Loading...

Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không?
#7. Chương 7

Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không?

#7. Chương 7


Báo lỗi

Hứa Thanh Dư bưng đồ ăn ra hiên rồi ngồi xuống.

Cậu vừa bóc được nửa quả trứng thì nghe thấy tiếng xe ngoài cổng.

Chẳng cần ngẩng đầu, cậu cũng đoán được phần nào người đến là ai.

Quả nhiên, một lát sau , Cố Hoài Sơn bước vào .

Hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng đã hơi cũ cùng quần dài màu tối. Trên tay anh xách một chiếc giỏ tre, bên trong vẫn đầy ắp quýt.

Hứa Thanh Dư nhìn anh rồi lại nhìn túi quýt tối qua vẫn còn hơn nửa trên bàn.

“Anh thật sự mang sang nữa à ?”

Cố Hoài Sơn đặt giỏ xuống.

“Em bảo ngon.”

Hứa Thanh Dư nhất thời không biết phải nói gì.

Cậu chỉ thuận miệng khen một câu thôi mà.

Cuối cùng, cậu đành cúi đầu tiếp tục ăn nốt quả trứng.

Bà ngoại thì tỏ ra vô cùng tự nhiên, chẳng hề khách sáo với Cố Hoài Sơn.

Bà bảo anh tự vào bếp lấy nước uống, tiện thể còn nhờ anh lấy giúp chiếc rổ đặt trên cao.

Cố Hoài Sơn đều làm theo.

Hứa Thanh Dư ngồi bên cạnh quan sát một lúc, phát hiện người quen thuộc với căn nhà này hơn cả mình lại chính là anh .

Ít nhất Cố Hoài Sơn còn biết chiếc rổ nằm ở đâu , trong khi cậu thì chẳng biết .

Bà ngoại dường như cũng nhận ra điều đó, quay sang nhìn cháu ngoại.

“Thấy chưa ?”

Hứa Thanh Dư ngơ ngác.

“Thấy gì ạ?”

“Không có gì.”

Cậu cảm thấy mình lại vừa bị chê một cách khó hiểu.

Sau bữa sáng, Hứa Thanh Dư mở máy tính bắt đầu làm việc.

Công việc từ xa không khác biệt quá nhiều so với khi ở thành phố. Chỉ có điều, chiếc bàn đặt trong phòng là chiếc bàn gỗ cũ cậu từng dùng lúc còn đi học. Một chân bàn hơi thấp nên bên dưới phải kê bằng một cuốn sách cũ.

Đường truyền Internet cũng không được ổn định cho lắm.

Cuộc họp buổi sáng đang đến đoạn quan trọng thì màn hình đột nhiên đứng hình.

Hứa Thanh Dư nhìn khuôn mặt đồng nghiệp bị đông cứng trên máy tính.

Hai giây.

Ba giây.

Mất mạng.

Cậu nhắm mắt lại .

Ngày đầu tiên làm việc ở quê thật tốt . Khởi đầu vô cùng thuận lợi.

Hứa Thanh Dư cầm điện thoại đi ra ngoài tìm bà ngoại.

Bà không biết Internet là gì, chỉ biết cái hộp có mấy chiếc đèn xanh đặt ở góc phòng.

Cậu kiểm tra một hồi vẫn không khắc phục được .

Đang ngồi xổm trước tủ mạng, mái tóc bị vò đến hơi rối, Hứa Thanh Dư chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài.

Cố Hoài Sơn vẫn chưa về.

Anh vừa giúp bà ngoại chuyển mấy bao phân bón vào góc nhà kho. Khi đi ngang qua cửa, thấy cậu đang ngồi dưới đất, anh liền dừng lại .

“Mất mạng à ?”

Hứa Thanh Dư ngẩng đầu nhìn anh .

“Anh biết sửa không ?”

Cố Hoài Sơn bước vào , cúi xuống kiểm tra dây nối. Sau đó, anh lấy điện thoại gọi một cuộc.

Hứa Thanh Dư còn tưởng anh gọi thợ sửa mạng.

Không ngờ chưa đầy hai phút sau , Cố Hoài Sơn đã cúp máy, rút một đầu dây ra rồi cắm lại .

Anh quay sang bảo:

“Thử đi .”

Hứa Thanh Dư lập tức nhìn màn hình.

Mạng đã kết nối trở lại .

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Sơn, hơi ngạc nhiên.

“Anh sửa kiểu gì vậy ?”

“Đường truyền bên ngoài có vấn đề.”

“Anh gọi nhà mạng à ?”

“Ừ.”

Hứa Thanh Dư không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Cố Hoài Sơn khá thành thạo những chuyện như thế này .

“Cảm ơn anh .”

Cố Hoài Sơn khẽ gật đầu rồi chuẩn bị rời đi .

Hứa Thanh Dư chợt nhớ ra một chuyện.

Từ hôm qua đến giờ, cậu vẫn luôn muốn hỏi nhưng chưa có dịp.

“Anh Hoài Sơn, anh làm gì ở đây vậy ?”

Cố Hoài Sơn dừng bước, quay đầu nhìn cậu .

“Ở đây cũng làm việc.”

“Công việc của anh ấy ạ?”

Cố Hoài Sơn suy nghĩ vài giây.

Cậu ôm máy tính sang phòng làm việc. Cố Hoài Sơn để cậu ngồi lại đó, còn mình thì ra phía sau nhà kiểm tra mấy luống cây.

Phòng làm việc được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Bên trong có một chiếc bàn lớn, một màn hình máy tính, một giá sách và chiếc ghế da trông khá đắt tiền.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuc-dan-chinh-hom-nay-co-mo-cua-khong/chuong-7

Hứa Thanh Dư ngồi xuống, tò mò quan sát xung quanh rồi lẩm bẩm:

“Làm quản lý dự án mà có phòng làm việc thế này cũng được phết.”

Cậu hoàn toàn không biết mình đang ngồi đúng vị trí Cố Hoài Sơn thường dùng để họp với ban lãnh đạo tập đoàn.

Trên bàn có một tập tài liệu được úp xuống. Hứa Thanh Dư không tò mò đến mức t/ùy tiện động vào đồ của người khác, chỉ mở máy tính rồi bắt đầu công việc.

Cậu bận rộn đến gần sáu giờ mới ngẩng đầu lên. Lúc này , sắc trời ngoài cửa sổ đã thay đổi.

Cố Hoài Sơn vừa bước vào , trên tay vẫn còn dính chút đất. Anh đặt một cốc nước bên cạnh máy tính rồi hỏi:

“Xong chưa ?”

“Gần xong rồi .”

“Ở lại ăn cơm đi .”

Hứa Thanh Dư cũng chẳng khách sáo:

“Có gì ăn vậy anh ?”

“Có cá kho, rau luộc và canh bí.”

“Vậy được ạ.”

Cố Hoài Sơn nhìn cậu , thuận miệng nói tiếp:

“Em thích thì lần sau anh lại nấu.”

Câu nói ấy hết sức bình thường, bình thường đến mức Hứa Thanh Dư nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ ừ một tiếng.

Bữa tối khá đơn giản, gồm cá kho, rau luộc và một bát canh bí.

Ăn được nửa bát cơm, Hứa Thanh Dư chợt nhận ra trong món cá không có hành. Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện:

“Anh không cho hành à ?”

Cố Hoài Sơn đang gắp rau, nghe vậy liền đáp:

“Em không thích.”

Hứa Thanh Dư khựng lại .

Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhỏ đến mức nếu không để tâm thì chẳng có gì đáng nói . Thế nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ, trước đây mình từng mất nhiều năm mới ghi nhớ được những thói quen của một người khác.

Còn với Cố Hoài Sơn, dường như cậu chỉ mới nhắc đến vài lần mà anh đã nhớ hết.

Hứa Thanh Dư cúi đầu ăn tiếp. Không hiểu sao , cậu cảm thấy món cá hôm nay ngon hơn mọi khi một chút.

Ăn xong, cậu định giúp rửa bát nhưng Cố Hoài Sơn không đồng ý.

Hứa Thanh Dư đứng bên cạnh nhìn anh xắn tay áo, không nhịn được lên tiếng:

“Anh chiều em quá đấy.”

Cố Hoài Sơn quay sang:

“Có à ?”

“Có.”

Anh suy nghĩ khoảng hai giây rồi hỏi lại :

“Vậy sao ?”

Hứa Thanh Dư bật cười :

“Anh không định sửa à ?”

“Không.”

Cậu lại im lặng.

Người này bình thường ít nói thì quả thật rất ít nói . Nhưng thỉnh thoảng vừa mở miệng lại khiến người khác chẳng biết phải đối phó thế nào.

Tối hôm ấy , trời đổ mưa lất phất. Mưa không lớn nhưng cũng chẳng có dấu hiệu ngừng lại .

Hứa Thanh Dư không vội trở về, chỉ ngồi ngoài hiên nhà Cố Hoài Sơn, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi dưới ánh đèn sân.

Cố Hoài Sơn ngồi bên cạnh. Hai người không trò chuyện nhiều, cứ thế yên tĩnh ở bên nhau .

Một lúc lâu sau , Hứa Thanh Dư mới lên tiếng:

“Anh Hoài Sơn.”

“Ừ?”

“Anh có thật sự muốn kết hôn không ?”

Cố Hoài Sơn quay sang nhìn cậu . Hứa Thanh Dư vẫn hướng mắt ra ngoài sân, tiếp tục hỏi:

“Ý em là anh đã hơn ba mươi tuổi rồi . Người nhà chắc cũng giục anh nhiều lắm.”

“Có.”

“Anh không thấy phiền à ?”

“Có.”

“Thế sao anh không tìm ai đó sớm hơn?”

Cố Hoài Sơn im lặng.

Hứa Thanh Dư tưởng anh không muốn trả lời nên cũng không hỏi thêm. Một lát sau , anh mới chậm rãi lên tiếng:

“Chưa gặp được người anh muốn cưới.”

Hứa Thanh Dư khựng lại .

Câu trả lời nghe vô cùng đơn giản, vậy mà trái t/i/m cậu lại bất giác chậm mất một nhịp.

Cậu quay sang nhìn Cố Hoài Sơn. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường.

“Bây giờ thì sao ?”

Vừa hỏi xong, Hứa Thanh Dư đã cảm thấy câu này có phần vượt quá giới hạn. Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại .

Cố Hoài Sơn nhìn cậu rất lâu rồi mới đáp:

“Bây giờ có rồi .”

Hứa Thanh Dư không nói gì.

Ngoài sân, mưa vẫn rơi tí tách. Một giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống bậc thềm.

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không? thuộc thể loại Đam Mỹ, Hiện Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo