Loading...
Ban đầu, Châu Minh vẫn khăng khăng mình chỉ là người bạn tốt bụng, giúp Tưởng Văn Hoa liên hệ khám bệnh, hoàn toàn không biết vì sao kết quả lại có sai sót.
Nhưng khi được hỏi tên bác sĩ, thời gian khám, số hồ sơ và địa chỉ cơ sở y tế, anh ta lại liên tục trả lời mâu thuẫn, thậm chí không thể cung cấp được một bộ hồ sơ khám bệnh hoàn chỉnh.
Tưởng Văn Hoa ngồi đối diện, nhìn người bạn đã chơi cùng mình mấy chục năm, lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt ấy xa lạ đến thế.
“Châu Minh, tôi hỏi cậu lần cuối.
Tờ chẩn đoán u/n/g t/h/ư g/a/n kia rốt cuộc từ đâu mà có ?”
Châu Minh cúi đầu, không đáp.
Tưởng Văn Hoa tức đến mức bật cười .
“Ngày trước , cậu bảo bệnh viện đã xác nhận tôi mắc u/n/g t/h/ư giai đoạn cuối, còn khuyên tôi đừng lãng phí thời gian đi kiểm tra lại .
Chính cậu nói tôi nên tranh thủ mấy tháng cuối đời để hoàn thành nguyện vọng, kẻo đến lúc c/h/ế/t rồi sẽ không còn cơ hội.”
Anh ta siết c/h/ặ/t hai tay, giọng nói mỗi lúc một run rẩy.
“ Tôi tin cậu , tin đến mức chưa từng nghĩ phải hỏi lại .
Vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế?”
Châu Minh vẫn im lặng.
Tưởng Văn Hoa tiếp tục:
“Cậu biết tôi muốn cưới Lâm Hạ nên khuyên tôi ly hôn, còn bảo cô ấy đang mang thai, nếu tôi thật sự sắp c/h/ế/t thì càng phải cho mẹ con cô ấy một danh phận đàng hoàng.”
Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu.
“ Tôi đã nghe theo tất cả.
Tôi ly hôn, tự nguyện nhường tài sản, thậm chí còn muốn đổi người thụ hưởng bảo hiểm.
Đến cuối cùng, cậu lại bảo đứa trẻ ấy là con của cậu !”
Châu Minh không còn giữ được vẻ bình tĩnh.
Anh ta định mở miệng giải thích, nhưng những lời định nói ra đều bị chính mình nuốt ngược trở lại .
Bởi mọi chuyện đã đến mức này , một vài câu nói dối vụng về không thể khiến sự thật biến mất.
Sau khi đối chiếu dữ liệu điện t/ử, những giao dịch liên quan cùng lời khai của người đã tham gia tạo giấy tờ, cơ quan điều tra xác định tờ chẩn đoán u/n/g t/h/ư ban đầu không xuất phát từ quy trình khám chữa bệnh hợp lệ.
Nó là một tài liệu giả được chuẩn bị để khiến Tưởng Văn Hoa tin rằng mình mắc bệnh nan y.
Trước những chứng cứ ấy , Châu Minh cuối cùng cũng buộc phải khai rõ chuyện mình đã cùng Lâm Hạ lên kế hoạch.
Thực ra , từ trước khi Lâm Hạ thông báo mang thai, hai người họ đã bí mật qua lại với nhau .
Nhưng Châu Minh không có nhiều tiền, cũng không có khả năng cho Lâm Hạ cuộc sống sung túc như cô ta mong muốn .
Tưởng Văn Hoa lại khác.
Anh
ta
có
công việc
ổn
định, cùng vợ sở hữu nhà, xe và một khoản tiền tiết kiệm tương đối lớn, hơn nữa còn là kiểu
người
chỉ cần
nghe
vài lời ngọt ngào
đã
dễ dàng tin tưởng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-12
Lâm Hạ biết anh ta vẫn luôn nhớ nhung mình như mối tình đầu không thể quên, nên chủ động nối lại liên lạc, từng bước khiến anh ta tin rằng cả hai mới là những người thật lòng yêu nhau .
Đến khi Lâm Hạ phát hiện có thai, cô ta và Châu Minh càng lo lắng.
Nếu Tưởng Văn Hoa một ngày nào đó kiểm tra lại khả năng sinh sản, mọi chuyện rất có thể sẽ bại lộ.
Vì vậy , hai người nghĩ ra một kế hoạch khác.
Họ muốn khiến Tưởng Văn Hoa tin rằng mình mắc bệnh nan y, sau đó khuyên anh ta ly hôn và chuyển sang sống cùng Lâm Hạ, đồng thời đem theo phần tài sản được chia sau hôn nhân.
Chỉ cần tiền bạc vào tay, hai người sẽ có cách để hưởng lợi, còn chuyện Tưởng Văn Hoa sống hay c/h/ế/t, có tiếp tục ở bên Lâm Hạ hay không , vốn chẳng phải điều họ thực sự quan tâm.
Nhưng kế hoạch lại xuất hiện một sai lầm mà ngay cả hai kẻ chủ mưu cũng không ngờ tới.
Tưởng Văn Hoa quá muốn chứng minh mình là một người đàn ông cao thượng.
Anh ta tự cho rằng việc để lại tài sản cho vợ cũ là hành động hy sinh cuối cùng, nhờ vậy sau này có thể đường đường chính chính cưới tình yêu đích thực mà không phải mang tiếng bạc tình bạc nghĩa.
Thế là anh ta chẳng những không mang theo phần tài sản đáng lẽ có thể được chia, mà còn tự nguyện nhường gần như toàn bộ cho tôi .
Tôi hỏi lại bao nhiêu lần , anh ta vẫn kiên quyết không đổi ý.
Đến lúc Lâm Hạ và Châu Minh phát hiện mọi chuyện vượt khỏi tính toán ban đầu thì việc phân chia tài sản đã được thực hiện, còn Tưởng Văn Hoa vẫn chìm đắm trong cảm giác mình đang hy sinh vì tình yêu.
Hai người không dám nói thật, đành tiếp tục diễn kịch.
Sau khi phát hiện Tưởng Văn Hoa không mắc u/n/g t/h/ư, bọn họ lại nghĩ đến chuyện đổ lỗi cho tôi , lợi dụng dư luận để ép tôi trả tiền.
Không ngờ càng gây rối, những chuyện họ muốn che giấu lại càng lộ ra nhiều hơn.
Nghe Châu Minh khai đến đó, Tưởng Văn Hoa ngồi bất động rất lâu.
Anh ta từng nghĩ mình là người đàn ông được hai người thân thiết nhất hết lòng quan tâm.
Hóa ra trong mắt họ, anh ta chỉ là một kẻ ngốc có thể lợi dụng để lấy tiền.
Một lúc sau , anh ta mới ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
“Vậy còn đứa trẻ?”
Châu Minh không trả lời.
Tưởng Văn Hoa nhìn anh ta chằm chằm.
“ Tôi hỏi cậu , đứa trẻ trong bụng Lâm Hạ có phải con cậu không ?”
Châu Minh cúi gằm mặt, cuối cùng khẽ đáp:
“Phải.”
Chỉ một chữ ấy đã khiến Tưởng Văn Hoa hoàn toàn c/h/ế/t lặng.
Anh ta từng khoe với bạn bè rằng cuối cùng mình cũng sắp được làm bố, từng vui vẻ tưởng tượng đứa trẻ sau này sẽ giống mình ở điểm nào, thậm chí còn bắt đầu tìm hiểu những trường học tốt trong thành phố.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.