thụ hưởng bảo hiểm thành cô!”
Anh ta quay phắt sang Châu Minh.
“Còn cậu !
Tờ chẩn đoán u/n/g t/h/ư ban đầu là do cậu đưa cho tôi , cậu bảo tôi chỉ còn sống được vài tháng, khuyên tôi tranh thủ hoàn thành tâm nguyện cuối đời.”
Châu Minh lùi lại một bước.
“Văn Hoa, cậu bình tĩnh đã .
Chuyện ấy có thể là bệnh viện…”
“Bệnh viện nào?”
Tưởng Văn Hoa gằn từng chữ.
“Bác sĩ nào đã khám cho tôi ?
Hồ sơ gốc đâu ?
Cậu đưa ra đây!”
Châu Minh không trả lời được .
Sự im lặng ấy giống như giọt nước cuối cùng khiến Tưởng Văn Hoa hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh ta lao đến đ/ấ/m thẳng vào mặt Châu Minh.
Châu Minh không kịp đề phòng, ngã vào bàn trà , khiến đĩa trái cây rơi xuống vỡ tan.
Lâm Hạ hét lên, vội lùi về phía sau .
“Văn Hoa, anh đang làm gì vậy ?
Đừng đ/á/n/h nữa!”
Châu Minh ôm mặt đứng dậy, cũng nổi nóng lao vào đ/á/n/h trả.
Hai người đàn ông xô đẩy, đ/ấ/m đá nhau giữa phòng khách chật hẹp, khiến bàn ghế ngã nghiêng, đồ đạc rơi vỡ khắp nơi.
Lâm Hạ vừa khóc vừa cố can ngăn, nhưng chẳng ai chịu nghe .
Đúng lúc ấy , ngoài hành lang đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân.
Mẹ Tưởng Văn Hoa đã đến.
Mấy hôm trước , bà ta ở quê nghe tin con trai ly hôn, mắc bệnh nan y rồi lại được xác nhận không mắc u/n/g t/h/ư, trong lòng đã cảm thấy vô cùng bất an.
Sau khi xem những đoạn video trên mạng, bà càng không yên tâm, nên dẫn theo ba người họ hàng đến tìm con trai để hỏi cho rõ.
Không ngờ
vừa
đến cửa, bà
đã
nghe
tiếng đ/á/n/h
nhau
và c/h/ử/i bới từ bên trong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-11
Một người họ hàng vội đẩy cửa bước vào , những người còn lại cũng chạy theo.
Mẹ Tưởng Văn Hoa vừa nhìn thấy Châu Minh đang đ/á/n/h nhau với con trai mình đã lập tức nổi giận.
“Các người đang làm cái gì thế hả?”
Tưởng Văn Hoa ngẩng đầu nhìn mẹ , đôi mắt đỏ ngầu.
“Mẹ, con bị bọn họ lừa rồi !”
Anh ta chỉ thẳng vào Lâm Hạ.
“Đứa trẻ trong bụng cô ta không phải con con, mà là con của Châu Minh!”
Mẹ Tưởng Văn Hoa sững người .
Bà nhìn sang Lâm Hạ, sau đó lại nhìn những tờ kết quả nằm rải rác trên sàn nhà.
“Không phải con của mày?”
Tưởng Văn Hoa nghiến răng.
“Con vừa nghe chính miệng bọn họ nói !”
Nghe đến đó, bà ta lập tức lao về phía Lâm Hạ, giận dữ túm lấy tóc cô ta .
“Đồ không biết xấu hổ!
Mày dám lừa nhà họ Tưởng chúng tao!”
Lâm Hạ hét lên, liên tục đưa tay che bụng.
“Buông tôi ra !
Tôi đang mang thai!”
Mấy người họ hàng vội vàng chạy đến can ngăn, nhưng trong căn phòng chật hẹp, ai cũng đang kích động nên càng kéo càng rối.
Châu Minh thấy Lâm Hạ bị túm tóc liền chạy đến đẩy mạnh mẹ Tưởng Văn Hoa ra .
Bà mất thăng bằng, ngã xuống cạnh tủ, đầu va vào mép bàn rồi bắt đầu chảy m/á/u.
Tưởng Văn Hoa vừa nhìn thấy mẹ ngã xuống, chút lý trí cuối cùng gần như biến mất.
“Châu Minh!
Mày dám đ/á/n/h mẹ tao!”
Anh ta lao về phía bàn bếp, chộp lấy con d/a/o đang đặt bên cạnh thớt, rồi quay người định xông đến chỗ Châu Minh.
Nhưng chưa kịp tiến lên, hai người họ hàng đã vội ôm c/h/ặ/t lấy anh ta .
“Văn Hoa, bỏ d/a/o xuống!
Mày muốn gây ra án mạng à ?”
Châu Minh đứng phía đối diện, sắc mặt trắng bệch, không dám tiến thêm bước nào.
Lâm Hạ ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa liên tục kêu đau bụng.
Hàng xóm nghe tiếng ồn liền gọi cảnh sát và xe cấp cứu.
Khi nhân viên y tế đến, mẹ Tưởng Văn Hoa được đưa đi kiểm tra vết thương ở đầu, còn Lâm Hạ được chuyển đến khoa cấp cứu sản phụ khoa để theo dõi tình trạng thai.
Cảnh sát tách những người còn lại ra , yêu cầu từng người trình bày rõ diễn biến vụ việc và thu thập những chứng cứ có liên quan.
Tưởng Văn Hoa ngồi trong phòng làm việc, hai bàn tay không ngừng run rẩy.
Anh ta không còn tâm trí nghĩ đến căn nhà, tiền tiết kiệm hay những lời chế giễu trên mạng.
Trong đầu chỉ liên tục vang lên câu nói mà mình đã nghe được ngoài cửa.
Con của chúng ta .
Lâm Hạ đã gọi đứa trẻ ấy là con của Châu Minh.
Còn người bị hai người họ dùng những lời yêu thương và tình nghĩa anh em để lừa gạt suốt thời gian qua, lại chính là anh ta .
Nhưng điều khiến Tưởng Văn Hoa tuyệt vọng nhất vẫn còn ở phía sau .
Sau vụ ẩu đả ở phòng trọ của Lâm Hạ, cảnh sát tiếp tục lấy lời khai của những người có mặt, đồng thời xác minh nguồn gốc tờ chẩn đoán u/n/g t/h/ư mà Tưởng Văn Hoa đã sử dụng để làm căn cứ cho quyết định ly hôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.