Loading...
Củi trong lò nổ lách tách, những đốm lửa bập bùng. Hồi lâu sau , ta ngồi xổm xuống, bỏ thêm hai thanh củi vào bếp.
Thêm củi vào lửa, ngọn lửa càng cháy càng bùng lên dữ dội.
“Ngươi đến Thương Vân các một chuyến, nói rằng sáng nay ta có hầm gà ác, mời Trắc phu nhân sang đây trò chuyện.”
Xuân Hương vâng lời.
Khi ta trở về phòng, Dung Trạm đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, khoác áo lông, đang đứng trước giường ngắm nghía chậu t/ùng cảnh ta nuôi. Ta đứng ở gian ngoài, nhìn bàn tròn bày đầy canh nóng thức ăn nóng còn bốc hơi nghi ngút, cách một tấm rèm châu, ta và hắn đứng đối diện nhau , ta gọi: “Tướng quân, dùng bữa sáng thôi.”
Hắn đứng dậy bước đến, kéo ta ngồi xuống. Hắn vừa định động đũa, ta đã vội ngăn lại : “Như Trác muội muội đã sai người nhắn rằng sắp đến rồi , Tướng quân đợi một lát nhé.”
Hắn khẽ cau mày, gần như không thể nhận ra : “Sao nàng ấy lại đến?”
Chẳng bao lâu sau , Xuân Hương đã mời Liễu Như Trác đến. Đôi mắt nàng ta vốn tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Dung Trạm liền ánh lên vẻ long lanh rạng rỡ, ngay cả đôi tay đang bế Dung Ân cũng khẽ run rẩy.
“Dung Trạm.”
“Muội muội khiến chúng ta đợi mãi.” Ta bước tới đón lấy đứa bé, trêu đùa mấy cái rồi sai đám bà t/ử bế xuống. Ta nắm tay Liễu Như Trác đưa nàng ta ngồi xuống: “Trời đông giá rét, món gà ác hầm ở nhà bếp nhỏ của ta rất tốt cho việc bồi bổ khí huyết, dưỡng thân thể.”
Dung Trạm không nói một lời, chỉ lặng lẽ động đũa, trên bàn ăn chỉ có một mình ta đứng ra hòa giải, trò chuyện: “Muội muội , bên Thương Vân các có thiếu thốn thứ gì không ? Nếu có chỗ nào chưa chu toàn , muội cứ sai người báo với ta là được .”
“Giờ đây ta còn có thể thiếu thứ gì chứ, chẳng qua chỉ thiếu một người bầu bạn, ngày ngày lạnh lẽo quạnh hiu mà thôi.” Liễu Như Trác mỉa mai.
“Tướng quân thương muội nhất, sao có thể để muội cô quạnh được .” Ta mỉm cười , đứng dậy nhận lấy muôi múc canh từ tay Xuân Hương, đích thân múc canh gà cho Dung Trạm và Liễu Như Trác, Liễu Như Trác cứ ngồi ngay ngắn, không hề nhúc nhích, vị ma ma dạy lễ nghi bên cạnh liên tục đưa mắt ra hiệu cho nàng ta — nào có đạo lý để chủ mẫu đích thân hầu hạ món ăn, bà ta ra sức muốn ngăn cản, đáng tiếc Liễu Như Trác căn bản chẳng thèm ngước mắt nhìn bà lấy một lần .
“Thương ta gì chứ, chẳng qua vì ta đã sinh cho chàng một nữ nhi, nếu không sinh con, e rằng chàng đã quên sạch từ lâu rồi .” Liễu Như Trác lại phản bác lời ta . Thực ra ta biết nàng ta không cố ý nhắm vào ta , nàng ta chẳng có đầu óc tinh vi đến thế, nhưng lời trong lời ngoài đều khiến người nghe cảm thấy như đang ngấm ngầm mắng ta không con không cái.
Dung Trạm hơi ngước mắt nhìn nàng ta : “Nàng đừng quá phận.”
Giữa bầu không khí im lặng, chú chim hoàng yến ta nuôi vẫn cất tiếng hót líu lo.
“Đến một con chim còn
được
vui vẻ hơn
ta
,
vậy
mà ngay cả
nói
một câu
ta
cũng
không
được
phép.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-19
” Nàng
ta
đặt mạnh bát xuống bàn, đột ngột
đứng
phắt dậy,
ta
giật
mình
, đưa tay giữ lấy mu bàn tay nàng
ta
, nàng
ta
hất tay
ta
ra
, lực vốn chẳng mạnh, nhưng
ta
thuận thế ngã
ngồi
xuống đất.
Xuân Hương kinh hãi quỳ xuống bên cạnh che chở cho ta : “Sao người có thể mạo phạm phu nhân như vậy ?”
Tiểu nha đầu này quả thực cũng rất biết diễn trò, lập tức sụt sịt đỡ ta đứng dậy, Dung Trạm nhanh ch/óng bước đến ngồi xổm bên cạnh ta , liên tục dịu giọng an ủi, còn chưa kịp lên tiếng trách phạt, người bên kia đã không nhịn nổi nữa.
“Dung Trạm, chàng vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Chàng nợ ta ân tình của hai mạng người . Ta cứu chàng giữa lúc nguy nan, ấy là mạng thứ nhất, ta khó sinh khi sinh nữ nhi, ấy là mạng thứ hai, vậy mà giờ đây chàng lại chê trách ta đủ điều. Chàng còn nhớ mình đã bao giờ đến thăm ta không ? Trong lòng chàng còn có ta hay không ? Đám nha hoàn nói chàng nghỉ đêm ở đây, hóa ra chàng chẳng chịu gặp ta , lại còn ở bên người khác sao ?”
Một trắc thất lại nổi giận chỉ vì phu quân nghỉ đêm trong phòng chính thất, đám hạ nhân kinh hãi nhìn nhau , chẳng ai dám lên tiếng. Xuân Hương đưa mắt ra hiệu cho một tiểu nha hoàn bên cạnh, nha hoàn ấy hiểu ý, liền vội vã rời đi .
“Không phải lỗi của Tướng quân. Nếu muốn trách thì cứ trách ta .” Ta nói .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Liễu Như Trác.” Dung Trạm gọi tên nàng ta .
“Vì nghĩ đến nàng vừa sinh nở chưa lâu, Ân Nhi vẫn còn nhỏ, nên dù nàng không hiểu quy củ chọc giận mẫu thân , bất kính với chính thất, lại sinh hiềm khích với ta , ta đều không muốn so đo. Thế nhưng nàng đã nhiều lần làm ầm ĩ đến mức cả phủ đều biết , giờ vẫn không chịu hối cải, chỉ e dù ta có dung thứ cho nàng, Dung phủ cũng không thể dung thứ…”
“Tướng quân tuyệt đối đừng nói những lời trong lúc nóng giận.” Ta ngắt lời hắn .
Bà mẫu vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng ấy , còn chưa kịp mở miệng, Dung Ân trong gian trong đã đúng lúc khóc ré lên, ta gắng gượng đứng dậy hành lễ với bà mẫu, rồi vội vào phòng dỗ dành đứa bé, cố ý véo giọng nói : “Ân Nhi ngoan nào, mũi nhỏ đỏ ửng, đôi mắt to sưng húp, sao trông giống một ông lão đang cau mày thế này .” Ta nhận lấy chiếc trống bỏi từ tay đám bà t/ử, lắc lắc trêu đùa, chẳng bao lâu Dung Ân đã nín khóc , vươn tay nắm lấy chiếc trống chơi đùa.
Ta bế đứa bé vén rèm bước ra , hạ giọng nói : “Tướng quân, Như Trác muội muội , hai người có chút dáng vẻ nào của kẻ làm con, làm cha làm mẹ hay không ? Mẫu thân đã phải hao tâm tổn sức vì việc nhà đến nhường ấy , sao còn có thể chịu nổi những chuyện phiền lòng như thế này ? Dung Ân mới chỉ vài tháng tuổi, vô tội biết bao, làm ầm ĩ ngay trước mặt hài t/ử, chẳng lẽ không sợ khiến con bé kinh hãi sao ?”
Dung Trạm nhìn Liễu Như Trác đang khóc đến gần như đứt hơi , nói : “Từ nay nàng không cần nuôi dưỡng Dung Ân nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.