Loading...
Vì muốn đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình danh chính ngôn thuận, anh ta đã không ngần ngại bỏ lại người vợ chung sống suốt ba năm.
Vậy mà đến cuối cùng, đứa trẻ ấy lại là con của chính người bạn mà anh ta tin tưởng nhất.
Tưởng Văn Hoa bật cười .
Tiếng cười vừa khàn vừa đứt quãng, nghe còn khó chịu hơn cả tiếng khóc .
“Châu Minh, tôi xem cậu như anh em ruột.”
Anh ta nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt đỏ hoe.
“Ngày tôi kết hôn, cậu đứng cạnh chúc phúc.
Lúc tôi tưởng mình mắc bệnh nặng, cậu cũng là người an ủi tôi , còn nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ giúp đỡ tôi đến cùng.”
Tưởng Văn Hoa nghẹn giọng.
“ Tôi từng nghĩ trên đời này , dù có ai phản bội mình thì cậu cũng không bao giờ làm thế.”
Châu Minh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta .
Một lúc sau , anh ta mới lí nhí:
“Văn Hoa, chuyện đã đến mức này rồi , tôi cũng không còn gì để giải thích.”
Tưởng Văn Hoa cười đến mức nước mắt chảy xuống.
“ Đúng , cậu còn giải thích được gì nữa?”
Anh ta ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà.
“ Tôi vì hai người mà bỏ vợ, bỏ nhà, bỏ tiền, đến cuối cùng còn bị hai người hợp sức lừa gạt.
Tôi đúng là thằng ngu nhất trên đời.”
Không ai trả lời.
Thật ra , điều khiến Tưởng Văn Hoa đau đớn nhất không chỉ là việc bị phản bội.
Mà là khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, anh ta không thể tiếp tục phủ nhận rằng chính mình cũng có trách nhiệm.
Không ai ép anh ta ngoại tình.
Không ai bắt anh ta nói dối vợ, cũng chẳng ai cầm tay bắt anh ta ký thỏa thuận nhường tài sản.
Lâm Hạ và Châu Minh tạo ra một cái bẫy, nhưng người vui vẻ bước vào , thậm chí còn tự cho mình là người hy sinh cao cả, lại chính là anh ta .
Những ngày sau đó, vụ việc tiếp tục được điều tra.
Tờ chẩn đoán giả, những cuộc trao đổi giữa Lâm Hạ và Châu Minh cùng kế hoạch lợi dụng chuyện bệnh tật để chiếm đoạt tài sản đều được xác minh theo trình tự cần thiết.
Ngoài ra , cơ quan chức năng còn xem xét trách nhiệm của từng người trong vụ ẩu đả khiến mẹ Tưởng Văn Hoa bị thương và việc Tưởng Văn Hoa cầm d/a/o đe dọa người khác.
Chuyện huyết thống của t/h/a/i nhi cũng được xử lý t/h/ậ/n trọng hơn những gì Tưởng Văn Hoa từng tưởng.
Bác sĩ giải thích rằng tình trạng vô tinh ở người đàn ông không thể thay thế cho một kết quả giám định cha con, còn việc xác định huyết thống trước khi sinh phải phụ thuộc vào tuổi thai, sức khỏe của người mẹ cùng sự đồng ý cần thiết của những người liên quan.
Sau khi sức khỏe tạm
ổn
định, Lâm Hạ đồng ý thực hiện xét nghiệm phù hợp, còn Tưởng Văn Hoa và Châu Minh cũng cung cấp mẫu để đối chiếu theo quy trình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-13
Kết quả không xuất hiện ngay trong ngày.
Phải sau thời gian lấy mẫu, phân tích và kiểm tra, bản báo cáo mới được trả về.
Khi cầm kết quả, Tưởng Văn Hoa nhìn rất lâu.
Dữ liệu giám định xác nhận anh ta không có quan hệ huyết thống cha con với t/h/a/i nhi, trong khi kết quả đối chiếu với Châu Minh phù hợp với quan hệ cha con.
Dù trước đó đã nghe chính miệng hai người kia thừa nhận, đến khi nhìn thấy bản báo cáo, Tưởng Văn Hoa vẫn cảm thấy chút hy vọng cuối cùng trong lòng mình hoàn toàn tan vỡ.
Suốt một thời gian dài, anh ta vẫn luôn tưởng mình sắp được làm bố.
Bây giờ, ngay cả niềm vui ấy cũng chỉ là một trò lừa gạt.
Trong thời gian tiếp tục điều trị và theo dõi t/h/a/i kỳ sau vụ xô xát, sức khỏe Lâm Hạ xuất hiện những bất thường.
Mặc dù được bác sĩ chăm sóc và điều trị, sau đó cô ta vẫn không giữ được đứa trẻ.
Chuyện ấy khiến những người liên quan đều chịu cú sốc lớn, nhưng không vì thế mà những hành vi gian dối trước đây có thể được bỏ qua.
Mẹ Tưởng Văn Hoa cũng phải nằm viện điều trị chấn thương ở đầu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần nghỉ ngơi và tái khám trong một thời gian.
Sau khi tỉnh táo, bà ta liên tục trách móc con trai.
“Ngày trước mẹ đã bảo con đừng tin con Lâm Hạ ấy rồi , con cứ nhất quyết nói nó dịu dàng, hiểu chuyện, còn Thính Lan không biết quan tâm chồng.”
Bà ta nằm trên giường bệnh, vừa nói vừa khóc .
“Thính Lan ở nhà chăm lo cho con ba năm, chưa từng làm chuyện gì quá đáng, vậy mà con không biết trân trọng.
Bây giờ nhà mất, tiền mất, đứa trẻ cũng chẳng phải con mình , con bảo mẹ còn mặt mũi nào gặp họ hàng nữa?”
Tưởng Văn Hoa ngồi cạnh giường, cúi đầu không nói gì.
Nếu là trước đây, có lẽ anh ta đã lập tức phản bác, nói rằng Lâm Hạ là người phụ nữ biết quan tâm, còn tôi chỉ biết quản thúc chồng, chẳng hiểu tình yêu đích thực là gì.
Nhưng đến lúc này , anh ta không còn nói được những lời ấy nữa.
Bởi chính anh ta cũng đã nhìn rõ mọi chuyện.
Người phụ nữ từng bị anh ta chê là lạnh nhạt, không đủ dịu dàng, thực ra đã âm thầm chịu đựng rất nhiều điều vì gia đình.
Khi hai vợ chồng không có con, người đi khám, tiêm t/h/u/ố/c và chịu đựng những đợt điều trị vất vả là tôi .
Khi kết quả xét nghiệm của anh ta có vấn đề, người lựa chọn giữ kín để bảo vệ lòng tự trọng của chồng cũng là tôi .
Trong những năm ấy , tôi chưa từng đem chuyện anh ta khó có con ra chế giễu, càng không vì thế mà muốn chấm dứt hôn nhân.
Vậy mà anh ta lại dùng chính chuyện chưa có con để biện hộ cho việc ngoại tình, rồi vui mừng nhận một đứa trẻ của người khác làm con mình .
Nghĩ đến đó, Tưởng Văn Hoa chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.