Loading...

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI
#11. Chương 11

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI

#11. Chương 11


Báo lỗi

Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng nhạt.

Hạ An tỉnh giấc trong trạng thái mơ màng. Cô khẽ cử động, cảm giác mỏi nhức nơi cơ thể khiến những ký ức của đêm qua lập tức ùa về. Căn phòng xa lạ, mùi hương trầm nhàn nhạt và người đàn ông nằm bên cạnh khiến cô bất giác cứng người .

Hoắc Vân Thành vẫn còn ngủ.

Anh nằm nghiêng, một cánh tay đặt hờ trên chăn. Khi không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, đường nét trên gương mặt anh dường như dịu đi đôi chút. Hạ An nhìn anh vài giây rồi vội vàng quay mặt đi .

Cô không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào.

Đêm qua, cô đã tự nguyện lựa chọn. Không có ai ép buộc, cũng không có sự nhầm lẫn nào khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ. Nhưng khi ánh sáng ban ngày xuất hiện, cô mới nhận ra giữa hai người vẫn tồn tại quá nhiều khoảng cách.

Anh là tổng giám đốc Hoắc Thị, còn cô chỉ là một nhân viên mới vào làm chưa đầy một tháng.

Hạ An nhẹ nhàng ngồi dậy, tìm quần áo rồi bước vào phòng tắm. Cô đứng trước gương thật lâu, nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của mình .

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là tin nhắn từ bệnh viện, nhắc cô hôm nay đến hoàn tất một số giấy tờ cho mẹ .

Hạ An lập tức tỉnh táo. Cô rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.

Hoắc Vân Thành đã thức.

Anh đang đứng cạnh cửa sổ, trên người mặc chiếc áo choàng màu tối. Nghe tiếng động, anh quay đầu nhìn cô.

"Tỉnh rồi à ?"

"Vâng."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Hạ An cúi xuống cầm túi xách, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Em phải đến bệnh viện. Mẹ em còn có lịch kiểm tra."

"Ăn sáng rồi hẳn đi ."

"Em không đói."

"Ít nhất cũng uống chút sữa."

Anh đi đến bàn, rót một cốc sữa ấm đặt trước mặt cô. Hạ An nhìn cốc sữa, trong lòng càng thêm khó xử.

"Hoắc tổng..."

"Cứ gọi tôi là Vân Thành khi chỉ có hai người ."

Cô ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.

" Nhưng ..."

"Đêm qua chúng ta đã không còn là mối quan hệ chỉ gặp nhau trong công việc."

Anh nói rất bình thản, không có ý trách móc hay đòi hỏi. Chính sự bình thản ấy lại khiến Hạ An không biết nên phản ứng thế nào.

Cô ngồi xuống, cầm cốc sữa uống một ngụm.

Một lúc sau , Hoắc Vân Thành mới lên tiếng:

"Chuyện tối qua, cô có hối hận không ?"

Hạ An đặt cốc xuống.

Câu hỏi ấy đã xuất hiện trong đầu cô từ lúc tỉnh dậy. Cô không thể nói mình hoàn toàn không hối hận, nhưng nếu bảo mọi chuyện chỉ là sai lầm, cô cũng không muốn phủ nhận cảm xúc của bản thân .

"Em không muốn đổ lỗi cho anh . Tối qua là lựa chọn của cả hai."

"Vậy tại sao cô lại tránh ánh mắt tôi ?"

Cô im lặng.

"Bởi vì em không biết sau chuyện này , chúng ta nên cư xử với nhau thế nào."

Hoắc Vân Thành kéo ghế ngồi đối diện.

"Không cần phải quyết định ngay hôm nay. Tôi không có ý định xem chuyện tối qua như chưa từng xảy ra , nhưng cũng không muốn cô vì nó mà cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì."

Hạ An nhìn anh .

"Anh không thấy chuyện này quá vội vàng sao ?"

"Có thể."

"Chúng ta chưa thực sự hiểu nhau ."

" Tôi biết ."

"Vậy anh không sợ sau này sẽ hối hận?"

Hoắc Vân Thành nhìn cô, ánh mắt sâu và bình tĩnh.

" Tôi đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình . Còn cô, tôi không muốn cô phải đưa ra bất kỳ quyết định nào chỉ vì nghĩ rằng mình mắc nợ tôi ."

Hạ An không đáp. Cô nhận ra anh không hề có ý dùng chuyện đêm qua để ràng buộc cô, nhưng điều đó cũng không khiến những băn khoăn trong lòng cô biến mất.

Một người như Hoắc Vân Thành có thể dễ dàng bước qua một đêm, nhưng với cô, mọi thứ chưa chắc đơn giản như vậy .

"Em phải đi rồi ."

Anh không giữ cô lại .

" Tôi đưa cô đến bệnh viện."

"Không cần đâu . Em tự đi được ."

"Được. Vậy để trợ lý Lâm sắp xếp xe."

Hạ An vội lắc đầu.

"Thật sự không cần. Em không muốn mọi người hiểu lầm."

Hoắc Vân Thành nhìn cô vài giây rồi gật đầu.

"Tùy cô."

Trước khi rời khỏi căn hộ, Hạ An quay lại nhìn anh .

"Chuyện tối qua... em mong anh đừng nhắc đến ở công ty."

" Tôi hiểu."

"Và em vẫn muốn tiếp tục công việc ở Hoắc Thị bằng năng lực của mình ."

Hoắc Vân Thành khẽ nhíu mày.

"Cô nghĩ tôi sẽ vì chuyện riêng mà thay đổi cách đ/á/n/h giá công việc của cô?"

"Em không nghĩ anh như vậy . Chỉ là em muốn nói rõ."

"Vậy cứ làm tốt công việc. Những chuyện còn lại , để thời gian trả lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-11
"

Hạ An khẽ gật đầu rồi rời đi .

Buổi trưa, Hoắc Vân Thành đến công ty muộn hơn thường lệ.

Trợ lý Lâm đang chờ bên ngoài văn phòng, vừa thấy anh liền đưa lịch trình.

"Hoắc tổng, cuộc họp với bộ phận tài chính đã chuyển sang hai giờ chiều. Ngoài ra , phía bệnh viện vừa gửi xác nhận thanh toán cho khoản viện phí của bà Nguyễn Bạch Thu."

Hoắc Vân Thành dừng bước.

"Ai đã thanh toán?"

"Không phải phía công ty. Theo thông tin tôi kiểm tra được , khoản tiền được chuyển từ tài khoản cá nhân của ngài vào sáng nay."

Anh nhìn trợ lý Lâm.

" Tôi chưa yêu cầu cậu xử lý việc đó."

Trợ lý Lâm hơi ngập ngừng.

"Xin lỗi , tôi tưởng ngài đã quyết định hỗ trợ cô Nguyễn."

"Từ nay về sau , không tự ý can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy ."

"Vâng."

Hoắc Vân Thành bước vào văn phòng, đặt điện thoại xuống bàn. Anh nhìn màn hình một lúc rồi mở khung tin nhắn với Hạ An.

Anh gõ vài chữ, sau đó xóa đi .

Cuối cùng, anh chỉ gửi một câu:

"Đã đến bệnh viện chưa ?"

Hạ An đang ngồi bên cạnh giường bệnh thì nhận được tin nhắn.

Cô nhìn mẹ đang ngủ, nhẹ nhàng bước ra ngoài hành lang mới trả lời.

"Em đến rồi . Mẹ đang kiểm tra, chắc một lát nữa có kết quả."

Tin nhắn vừa gửi đi , điện thoại lập tức sáng lên.

"Vậy tốt ."

Hạ An định cất máy thì một tin nhắn khác xuất hiện.

"Cô có cần tôi giúp gì không ?"

Cô nhìn dòng chữ ấy , trong lòng chợt rối bời.

"Không cần đâu . Em tự lo được ."

Lần này , anh không trả lời nữa.

Hạ An cất điện thoại vào túi. Cô không biết rằng tài khoản ngân hàng của mình vừa có một khoản tiền được chuyển đến từ người đàn ông ấy . Mãi đến khi mở ứng dụng kiểm tra số dư, cô mới phát hiện thông báo biến động.

Khoản tiền không nhỏ, nội dung chuyển khoản chỉ vỏn vẹn hai chữ:  Viện phí .

Sắc mặt Hạ An lập tức thay đổi.

Cô gọi cho bệnh viện xác nhận, sau đó mới biết khoản thanh toán đã được hoàn tất từ sáng. Không cần suy nghĩ nhiều, cô cũng đoán được người đứng sau là ai.

Hạ An đứng lặng trước cửa phòng bệnh, ngón tay siết c/h/ặ/t điện thoại.

Cô biết anh có thể giúp mình dễ dàng đến mức nào. Nhưng cô không muốn chuyện giữa hai người vừa mới bắt đầu đã biến thành một mối quan hệ mà bản thân luôn cảm thấy mang ơn.

Cô mở khung tin nhắn, lần này chủ động gọi điện.

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Hoắc Vân Thành đã vang lên.

"Có chuyện gì sao ?"

"Khoản viện phí của mẹ em, có phải anh thanh toán không ?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

"Là tôi ."

"Tại sao anh lại làm vậy ?"

"Mẹ cô cần điều trị."

"Em biết . Nhưng em chưa từng nhờ anh trả giúp."

" Tôi không nói cô đã nhờ."

Hạ An hít sâu.

"Em cảm ơn ý tốt của anh , nhưng em không thể nhận số tiền đó."

"Cô định từ chối cả sự giúp đỡ cần thiết cho mẹ mình chỉ vì không muốn mắc nợ tôi ?"

"Em có thể tự xoay xở."

"Vậy cô định xoay xở bằng cách nào?"

Câu hỏi của anh khiến Hạ An nghẹn lại . Cô biết mình không có câu trả lời đủ thuyết phục. Nhưng nếu nhận khoản tiền ấy , cô sợ bản thân sẽ dần đ/á/n/h mất ranh giới mà mình cố gắng giữ gìn.

Một lúc sau , Hoắc Vân Thành nói :

"Nếu cô không muốn nhận, tôi sẽ bảo bệnh viện hoàn lại . Nhưng Hạ An, đừng biến lòng tự trọng thành lý do khiến cô phải chịu đựng mọi thứ một mình ."

Anh ngắt lời trước khi cô kịp đáp.

Hạ An đứng bên hành lang, nhìn qua lớp kính vào phòng bệnh. Mẹ cô vừa tỉnh, đang quay sang tìm con gái.

Cô vội lau khóe mắt, bước vào bên trong.

"Con đây, mẹ ."

Nguyễn Thị Thu nhìn cô, khẽ nắm lấy tay con gái.

"An này , bác sĩ vừa nói có người thanh toán viện phí cho mẹ . Là ai vậy con?"

Hạ An ngồi xuống cạnh giường, không biết nên trả lời thế nào.

"Mẹ cứ yên tâm điều trị. Chuyện tiền bạc con sẽ giải quyết."

Người mẹ nhìn con gái thật lâu, dường như nhận ra có điều gì đó cô đang giấu.

"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không ?"

Hạ An cúi đầu, bàn tay vẫn nằm trong tay mẹ . Cô định kể về công việc mới, về người đàn ông đã giúp đỡ mình trong những ngày gần đây, nhưng lời vừa đến môi lại dừng lại .

Bởi chính cô cũng chưa biết nên gọi mối quan hệ ấy là gì.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô lại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình, nội dung chỉ có một dòng:

"Hạ An, cô có thể đến bệnh viện một lát không ? Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với cô."

Vậy là chương 11 của ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo