Loading...
Ta nhìn hắn , không nói gì.
Hắn tưởng ta sợ, càng được đà lấn tới.
“Ta nói cho ngươi biết , ở Thương Sóc này , nữ nhân không có tư cách lên tiếng. Ngươi gả đến đây thì phải biết bổn phận hầu hạ người khác. Nếu biết điều thì ngoan ngoãn quay vào trong, đừng ra ngoài làm trò mất mặt.”
Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên có một người lao ra , tung một cước đá hắn ngã lăn xuống đất.
Tất cả đều sững sờ.
Ta nhìn kỹ, hóa ra là Ba Đồ.
Hắn đứng trước mặt kẻ kia , lạnh lùng nói :
“Ngươi là thứ gì mà cũng dám bất kính với Quận chúa?”
Kẻ kia lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay như g/a/n lợn.
“Ba Đồ, ngươi…”
“Ta làm sao ?” Ba Đồ ngắt lời hắn , “Quận chúa là người được Vương gia đường đường chính chính cưới hỏi, là Vương phi của bộ tộc Thương Sóc chúng ta . Ngươi còn dám buông lời bất kính, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”
Mấy vị thủ lĩnh nhìn nhau , sắc mặt đều thay đổi.
Ta nhìn Ba Đồ, trong lòng có chút kinh ngạc.
Không ngờ hắn lại ra sức bảo vệ ta đến vậy .
“Ba Đồ tướng quân.” Ta lên tiếng.
Hắn xoay người , hành lễ với ta .
“Quận chúa.”
“Đa tạ.” Ta nói , “ Nhưng những chuyện nhỏ nhặt thế này , ta có thể tự mình xử lý.”
Hắn thoáng sững sờ.
Ta bước lên phía trước , nhìn thẳng mấy vị thủ lĩnh kia , gằn rõ từng chữ:
“Chư vị nghe cho kỹ. Ta là người Hán, gả đến Thương Sóc không phải để chịu uất ức. Mẹ ta là Trưởng công chúa, cữu cữu ta là Hoàng đế. Ta lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, hạng người nào mà chưa từng gặp qua? Mấy trò vặt vãnh này của các ngươi, trong mắt ta chẳng đáng là gì.”
Ngừng một lát, ta nói tiếp:
“Nếu các ngươi không phục ta , cứ việc nhắm vào ta . Nhưng trước đó, tốt nhất hãy nghĩ cho kỹ xem sau lưng ta có những ai chống lưng. Nếu ta xảy ra chuyện, mẹ ta sẽ không bỏ qua, cữu cữu ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Đến lúc ấy , bộ tộc Thương Sóc các ngươi còn mong được sống những ngày tháng yên ổn nữa sao ?”
Sắc mặt mấy vị thủ lĩnh càng thêm trắng bệch.
“Cút.” Ta lạnh lùng nói .
Bọn họ lập tức cụp đuôi, xám xịt bỏ đi .
Ba Đồ đứng bên cạnh nhìn ta , ánh mắt có phần phức tạp.
“Quận chúa.” Hắn nói , “Người quả thật lợi hại.”
Ta mỉm cười .
“Không phải ta lợi hại, mà là bọn họ quá ngu xuẩn.”
4
Tối hôm ấy , chàng trở về.
Ta hỏi phía Bắc đã xảy ra chuyện gì, chàng nói chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là mấy bộ lạc tranh giành đồng cỏ chăn thả nên xảy ra xung đột.
“Đã giải quyết xong rồi sao ?”
“Ừ.” Chàng gật đầu, nhìn ta , “Nghe nói hôm nay nàng đã ra oai một phen?”
Ta thoáng sững sờ, sau đó mới hiểu ra : “Ba Đồ kể cho chàng nghe sao ?”
Chàng bật cười : “Cả bộ tộc đều truyền tai nhau rồi , nói rằng vị công chúa người Hán một mình mắng lui năm vị thủ lĩnh.”
Ta cũng bật cười : “Làm gì có chuyện khoa trương đến vậy .”
Chàng
nhìn
ta
, ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-truong-cong-chua/chuong-8
“Có mệt không ?” Chàng hỏi.
Ta suy nghĩ rồi đáp: “Cũng hơi mệt.”
Chàng đưa tay kéo ta vào lòng.
“Sau này gặp phải những chuyện như vậy , cứ để ta xử lý.” Chàng nói , “Nàng không cần nhúng tay.”
Ta tựa vào lòng chàng , lắng nghe nhịp t/i/m đều đặn, không nói gì.
Một lúc sau , ta lên tiếng: “Hôm nay chàng không vui sao ?”
Thân thể chàng thoáng cứng đờ.
“Không có .”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Ta hỏi.
Chàng im lặng một lúc rồi mới đáp: “Hôm nay có người nói với ta rằng, ta không xứng làm vương của bộ tộc này .”
Ta sững sờ: “Ai nói ?”
Hồng Trần Vô Định
“Mấy lão già kia .” Chàng đáp, “Bọn họ gọi ta là tạp chủng, nói mẫu thân ta là người Hán, huyết thống trong người ta không thuần khiết. Bọn họ nói bộ tộc Thương Sóc không nên để một kẻ mang dòng m/á/u lai tạp làm vương.”
Nghe những lời ấy , lòng ta chợt nhói đau.
“Chàng đã nói thế nào?”
Chàng nhìn ta .
“Ta nói , mẫu thân ta là người Hán, nhưng phụ thân ta là người Thương Sóc. Ta lớn lên ở nơi này , uống nước Thương Sóc, ăn thịt gia súc Thương Sóc, ra trận vì người Thương Sóc, liều mạng vì người Thương Sóc. Rốt cuộc ta có chỗ nào không xứng?”
Ta im lặng.
Chàng nói tiếp: “Bọn họ lại nói , ta đã cưới nàng, sau này nhất định sẽ thiên vị người Hán, đem Thương Sóc bán đứng cho người Hán.”
Ta nhíu mày: “Vậy chàng trả lời thế nào?”
Chàng nhìn ta , ánh mắt có phần phức tạp.
“Ta nói , ta cưới nàng bởi nàng là người thân bên ngoại của ta . Ta sẽ không bán đứng Thương Sóc cho bất kỳ ai, nhưng cũng tuyệt đối không để nàng phải chịu uất ức.”
Lòng ta chợt ấm áp.
“Vậy bọn họ có tin không ?”
Chàng lắc đầu: “Tin hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là trong tay ta có binh quyền.”
Ta thoáng sững sờ, sau đó bật cười .
Chàng nhìn ta , cũng mỉm cười .
Khi trời vừa hửng sáng, bên ngoài vang lên tiếng t/ù và, có người đang lớn tiếng hô hào tập hợp.
Chàng đứng dậy, mặc y phục chỉnh tề, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta .
“Ta đi một lát rồi về.”
Ta gật đầu, nhìn bóng lưng chàng khuất sau cửa lều.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Gả đến đây được hai tháng, ta nhận được thư của mẹ .
Bức thư được gửi theo một đoàn thương nhân, dày đến mấy trang giấy.
Ta nâng bức thư trong tay, cả hai bàn tay đều run rẩy.
Thanh Đại đứng bên cạnh mỉm cười : “Quận chúa, mau mở ra xem đi .”
Ta mở thư, đọc từng chữ một.
Trong thư, mẹ kể rất nhiều chuyện.
Mẹ nói mọi việc ở kinh thành đều tốt , bảo ta đừng lo lắng.
Mẹ nói sức khỏe cha ta vẫn ổn , chỉ là càng ngày càng ít nói .
Mẹ nói mấy đứa con của Tống thị đều đã được cho đi học, đọc sách cũng khá chăm chỉ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.