Loading...

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA
#17. Chương 17

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA

#17. Chương 17


Báo lỗi

 

 

Xuân Hương từ Dung phủ trở về, trên đường bị lạnh đến tê tái, không khỏi nhăn nhó mặt mày, vừa đóng cửa đã vội chạy đến bên lò sưởi hơ tay: “Người đến đây trốn việc nhàn nhã, có biết Tướng quân đã cáo bệnh, giờ ngày nào cũng ở trong phủ bầu bạn với hai mẹ con Liễu thị không ?”

 

 

Ta đáp: “Cô nương tốt của ta , trời lạnh thế này , đường đường là Trấn Nam đại tướng quân, không tìm Liễu Như Trác, chẳng lẽ tự mình ủ ấm giường rồi ngủ một mình sao ?” Hai chủ tớ chúng ta cười nghiêng ngả, ngược lại cũng thấy nhẹ nhõm, vui vẻ.

 

 

Sau bốn lần Xuân Hương đi về, đến lần trở lại tiếp theo, vẻ mặt nàng đã hoàn toàn khác trước , mang theo chút hả hê: “Phu nhân, bên ấy bắt đầu náo loạn rồi .”

 

 

Dung mẫu không chịu được rét, những buổi sáng mùa đông hiếm khi dậy sớm. Hôm ấy , một tiểu tư đến bẩm báo rằng Tướng quân đã nổi giận trong Thương Vân các, Trắc phu nhân đập vỡ chén trà , mảnh sứ b/ắ/n ra cứa trên người Tướng quân một vết thương rướm m/á/u. Dung mẫu vội vàng đứng dậy, chẳng đợi hỏi thêm mấy câu đã dẫn người hấp tấp chạy đến Thương Vân các.

 

 

Vừa đến trước cửa, bà đã nghe tiếng nữ t/ử khóc lóc t/h/ả/m thiết trong phòng: “Chính chàng đã nói sẽ cưới ta làm thê t/ử, vậy mà giờ đây chàng cũng học theo người ngoài, lấy chuyện miếng ngọc bội ra để chèn ép ta .”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Bà sai người đẩy cửa ra , nghiêm giọng quở trách: “Dung phủ rộng lớn như vậy , chẳng lẽ chỉ có chuyện của ngươi mới là chuyện động trời sao ? Khóc lóc om sòm như phường vô lại thế này , để ai nghe thấy cũng sẽ cười rụng cả răng.”

 

 

Dung Trạm không còn đứng ra che chở cho nàng ta như trước , hắn liếc nhìn mẫu thân một cái rồi xoay người rời đi .

 

 

Liễu Như Trác ấp úng gọi một tiếng: “Lão phu nhân.”

 

 

“Ta thấy bộ dạng này của ngươi cũng chẳng thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Chi Lan”, Dung mẫu nghiêm giọng ra lệnh, “ngươi nói đi . Nếu dám giấu giếm hay nói sai dù chỉ nửa chữ, đem bán đi làm khổ dịch vẫn còn là nhẹ.”

 

 

Chi Lan rụt rè, ấp a ấp úng kể lại đại khái sự tình, đám nha hoàn bà t/ử bên cạnh cũng đồng loạt xác nhận. Thì ra từ khi Dung Trạm cáo bệnh nghỉ ngơi, hắn đã bị Liễu Như Trác quấn quýt không rời suốt mấy ngày. Nàng ta chẳng khác nào chim sợ cành cong, chỉ sợ hắn không còn quan tâm đến mình , bèn giả vờ đau ốm lặt vặt, đòi Dung Trạm phải luôn ở bên cạnh bầu bạn.

 

 

Dung Trạm vốn đã phiền lòng vì chuyện triều chính, vậy mà mấy ngày qua, từ sáng đến tối còn phải nghe nàng ta lải nhải không ngừng, hắn không muốn vì chuyện ấy mà sinh bất hòa nên cũng cố gắng ngày nào cũng đến Thương Vân các g/i/ế/c thời gian.

 

 

Đến ngày thứ tám, Dung Trạm đến thư phòng một chuyến, Liễu Như Trác mang canh ngân nhĩ đến cho hắn , nào ngờ lại nổi giận ngay trước mặt phó tướng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-17

 

 

“Dung Trạm, chàng đã nói sẽ ở bên cạnh ta , nhưng chàng lại nuốt lời, rốt cuộc chàng vẫn tin những lời dối trá của Lâm Thụy Hương, có đúng không ?”

 

 

“Giờ đây chàng còn chút tình nghĩa nào với ta không , rốt cuộc là vì ta sinh nữ nhi, hay ngay từ đầu chàng đã quyết tâm xa cách ta ?”

 

 

“Dung Trạm, ta từng nói sẽ không làm thiếp cho người khác, chàng quên sạch rồi sao ? Chỉ vì chuyện một miếng ngọc bội mà giờ đây chàng xem lời hứa ấy như trò đùa ư?”

 

 

“Ta chỉ muốn chàng ở bên cạnh bầu bạn thôi, ngay cả chuyện ấy chàng cũng không làm được sao ?”

 

 

Đương nhiên cuối cùng hai người tan rã trong không vui.

 

 

Mãi đến hôm nay, nàng ta chặn Dung Trạm ngay trước cửa thư phòng, chất vấn: “Chàng thật sự không muốn gặp ta nữa, phải không ? Ta bị người ta vu oan, lại phải chịu cảnh làm thiếp , như thế còn chưa đủ ấm ức sao ? Vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy ?”

 

 

“Nàng không nên như thế.” Đôi môi mỏng của Dung Trạm thốt ra những lời lạnh lẽo đến mức giữa trời đông giá rét vẫn có thể nhìn thấy làn hơi trắng: “Cứ xem như cho ta được thở một chút đi .”

 

 

Suy cho cùng, nàng ta vẫn chỉ là một cô nương mười bảy tuổi, lập tức hét lên thất thanh: “Dựa vào đâu mà chàng được thảnh thơi, dựa vào đâu chỉ mình ta phải đau lòng!”

 

 

Dung Trạm nhướng mày, đôi mắt không chút cảm xúc: “Nàng muốn ta từng giờ từng khắc chỉ ở bên cạnh một mình nàng sao ? Không thượng triều? Không dẫn binh? Coi như Trác Hoa không tồn tại?”

 

 

Đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn : “Ta không muốn chàng làm Tướng quân nữa, chàng chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, Dung Trạm. Chàng đừng để Trác Hoa làm phu nhân nữa, có được không ?”

 

 

Nàng ta cầu xin hắn , nếu hắn tin nàng là ân nhân cứu mạng, vậy hãy thực hiện lời hứa vào ngày nàng sinh nở, để nàng được làm phu nhân. Thực ra nàng ta cũng chẳng quá coi trọng danh phận. Đối với nàng ta , chỉ cần Dung Trạm yêu thương, cưng chiều mình , làm phu nhân hay Trắc phu nhân thì có gì quan trọng.

 

 

Nhưng kể từ khi Lâm Thụy Hương rời đi , rõ ràng nàng ta chưa từng thực sự làm chuyện trái lương tâm như mạo danh người khác, vậy mà vẫn không kìm được nghi ngờ Dung Trạm có phải đã sinh lòng hoài nghi đối với mình hay không .

 

 

Càng nghi ngờ càng sợ hãi, càng sợ hãi lại càng muốn chứng minh. Bởi vậy , dù xấu hổ, khó xử đến đâu , cuối cùng nàng ta vẫn hỏi ra câu ấy . Chi Lan và đám tỳ nữ bên cạnh kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, mấy lần định chen lời cũng chẳng thể ngăn nàng ta lại .

 

 

Dung mẫu nghe xong, cười khẩy một tiếng: “Ngươi là phu nhân kiểu gì? Dẫu Trác Hoa bằng lòng để ngươi làm bình thê, ngươi có dám đến hỏi người nhà mẹ đẻ của nó không ?”

 

 

Nàng ta gắng hết sức ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Dung mẫu: “Lão phu nhân, ta đã cứu mạng Dung Trạm, vì sao không thể làm phu nhân?”

 

 

“Làm càn.” Ta lên tiếng, dẫn theo một đám nha hoàn bà t/ử bước vào gian trong: “Như Trác, phải biết chừng mực.”

 

 

Liễu Như Trác run b/ắ/n người , xoay lại trông thấy ta , liền khẽ gọi một tiếng: “Phu nhân.”

 

 

Bà mẫu có phần kinh ngạc khi thấy ta trở về: “Chẳng phải Tiểu Hoa đang ở Tây Di sơn sao ?”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo