Loading...

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA
#16. Chương 16

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA

#16. Chương 16


Báo lỗi

 

 

Nếu khóc quá nhiều, e rằng sẽ tổn hại thân thể vừa mới hết cữ.”

 

 

“Chính ta đã cứu Dung Trạm!” Nàng ta tức giận đến cực điểm, nước mắt nước mũi giàn giụa, khẽ đẩy ta ra , khiến ta loạng choạng lùi về sau một bước, Dung Trạm liền đưa một tay ra đỡ vững sau eo ta , vừa đứng vững, ta đã hơi nghiêng người tránh đi , giữ khoảng cách với cả hai người .

 

 

“Dung Trạm, chàng có tin ta không ? Là Lâm Thụy Hương vô duyên vô cớ vu oan rằng ta đ/á/n/h tráo thân phận để trở thành thê t/ử của chàng . Hừ! Chẳng lẽ chỉ mình tỷ ta từng xem vở Ly Miêu Hoán Thái T/ử sao ! Ta còn muốn tố cáo tỷ ta miệng đầy dối trá, định diễn một vở Thâu Long Chuyển Phượng! Ta mới là chân long…”

 

 

Ta c/ắ/n c/h/ặ/t lưỡi, cố nén tiếng cười . Nàng ta giống như một miếng thủy tinh được mài giũa tinh xảo, khiến Dung Trạm vốn chưa từng thấy thủy tinh cảm thấy mới lạ, nhưng thủy tinh suy cho cùng vẫn chỉ là thủy tinh. Mà người như Dung Trạm, chỉ có ngọc quý mới xứng đôi.

 

 

“Ấy! Trắc phu nhân!” Vị ma ma dạy lễ nghi vội ngăn lại : “Người không được nói những lời hồ đồ như thế.” Dung Trạm lạnh lùng liếc ma ma một cái, bà ta lập tức rụt cổ, chẳng dám nói thêm.

 

 

Lâm Thụy Hương khá đắc ý, khẽ lắc lư đầu, chẳng khác nào con gà vừa thắng trận.

 

 

“Thụy Hương cô nương”, Dung Trạm quay sang nàng, “nếu chuyện này là thật, Dung Trạm chỉ là một võ phu thô lỗ, đành dùng trăm lượng vàng để báo đáp”, ánh mắt hắn không chút gợn sóng, “còn nếu chỉ là lời giả dối, cứ xem như số tiền ấy dùng để an trí, phụng dưỡng tổ mẫu của Như Trác lúc tuổi già, đồng thời thêm một phần của hồi môn cho Thụy Hương cô nương là được .”

 

 

“Xuân Hương, dẫn Lâm di nương đến kho chọn vài món đồ tốt đi .” Ta dặn, Xuân Hương liền mời Lâm Thụy Hương rời đi . Nàng ta lưu luyến quay đầu nhìn Dung Trạm một lần , rồi lại thêm lần nữa. Nhưng Dung Trạm từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn thẳng nàng, mãi đến khi nàng thu lại vẻ quyến rũ, đưa tình trong mắt, Dung Trạm mới khẽ thở dài, xoay người rời đi .

 

 

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Như Trác giúp nàng ta thuận khí, có lẽ vì khóc quá lâu nên nàng ta choáng váng, cứ như người mất hồn. Sau khi cho mọi người lui hết, ta kéo nàng ta ngồi xuống.

 

 

“Có phải Dung Trạm giận ta rồi không ?” Nàng ta lau nước mắt.

 

 

“Phải.” Ta đáp.

 

 

Nàng ta không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy , chẳng hề an ủi lấy một câu, liền càng khóc nức nở dữ dội hơn.

 

 

Ta dịu giọng khuyên nhủ: “Muội tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi có những chuyện suy nghĩ chưa chu toàn . Tục ngữ có câu, phu thê đầu giường cãi nhau , cuối giường làm hòa, một ngày không thể giảng hòa thì hai ngày, hai người luôn ở bên nhau , sớm muộn cũng có lúc mở lòng tâm sự, tháo gỡ khúc mắc. Hơn nữa, nếu muội có thể tiếp tục sinh thêm cho Dung phủ một nam đinh, lão phu nhân và Tướng quân nhất định sẽ rất vui mừng.” Nói xong, ta khẽ lau đôi mí mắt vẫn khô ráo: “Tuy muội một thân một mình gả đến kinh thành xa xôi, nhưng dẫu sao vẫn được Tướng quân yêu thương, che chở; ta e rằng còn chẳng bằng muội , phụ mẫu và huynh trưởng đều đã đi xa, giờ đây ta cũng xem như nửa người tha hương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-16
”

 

 

“Đa tạ phu nhân.” Nàng ta chẳng chút khách sáo mà tựa vào người ta khóc lóc, khiến tay áo rộng bên ngoài của ta ướt đẫm, âm ấm, ta ghê tởm vô cùng nhưng cũng chỉ đành cố nén cơn buồn nôn.

 

 

Ta nghĩ, có lẽ Dung Trạm sẽ không nhắc đến chuyện nâng nàng ta lên làm bình thê nữa.

 

 

Đến khi ta hay tin bên Thương Vân các, Dung Trạm và Liễu Như Trác đã bắt đầu thường xuyên cãi vã, thì hơn nửa tháng đã trôi qua. Tình cảm nam nữ trước nay thường khởi đầu đẹp đẽ mà kết cục tan tác, huống hồ lúc này nghiệt duyên đã bén rễ sâu. Niềm vui mong manh giữa hai người cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ, tan rã.

 

 

09.

 

 

Chuyện này rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu .

 

 

Ta đã rất lâu không gặp Dung Trạm. Kể từ chuyện ở Nhất Phương đình hôm ấy , ta đã thưa với bà mẫu rằng muốn đến Tây Di sơn ngoại ô kinh thành lễ Phật một tháng, cứ ba ngày Xuân Hương sẽ về phủ lấy y phục thay giặt cho ta một lần , ngoài ra không gặp bất kỳ ai.

 

 

Bà mẫu cúi đầu lần chuỗi Phật châu: “Đứa trẻ ngoan, ta biết trong lòng con khổ sở. Đi khuây khỏa một chút cũng tốt .”

 

 

Ta dập đầu cảm tạ bà mẫu.

 

 

Đại Xế hiện giờ bốn biển thái bình, đáng tiếc Bắc Ngột vừa mới kết tình thông gia lại xảy ra nội loạn, các trọng thần trong triều tranh cãi không ngớt về việc có nên xuất binh cứu viện hay không , Hoàng đế liên tiếp nhiều ngày triệu Dung Trạm cùng các đại thần phụ chính vào cung bàn bạc đến tận đêm khuya, cuối cùng quyết định án binh bất động.

 

 

Dung Trạm chủ trương xuất binh, một mực khẳng định đạo lý môi hở răng lạnh, bất mãn với quan điểm “ ổn định trong nước là trọng” của đám lão thần, bởi vậy hắn tuyên bố với bên ngoài rằng một đêm nọ trở về bị dầm mưa, khiến bệnh cũ tái phát. Thuở nhỏ không muốn đi học, hắn cũng thường dùng chiêu giả bệnh này .

 

 

Sau khi về phủ, Dung Trạm cùng mẫu thân thưởng trà , chẳng bao lâu sau , bà liền bảo hắn đến Thương Vân các thăm Dung Ân. Hắn bật cười , trêu chọc: “Lời này chẳng giống mẫu thân chút nào, trước kia người luôn bảo con đến phòng Tiểu Hoa trước mà.”

 

 

Mẫu thân nói : “Tiểu Hoa đã đi được mấy ngày rồi .”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Hắn nhướng mày: “Song thân và huynh trưởng nàng ấy đều không ở kinh thành, còn có thể đi đâu được ?” Lời còn chưa dứt, hắn chợt nhận ra giữa kinh thành rộng lớn này , Trác Hoa và Liễu Như Trác chẳng khác gì nhau , đều chỉ là những người cô độc, lẻ loi một thân một mình .

 

 

“Không có nơi nào để đi thì phải ngoan ngoãn ở nhà bầu bạn với bà già này , chờ đợi con, trông ngóng con, rồi trơ mắt nhìn con ân ái cùng trắc thất hay sao ? Theo ta thấy, đi đâu cũng tốt hơn ở đây.”

 

 

Tây Di sơn lạnh đến lạ thường. Ta dùng xong bữa chay, nghe trụ trì giảng kinh rồi trở về phòng, chui vào chăn ủ ấm.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 16 của truyện CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo