Loading...

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI
#3. Chương 3

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI

#3. Chương 3


Báo lỗi

Sáu giờ sáng, Hạ An rời khỏi bệnh viện sau khi chắc chắn mẹ đã được bác sĩ kiểm tra lại . Cô gần như thức trắng cả đêm, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo.

Trước khi đi , cô ghé qua quầy thanh toán để hỏi về khoản viện phí cần đóng. Nhân viên bệnh viện kiểm tra thông tin rồi đưa cho cô một tờ giấy xác nhận.

"Chị có thể thanh toán trước một phần trong hôm nay. Phần còn lại cần hoàn tất theo thời hạn bác sĩ đã thông báo."

Hạ An nhận lấy giấy tờ, khẽ gật đầu.

"Vâng, tôi hiểu rồi . Cảm ơn chị."

Ra khỏi bệnh viện, cô bắt chuyến xe buýt đầu tiên về khu trọ. Căn phòng chưa đến mười lăm mét vuông nằm trong một con hẻm nhỏ, đồ đạc đơn giản đến mức chỉ cần nhìn qua cũng biết chủ nhân không có nhiều điều kiện.

Hạ An thay quần áo, tranh thủ tắm rửa rồi ngồi xuống bàn học. Sáng nay cô có tiết học lúc tám giờ, buổi chiều lại phải đến khách sạn làm việc.

Dù mệt mỏi, cô vẫn không muốn nghỉ học. Cô hiểu rõ bản thân đang thiếu thốn điều gì, nhưng cũng không muốn vì hoàn cảnh hiện tại mà đ/á/n/h mất tương lai.

Tám giờ bốn mươi, tại khách sạn Vân Đình.

Hạ An vừa đến nơi đã nhận được thông báo từ quản lý Trần yêu cầu tập trung tại phòng nhân sự.

Bên trong có vài nhân viên khác đang đứng chờ. Không khí khá căng thẳng, ai nấy đều im lặng, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra .

Quản lý Trần đặt một tập giấy lên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tối qua, sau khi buổi tiệc kết thúc, phía Hoắc Thị thông báo thất lạc một bộ hồ sơ hợp đồng quan trọng. Qua kiểm tra ban đầu, có ba nhân viên từng tiếp xúc với khu vực bàn tiệc VIP. Tất cả đều phải phối hợp xác minh."

Hạ An hơi ngẩn người .

Cô nhớ tối qua mình đã phục vụ tại khu vực đó, nhưng công việc chỉ đơn giản là thay ly, bổ sung nước và thu dọn bàn.

Một nhân viên đứng cạnh lập tức lên tiếng:

"Quản lý, chúng tôi chỉ làm theo phân công. Hồ sơ của khách, chúng tôi đâu có lý do gì để lấy."

" Tôi không nói các cô lấy. Nhưng đây là tài liệu có giá trị, khách sạn phải chịu trách nhiệm nếu không tìm được ."

Quản lý Trần nhìn danh sách rồi gọi tên từng người .

Đến lượt Hạ An, cô bình tĩnh bước lên.

"Tối qua em có vào khu vực bàn số một không ?"

"Có ạ. Em được phân công phục vụ khu vực đó."

"Em có nhìn thấy tập hồ sơ nào không ?"

Hạ An suy nghĩ một chút.

"Trước khi buổi tiệc kết thúc, em có thấy một tập tài liệu màu đen đặt cạnh vị trí của khách. Nhưng lúc em rời đi , tài liệu vẫn còn trên bàn."

"Em chắc chắn chứ?"

"Vâng. Sau đó em phải đến bệnh viện vì mẹ nhập viện nên không ở lại đến cuối cùng."

Quản lý Trần nhìn cô.

"Em có thể chứng minh thời điểm rời khỏi khách sạn không ?"

Hạ An lấy điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi cùng tin nhắn từ bệnh viện.

"Đây là cuộc gọi của bệnh viện lúc gần mười một giờ. Sau đó em đã xin phép rời đi vì có việc khẩn cấp."

Quản lý Trần xem qua rồi không nói gì thêm.

Đúng lúc ấy , cửa phòng nhân sự mở ra .

Một người đàn ông mặc vest bước vào , phía sau là hai nhân viên an ninh. Quản lý Trần lập tức đứng dậy.

"Trợ lý Lâm, sao anh lại đến đây?"

Trợ lý Lâm nhìn quanh căn phòng.

" Tôi thay mặt Hoắc Thị đến xác minh lại sự việc. Hoắc tổng muốn biết chính xác thời điểm cuối cùng bộ hồ sơ được nhìn thấy."

Anh đưa mắt qua danh sách nhân viên, sau đó dừng lại ở Hạ An.

"Nguyễn Hạ An?"

Cô hơi bất ngờ.

"Vâng, là tôi ."

"Cô là người đã rời khỏi khách sạn trước khi buổi tiệc kết thúc?"

" Đúng vậy ."

"Vậy cô có thể nhớ rõ lúc đó trên bàn còn những gì không ?"

Hạ An cố gắng nhớ lại .

"Trên bàn có một tập tài liệu màu đen, một chiếc b/út máy và vài chiếc ly. Tôi không trực tiếp thu dọn bàn đó vì lúc ấy đã được điều sang hỗ trợ khu vực bên cạnh."

Trợ lý Lâm gật đầu, ghi lại thông tin.

"Được rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-3
Nếu nhớ thêm điều gì, cô hãy liên hệ với tôi ."

Sau khi hoàn tất việc xác minh, các nhân viên được cho phép trở lại làm việc. Tuy nhiên, Hạ An vẫn cảm thấy có chút bất an.

Cô không muốn vướng vào những rắc rối liên quan đến khách hàng lớn, nhất là khi bản thân đang cần công việc này để trang trải chi phí điều trị cho mẹ .

Gần mười một giờ trưa, Hoắc Vân Thành có mặt tại khách sạn.

Anh vừa kết thúc cuộc họp với đối tác thì nhận được thông báo bộ hồ sơ đã được tìm thấy trong một ngăn kéo của phòng chuẩn bị tiệc. Người phụ trách kiểm tra camera phát hiện một nhân viên đã vô tình cất nhầm tài liệu khi thu dọn bàn.

Sự việc không quá nghiêm trọng, nhưng Hoắc Vân Thành vẫn muốn trực tiếp xem lại quy trình quản lý của khách sạn.

Quản lý Trần đích thân ra đón.

"Hoắc tổng, sự cố tối qua đã được giải quyết. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến công việc của ngài."

Vân Thành bước vào sảnh, giọng nói không chút cảm xúc.

" Tôi không quan tâm lời xin lỗi . Điều tôi cần là quy trình làm việc không được phép xảy ra sai sót tương tự."

"Vâng, chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại ."

Trong lúc đi ngang qua khu vực nhà hàng, ánh mắt anh bất chợt dừng lại .

Cô gái hôm qua đang đứng bên quầy phục vụ, cúi đầu kiểm tra danh sách đặt bàn. Hôm nay cô mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc dài được buộc thấp phía sau , vẻ mặt tập trung hơn nhiều so với đêm qua.

Trợ lý Lâm nhận ra ánh mắt của anh .

"Hoắc tổng, đó là Nguyễn Hạ An, nhân viên chúng ta đã gặp tối qua."

Vân Thành thu hồi tầm mắt.

" Tôi biết rồi ."

Anh vốn không có ý định quan tâm đến một nhân viên phục vụ, nhưng đúng lúc ấy , quản lý Trần lại gọi Hạ An đến.

"Em mang tài liệu này lên phòng họp tầng mười hai giúp anh . Phía đối tác vừa yêu cầu bổ sung danh sách phục vụ."

Hạ An nhận tập hồ sơ.

"Vâng."

Cô đi ngang qua Hoắc Vân Thành mà không nhận ra người đàn ông đứng cạnh trợ lý Lâm chính là vị khách đã đưa mình đến bệnh viện tối qua.

Đến khi thang máy đóng lại , trợ lý Lâm mới thấp giọng hỏi:

"Hoắc tổng, ngài có muốn kiểm tra lại danh sách nhân viên được phân công trong buổi tiệc không ?"

"Không cần. Chuyện đã giải quyết thì kết thúc ở đó."

"Vâng."

Tầng mười hai.

Hạ An bước ra khỏi thang máy, tìm đến phòng họp theo hướng dẫn. Cô gõ cửa hai lần nhưng không có người trả lời.

Nghĩ rằng bên trong không có ai, cô định đặt hồ sơ lên bàn rồi rời đi .

"Đứng lại ."

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau khiến cô khựng bước.

Hạ An quay đầu.

Người đàn ông mặc vest đen đang đứng cách cô vài bước, trên tay cầm điện thoại. Đến khi nhìn rõ gương mặt ấy , cô mới nhận ra đó chính là người đã đưa mình đến bệnh viện đêm qua.

"Anh..."

Hoắc Vân Thành nhìn tập hồ sơ trong tay cô.

"Cô làm việc ở đây à ?"

"Vâng. Tôi đến giao tài liệu theo yêu cầu của quản lý."

Anh nhìn cô thêm một lần rồi hỏi:

"Người nhà cô thế nào rồi ?"

Hạ An hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy . Cô không nghĩ một người xa lạ chỉ gặp qua một lần lại nhớ đến chuyện của mình .

"Mẹ tôi đã ổn định hơn một chút. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tối qua."

"Không có gì."

Cô định rời đi thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Hạ An nhìn tên người gọi, lập tức bắt máy.

"Alô, có chuyện gì vậy ạ?"

Giọng nhân viên bệnh viện truyền đến khiến sắc mặt cô thay đổi.

"Nguyễn Hạ An phải không ? Hồ sơ của mẹ cô cần bổ sung một số giấy tờ. Ngoài ra , bác sĩ muốn trao đổi với gia đình về phương án điều trị mới."

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Cô cúp máy, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Hoắc Vân Thành đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày khi thấy cô siết c/h/ặ/t chiếc điện thoại trong tay.

"Ở bệnh viện lại có chuyện gì sao ?"

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo