Loading...
Chàng ngẩn ra , rồi đột nhiên bật cười .
“Nàng đúng là thẳng thắn.”
“Vương gia cũng rất thẳng thắn.”
Chàng lại bật cười , lần này tiếng cười kéo dài hơn một chút.
“Được.” Chàng đứng dậy, bước đến trước mặt ta , cúi đầu nhìn xuống, “Vậy chúng ta cứ mở cửa sổ nói lời ngay thẳng.”
Chàng ngồi xổm xuống, để ánh mắt hai người ngang bằng nhau .
“Mẹ nàng hẳn đã kể cho nàng biết mẫu thân ta là ai rồi .”
Ta gật đầu.
“Nàng là cháu gái của mẫu thân ta , còn ta là nhi t/ử của bà.” Chàng nói , “Chúng ta là biểu huynh muội .”
Ta không lên tiếng.
Chàng tiếp tục: “Ta cầu cưới nàng, là bởi nàng là người thân bên ngoại của ta . Ở nơi này , ta chẳng còn người thân nào nữa.”
Giọng chàng rất khẽ.
“Những kẻ kia đều gọi ta là tạp chủng, nói ta không phải người Thương Sóc thuần huyết. Những năm qua kể từ khi kế vị, ngày nào ta cũng phải đề phòng kẻ này , đấu đá với kẻ khác. Có những lúc, ta thật sự muốn …”
Chàng không nói tiếp.
Ta nhìn chàng , trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.
“Vương gia.” Ta lên tiếng, “Ngài có biết trước khi ta đến đây, mẹ đã nói gì với ta không ?”
Chàng ngẩng đầu nhìn ta .
“Mẹ nói , đây không phải hòa thân , mà là trở về nhà.”
Ánh mắt chàng khẽ d/a/o động.
“Mẹ nói , Cửu di mẫu ở nơi này vẫn còn những việc chưa làm xong.” Ta nói tiếp, “Mẹ muốn ta tiếp tục hoàn thành những việc ấy .”
Chàng nhìn ta , ánh mắt không ngừng biến đổi.
Rất lâu sau , chàng mới lên tiếng: “Nàng có bằng lòng không ?”
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ta không biết .”
Chàng lại sững người .
“Ta chưa từng gặp Vương gia, không biết ngài là người như thế nào.” Ta nói , “Ta cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao . Nhưng ta biết , mẹ sẽ không hại ta , cữu cữu cũng sẽ không hại ta . Vương gia, dù sao ta cũng đã đến đây rồi . Con đường sau này , chúng ta cùng nhau bước tiếp.”
Chàng đưa tay ra , nắm lấy tay ta .
“Được.” Chàng nói , “Cùng nhau bước tiếp.”
Hôn lễ được tổ chức vào ba ngày sau .
Hôn lễ của người Thương Sóc là một đám người quây quần quanh đống lửa nhảy múa, uống rượu đến say khướt.
Ta ngồi trong lều, nghe tiếng huyên náo bên ngoài, lòng chẳng biết đang nghĩ điều gì.
Thanh Đại ở bên cạnh bầu bạn với ta , thấy ta ngẩn người liền khẽ hỏi: “Quận chúa, người đang nghĩ gì vậy ?”
Ta lắc đầu: “Không có gì.”
Rèm lều bỗng được vén lên, chàng bước vào .
Thanh Đại vội vàng đứng dậy hành lễ, sau đó lui ra ngoài.
Trong lều chỉ còn lại hai người chúng ta .
Chàng đứng ở cửa nhìn ta , còn ta ngồi trên giường nhìn chàng .
Trên người chàng thoang thoảng mùi rượu, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo.
“Những người bên ngoài vẫn còn uống rượu sao ?” Ta hỏi.
“Ừ.” Chàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh ta , “Không cần để ý đến bọn họ.”
Hai chúng
ta
cứ
ngồi
như
vậy
, chẳng ai
nói
lời nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-truong-cong-chua/chuong-7
Một lúc sau , chàng lên tiếng: “Nàng có sợ không ?”
Ta suy nghĩ rồi đáp: “Có một chút.”
Chàng quay đầu nhìn ta , trong mắt thoáng ánh lên điều gì đó.
Hồng Trần Vô Định
“Ta cũng sợ, sợ nàng ghét bỏ ta .” Chàng nói , giọng rất khẽ, “Sợ nàng cho rằng ta là kẻ man di, sợ nàng hối hận vì đã gả đến đây.”
Ta nhìn chàng , chợt cảm thấy vị Vương gia này có phần khác với những gì ta từng tưởng tượng.
Ta đưa tay ra , nắm lấy tay chàng .
“Thiếp không chê ghét chàng .”
Chàng nhìn ta , đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ.
“Được.” Chàng đáp.
Đêm hôm ấy , chúng ta trò chuyện rất lâu.
Cứ nói mãi, nói mãi, chẳng mấy chốc trời đã sáng.
Bên ngoài vọng vào tiếng người , có kẻ đang lớn tiếng la hét.
Chàng nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Một lúc sau , chàng trở về, sắc mặt không được tốt lắm.
“Có chuyện gì vậy ?” Ta hỏi.
“Không có gì.” Chàng đáp, “Chỉ là mấy kẻ say rượu gây chuyện thôi.”
Nhìn vẻ mặt chàng , ta biết chuyện không đơn giản như vậy . Nhưng ta không hỏi.
Có những chuyện, sau này rồi sẽ dần hiểu rõ.
Gả đến đây được nửa tháng, ta dần nắm rõ tình hình của bộ tộc Thương Sóc.
Bề ngoài, bộ tộc Thương Sóc có vẻ đoàn kết, nhưng thực chất bên trong lại chia năm xẻ bảy, phe phái mọc lên như nấm. Có kẻ ủng hộ chàng , có kẻ không phục chàng , có kẻ muốn kéo chàng xuống khỏi vương vị, lại có những kẻ muốn lợi dụng thân phận của ta để làm chuyện mờ ám.
Hôm ấy , ta đang đọc sách trong lều thì Ba Đồ vội vã bước vào , nói rằng bên ngoài có người gây chuyện.
“Là ai?”
“Mấy vị thủ lĩnh bộ lạc dẫn người đến chặn trước cửa, nói muốn gặp Quận chúa.”
Ta đặt sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Thanh Đại vội ngăn ta lại : “Quận chúa, người đừng ra ngoài, cứ để Vương gia xử lý.”
“Vương gia đang ở đâu ?”
“Sáng sớm đã có người gọi ngài ấy đi rồi , nghe nói phía Bắc xảy ra chuyện.”
Ta nhíu mày, vòng qua nàng, bước ra ngoài.
Bên ngoài lều có một đám người đang đứng , dẫn đầu là mấy nam t/ử trung niên ăn mặc hoa lệ.
Thấy ta xuất hiện, bọn họ đồng loạt nhìn sang.
“Đây chính là Đoan Huệ Quận chúa sao ?” Một kẻ lên tiếng, giọng điệu khinh bạc, “Dung mạo cũng không tệ.”
Ta chẳng buồn để ý đến hắn , chỉ đảo mắt nhìn những người xung quanh rồi hỏi:
“Chư vị chặn trước cửa lều của ta , không biết có việc gì?”
Một thủ lĩnh khác tiến lên một bước, cười cợt đáp: “Cũng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ muốn đến xem thử Quận chúa trông như thế nào thôi.”
Đám người bên cạnh lập tức cười ồ lên.
Ta đợi hắn cười xong mới thong thả hỏi:
“Xem xong chưa ?”
Kẻ kia sững người .
“Xem xong rồi thì mời về cho.” Ta nói , “Ta còn phải đọc sách.”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng.
“Ngươi… ngươi có thái độ gì thế hả? Mấy người chúng ta đều là thủ lĩnh các bộ lạc, xét về vai vế còn cao hơn ngươi. Một nữ nhân từ nơi khác đến như ngươi mà cũng dám nói chuyện với chúng ta như vậy sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.