Loading...
Hứa Thanh Dư tưởng anh không nghe thấy nên lại đưa tay đến gần hơn một chút.
Vài giây sau , Cố Hoài Sơn mới hơi nghiêng đầu, cúi xuống ăn lấy múi quýt từ tay cậu .
Đầu ngón tay Hứa Thanh Dư vô tình chạm vào khóe môi anh . Chỉ là một cái chạm thoáng qua nên cậu chẳng để tâm, lập tức cúi đầu tiếp tục bóc những sợi xơ trắng trên quả quýt.
Cố Hoài Sơn lại trở nên im lặng hơn trước .
Chiếc xe đi qua một đoạn đường nhỏ vẫn còn đọng nước mưa.
Một lúc sau , anh mới lên tiếng hỏi:
“Em định về đây nghỉ bao lâu?”
Hứa Thanh Dư cũng không biết .
Có thể một tháng, cũng có thể lâu hơn. Hiện tại, cậu chưa muốn nghĩ đến chuyện đó.
Nhìn những cánh đồng ngoài cửa sổ một lúc, cậu bỗng lên tiếng:
“Em thất tình rồi .”
Cố Hoài Sơn chỉ đáp một tiếng:
“Ừ.”
Sau đó, anh không hỏi thêm gì nữa.
Hứa Thanh Dư đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được quay sang nhìn anh .
“Anh không tò mò à ?”
“Có.”
“Vậy sao anh không hỏi?”
Cố Hoài Sơn suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Em muốn kể thì sẽ kể.”
Hứa Thanh Dư nhìn anh vài giây rồi bật cười .
Người này đúng là chẳng thay đổi bao nhiêu.
Trước kia đã ít nói , bây giờ vẫn vậy . Nhưng chẳng hiểu sao , ở bên cạnh một người không hỏi han quá nhiều như Cố Hoài Sơn lại khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Cậu không cần kể rõ lý do chia tay, không phải giải thích ai đúng ai sai, cũng chẳng cần nghe những lời an ủi như đừng buồn nữa hay rồi sẽ gặp được người tốt hơn.
Cậu chỉ cần ngồi ăn quýt, còn Cố Hoài Sơn cứ thế lái xe.
Như vậy đã đủ rồi .
Xe đi thêm một đoạn, Cố Hoài Sơn bỗng lên tiếng:
“Ở đây cũng tốt .”
Hứa Thanh Dư quay sang nhìn anh . Cố Hoài Sơn vẫn tập trung nhìn đường.
“Nếu chưa muốn về thành phố thì cứ ở lại .”
Chỉ là một câu nói hết sức bình thường.
Thế nhưng, Hứa Thanh Dư lại im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cậu khẽ đáp:
“Ừ. Vậy em ở lại .”
Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn về làng.
Những mái nhà quen thuộc dần xuất hiện phía xa. Khói bếp bay lên sau những hàng cây, mùi củi cháy theo gió thoảng tới.
Trên bờ ruộng có mấy đứa trẻ đang đuổi theo một con ch/ó vàng. Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khoảng trời chiều.
Hứa Thanh Dư nhìn ra ngoài cửa kính. Tâm trạng của cậu đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lúc rời khỏi thành phố.
Cậu ăn hết quả quýt trong tay rồi gom vỏ lại . Một lát sau , cậu lại quay sang hỏi:
“Anh Hoài Sơn!”
“Ừ?”
“Nhà anh còn quýt không ?”
Cậu thực sự cảm thấy quýt nhà anh rất ngon.
Khóe môi Cố Hoài Sơn hơi cong lên.
“Còn. Mai anh mang sang cho em.”
Hứa Thanh Dư vui vẻ gật đầu.
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đối với cậu , đó cũng chỉ là vài quả quýt mà thôi.
Lúc ấy , cậu hoàn toàn không biết rằng từ ngày hôm sau , những thứ Cố Hoài Sơn mang sang sẽ ngày một nhiều hơn.
Ban đầu là một túi quýt, sau đó là rau vừa hái ngoài vườn, mấy quả trứng gà, một rổ đào chín rồi cả những bữa cơm nóng hổi.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, trong nhà anh có thêm chiếc cốc của cậu , thêm đôi dép của cậu , thêm quần áo của cậu phơi ngoài sân.
Cuối cùng, nơi đó còn có thêm cả một tờ giấy đăng ký kết hôn.
Nhưng
đó
đã
là chuyện
sau
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuc-dan-chinh-hom-nay-co-mo-cua-khong/chuong-6
Còn hiện tại, Hứa Thanh Dư chỉ đang ôm túi quýt ngồi trên ghế phụ, nhìn con đường làng còn ướt nước mưa trải dài phía trước .
Cậu vừa kết thúc một mối tình bảy năm.
Còn Cố Hoài Sơn đang đưa cậu về nhà.
Hứa Thanh Dư ngủ một giấc thật dài.
Tối hôm trước , sau khi Cố Hoài Sơn đưa cậu về đến cổng, bà ngoại gần như chạy từ trong nhà ra đón.
Bà đã ngoài bảy mươi tuổi, đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước . Vậy mà khi nhìn thấy cháu ngoại kéo vali xuống xe, bà vẫn bước nhanh hơn ngày thường một đoạn.
Hai chiếc vali cuối cùng đương nhiên vẫn do Cố Hoài Sơn xách vào nhà.
Hứa Thanh Dư chỉ ôm túi quýt đi phía sau .
Bà ngoại nhìn cậu từ đầu đến chân. Câu đầu tiên là chê gầy, câu thứ hai vẫn là gầy. Đến câu thứ ba, bà đã quay sang bảo Cố Hoài Sơn ở lại ăn cơm tối.
Nhưng anh không ở lại .
Trong vườn nhà anh vẫn còn một ít việc chưa làm xong. Đưa người về đến nơi, Cố Hoài Sơn liền chuẩn bị rời đi .
Trước khi lên xe, Hứa Thanh Dư chợt nhớ đến túi quýt trong tay, bèn hỏi anh có muốn lấy lại không .
Cố Hoài Sơn nhìn cậu một lúc rồi đáp:
“Cho em đấy.”
Lúc này , Hứa Thanh Dư mới nhận ra câu hỏi của mình có phần ngốc nghếch.
Người ta đã mang quýt đến cho cậu ăn, chẳng lẽ còn định mang về?
Cậu đứng bên cổng nhìn chiếc bán tải đi khuất rồi mới quay vào nhà.
Bà ngoại đang nhìn cậu .
“Hoài Sơn được đấy.”
Hứa Thanh Dư không hiểu ý bà.
“Cái gì được ạ?”
“Người được .”
“Con có bảo anh ấy không được đâu .”
Bà ngoại ừ một tiếng rồi không nói tiếp. Bà xách túi quýt vào nhà.
Không hiểu sao , Hứa Thanh Dư lại cảm thấy tiếng ừ ấy có chút kỳ lạ.
Nhưng lúc đó, cậu thực sự đã mệt đến mức chẳng còn sức suy nghĩ.
Tối ấy , ăn cơm xong khoảng tám giờ, cậu đã lên giường.
Ban đầu, Hứa Thanh Dư định nghịch điện thoại một lúc. Trên màn hình vẫn còn mấy tin nhắn của Trần Minh Viễn, nhưng cậu không mở ra xem mà úp điện thoại xuống bàn.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng. Xa xa còn có tiếng ch/ó sủa vọng lại từ nhà ai đó.
Không còn tiếng xe cộ chạy dưới đường, cũng chẳng có ánh đèn từ tòa nhà đối diện xuyên qua rèm cửa.
Hứa Thanh Dư vốn nghĩ đổi chỗ ngủ sẽ khó thích nghi, nào ngờ chưa đầy mười phút đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy, cậu mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu .
Ánh nắng lọt qua khe rèm, rơi xuống một góc giường.
Hứa Thanh Dư mò lấy điện thoại.
Chín giờ mười bảy phút.
Cậu nhìn con số trên màn hình rồi im lặng.
Ở thành phố, chín giờ mười bảy phút không tính là quá muộn nếu hôm ấy không phải đi làm . Nhưng ở quê hình như lại là chuyện khác.
Bởi từ ngoài sân đã truyền đến tiếng bà ngoại nói chuyện với ai đó, tiếng gà kêu, tiếng chổi quét sân và cả âm thanh của một chiếc máy nào đó vọng lại từ xa.
Cả thế giới dường như đã hoạt động được nửa ngày, chỉ có cậu vừa mới tỉnh giấc.
Hứa Thanh Dư thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Bà ngoại đang ngồi nhặt rau dưới mái hiên. Vừa nhìn thấy cậu , bà đã buông một câu mà chẳng cần ngẩng đầu:
“Dậy sớm thế?”
Hứa Thanh Dư lập tức nghe ra ý châm chọc trong đó.
“Chín giờ thôi mà bà.”
“Ừ, sớm.”
Cậu quyết định không tranh luận với người già.
Bữa sáng được để sẵn trong nồi. Cháo vẫn còn ấm, bên cạnh là hai quả trứng luộc và một đĩa dưa muối nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.