Loading...
Gần hai giờ sáng, Hoắc Vân Thành mới xử lý xong toàn bộ tài liệu.
Anh tắt máy tính, rời khỏi phòng làm việc. Khi đi ngang phòng khách, ánh đèn bên trong vẫn còn sáng. Cánh cửa khép hờ, để lộ một khoảng nhỏ.
Hoắc Vân Thành dừng chân, gõ nhẹ hai tiếng.
"Vẫn chưa ngủ sao ?"
Hạ An đang ngồi trên giường, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu. Cô đã thay chiếc váy bên ngoài bằng bộ quần áo sạch mà khách sạn gửi đến căn hộ từ trước , mái tóc dài buông xuống vai.
"Em chưa buồn ngủ."
"Không quen chỗ lạ à ?"
"Một chút thôi."
Anh nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường.
"Mẹ cô ổn chứ?"
"Vâng. Dì em vừa nhắn, mẹ đã ngủ rồi . Bác sĩ nói hiện tại chưa cần can thiệp khẩn cấp."
"Vậy thì tốt ."
Hạ An khẽ gật đầu. Cô vốn định nói thêm lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt anh , cô lại thôi.
"Anh cũng nên nghỉ ngơi. Đã muộn lắm rồi ."
Hoắc Vân Thành nhìn cô, khóe môi thoáng động.
"Cô đang nhắc nhở cấp trên đấy à ?"
Hạ An hơi bối rối.
"Em chỉ nghĩ anh làm việc cả ngày rồi ."
" Tôi quen rồi ."
Anh định quay đi , nhưng Hạ An bất chợt lên tiếng:
"Hoắc tổng."
Anh dừng lại .
"Cảm ơn anh vì tối nay. Nếu không có anh , có lẽ em vẫn còn đứng ngoài bệnh viện chờ xe."
"Chỉ là tiện đường thôi."
"Em biết . Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng chờ một người không thân thiết đến như vậy ."
Hoắc Vân Thành im lặng vài giây.
"Cô không cần phải ghi nhớ từng chuyện nhỏ như thế."
"Với em, đó không phải chuyện nhỏ."
Ánh mắt hai người chạm nhau . Trong khoảnh khắc ấy , căn phòng yên tĩnh đến mức Hạ An nghe rõ tiếng mưa lất phất ngoài ban công.
Hoắc Vân Thành là người dời mắt trước .
"Ngủ đi . Sáng mai tôi có cuộc họp lúc tám giờ đấy."
Anh quay về phòng mình .
Hạ An nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai. Cô nghĩ mình sẽ nhanh ch/óng chìm vào giấc ngủ, nhưng những chuyện xảy ra trong ngày khiến đầu óc cô không ngừng hoạt động. Đến khi mệt mỏi thực sự kéo đến, cô mới khép mắt.
Sáng hôm sau , Hạ An tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua rèm cửa.
Cô vội ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi giật mình nhận ra đã gần tám giờ. Điện thoại có một tin nhắn từ Hoắc Vân Thành, gửi từ hơn nửa tiếng trước .
" Tôi đã ra ngoài. Bữa sáng ở trên bàn. Khi nào về, khóa cửa rồi nhắn cho trợ lý Lâm."
Hạ An đọc xong, cảm thấy hơi ngượng vì đã ngủ quên. Cô rửa mặt, thay lại quần áo rồi bước ra phòng khách.
Trên bàn có một phần bánh mì, trứng và sữa còn được đậy kín. Bên cạnh là một tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ và số điện thoại quản lý tòa nhà.
Cô ngồi xuống ăn một chút, sau đó thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi , Hạ An nhắn tin cảm ơn anh .
Cô không ngờ anh lại trả lời rất nhanh.
"Về đến nhà thì nghỉ ngơi đi . Hôm nay cô không cần đến công ty đâu ."
Hạ An nhìn dòng tin nhắn, gõ rồi xóa vài lần mới gửi đi .
"Em vẫn có thể đi làm . Công việc hôm nay không nhiều."
Một lúc sau , điện thoại hiện lên tin nhắn mới.
"Đó là thông báo, không phải câu hỏi."
Cô bật cười rất khẽ. Người đàn ông này ngay cả khi quan tâm người khác cũng mang dáng vẻ của một người đang ra quyết định.
Hạ An không trả lời nữa, chỉ thu dọn rồi rời khỏi căn hộ.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo. Mẹ cô được bác sĩ điều chỉnh phương án điều trị, tình trạng tạm thời ổn định. Hạ An tiếp tục công việc tại Hoắc Thị, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Cô và Hoắc Vân Thành vẫn giữ khoảng cách như trước . Những lần gặp nhau chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp hoặc khi cô mang tài liệu lên văn phòng. Anh không nhắc lại chuyện ở căn hộ, cô cũng không chủ động đề cập.
Cho đến tối thứ sáu.
Hạ An ở lại công ty để hoàn thành bảng tổng hợp hồ sơ dự án. Khi rời khỏi phòng hành chính, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Bác sĩ thông báo mẹ cô cần thực hiện một thủ thuật kiểm tra chuyên sâu vào tuần sau , gia đình phải có mặt để ký giấy xác nhận.
Cô đứng ở hành lang nghe hết cuộc gọi, sau đó mới chậm rãi bước về phía thang máy.
Cửa thang máy vừa mở, Hoắc Vân Thành bước ra .
"Chưa về à ?"
"Em vừa hoàn thành công việc."
Anh nhìn tập tài liệu trên tay cô.
"Đưa tôi xem."
Hạ An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa ra . Anh lật vài trang, phát hiện bảng tổng hợp được trình bày khá rõ ràng.
"Không tệ."
Đó là lời nhận xét ngắn ngủi, nhưng với một người ít khi khen nhân viên như anh , Hạ An vẫn cảm thấy vui.
"Cảm ơn anh ."
Hai người cùng đi xuống sảnh. Khi ra đến cửa, cô mới nhận ra trời đang mưa. Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, khiến những người đứng chờ bên ngoài vội vàng tìm chỗ trú.
Hoắc Vân Thành nhìn cô.
"Không mang ô?"
"Em tưởng hôm nay không mưa."
Anh mở chiếc ô trong tay.
"Đi thôi."
Hạ An
nhìn
khoảng
cách từ mái hiên đến bãi xe, cuối cùng bước
vào
dưới
tán ô cùng
anh
. Hai
người
đi
cạnh
nhau
, vai áo thỉnh thoảng chạm nhẹ khi tránh những vũng nước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-10
Đến bên xe, Hoắc Vân Thành mở cửa nhưng không lập tức lên xe.
"Ngày mai cô có kế hoạch gì không ?"
Hạ An hơi bất ngờ.
"Em định đến bệnh viện thăm mẹ ."
"Buổi chiều?"
"Nếu mẹ ổn , em sẽ về nhà nghỉ ngơi."
Anh im lặng một lát rồi nói :
" Tôi có một buổi tiệc sinh nhật của đối tác. Nếu cô không bận, có thể đi cùng tôi với tư cách nhân viên hỗ trợ."
Hạ An không trả lời ngay.
"Em chưa từng tham gia những buổi tiệc như vậy với tư cách đại diện công ty."
"Không ai sinh ra đã biết cách làm việc đó. Cô chỉ cần hỗ trợ ghi nhận thông tin và chuẩn bị tài liệu."
"Vậy em sẽ tham gia."
Hoắc Vân Thành gật đầu.
Ngày hôm sau , buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng riêng biệt ở trung tâm Bắc Thành. Hạ An đến đúng giờ, hoàn thành công việc được giao rồi ở lại hỗ trợ Hoắc Vân Thành tiếp khách.
Đến gần mười giờ, những vị khách quan trọng lần lượt ra về. Hạ An cũng định xin phép rời đi thì nhận được cuộc gọi từ dì ở bệnh viện. Mẹ cô bất ngờ sốt nhẹ, bác sĩ đã kiểm tra nhưng muốn người nhà ở lại theo dõi.
Cô vội bước ra hành lang gọi xe.
Hoắc Vân Thành vừa tiễn khách xong, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ em sốt. Em muốn đến bệnh viện."
" Tôi đưa cô đi ."
"Không cần đâu , anh còn có khách."
"Khách đã về hết rồi ."
Anh lấy áo khoác, cùng cô rời khỏi nhà hàng.
Đêm ấy , mẹ Hạ An đã hạ sốt khi hai người đến nơi. Dì cô nói bác sĩ đã kiểm tra và không phát hiện vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi thêm.
Hạ An đứng ngoài hành lang, cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai.
"Anh về trước đi . Em muốn ở lại thêm một lúc."
Hoắc Vân Thành nhìn cô.
" Tôi đợi."
"Anh không cần phải ..."
" Tôi biết mình đang làm gì."
Câu nói ấy khiến Hạ An không thể tiếp tục từ chối.
Gần nửa đêm, sau khi xác nhận mẹ đã ngủ yên, cô mới cùng anh rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, hai người không nói nhiều. Có lẽ vì đã quá mệt, Hạ An tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt dần khép lại .
Khi xe dừng trước khu chung cư, cô mới giật mình tỉnh giấc.
"Em xin lỗi , em ngủ quên mất."
"Không sao ."
Hạ An nhìn ra ngoài. Mưa lại bắt đầu rơi, lần này còn lớn hơn buổi tối trước .
Hoắc Vân Thành nhìn cô.
"Cô có chắc muốn lên đó một mình không ?"
"Em có thể tự vào ."
Anh không ngăn cản, chỉ nhìn cô mở cửa xe. Nhưng khi Hạ An vừa bước xuống, một tiếng sấm lớn bất ngờ vang lên. Cô khựng lại , sắc mặt thoáng tái đi .
Hoắc Vân Thành bước xuống theo.
"Vào xe trước đã ."
Hạ An nhìn anh , cuối cùng vẫn quay lại .
Trong khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại , cô mới nhận ra mình đang run nhẹ vì lạnh lẫn mệt mỏi. Hoắc Vân Thành lấy khăn sạch đưa cho cô, sau đó ngồi yên bên cạnh.
"Cô đã ăn tối chưa ?"
Hạ An lắc đầu.
"Em không thấy đói."
"Không ăn uống đầy đủ thì làm sao có sức chăm sóc người khác?"
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay mình .
"Em chỉ muốn mẹ khỏe lại ."
Hoắc Vân Thành nhìn cô rất lâu. Anh hiểu cảm giác phải gánh vác một điều gì đó vượt quá khả năng của bản thân , dù chưa từng trải qua hoàn cảnh giống cô.
"Không phải lúc nào cố gắng cũng có thể thay đổi mọi chuyện. Nhưng cô không nên vì thế mà bỏ mặc chính mình ."
Hạ An ngước mắt. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Cô nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiếm hoi trong mắt anh , một người đàn ông luôn tỏ ra kiểm soát được mọi thứ.
"Hoắc tổng, anh có bao giờ cảm thấy mệt không ?"
"Có."
"Vậy tại sao anh không nghỉ ngơi?"
"Vì có những chuyện nếu tôi không làm , sẽ không có ai làm thay ."
Hạ An khẽ cười .
"Em cũng từng nghĩ như vậy ."
Ánh mắt họ dừng lại trên gương mặt đối phương. Lần này , không ai vội vàng tránh đi .
Hoắc Vân Thành đưa tay gạt một lọn tóc ướt bên má cô. Động tác của anh dừng lại giữa chừng, như đang chờ phản ứng từ cô.
"Hạ An, cô biết tôi đang nghĩ gì không ?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh .
"Nếu cô không muốn , tôi sẽ dừng lại ."
Hạ An im lặng rất lâu. Cô biết giữa họ có khoảng cách, biết anh là cấp trên , cũng biết một khi bước qua giới hạn này , mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước .
Nhưng trong khoảnh khắc ấy , cô không muốn tiếp tục giả vờ rằng mình hoàn toàn không có cảm xúc.
Cô khẽ nắm lấy bàn tay anh .
"Em biết ."
Hoắc Vân Thành nhìn cô, chờ đợi câu trả lời rõ ràng hơn.
Hạ An ngước mắt, giọng nói nhỏ nhưng không do dự:
"Em không muốn anh dừng lại ."
Anh cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn đầu tiên có phần dè dặt, sau đó mới dần sâu hơn khi Hạ An chủ động đáp lại . Đêm ấy , ranh giới giữa hai con người vốn chỉ nên dừng lại ở công việc đã bị phá vỡ bởi một lựa chọn mà cả hai đều hiểu rõ.
Và khi ánh đèn trong căn hộ dần tắt, bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi không ngừng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.