Loading...

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA
#14. Chương 14

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA

#14. Chương 14


Báo lỗi

 

 

Theo ta thấy, dẫu là thân thích nghèo khó cũng nên thường xuyên qua lại mới phải .”

 

 

Ta ngắt lời: “Xem chúng ta này , chỉ mải trò chuyện, mau ngồi xuống khai tiệc thôi. Như Trác muội muội ở cữ bí bách đã lâu, hiếm khi hôm nay trời trong gió nhẹ, được ra ngoài hít thở không khí, vậy chúng ta cứ dùng bữa sớm, tan tiệc sớm, để muội ấy còn có thời gian đi dạo đôi chút.”

 

 

Sắc mặt Liễu Như Trác không được tốt lắm, nàng ta tủi thân liếc nhìn Lâm Thụy Hương, hé miệng nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được nửa lời.

 

 

Trước khi khai tiệc, đám bà t/ử bưng những chiếc chén súc miệng mạ vàng đứng thành một vòng, phía sau là các tiểu nha hoàn cầm những chiếc bát nhỏ bằng lòng bàn tay. Lâm Thụy Hương nhìn quanh, thấy mọi người nâng chén đưa lên miệng, bèn uống ừng ực hết nửa chén.

 

 

Vị ma ma dạy quy củ cho Liễu Như Trác kêu lên một tiếng: “Ôi, di nương của tôi ơi, đây chỉ là trà Mao Tiêm bình thường thôi, sao xứng để người uống vào miệng vàng ngọc chứ.”

 

 

Mặt Lâm Thụy Hương lập tức đỏ bừng. Liễu Như Trác cũng có phần luống cuống, vội giải vây: “Thụy Hương tỷ chưa từng thấy những thứ này , khó tránh khỏi sơ suất.” Trong thoáng chốc, sắc đỏ trên mặt Lâm Thụy Hương như thác nước đổ xuống, lan tận cổ rồi nghẹn vào trong bụng, nàng cứng đờ người , giận dỗi uống cạn chỗ trà còn lại .

 

 

Mọi người trò chuyện về Dung Ân, bầu không khí cũng coi như hòa thuận.

 

 

Đám nha hoàn bưng canh gà lên, Dung Trạm đích thân múc canh cho Dung mẫu, lại múc một bát đưa cho Liễu Như Trác, sau đó mới đến lượt ta .

 

 

“Tiểu cô nương vẫn chưa có món đồ nào để trấn giữ, xua đuổi tà ma. Từ khi ta vừa lọt lòng, mẫu thân đã tặng ta một chiếc vòng cổ đính Phật ngọc phỉ thúy, ta luôn vô cùng trân quý. Giờ đem cho Dung Ân đeo là thích hợp nhất.” Ta mỉm cười với đứa bé, tháo miếng ngọc trên cổ xuống, nói với bà mẫu: “Mẫu thân xem miếng ngọc này của con, nó phù hộ cho con ngày càng khỏe mạnh đấy.”

 

 

Dung mẫu mỉm cười : “Ta thấy con vẫn gầy đi đấy”, bà đích thân gắp thức ăn cho ta , “món đồ tốt như vậy , con nên giữ lấy, sau này nếu sinh được một đứa cháu quý như vàng, chúng ta cũng đỡ phải hao tâm tổn sức đi tìm.” Bà nhận lấy, chăm chú xem xét: “Chất ngọc tuy đã rất tốt , nhưng Trạm Nhi còn có một miếng ngọc trong hơn thế nữa, hà tất phải để con lấy đồ của mình ra ?”

 

 

Trong khóe mắt ta , nụ cười của Dung Trạm thoáng cứng đờ khi nghe bà mẫu nhắc đến miếng ngọc ấy .

 

 

Hắn làm như vô tình lên tiếng: “Mẫu thân , miếng ngọc ấy vốn chẳng phải vật gì quý hiếm, từ khi còn ở Phương Nam, con đã tặng cho Như Trác rồi .”

 

 

“Con đúng là người hào phóng. Đến cả vật cát tường đeo bên mình từ nhỏ đến lớn cũng nỡ đem tặng.” Một câu nói nhẹ tênh của bà mẫu khiến sắc mặt mọi người trên bàn tiệc mỗi người một vẻ.

 

 

Ta giả vờ hờn trách: “Đồ của Tướng quân tuy vô cùng quý giá, nhưng con vẫn yêu thích món đồ của mình hơn. Nếu không phiền, chi bằng mời Như Trác muội muội mang miếng ngọc ấy đến cho mọi người cùng thưởng lãm.”

 

 

Dung Trạm nhướng mày nhìn ta , ta đối mắt với hắn , dường như cảm kích vì ta đã giải vây, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-14
Có lẽ Liễu Như Trác không vui, nàng ta vừa cất tiếng gọi: “Dung Trạm”, đã bị ánh mắt sắc lạnh của vị ma ma dạy lễ nghi ép phải nuốt ngược lời vào bụng.

 

 

“Cứ bảo Ngọc Chi về Thương Vân các lấy đến là được .” Dung Trạm đưa tay phủ lên mu bàn tay ta .

 

 

Không ngoài dự liệu của ta , bà mẫu đặt đũa xuống, cầm khăn tay khẽ chấm lên môi: “Ma ma chưa dạy dỗ con t/ử tế sao ? Giữa chốn đông người lại dám gọi thẳng tên phu quân.”

 

 

Vị ma ma dạy lễ nghi bước đến trước mặt bà mẫu quỳ xuống, khiến Liễu Như Trác cũng hoảng hốt theo, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dung Trạm. Dung Trạm cau mày, giọng lạnh lùng: “Mẫu thân không cần vì một miếng ngọc mà gây khó dễ cho Như Trác.”

 

 

Hắn lại kể tường tận một lần nữa chuyện cũ giữa hai người . Trong mắt Liễu Như Trác ánh lên tình ý dịu dàng, long lanh ngấn nước.

 

 

Mắt thấy vẻ lạnh lùng trên mặt bà mẫu dần tan biến, Lâm Thụy Hương lại lên tiếng: “Sự thật không phải như vậy .” Giọng nàng tuy không lớn, nhưng cả bà mẫu lẫn Dung Trạm đều sững sờ.

 

 

Ma ma thấp giọng quở trách: “Di nương không được vô lễ.”

 

 

Đúng lúc ấy , Ngọc Chi bưng một chiếc khay phủ vải nhung đỏ bước đến, dâng cho ta xem: “Xin phu nhân thưởng giám.”

 

 

Ta đứng dậy, đưa tay nhón lấy mép vải rồi kéo ra .

 

 

Đó là một miếng “thủy tinh Giao Chỉ” từ An Nam đang thịnh hành hiện nay. Thứ này vô cùng được ưa chuộng ở vùng Phương Nam. Ngay cả cô nương nhà bình dân cũng có thể dễ dàng dùng những viên thủy tinh được cắt gọt khéo léo cài đầy đầu, thay cho châu ngọc. Ta nhẹ nhàng cầm lên thưởng thức, không khỏi thầm cảm thán, độ trong veo, bóng mịn mà một miếng ngọc tốt nên có , nó đều sở hữu, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một miếng thủy tinh rẻ tiền. Ta mỉm cười nói : “Quả thực óng ánh trong suốt, nhìn qua đã thấy chất ngọc rất tốt .”

 

 

Bà mẫu mỉm cười nhận lấy, vuốt ve trong lòng bàn tay: “Trạm Nhi bẩm sinh yếu ớt, lúc vừa chào đời nhỏ như mèo con. Bởi vậy phụ thân nó đã mời thợ ngọc chế tác miếng ngọc này , cầu mong nó nhiều phúc nhiều thọ.” Nói đoạn, bà mẫu chăm chú nhìn kỹ, bỗng đập mạnh miếng ngọc xuống bàn, bốn phía lập tức im phăng phắc, bầu không khí đột nhiên căng thẳng, Tuệ ma ma theo hầu bà nhiều năm khẽ hỏi: “Lão phu nhân, có gì không ổn sao ?”

 

 

Ta và Dung Trạm đồng thời lên tiếng: “Mẫu thân ?”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

“Ngọc Chi, ngươi to g/a/n thật đấy.” Bà mẫu nghiêm giọng: “Ngươi có biết ăn trộm đồ của chủ t/ử sẽ phải chịu bao nhiêu trượng không ?”

 

 

Ngọc Chi kinh hãi đến biến sắc, quỳ sụp xuống đ/á/n/h cộp một tiếng, liên tục dập đầu: “Xin lão phu nhân minh giám, Ngọc Chi từ nhỏ đã hầu hạ trong phủ, Dung phủ chưa từng bạc đãi nô tỳ, nô tỳ nào dám lấy trộm đồ trong phủ?”

 

 

“Lão phu nhân, miếng ngọc này tuyệt đối chưa từng có ai động vào , con luôn trân quý nó, ngay cả lấy ra thưởng thức cũng không nỡ, sao có thể xảy ra sai sót được ? Có lẽ người đã nhìn nhầm rồi .”

 

 

 

Vậy là chương 14 của CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo