Loading...
Chàng lập tức tung người xuống ngựa, sải mấy bước đến trước mặt ta , quan sát ta từ đầu đến chân một lượt, rồi mới lên tiếng:
“Nàng không sao chứ?”
Ta lắc đầu.
“Ta nghe nói …” Chàng khựng lại một chút, “Nàng dẫn người trấn giữ doanh địa?”
Ta gật đầu.
Chàng im lặng một lúc, rồi đột nhiên đưa tay kéo ta vào lòng.
Cả người chàng đang run rẩy.
“Sau này …” Chàng nói , giọng nghèn nghẹn, “Đừng làm những chuyện như thế này nữa.”
Ta tựa vào lòng chàng , không nói gì.
Chàng cứ ôm ta như vậy rất lâu.
Những người xung quanh đều nhìn , nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Cuối cùng, chàng buông ta ra , nhìn thẳng vào mắt ta .
“Nàng thắng rồi .” Chàng nói .
Ta sững sờ: “Gì cơ?”
Chàng chỉ vào những kẻ đang bị trói ở đằng kia .
“Những kẻ này đều là t/ù binh của nàng.”
Ta nhìn đám người ấy , rồi lại nhìn chàng .
“Xử trí thế nào?”
Chàng suy nghĩ một lát, đáp:
“Nàng quyết định đi .”
Ta nghĩ ngợi rồi nói :
“Thả bọn họ đi .”
Chàng sững người .
“Thả sao ?”
“Thả đi . Bọn họ cũng chỉ bị kẻ khác xúi giục, không thật lòng muốn tạo phản. Thả bọn họ về, để bọn họ nói cho những người khác biết rằng bộ tộc Thương Sóc không dễ chọc vào . Sau này sẽ chẳng còn ai dám đến gây sự nữa.”
Chàng nhìn ta , ánh mắt sáng lên.
“Được. Nghe theo nàng.”
Kể từ ngày hôm ấy , chẳng còn ai dám t/ùy tiện chỉ trỏ, sai khiến ta nữa.
Mấy vị thủ lĩnh từng đến gây chuyện còn đích thân đến nhận lỗi , mang theo rất nhiều lễ vật.
Ta không nhận, bảo bọn họ đem tất cả phân phát cho những người đã tham gia bảo vệ doanh địa.
Chàng hỏi ta vì sao không nhận.
Ta đáp: “Những thứ ấy là phần thưởng mà họ xứng đáng được nhận.”
Chàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hồng Trần Vô Định
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Chàng ngày càng bận rộn, nhưng dù bận đến đâu , tối nào chàng cũng trở về trò chuyện cùng ta .
Có lúc chàng kể chuyện chiến trận, có lúc kể chuyện trong bộ tộc, cũng có lúc chẳng ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau .
Ta dần học được những công việc thường ngày ở nơi này , học cưỡi ngựa, học chăn cừu.
Có khi ta theo chàng ra ngoài săn b/ắ/n, có khi một mình cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên.
Thanh Đại nói ta đã thay đổi.
Ta hỏi nàng thay đổi chỗ nào.
Nàng đáp: “Ngày trước , khi còn ở kinh thành, người lúc nào cũng giữ dáng vẻ đoan trang, khuôn phép, tựa như một bức tranh. Còn bây giờ…”
Nàng suy nghĩ một lát.
“Bây giờ, người mới thật sự giống một con người bằng xương bằng thịt.”
Ta bật cười .
(Hồng Trần Vô Định làm , cấm ăn cắp)
5
Tối hôm ấy , khi trở về, chàng mang theo một bức thư.
Là thư mẹ gửi cho ta .
Trong thư,
mẹ
nói
mọi
chuyện đều
tốt
, bảo
ta
đừng lo lắng. Mẹ kể gần đây cữu cữu
lại
thường xuyên nhắc đến
ta
,
muốn
ta
trở về thăm một chuyến. Mẹ còn
nói
mấy đứa con của Tống thị đều
đã
lớn, đứa lớn nhất cũng
đã
định
thân
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-truong-cong-chua/chuong-10
Cuối thư, mẹ viết một câu:
“Chiêu Ninh, con sống ở nơi ấy có tốt không ? Mẹ nhớ con nhiều lắm.”
Ta cầm bức thư, nhìn thật lâu.
Chàng ngồi bên cạnh hỏi: “Sao thế?”
Ta lắc đầu, cẩn t/h/ậ/n gấp thư lại , cất sát bên người .
“Không có gì.” Ta đáp, “Chỉ là thiếp nhớ mẹ thôi.”
Chàng im lặng một lúc rồi nói : “Đợi mùa xuân năm sau , ta sẽ đưa nàng trở về.”
Ta nhìn chàng , gật đầu.
“Được.”
Mùa xuân năm sau , chàng thật sự đưa ta trở về kinh thành.
Mẹ đứng trước cổng thành đón ta , vừa nhìn thấy ta , vành mắt đã đỏ hoe.
Ta bước xuống xe ngựa, đi đến trước mặt mẹ , quỳ xuống dập đầu.
Mẹ vội đỡ ta đứng dậy, ngắm nghía ta từ đầu đến chân một lượt rồi mới lên tiếng:
“Gầy đi rồi .”
Ta bật cười : “Đâu có , con còn béo lên ấy chứ.”
Mẹ cũng cười , nhưng cười được một lúc, nước mắt đã rơi xuống.
Chàng đứng bên cạnh, nhất thời không biết nên nói gì.
Mẹ lau nước mắt, nhìn chàng rồi gật đầu.
“Đứa trẻ ngoan, con vất vả rồi .”
Chàng thoáng sững sờ, sau đó hành lễ.
“Nhạc mẫu.”
Mẹ mỉm cười : “Gọi mẹ đi .”
Chàng lại ngẩn ra một chút, rồi mới cất tiếng:
“Mẹ.”
Ta đứng bên cạnh nhìn hai người , trong lòng ấm áp vô cùng.
Tối hôm ấy , mẹ kéo ta lại trò chuyện suốt cả đêm.
Mẹ hỏi ta sống ở nơi ấy thế nào, có ai bắt nạt ta không , đã quen với cuộc sống bên đó chưa .
Ta lần lượt trả lời từng câu hỏi của mẹ .
Đến cuối cùng, mẹ bỗng hỏi:
“Chàng có đối xử tốt với con không ?”
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Rất tốt ạ.”
Mẹ nhìn vào mắt ta , lại hỏi:
“Thật chứ?”
Ta gật đầu: “Thật ạ.”
Mẹ mỉm cười , nhưng cười được một lúc, vành mắt lại đỏ hoe.
“Vậy là tốt rồi .” Mẹ nói , “Vậy là tốt rồi .”
Ta tựa vào vai mẹ , khép mắt lại .
Vầng trăng bên ngoài sáng vằng vặc, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rải xuống nền nhà tựa như một lớp sương mỏng.
Ta chợt nhớ đến thuở nhỏ, cũng dưới ánh trăng như thế này , ta từng ngồi xổm dưới chân cửa sổ, lén nghe mẹ nói những lời ấy .
Những chuyện năm xưa ta không hiểu, giờ đây đều đã hiểu cả rồi .
Mẹ là Trưởng công chúa, là hoàng tỷ cùng cha cùng mẹ với Hoàng đế, là người đã một tay đưa đệ đệ mình lên ngai vàng.
Nhưng mẹ cũng là một người mẹ , một người mẹ chỉ mong nữ nhi của mình được bình an trưởng thành.
Ta mở mắt, nhìn gương mặt mẹ .
Mẹ đã già rồi .
Hai bên tóc mai đã điểm bạc, khóe mắt cũng xuất hiện những nếp nhăn.
Thế nhưng đôi mắt mẹ vẫn sáng ngời, vẫn ấm áp như xưa.
“Mẹ.” Ta khẽ gọi.
“Ừ?”
“Cảm ơn người .”
Mẹ thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười .
“Đứa trẻ ngốc.” Mẹ nói , “Có gì mà phải cảm ơn chứ.”
Ta không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa vào vai mẹ , khép mắt lại .
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng như nước.
Trong phòng, hai mẹ con tựa vào nhau .
Hoàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.