Loading...
Liễu Như Trác đứng dậy, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc hoang mang, mãi đến khi vạt váy bị Ngọc Chi lén kéo nhẹ, nàng ta mới chậm chạp quỳ xuống.
“Ngươi cho rằng ta già rồi , đến phỉ thúy và thủy tinh cũng không phân biệt nổi sao ?” Giọng bà mẫu không lớn, nhưng mỗi chữ bà thốt ra đều khiến sắc mặt Liễu Như Trác trắng bệch thêm một phần.
Dung Trạm cũng quỳ xuống, ta ở sau lưng hắn , ngoan ngoãn chẳng khác nào con cá đã bị c/h/é/m mấy nhát trên thớt, chỉ còn thoi thóp, cũng thuận theo mà quỳ xuống. Xung quanh, đám người đông nghịt đồng loạt quỳ rạp, nha hoàn bà t/ử trong phòng Liễu Như Trác ai nấy đều lo sợ cho thân mình , hoảng hốt nhìn nhau .
“Mẫu thân , ngày ấy chính nhi t/ử cảm kích ân cứu mạng của Như Trác nên đã tặng ngọc cho nàng ấy , dẫu có xảy ra sơ suất, cũng xin mẫu thân trách phạt con.” Dung Trạm nói .
Dung mẫu đưa tay vuốt ve miếng thủy tinh ấy : “Con đúng là biết bao che cho người mình thương. Chỉ một miếng thủy tinh mà khiến thê t/ử con phải giả vờ không biết , khen lấy khen để như thể nhìn thấy bảo vật gì, chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả ta cũng thấy xấu hổ thay cho nàng ấy .” Bà mẫu cúi nhìn Liễu Như Trác: “Liễu thị, ngươi đã từng nhìn thấy phỉ thúy thượng hạng thật sự chưa , mà cũng dám nói ta già cả hoa mắt?”
Ta gả vào Dung phủ đã hơn một năm, chưa từng thấy bà nổi giận đến mức này , bèn im lặng không dám nhiều lời.
“Mẫu thân , Như Trác nhất định đã cất giữ cẩn t/h/ậ/n, Ngọc Chi làm sao biết được .”
Tuệ ma ma cũng bưng trà đến giúp bà mẫu nguôi giận: “Lão phu nhân, cứ sai hạ nhân đi lục soát là được , người đừng tức giận mà hại sức khỏe.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Không cần tìm.” Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Thụy Hương đang đứng trong góc, nàng đỏ bừng mặt bước tới: “Tìm ở chỗ nàng ta sao được ? Miếng ngọc thật rõ ràng đang ở chỗ ta .” Nàng lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một mảnh vải gai màu vàng nhạt, mở hết lớp này đến lớp khác, bên trong bất ngờ hiện ra một miếng phỉ thúy. Nàng tiến đến dâng cho Dung Trạm và bà mẫu xem, đôi tay nứt nẻ vừa đỏ vừa sạm đen, những mảng da bong tróc cọ vào vải phát ra tiếng sột soạt.
“Đây là…” Bà mẫu nhíu c/h/ặ/t mày, nhất thời sửng sốt. Ngay cả Dung Trạm vốn đã chứng kiến vô số cảnh sinh sát lớn lao, lúc này cũng chẳng nói nổi nửa lời.
“Biểu tỷ?” Liễu Như Trác ngẩng mặt, chống nửa thân trên nhổm tới nhìn , gương mặt vẫn còn phù nề vì sinh nở tràn đầy bất an.
“Ta từng nghe hí khúc, biết có một vở tên là Ly Miêu Hoán Thái Tử!” Lâm Thụy Hương nói : “Chính ta gặp Dung Tướng quân bị thương, cứu Tướng quân về nhà. Sao muội có thể mặt dày nhận hết công lao về mình như thế?”
“Ngươi nói bậy!” Vành mắt Liễu Như Trác đỏ như cánh đào, nàng ta vịn chiếc ghế bên cạnh đứng dậy, cao giọng: “Rõ ràng là ta …”
“Có lão phu nhân và Tướng quân ở đây,
ta
không
dám ăn
nói
hồ đồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-15
Ngày
ấy
, từ xa
ta
trông thấy Dung Tướng quân
bị
trọng thương ngã xuống, đến gần kiểm tra mới phát hiện
trên
vai Tướng quân
có
vết thương xuyên thủng, mưa đông nơi biên địa lạnh thấu xương, nếu
ta
không
cứu, e rằng Tướng quân
đã
mất mạng giữa chốn hoang vu. Khi
ấy
ta
đang đeo giỏ
trên
lưng,
đi
lại
bất tiện, trong lúc dìu kéo mới vô tình giật đứt dây buộc bên hông Tướng quân, kéo rơi miếng ngọc
này
. Khó khăn lắm mới đưa
được
Dung Tướng quân về nhà chăm sóc mấy ngày,
ta
lại
vì kiệt sức mà tái phát bệnh t/i/m, thế
rồi
bị
kẻ
có
lòng
dạ
bất chính đưa đến y quán
trên
trấn ở
lại
chữa trị. Như Trác đòi miếng ngọc
này
từ
ta
,
ta
không
đồng ý,
muội
ấy
liền lấy mất một nửa
số
tiền bốc t/h/u/ố/c của
ta
để
làm
một miếng thủy tinh Giao Chỉ. Đến khi bệnh tình
ta
khá hơn đôi chút, Tướng quân
đã
không
còn ở trong nhà. Nào ngờ
muội
ấy
lại
dùng chuyện
này
để giả danh lừa gạt!”
“Sao tỷ có thể vô duyên vô cớ vu oan cho ta ? Biểu tỷ, tỷ điên rồi sao ?” Liễu Như Trác gào lên khản cả giọng, tiếng thét như bật ra từ l/ồ/ng n/g/ự/c, loạng choạng bước đến trước mặt Dung Trạm, túm lấy vạt áo hắn : “Dung Trạm, rõ ràng là ta đã cứu chàng , chàng mau nói rõ với bọn họ đi !”
Ta cụp mắt, thoáng nhìn thấy bàn tay buông bên người Dung Trạm đang siết c/h/ặ/t. Các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên, chằng chịt như những con rắn lục xanh cuộn mình .
“Thụy Hương cô nương còn có bằng chứng nào khác không ?” Dung Trạm hỏi.
“Khi Tướng quân lâm bệnh, đều do một tay ta chăm sóc. Bên bụng trái Tướng quân có một vết thương cũ dài hơn một tấc, khi ấy ta lau rửa thân thể cho người nên đã biết . Huống hồ, sợi tua rua bị đứt ấy ta vẫn giữ bên mình , nếu Liễu Như Trác dám nói chính muội ấy vô tình giật đứt khi cứu Tướng quân, vậy muội ấy có lấy ra được không ?”
Nàng lấy từ trong tay áo ra sợi tua rua đã đứt thành hai đoạn, xòe trong lòng bàn tay. Liễu Như Trác từng nói với Dung Trạm rằng ngày ấy nàng ta đã nhờ Lâm Thụy Hương mang sợi tua rua đứt lên trấn, dựa theo mẫu mà kết một sợi mới, có lẽ nàng ta cũng không ngờ Lâm Thụy Hương lại giữ sợi tua rua đứt ấy mãi đến tận bây giờ, để rồi hôm nay bất ngờ xuất hiện, quay sang c/ắ/n ngược nàng ta một miếng.
Liễu Như Trác còn muốn phân bua, nhưng bà mẫu đã đập bàn ngăn lại : “Đủ rồi .”
“Đủ rồi .” Dung Trạm gọi bà: “Mẫu thân .”
“Chuyện này dừng tại đây, không cần tốn công điều tra thêm, người tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy tự khắc sẽ có phán đoán. Chúng ta không giống người ngoài, chẳng lẽ thật sự muốn để những chuyện xấu xa này truyền ra ngoài, quấy nhiễu sự thanh tịnh của Hoàng thượng và Thái hậu sao ?” Bà được Tuệ ma ma dìu đứng dậy: “Hôm nay đến đây thôi.”
Trong Nhất Phương đình chỉ còn tiếng Liễu Như Trác thút thít.
Ta đỡ hờ nàng ta : “Muội muội không cần quá đau lòng, dẫu người cứu Tướng quân thật sự là Lâm di nương, hiện giờ muội vẫn là mẫu thân ruột của trưởng nữ Dung phủ, hà tất phải thương tâm?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.