Loading...
Ta hành lễ: “Sắp đến cuối năm, con cứ canh cánh chuyện trong nhà nên đã trở về sớm.”
Ta nhìn thấy Liễu Như Trác chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã trở nên cũ kỹ, tiều tụy. Liễu Như Trác mười bảy tuổi là một người mới đã sớm mất đi vẻ tươi trẻ, một người mẫu thân vẫn còn mang dáng dấp trẻ con.
10
Khi Dung Trạm đến gặp ta , mưa rơi rả rích, gió thổi xào xạc, hắn giẫm lên những cành gãy lá mục đầy đất, đưa mắt nhìn quanh khu viện đã tiêu điều, hoang vắng vì nửa tháng không được chăm nom của ta .
Ta đắp một tấm t/h/ả/m nhung, đang ngồi thêu hoa.
“Tướng quân đến rồi .” Ta tiện tay ném khung thêu sang một bên, vội đứng dậy hành lễ.
Hắn đỡ ta dậy, hơi cúi người chăm chú nhìn ta : “Đã lâu không gặp nàng.”
Ta mỉm cười : “Những lần xa nhau lâu hơn thế còn có , mới nửa tháng thôi, chẳng lẽ Tướng quân đã sợ không nhận ra ta nữa sao ?”
“Tiểu Hoa đang làm món đồ mới lạ gì vậy ?” Dung Trạm hỏi. Ta cầm lên đưa cho hắn : “Một vị tỷ muội khuê trung thân thiết của ta tháng sau sẽ làm mẫu thân , ta nghĩ vàng bạc châu ngọc đều là vật tầm thường, tự tay chuẩn bị lễ vật dẫu sao cũng thể hiện được tấm lòng của mình .”
Hắn cầm trong tay, lật qua lật lại xem xét, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Tinh xảo.”
“Ngày mai nàng có muốn đi đạp tuyết thưởng mai không ?” Hắn giả vờ hỏi như vô tình.
“Cuối năm có biết bao chuyện phải lo, ta đã là người quản gia, nào có đạo lý lén lút nhàn rỗi? Chi bằng Tướng quân đưa Như Trác muội muội đi cùng, biên địa không có tuyết, nghĩ đến cảnh tuyết rơi hẳn cũng là điều mới lạ đối với muội ấy .” Ta nhận lại khung thêu, tiếp tục xỏ kim luồn chỉ.
Ta không bỏ lỡ vẻ mệt mỏi thoáng lướt qua giữa đôi mày hắn khi nghe nhắc đến tên nàng ta . Dung Trạm đưa tay vén những sợi tóc mai bên má ta , ta hơi thẹn thùng né tránh.
“Ngày kia …”
“Tướng quân, ngày kia ta và mẫu thân phải vào cung cùng Thái hậu đón Tết ông Công ông Táo.”
Hắn ngồi xuống, Xuân Hương dâng trà . Dường như đã nhiều ngày hắn không được hưởng chút thanh tịnh nào, lúc này chỉ thong thả, yên lặng ngắm ta thêu hoa.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Mùng chín, mùng mười tháng Giêng, ta sẽ đến quân doanh xem thao luyện võ nghệ, nàng có muốn đi cùng không ?” Hắn chẳng ngại phiền mà hỏi đi hỏi lại .
Ta suy nghĩ một lát: “Mùng chín là đại thọ tám mươi của tổ mẫu Hữu tướng, nữ quyến các quan gia trong kinh đều nhận
được
thiếp
mời,
ta
nhất định
phải
đến chúc mừng.” Có lẽ
hắn
đang định hỏi sang mùng mười,
ta
liền tiếp lời: “Mùng mười e rằng cũng
không
được
, mẫu
thân
ta
sẽ trở về kinh thăm
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-18
Ta
đã
hơn một năm
chưa
được
gặp mẫu
thân
… Thật
có
lỗi
với Tướng quân, hiếm khi
người
có
nhã ý mời
ta
,
vậy
mà chuyện nào
ta
cũng khiến ngài mất hứng.”
Dung Trạm đưa tay vuốt gọn những sợi tóc trên trán ta , nâng cằm ta lên, đặt một nụ hôn lên môi. Sau đó, nụ hôn men dần xuống dưới , động tác của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Cuộc hoan ái bất ngờ ập đến nồng nhiệt như sương mù giữa núi rừng mùa xuân, len lỏi vào hơi thở, mờ mịt đến nghẹt thở, khiến ta không kìm được mà thở gấp; lại như cơn mưa đêm hè xua tan nóng bức, không khí vẫn hầm hập, từng giọt mưa nóng bỏng rơi xuống khiến ta đau rát. Không còn mùa thu tiêu điều, cũng chẳng có mùa đông giá buốt, khoảnh khắc này chỉ còn lại hai thân thể trần trụi quấn quýt trong cơn hoan ái.
Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp: “Sao nàng còn bận rộn hơn cả ta vậy ?”
Ta khó nhọc thốt ra những lời đứt quãng: “Tướng quân, đương nhiên ta cũng có những chuyện riêng phải làm .”
“Huống hồ…” Giữa cơn hoan ái vừa đau đớn vừa mê đắm, ta khẽ thì thầm bên tai hắn : “Dẫu trong lòng ái mộ Tướng quân, ta cũng không muốn quấy rầy người và Như Trác muội muội .”
Sau đó, động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, càng thêm nặng nề, tựa như chỉ đến c/h/ế/t mới chịu ngừng. Cuối cùng, hắn dùng sức giữ c/h/ặ/t cổ tay ta : “Trác Hoa, nàng thật khiến ta yêu thích.”
Dung Trạm không ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn lại nhìn thấy Liễu Như Trác thuở mới quen, ngây thơ hồn nhiên, rạng rỡ phóng khoáng, luôn miệng gọi “Dung Trạm”, như thể hắn chỉ là một tiều phu nhà bên. Hóa ra một cây táo cát tươi tốt , tràn đầy sức sống, cũng có thể vì được đưa vào nơi tường đỏ ngói xanh để nuông chiều, chăm bẵm mà hóa thành loài tơ hồng mềm yếu, chẳng thể tự đứng vững. Nàng toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn , từ tấm lưới biến thành dây xích, rồi thành gông cùm, chỉ hận không thể trói c/h/ặ/t, khóa kín hắn bên mình .
Hóa ra , được một người yêu mình hết lòng dựa dẫm hoàn toàn lại là chuyện mệt mỏi đến vậy . Hóa ra , sau khi nàng đ/á/n/h mất vẻ linh động và hồn nhiên, thứ còn lại chỉ là sự yếu đuối cùng những lời oán trách.
Một đêm không mộng mị.
Khi Dung Trạm mở mắt, Trác Hoa đã chẳng còn bóng dáng, hắn đưa tay sờ chăn, phát hiện chăn đã lạnh ngắt từ lâu. Có lẽ đã quá lâu không được hưởng những phút giây nhàn nhã như thế này , trước nay hắn vốn không quen nằm nướng, vậy mà hôm nay lại thoải mái đến mức chẳng muốn rời giường, tiện tay rút một cuốn sách từ chiếc tủ cạnh giường, lơ đãng lật xem nhưng chẳng tiếp thu nổi chữ nào.
Xuân Hương đang tất bật sai nhà bếp nhỏ chuẩn bị bữa sáng, vừa thấy ta đến đã vội bước ra đón: “Ôi tổ tông của nô tỳ, e rằng đến lúc thức ăn được dọn lên bàn, Tướng quân dùng xong rồi , người vẫn còn chưa chịu dậy ấy chứ.”
“Giữa mùa đông giá rét, khó tránh khỏi có chút uể oải.” Ta bước đến bên bếp, lần lượt xem qua các món ăn rồi dặn: “Mang sang đi .” Đám nha hoàn liền bưng bữa sáng, nối đuôi nhau bước ra ngoài.
Nhất thời, trong nhà bếp nhỏ chỉ còn lại ta và Xuân Hương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.