Loading...
“Sao em ngốc thế, không biết gõ cửa gọi anh sao ?”
Giọng anh khàn đặc: “Em cứ khóc mãi trước mặt anh như vậy , anh sẽ không nhịn được mà mềm lòng mất.”
“Em cứ tưởng… anh thật sự chẳng muốn nhìn mặt em nữa, tưởng anh sẽ thực sự bỏ ra nước ngoài…”
Bàn tay đang đặt trên lưng tôi của Lục Tri Hằng chợt dừng lại , thật lâu sau mới nhẹ nhàng siết c/h/ặ/t thêm.
“Đi đâu mà đi chứ.”
Giọng anh nghẹn ngào: “Vé máy bay anh đã hoàn từ tuần trước rồi . Anh chỉ muốn thử xem liệu em có chịu chủ động đến tìm anh hay không .”
Tôi ôm lấy anh c/h/ặ/t hơn nữa: “Anh đừng đi . Sau này em sẽ cố gắng bù đắp mọi chuyện cho anh . Có được không ?”
Ngay phía trên đầu, tôi nghe một tiếng thở dài vô cùng khẽ.
Cuối cùng anh chậm rãi đáp:
“Được thôi.”
Chuyện xảy ra vào một dịp cuối tuần sau khi chúng tôi trở về bên nhau .
Quán lẩu cứ đến cuối tuần là đông nghịt thực khách. Tôi tất bật len qua những dãy bàn, mồ hôi rịn thành từng giọt nhỏ trên trán. Vừa đặt đĩa sách bò xuống bàn cho khách, tôi quay người đã bất ngờ đụng vào một l/ồ/ng n/g/ự/c ấm áp.
“Em đi từ từ thôi.”
Giọng Lục Tri Hằng vang lên dịu dàng sát tai, anh đưa cho tôi một ly nước chanh pha mật ong: “Anh vừa làm xong, em uống thử xem.”
Kể từ ngày hai đứa làm hòa, thi thoảng chúng tôi lại ghé quán lẩu phụ bố mẹ một tay.
Tôi nhận lấy chiếc ly, uống một ngụm nhỏ. Hương mật ong ngọt dịu hòa lẫn chút vị chanh chua thanh — tựa như tính cách của tôi và anh .
Vừa nghĩ thế, tôi không kìm được khóe môi cong lên.
“Có chuyện gì vui mà em cười thế?”
Lục Tri Hằng giơ tay lau nhẹ giọt mồ hôi bên thái dương tôi : “Mẹ anh vừa hỏi khi nào hai đứa đi đăng ký kết hôn, để bà còn thu xếp chuyển quyền sở hữu ngôi nhà phía nam thành phố sang tên chúng mình .”
Hai gò má tôi nóng bừng, vừa liếc qua đã bắt gặp mẹ đang đứng ở quầy tính tiền, lặng lẽ mỉm cười quan sát hai đứa.
Lần trước Lục Tri Hằng đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật sang nhà xin lỗi , đồng thời kể rõ toàn bộ chuyện năm xưa mẹ anh từng tìm tôi gây áp lực.
Bố mẹ tôi nghe xong mắt đều đỏ hoe, vừa mắng yêu anh vài tiếng “đồ ngốc”, vừa kéo anh ngồi xuống bàn chuyện tổ chức hôn lễ, còn hào hứng hơn cả hai nhân vật chính.
Còn về phía nhà họ Lục, qua bao nhiêu năm, mẹ Lục cũng đã dần suy nghĩ thông suốt, cuối cùng đồng ý chấp nhận tôi .
Huống hồ Lục Tri Hằng hiện tại đã rất bản lĩnh và có chính kiến, dù bà còn muốn phản đối cũng chẳng thể thay đổi quyết định của anh .
“Cứ đợi thêm chút nữa
đã
,”
tôi
đưa ngón tay chạm nhẹ
vào
vết sẹo
trên
cánh tay
anh
: “Chờ em xử lý xong dự án trong tháng
này
rồi
mình
đi
đăng ký cũng
chưa
muộn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-duong-tai-loc/chuong-9
”
Lục Tri Hằng bật cười khe khẽ, vòng tay qua eo kéo tôi áp sát vào mình , giọng trầm ấm thì thầm bên tai:
“Đợi hoàn thành dự án cơ à ?
Vậy không biết tuần trước ai ở trong văn phòng tổng giám đốc đã làm nũng bảo ‘Tổng giám đốc Lục, ngày mai em muốn xin nghỉ để đưa bố mẹ ra ngoài chơi’ nhỉ?”
“Ở đây đông người lắm đấy!” Mặt tôi lập tức đỏ rực như trái cà chua chín.
“Vậy lát nữa chỉ còn hai đứa mình , anh ôm em thoải mái thì được phải không ?”
Lục Tri Hằng cúi đầu, dịu dàng cọ nhẹ cằm vào đỉnh tóc tôi , trong đôi mắt ngập tràn nụ cười .
Đúng lúc ấy , bố tôi bưng một đĩa thịt ba chỉ bò vừa thái xong bước tới, cố tình hắng giọng mấy tiếng:
“Tiểu Lục, đừng chỉ lo quấn lấy con gái bác mãi. Khách bàn số ba đang gọi thêm tiết vịt, con vào lấy giúp bác nhé.”
Lục Tri Hằng ngoan ngoãn đáp “ vâng ”, nhưng chẳng vội rời tay khỏi tôi . Trái lại , anh chủ động nắm lấy bàn tay tôi , đan c/h/ặ/t cả mười ngón:
“Đi cùng anh nào. Tiện thể để anh học bố em cách thái thịt, mai này về nhà anh còn nấu cho em ăn.”
Tôi để mặc anh kéo mình đi , mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm c/h/ặ/t — tay anh vẫn lớn hơn tay tôi hẳn một vòng, ôm trọn lấy bàn tay nhỏ như đúng lần đầu chúng tôi nắm tay nhau trên con đường ngô đồng năm xưa.
Đêm ấy , sau khi quán đóng cửa, chúng tôi cùng nhau đi bộ trở về nhà, vai kề vai sánh bước.
Bóng những tán ngô đồng ven đường được ánh đèn kéo dài trên mặt đất, khiến khung cảnh giống hệt lối đi năm nào trong Đại học Nam Xuyên.
Lục Tri Hằng bất ngờ đứng lại , lấy từ túi áo một chiếc hộp bé xinh, mở ra để lộ chiếc nhẫn lấp lánh — chỉ cần nhìn cũng đủ biết nó vô cùng đắt giá.
“Thật ra anh đã định chọn một dịp trang trọng hơn.”
Anh đưa tay gãi đầu, hiếm hoi để lộ vẻ hồi hộp:
Cam Không Chua
“ Nhưng vừa rồi nhìn em cười vui vẻ trong quán, anh bất giác nghĩ, thôi chẳng cần đợi nữa, ngay lúc này anh chỉ muốn được chính thức giữ em ở bên mình .”
Tôi chăm chú nhìn chiếc nhẫn, nước mắt bất ngờ trào ra .
Tôi chủ động đưa bàn tay về phía anh , để Lục Tri Hằng cẩn t/h/ậ/n đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình . Kích thước vừa khít, chẳng chênh lệch dù chỉ một chút.
“Lục Tri Hằng,” tôi ngẩng lên nhìn anh , đôi mắt long lanh ánh nước:
“Anh nhất định phải ở bên cạnh em, suốt cả cuộc đời.”
Lục Tri Hằng cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán tôi , giọng nói êm ái tựa dòng nước:
“Ừ, suốt đời.”
Gió đêm khẽ thổi ngang, mang theo mùi hương dìu dịu của những tán lá ngô đồng.
Chúng tôi siết tay nhau tiếp tục bước về phía trước , hai chiếc bóng hòa chung thành một dưới quầng sáng đèn đường, kể từ đó sẽ chẳng còn phải chia lìa.
End.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.