Loading...
Tôi nhìn anh ta , chờ anh nói tiếp.
“Anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Hạ và Châu Minh.
Hai người họ chẳng có ai thật lòng với anh , tất cả đều chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của anh .”
Anh ta càng nói càng nghẹn ngào.
“Ngày trước , anh bị những lời ngon ngọt che mắt, cứ tưởng mình gặp được tình yêu đích thực.
Bây giờ anh mới hiểu người thật lòng đối xử tốt với anh nhất luôn là em.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Vậy anh đến đây để nói với tôi những chuyện ấy làm gì?”
Tưởng Văn Hoa nhìn tôi , như thể không ngờ tôi lại phản ứng lạnh nhạt đến thế.
Một lúc sau , anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi .
Tiếng đầu gối chạm nền khiến mấy người ngồi gần đó đều quay đầu nhìn sang.
“Thính Lan, anh xin em, chúng ta tái hôn được không ?”
Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh biết trước đây mình quá ngu ngốc, đã phụ lòng em, nhưng bây giờ anh thật sự hối hận rồi .
Chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội, sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ nhìn đến người phụ nữ khác nữa!”
Tôi lập tức lùi lại .
“Tưởng Văn Hoa, anh đứng dậy đi .
Làm như vậy cũng chẳng thay đổi được gì đâu .”
Nhưng anh ta không chịu.
“Anh không còn gì nữa rồi !
Công việc mất, nhà mất, tiền cũng chẳng còn, mẹ anh vẫn đang điều trị, còn những người anh tin tưởng nhất đều phản bội anh .”
Anh ta đưa tay định nắm lấy tôi .
“Bây giờ anh mới biết người có thể cùng anh đi hết cuộc đời chỉ có em.
Thính Lan, anh xin em, đừng bỏ mặc anh !”
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, trong lòng chẳng còn chút rung động nào.
Nếu là ba năm trước , có lẽ chỉ cần anh ta nói vài câu dịu dàng, tôi đã lập tức mềm lòng.
Nhưng bây giờ, nghe anh ta kể hết những đau khổ của mình , tôi chỉ nhận ra một điều.
Anh ta không đến tìm tôi vì cuối cùng đã học được cách trân trọng người khác.
Anh ta đến bởi cuộc sống đã trở nên quá khó khăn, còn tôi lại là người từng sẵn lòng thu dọn mọi rắc rối thay anh ta .
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Văn Hoa.
“Anh trả lời tôi một câu được không ?”
Anh ta lập tức gật đầu.
“Em hỏi đi , anh nhất định sẽ nói thật!”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Nếu Lâm Hạ thật sự m/a/n/g t/h/a/i con anh , nếu Châu Minh không lừa anh , nếu anh vẫn còn công việc và tiền bạc, hôm nay anh có đến tìm tôi không ?”
Tưởng Văn Hoa sững người .
Tôi không thúc giục, chỉ đứng yên chờ câu trả lời.
Nhưng anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu, không nói được lời nào.
Sự im lặng ấy đã đủ rõ ràng.
Tôi khẽ cười .
“Anh thấy chưa ?
Anh không phải muốn quay về vì yêu tôi .
Anh chỉ
muốn
trở
lại
cuộc sống
trước
đây, nơi luôn
có
một
người
sẵn sàng chăm sóc, nhẫn nhịn và chịu đựng
thay
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-15
”
Tưởng Văn Hoa vội lắc đầu.
“Không phải đâu , Thính Lan, anh thật sự…”
Tôi ngắt lời.
“Lúc anh ngoại tình, anh có nghĩ đến tôi không ?”
Anh ta im lặng.
“Lúc mẹ anh trách tôi không sinh được con, anh biết rõ những kết quả xét nghiệm của mình nhưng vẫn để tôi chịu hết oan ức, anh có từng đứng ra nói giúp tôi một câu không ?”
Môi anh ta run lên.
Tôi tiếp tục:
“Lúc anh cầm tờ chẩn đoán bệnh, nói mình sắp c/h/ế/t rồi yêu cầu ly hôn để cưới Lâm Hạ, anh có từng nghĩ người phụ nữ đã chung sống với anh ba năm sẽ đau lòng đến mức nào không ?”
Tưởng Văn Hoa cúi gằm mặt.
Tôi nhìn anh ta rất lâu rồi chậm rãi nói :
“Anh đã có rất nhiều cơ hội đối xử tốt với tôi , nhưng lần nào anh cũng lựa chọn người khác.
Bây giờ anh chẳng còn gì, lại muốn tôi quay về chăm sóc anh .
Anh lấy đâu ra lý do để cho rằng tôi nhất định phải đồng ý?”
Anh ta bật khóc .
“Thính Lan, anh thật sự biết sai rồi .”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì từ nay anh đừng tiếp tục làm những chuyện như thế nữa.
Nhưng chúng ta không thể quay lại .”
Tưởng Văn Hoa ngẩng đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Em thật sự không còn yêu anh chút nào sao ?”
Tôi nhìn người đàn ông từng khiến mình đau lòng suốt ba năm, cuối cùng bình tĩnh trả lời:
“Không còn.”
Hai chữ ấy khiến Tưởng Văn Hoa ngồi sụp xuống, như thể chút hy vọng cuối cùng cũng vừa bị dập tắt.
Tôi không muốn tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện.
“Anh đứng dậy đi .
Sau này nếu không có chuyện gì cần giải quyết qua pháp luật, đừng đến tìm tôi nữa.
Chúng ta đã ly hôn, tôi không còn nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của anh .”
Đúng lúc ấy , cửa thang máy ở khu vực tiếp khách mở ra .
Chàng huấn luyện viên thể hình mà tôi thuê vừa hoàn thành công việc tại khu tập chung của tòa nhà, nhìn thấy tôi thì bước đến chào.
Cậu ấy năm nay hai mươi hai tuổi, cao ráo, khỏe mạnh, mặc bộ đồ thể thao đơn giản, trên vai còn khoác chiếc khăn.
“Chị Thính Lan, hôm nay chị thấy người thế nào?
Buổi sau chúng ta vẫn tập theo lịch cũ chứ?”
Tôi gật đầu.
“Ừ, cứ theo lịch cũ.”
Cậu ấy nhìn Tưởng Văn Hoa đang ngồi dưới đất, vẻ mặt có chút khó hiểu.
“Chị có cần em gọi nhân viên an ninh giúp không ?”
Tôi đáp:
“Không sao , chị đã nói chuyện xong rồi .”
Tưởng Văn Hoa ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mặt, sau đó lại nhìn tôi .
Ánh mắt anh ta đột nhiên thay đổi.
“Thẩm Thính Lan, hóa ra em đã có người khác rồi ?”
Tôi nhướng mày.
“Chuyện ấy liên quan gì đến anh ?”
Anh ta nhìn cậu huấn luyện viên, vẻ mặt vừa tức giận vừa không cam lòng.
“Chúng ta mới ly hôn được bao lâu, vậy mà em đã tìm một người đàn ông trẻ như thế để…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.