Loading...
Tôi lập tức ngắt lời.
“Tưởng Văn Hoa, lúc anh lén lút qua lại với Lâm Hạ, chúng ta vẫn còn là vợ chồng.
Bây giờ tôi đã độc thân , dù có muốn quen ai hay không cũng là quyền của tôi .”
Tôi nhìn anh ta , nói rõ từng chữ.
“Huống chi cậu ấy là huấn luyện viên tôi thuê.
Anh đừng lấy những suy nghĩ của mình để áp đặt lên người khác.”
Sắc mặt Tưởng Văn Hoa lúc đỏ lúc trắng.
Tôi nói tiếp:
“Ngày trước , anh ngoại tình rồi gọi đó là tình yêu đích thực.
Bây giờ chỉ vì thấy tôi nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, anh đã vội vàng chất vấn, như thể tôi vẫn còn là vợ anh và phải báo cáo từng chuyện mình làm .”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Xem ra anh vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu.”
Tưởng Văn Hoa cúi đầu.
Lần này , anh ta không còn lý do gì để tranh cãi.
Tôi quay sang nhân viên an ninh ở gần đó, lịch sự nhờ họ hỗ trợ tiễn khách ra ngoài.
Sau đó, tôi nhìn Tưởng Văn Hoa lần cuối.
“Anh về đi .
Sau này đừng đến nữa.”
Anh ta ngồi bất động một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Bó hoa hồng trên ghế vẫn còn nguyên, nhưng anh ta không còn dám đưa về phía tôi .
Đến lúc bước ra cửa, Tưởng Văn Hoa đột nhiên quay đầu, giọng khàn đặc.
“Thính Lan, nếu ngày trước anh không ngoại tình, có phải bây giờ chúng ta vẫn sẽ sống rất tốt không ?”
Tôi nhìn anh ta .
“Không ai biết chuyện chưa từng xảy ra sẽ thế nào.”
Anh ta đứng yên.
Tôi nói tiếp:
“ Nhưng có một điều tôi biết rất rõ.
Ngày trước , tôi đã thật lòng muốn cùng anh sống tốt .
Chính anh là người không trân trọng.”
Tưởng Văn Hoa cúi đầu, cuối cùng cũng quay người rời đi .
Nhìn bóng lưng anh ta khuất sau cánh cửa, tôi không thấy đau lòng, cũng không có cảm giác muốn chạy theo giữ lại .
Suốt ba năm kết hôn, tôi đã dành cho anh ta quá nhiều tình cảm, đến mức quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương và tôn trọng.
Bây giờ, tôi không muốn lặp lại sai lầm ấy nữa.
Sau lần gặp ấy , Tưởng Văn Hoa không còn tìm đến khu chung cư của tôi nữa.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe người quen kể lại vài chuyện về anh ta , rằng anh ta đã chuyển đến một căn phòng thuê nhỏ hơn, đang tìm công việc mới và phải tiết kiệm từng khoản chi tiêu để hỗ trợ mẹ điều trị.
Trước đây, Tưởng Văn Hoa thường xuyên khoe với bạn bè rằng đàn ông kiếm tiền là để hưởng thụ, còn những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình cứ giao cho vợ lo liệu,
không
cần
phải
bận tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-muon-ly-hon-tay-trang-de-cuoi-tinh-dau-toi-vui-ve-nhan-het-tai-san/chuong-16
Bây giờ, anh ta phải tự giặt quần áo, nấu cơm, thanh toán tiền nhà và sắp xếp mọi việc trong cuộc sống, mới dần hiểu những điều mình từng xem là đương nhiên thực ra cũng cần rất nhiều thời gian và công sức.
Nhưng những chuyện ấy đã không còn liên quan đến tôi .
Tình bạn nhiều năm giữa Tưởng Văn Hoa và Châu Minh cũng hoàn toàn tan vỡ, còn vụ việc liên quan đến tờ chẩn đoán giả, những hành vi lừa gạt tài sản và cuộc xô xát tại phòng trọ của Lâm Hạ tiếp tục được cơ quan chức năng giải quyết theo kết quả điều tra.
Những người từng cùng nhau tính toán chiếm đoạt tài sản của tôi , cuối cùng lại phải tự giải thích từng chuyện mình đã làm , không còn ai có thể đứng ra đóng vai người tốt để che giấu cho người còn lại .
Có lần , một người bạn gửi tôi đoạn tin tức mới về vụ việc rồi hỏi:
“Thính Lan, cậu có muốn xem không ?
Nghe nói Châu Minh và Lâm Hạ đang đổ hết trách nhiệm cho nhau , còn Tưởng Văn Hoa thì chẳng buồn nhìn mặt hai người đó nữa.”
Tôi nhìn đường dẫn trên màn hình, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
“Thôi, tớ không xem đâu .
Chuyện nào cần cơ quan chức năng xử lý thì cứ để họ giải quyết, tớ không muốn tiếp tục mất thời gian vì ba người ấy .”
Người bạn bật cười .
“Ngày trước cậu hiền quá, bây giờ dứt khoát thật đấy.”
Tôi cũng cười .
“Không phải tớ trở nên lạnh lùng hơn, chỉ là đã hiểu có những người không đáng để mình tiếp tục nhẫn nhịn.”
Nói xong, tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem bản kế hoạch công việc còn dang dở.
Tôi vẫn đi làm đều đặn, tiếp tục những dự định trước đây từng phải gác lại , đồng thời dành thời gian chăm sóc sức khỏe và gặp gỡ bạn bè.
Có hôm tan làm sớm, tôi tự đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu một bữa thật ngon, sau đó vừa ăn vừa xem bộ phim mình thích mà không cần lo Tưởng Văn Hoa có chê món ăn nhạt hay mặn.
Có hôm tôi hẹn bạn ra ngoài, cùng nhau ăn tối rồi đi dạo, đến khi trở về đã khá muộn nhưng trong lòng vẫn thoải mái, bởi không còn ai gọi điện liên tục chất vấn tại sao tôi chưa về nhà.
Cuối tuần, tôi đến phòng tập, học thêm những bài vận động mới, đôi khi còn cùng bạn bè sắp xếp những chuyến đi ngắn để thay đổi không khí.
Những chuyện ấy nghe qua đều rất bình thường, nhưng đối với một người từng dành gần như toàn bộ thời gian để xoay quanh cuộc sống của chồng như tôi , chúng lại là những niềm vui đã lâu không được tận hưởng.
Tôi cũng bắt đầu học cách tiêu tiền cho bản thân mà không thấy áy náy.
Trước kia , mỗi lần muốn mua một món đồ mình thích, tôi thường phải nghĩ xem nó có thật sự cần thiết hay không , bởi vẫn luôn muốn tiết kiệm để lo cho gia đình và chuẩn bị tiền sinh con.
Trong khi ấy , Tưởng Văn Hoa lại chẳng bao giờ do dự khi mua quà cho Lâm Hạ hay ra ngoài ăn uống cùng Châu Minh.
Bây giờ, tôi vẫn quản lý tài chính cẩn t/h/ậ/n, nhưng không còn coi việc chăm sóc bản thân là một sự lãng phí.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.