Loading...

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI
#2. Chương 2

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI

#2. Chương 2


Báo lỗi

Hạ An nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, đầu ngón tay bất giác siết c/h/ặ/t đến mức trắng bệch.

Cô biết tình trạng của mẹ không tốt , nhưng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh đến vậy .

Bốn năm nay, mẹ là người thân duy nhất mà cô có thể dựa vào . Nếu ngay cả mẹ cũng xảy ra chuyện, cô thật sự không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này như thế nào.

"Xin lỗi , anh có thể cho tôi hỏi lối ra gần nhất ở đâu không ?"

Hạ An ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng cô có chút gấp gáp, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh cần thiết.

Hoắc Vân Thành nhìn cô vài giây rồi chỉ về phía hành lang bên phải .

"Đi hết hành lang, rẽ trái sẽ có cửa phụ. Bên ngoài có thể gọi xe."

"Cảm ơn anh ."

Cô vừa nói vừa bước đi , nhưng chưa được mấy bước đã nghe tiếng trợ lý từ phía sau .

"Hoắc tổng, xe đang đợi ở sảnh chính. Chúng ta có thể xuất phát rồi ."

Vân Thành không trả lời ngay. Anh nhìn bóng dáng cô gái đang vội vã rời đi , sau đó mới cất giọng:

"Đưa tôi đến bệnh viện trước ."

Trợ lý Lâm hơi bất ngờ.

"Hoắc tổng, lịch trình tối nay..."

"Ngày mai nói tiếp."

"Vâng."

Bên ngoài khách sạn, mưa vẫn chưa dứt.

Hạ An đứng dưới mái hiên, liên tục nhìn về phía con đường phía trước . Cô đã gọi xe nhưng tài xế báo phải chờ ít nhất mười lăm phút.

Cô không muốn chờ thêm.

Đúng lúc ấy , một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cửa khách sạn. Cửa kính phía sau hạ xuống, để lộ gương mặt người đàn ông vừa gặp trong hành lang.

"Muốn đến bệnh viện à ?"

Hạ An hơi ngẩn người .

"Vâng."

"Địa chỉ."

Cô có chút do dự. Dù người đàn ông này vừa giúp đỡ mình , nhưng hai người vốn không quen biết . Hơn nữa, chiếc xe phía trước rõ ràng không phải loại phương tiện mà một nhân viên phục vụ bình thường có thể t/ùy tiện bước lên.

"Không cần đâu ạ. Tôi đã gọi xe rồi ."

Hoắc Vân Thành nhìn đồng hồ.

"Trong tình trạng này , cô định đứng đây đợi bao lâu?"

Hạ An mím môi, không biết nên trả lời thế nào.

Trợ lý Lâm ngồi phía trước cũng lên tiếng:

"Cô cứ lên xe đi . Hoắc tổng cũng đang tiện đường."

Cuối cùng, Hạ An đành mở cửa ngồi vào hàng ghế sau , giữ khoảng cách vừa đủ với người đàn ông bên cạnh.

"Là bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Trung tâm Bắc Thành. Cảm ơn anh , làm phiền anh rồi ."

Hoắc Vân Thành không đáp, chỉ ra hiệu cho tài xế khởi hành.

Trong xe yên tĩnh đến mức Hạ An có thể nghe rõ tiếng mưa gõ lên cửa kính. Cô cúi đầu gọi lại cho bệnh viện, hỏi thăm tình hình của mẹ .

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ngồi bất động, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoắc Vân Thành vô tình nhìn thấy bàn tay cô đang run.

"Người nhà cô mắc bệnh gì?"

Hạ An hơi quay sang.

"Mẹ tôi bị bệnh t/i/m. Bác sĩ nói cần làm thêm một số xét nghiệm, nhưng tình hình hiện tại không được khả quan lắm."

"Cô còn đi học à ?"

"Vâng. Tôi học năm nhất đại học."

Anh khẽ nhướng mày.

"Vừa học vừa làm luôn sao ?"

"Vâng. Gia đình tôi không có điều kiện, nên tôi phải tự lo một phần chi phí."

Cô trả lời ngắn gọn, không có ý kể lể hoàn cảnh của mình .

Hoắc Vân Thành cũng không hỏi thêm. Anh không có thói quen can thiệp vào chuyện riêng của người khác, càng không thích những cuộc trò chuyện xã giao vô nghĩa.

Khoảng hai mươi phút sau , xe dừng trước cổng bệnh viện.

Hạ An lập tức tháo dây an toàn .

"Thật sự cảm ơn anh . Hôm nay nếu không có anh , có lẽ tôi vẫn còn đứng đợi xe ở khách sạn."

"Không cần cảm ơn đâu ."

Cô cúi đầu chào rồi nhanh ch/óng chạy vào trong.

Hoắc Vân Thành nhìn theo vài giây trước khi bảo tài xế tiếp tục lái xe.

Khi Hạ An đến khoa t/i/m mạch, bác sĩ điều trị đang đứng trước phòng bệnh.

"Cô là nhà bệnh nhân Nguyễn Bạch Thu sao ?"

"Là tôi đây. Mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn hồ sơ trên tay, giọng nói nghiêm túc:

"Hiện tại tình trạng của mẹ cô không ổn định.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-2
Chúng tôi đã xử lý bước đầu, nhưng cần tiến hành thêm một số phương pháp điều trị. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần và trao đổi sớm về chi phí."

Hạ An cảm thấy cổ họng nghẹn lại .

"Vậy mẹ tôi có nguy hiểm đến tính mạng không ạ?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cô cũng cần hiểu rằng bệnh tình đã kéo dài, không thể chỉ dựa vào t/h/u/ố/c điều trị thông thường."

Cô im lặng một lúc rồi hỏi:

"Chi phí dự kiến là bao nhiêu vậy ạ?"

Bác sĩ đưa cho cô bảng dự trù.

Nhìn con số trên giấy, Hạ An không khỏi siết c/h/ặ/t hai bàn tay. Số tiền ấy vượt xa khoản tiết kiệm cô đã dành dụm suốt nhiều tháng.

"Trong vòng hai ngày tới, gia đình cần hoàn tất một phần viện phí để chúng tôi sắp xếp phương án điều trị."

"Vâng. Tôi sẽ cố gắng."

Hạ An nhận lấy giấy tờ, cố gắng không để bản thân bật khóc trước mặt bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi , cô mới bước vào phòng bệnh.

Người phụ nữ trên giường vừa tỉnh lại . Thấy con gái, bà khẽ mỉm cười .

"An An, sao con đến muộn vậy ? Mẹ còn tưởng con đang ở nhà."

Hạ An kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ .

"Con vừa tan làm nên đến ngay. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ?"

"Đỡ hơn lúc chiều rồi . Con đừng lo quá."

"Mẹ cứ nghỉ ngơi đi , chuyện còn lại để con lo."

Bà Thu nhìn con gái, ánh mắt chất chứa sự xót xa.

"An An, mẹ biết con vất vả. Nếu việc học và làm thêm khiến con kiệt sức, con có thể nghỉ một thời gian."

Hạ An lắc đầu.

"Con không sao . Mẹ đừng nghĩ nhiều."

"Con gái à , mẹ không muốn vì mẹ mà con phải bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của mình ."

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt lại mép chăn.

"Con chưa từng nghĩ mẹ là gánh nặng. Mẹ chỉ cần khỏe lại , như vậy là đủ rồi ."

Bà Thu không nói thêm, chỉ nắm tay con gái thật lâu.

Gần một giờ sáng, Hạ An mới rời khỏi phòng bệnh.

Cô ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, mở ứng dụng ngân hàng kiểm tra số dư. Khoản tiền còn lại chưa đến một nửa số viện phí cần đóng.

Sau một hồi suy nghĩ, cô gọi điện cho người quản lý khách sạn, xin nhận thêm ca làm trong những ngày tới.

Đầu dây bên kia có chút khó chịu.

"Hiện tại khách sạn chưa có lịch tăng ca. Nếu muốn có thêm giờ, em phải chờ sắp xếp."

"Vậy nếu có ca trống, anh có thể ưu tiên cho em được không ? Em đang cần tiền gấp."

"Được rồi , có gì anh sẽ báo."

Cuộc gọi kết thúc, Hạ An tựa lưng vào ghế, nhắm mắt vài giây.

Cô không biết những ngày sắp tới sẽ khó khăn đến mức nào, chỉ biết mình không có quyền gục ngã.

Cùng thời điểm đó, tại một nhà hàng cách bệnh viện không xa, Hoắc Vân Thành vừa kết thúc cuộc gặp với đối tác.

Trợ lý Lâm đặt tập tài liệu lên bàn.

"Hoắc tổng, lịch trình ngày mai đã được điều chỉnh. Ngoài ra , phía khách sạn Vân Đình có gửi danh sách nhân viên liên quan đến sự cố tối nay."

Vân Thành đang xem tài liệu thì thuận miệng hỏi:

"Sự cố gì?"

"Không có vấn đề lớn. Chỉ là một nhân viên phục vụ đã tự ý rời khỏi vị trí trong buổi tiệc, quản lý yêu cầu báo cáo lại ."

Anh nhớ đến cô gái vừa gặp.

"Người đó tên gì?"

Trợ lý Lâm mở hồ sơ, nhanh ch/óng tìm kiếm.

"Nguyễn Hạ An, sinh viên năm nhất, nhân viên bán thời gian của khách sạn."

Hoắc Vân Thành dừng tay, ánh mắt lướt qua dòng thông tin trên màn hình.

Một lát sau , anh đóng tập tài liệu lại .

"Chuyện này không cần xử lý thêm. Nếu không ảnh hưởng đến khách hàng thì để khách sạn tự giải quyết."

"Vâng."

Trợ lý Lâm thu lại máy tính bảng, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi , điện thoại của Hoắc Vân Thành bất ngờ đổ chuông.

Là cuộc gọi từ thư ký tập đoàn.

"Hoắc tổng, bên khách sạn vừa thông báo có một số hồ sơ hợp đồng quan trọng bị thất lạc. Trong đó có bản phụ lục cần ký vào sáng mai."

Anh cau mày.

"Kiểm tra lại camera và danh sách người ra vào . Tôi muốn biết ai là người cuối cùng tiếp xúc với số tài liệu đó."

"Vâng, tôi sẽ xử lý ngay."

Hoắc Vân Thành đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.

Đêm nay vốn chỉ là một buổi tiệc xã giao bình thường, nhưng dường như những rắc rối vẫn chưa có ý định dừng lại ...

Bạn vừa đọc xong chương 2 của ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo