Loading...
“…Cậu vừa nói gì?” Tôi lập tức đứng bật dậy, trái t/i/m như bị bàn tay vô hình bóp c/h/ặ/t: “Tai nạn sao ? Xảy ra lúc nào?”
“Chừng nửa tháng sau ngày cậu bỏ đi . Hình như khi ấy anh ấy phát hiện người cậu nhờ giả làm bạn trai là anh họ ruột, nên muốn tìm cậu để níu kéo thêm một lần .”
Giọng Lâm Hiểu mang đầy sự tiếc nuối:
“Hồi đó bọn tớ đều khuyên anh ấy đừng đi , nói rằng cậu đã quyết tâm dứt tình thì có tìm cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nghe , chỉ nói muốn cố thêm lần cuối. Ai ngờ hôm ấy trời mưa khiến mặt đường trơn, xe lao thẳng vào hàng rào chắn. Nghe đâu trên nửa cơ thể anh ấy đều để lại những vết sẹo.”
Nửa cơ thể đầy vết sẹo ư?
Một luồng lạnh buốt lập tức lan khắp người tôi .
Tôi đột nhiên nhớ lại hôm trước ở nhà bố mẹ , khi bố tôi tò mò hỏi về vết sẹo dài trên cánh tay anh .
Khi đó anh chỉ mỉm cười bảo rằng từng gặp một t/a/i n/ạ/n nhỏ.
Hóa ra nó hoàn toàn không phải một vụ t/a/i n/ạ/n đơn giản…
Mà tất cả đều bắt nguồn từ việc anh cố đuổi theo tìm tôi .
Nước mắt trào ra che mờ mọi thứ trước mắt. Hóa ra khi tôi vô tình quay lưng bỏ đi , anh đã phải chịu đựng những đau đớn kinh khủng đến vậy .
Còn tôi lại chỉ vì nỗi sợ của bản thân mà không chịu giải thích lấy một câu, để mặc anh tự mình đối mặt với tất cả.
“Nghe kể rằng lúc vừa hồi tỉnh, điều đầu tiên anh ấy hỏi chính là có ai biết tin gì về cậu chưa .”
Lâm Hiểu tiếp tục kể:
“Về sau biết cậu đã thay số điện thoại, cắt sạch mọi đường liên lạc, anh ấy suy sụp rất lâu, ngay cả việc học cũng bỏ bê. Mãi đến lúc ấy bọn tớ mới hay anh ấy đã cãi lại cả gia đình, kiên quyết tuyên bố rằng dù không chịu kết hôn theo sắp đặt vẫn phải cưới cậu . Thế nhưng cậu lại chẳng biết chút gì. Hôm trước thấy hai người sánh bước bên nhau , tớ còn đinh ninh đã quay lại rồi … không ngờ hóa ra cậu vẫn chẳng hay biết .”
Tối hôm ấy , trong đầu tôi chỉ liên tục vang lên những lời Lâm Hiểu vừa kể.
Ngay trong đêm, tôi không do dự bấm số gọi Lục Tri Hằng.
“Anh hiện đang ở đâu ?”
Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây rồi đáp: “Ở căn hộ ngày trước hai đứa mình từng ở.”
Tôi lập tức ngắt cuộc gọi, vội vàng bắt taxi đến căn hộ cũ gần trường đại học — nơi từng là tổ ấm của chúng tôi trong những năm yêu nhau .
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, tôi chần chừ giây lát rồi đưa tay mở ra .
“Em đến đây để làm gì?”
Giọng anh khàn khàn, cơ thể vô thức lùi nửa bước, như thể muốn giữ khoảng cách với tôi .
“Lục Tri Hằng,” tôi lập tức tiến đến chặn anh , nước mắt không cách nào ngừng rơi: “Em biết rồi , tất cả mọi chuyện em đều biết hết rồi .”
“Lâm Hiểu
đã
kể cho em
nghe
. Năm đó vì tìm em mà
anh
gặp tai nạn…
phải
nằm
trong phòng ICU hơn một tháng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-duong-tai-loc/chuong-8
Ngay cả vết sẹo
trên
cánh tay
anh
cũng là do vụ việc
ấy
…”
Lục Tri Hằng lập tức cứng người . Anh cúi mắt xuống nhìn cánh tay mình , lặng thinh rất lâu mới chậm rãi đáp:
“Chuyện ấy đã qua lâu rồi .”
Cam Không Chua
“Không, không thể coi là đã qua.”
Tôi nắm lấy bàn tay anh , đầu ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo khiến trái t/i/m đau nhói: “Ngày ấy tất cả đều là lỗi của em.
Em không nên che giấu chuyện mẹ anh đã đến gặp em, càng không nên nói những điều vô lý rằng mệnh anh khắc em, cũng không nên bỏ mặc anh phải tự mình chịu đựng hết mọi chuyện.
Em từng nghĩ rời xa anh là đang giúp anh có tương lai tốt hơn, nhưng hóa ra lại khiến anh phải trải qua biết bao tổn thương…”
Anh không đáp. Tôi còn muốn nói tiếp thì Lục Tri Hằng đã ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi .
“Bạch Oánh,” anh nhếch môi cười đầy giễu cợt: “Đã qua bao nhiêu năm rồi , bây giờ nói những lời này còn tác dụng gì chứ?
Ngày ấy khi nằm trong phòng hồi sức, anh chỉ mong được nhìn thấy em một lần . Nhưng em chẳng đến, dù chỉ một lần duy nhất cũng không .”
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch. Tôi hiểu mình có lỗi với anh . Tôi cũng biết anh vẫn luôn oán hận mình .
“Em xin lỗi …”
Tôi nghẹn ngào ngẩng lên: “Em thật sự xin lỗi anh .”
“Nói xin lỗi thì giải quyết được chuyện gì?”
Đôi mắt anh đỏ lên: “Đã bao giờ em thật lòng tin tưởng anh chưa ? Anh thừa nhận thời đại học bản thân chẳng phải người có tài cán gì.
Nhưng chúng ta đã yêu nhau suốt ba năm, vậy mà mẹ anh vừa đến gặp, em lập tức bỏ rơi anh . Trong mắt em, anh rốt cuộc là thứ gì? Một món đồ giải trí sao ? Thích thì giữ, không thích là ném đi ?”
“Không phải như thế.” Nước mắt tôi không ngừng rơi: “Khi ấy em quá mặc cảm. Em luôn tự ti về hoàn cảnh gia đình mình . Lục Tri Hằng, em thật lòng chẳng cố ý gây tổn thương cho anh . Em không biết anh phải nằm ICU, nếu biết chuyện, chắc chắn em đã chạy đến bên anh .”
Giọng tôi run rẩy đứt quãng, cố hết sức giải thích rõ lòng mình .
Gương mặt Lục Tri Hằng chẳng lộ chút cảm xúc. Anh chỉ bình tĩnh quan sát tôi :
“Chúng ta chia tay đã nhiều năm, bây giờ nhắc lại quá khứ để làm gì?”
“Bạch Oánh, em về đi . Một lát nữa tôi phải ra sân bay.”
Dứt lời, anh đưa tay đóng cánh cửa lại .
Chỉ còn tôi đứng bơ vơ bên ngoài, lòng trống trải và hoang mang đến cực độ.
Tôi cứ đứng trước cửa hơn nửa giờ. Đến khi chắc chắn anh sẽ chẳng chịu mở lại , tôi mới từ từ ngồi sụp xuống, khóc đến mức gần như chẳng còn sức.
Ngay cả khi cố đứng lên, tôi cũng loạng choạng suýt ngã.
Đúng lúc ấy , cánh cửa đột ngột bật mở, cơ thể tôi ngã thẳng vào một vòng ôm ấm áp.
Chính là Lục Tri Hằng. Anh đã bước ra tìm tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.