Loading...

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI
#25. Chương 25

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI

#25. Chương 25


Báo lỗi

Chiếc xe vừa dừng trước biệt thự nhà họ Hoắc, Minh An đã tò mò nhìn ra ngoài cửa kính.

“Chú Hoắc, đây là nhà chú sao ?”

Hoắc Vân Thành ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu.

“ Đúng vậy . Hôm nay cháu sẽ gặp ông nội.”

Minh An chớp mắt.

“Ông nội có thích xe cứu hỏa không ạ?”

Câu hỏi khiến Hạ An bật cười . Hoắc Vân Thành đưa tay chỉnh lại cổ áo cho con, kiên nhẫn đáp:

“Chú không chắc, nhưng ông nội chắc chắn sẽ thích gặp cháu.”

Cậu bé vui vẻ ôm chiếc balô nhỏ, sau đó quay sang nắm tay mẹ .

Hạ An bước xuống xe, trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nhà họ Hoắc, cũng là lần đầu tiên cô chính thức đối diện với gia đình của người đàn ông từng khiến cuộc sống mình thay đổi.

Hoắc Vân Thành nhận ra sự dè dặt của cô, khẽ nói :

“Em không cần phải lo. Nếu có chuyện gì khiến em không thoải mái, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Hạ An nhìn anh .

“Em không muốn Minh An phải khó xử.”

“Anh sẽ không để điều đó xảy ra .”

Trong phòng khách, ông Hoắc đã ngồi chờ sẵn.

Khi nhìn thấy Minh An bước vào , ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy . Đứa trẻ có nhiều nét giống con trai ông đến mức không cần ai giải thích, ông cũng hiểu vì sao Hoắc Vân Thành lại khẳng định đó là con mình .

“Đây là Minh An sao ?”

Hoắc Vân Thành cúi xuống giới thiệu:

“Minh An, đây là ông nội.”

Cậu bé lễ phép cúi đầu.

“Cháu chào ông nội ạ.”

Ông Hoắc hơi sững người , sau đó chậm rãi đưa tay về phía cháu.

“Lại đây với ông.”

Minh An không lập tức bước tới mà quay sang nhìn mẹ . Hạ An khẽ gật đầu, cậu bé mới ngoan ngoãn tiến đến.

Ông Hoắc nắm lấy bàn tay nhỏ, ánh mắt thoáng đỏ.

“Bốn năm qua, cháu đã lớn thế này rồi .”

Minh An ngẩng đầu.

“Ông nội, ông có thích xe cứu hỏa không ạ?”

Ông Hoắc bật cười .

“Thích chứ. Sao cháu lại hỏi vậy ?”

“Vì cháu có một chiếc rất đẹp . Lần sau cháu mang đến cho ông xem.”

“Được, ông chờ.”

Không khí vừa dịu xuống thì Tống Nhã Kỳ cùng cha mình bước vào . Hạ An hơi bất ngờ, nhưng Hoắc Vân Thành đã chủ động đứng chắn trước cô, giọng nói bình thản:

“Cha, con nghĩ hôm nay nên nói rõ một số chuyện.”

Ông Hoắc nhìn con trai.

“Chuyện gì?”

“Chuyện giữa con và Tống Nhã Kỳ.”

Tống Nhã Kỳ hiểu ý, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Bác Hoắc, cháu nghĩ chuyện này không cần phải làm lớn. Cháu và Vân Thành chưa từng có hôn ước chính thức. Những lời đồn trước đây chỉ là suy đoán từ bên ngoài.”

Hoắc Vân Thành tiếp lời:

“Con chưa từng đồng ý kết hôn với Nhã Kỳ. Sau này cũng sẽ không có chuyện đó. Con không muốn bất kỳ ai dùng mối quan hệ giữa hai gia đình để quyết định cuộc đời của con.”

Ông Hoắc cau mày.

“Con nhất định phải nói chuyện này ngay trước mặt mọi người sao ?”

“Vâng. Bởi vì con không muốn Hạ An và Minh An phải nghe thêm bất kỳ lời đồn nào nữa.”

Anh quay sang nhìn cô, giọng nói rõ ràng:

“Người con muốn xây dựng gia đình cùng là Hạ An. Nhưng con sẽ không yêu cầu cô ấy phải lập tức đồng ý. Đó là lựa chọn của cô ấy , không phải quyết định của gia đình chúng ta .”

Hạ An nhìn anh , trong lòng khẽ rung động.

Tống Nhã Kỳ mỉm cười , chủ động bước đến bên cô.

“Cô Hạ An, chúc mừng cô. Mong hai người sẽ có được cuộc sống như mong muốn .”

“Cảm ơn cô.”

Không có tranh cãi, cũng không có những lời trách móc. Tống Nhã Kỳ cùng cha mình rời đi sau khi chào hỏi mọi người .

Ông Hoắc nhìn con trai một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

“Ta không phản đối chuyện con muốn chịu trách nhiệm với con mình . Nhưng hôn nhân không phải chuyện chỉ cần con thích là được . Con có chắc mình hiểu rõ người phụ nữ này không ?”

Hoắc Vân Thành không né tránh.

“Con không dám nói mình hiểu hết Hạ An. Bốn năm qua, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, còn con cũng có những điều cần học. Nhưng con biết mình muốn ở bên cô ấy , không phải vì Minh An mà vì chính con người cô ấy .”

Anh dừng lại , giọng trầm xuống:

“Con đã bỏ lỡ bốn năm đầu đời của con trai. Con không muốn tiếp tục bỏ lỡ những năm tháng còn lại chỉ vì sự cố chấp của mình .”

Ông Hoắc nhìn sang Hạ An.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-25

“Cô Hạ An, cô có thể cho gia đình chúng tôi một cơ hội không ?”

Hạ An nhẹ nhàng đáp:

“ Tôi không mong ai phải bù đắp cho mình . Tôi chỉ mong Minh An được yêu thương và tôn trọng. Nếu mọi người thật lòng muốn đón nhận con, tôi sẽ không ngăn cản.”

Ông Hoắc gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn cháu nội.

“Minh An, sau này cháu có muốn đến chơi với ông không ?”

“Dạ muốn . Nhưng ông phải chơi xe cứu hỏa với cháu.”

“Được, ông hứa.”

Một tháng sau , Hoắc Vân Thành hoàn tất việc sắp xếp công việc tại Bắc Thành để có thể thường xuyên đến Nam Giang.

Anh không yêu cầu Hạ An chuyển về sống cùng mình ngay lập tức. Thay vào đó, anh dành thời gian đưa đón Minh An, tham dự những buổi sinh hoạt ở trường và học cách chăm sóc con từ những việc nhỏ nhất.

Có lần Minh An bị sốt vào giữa đêm, Hoắc Vân Thành lập tức lái xe đến. Anh ngồi bên giường suốt nhiều giờ, vụng về thay khăn và liên tục kiểm tra nhiệt độ cho con.

Khi Minh An tỉnh dậy, cậu bé nhìn thấy anh liền khẽ gọi:

“Ba ơi…”

Hoắc Vân Thành bất động.

Đây là lần đầu tiên Minh An gọi anh như vậy .

Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ.

“Ba đây.”

Hạ An đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn hai cha con. Trong khoảnh khắc ấy , cô nhận ra người đàn ông từng xa lạ với con trai mình đã thật sự bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của đứa trẻ.

Thời gian tiếp tục trôi qua.

Một buổi tối cuối tuần, Hoắc Vân Thành đưa Hạ An và Minh An đến căn hộ mới mà anh đã chuẩn bị tại Nam Giang. Căn hộ không quá xa nhà mẹ cô, cũng thuận tiện cho việc đưa đón Minh An đi học.

Hạ An đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn.

“Anh đã chuẩn bị nơi này từ bao giờ?”

“Sau khi biết em không muốn rời Nam Giang.”

“Anh không sợ em vẫn chưa đồng ý kết hôn sao ?”

Hoắc Vân Thành bước đến bên cô.

“Anh có thể chờ.”

Hạ An quay lại .

“Vân Thành, em từng nghĩ chỉ cần mình nuôi con thật tốt thì mọi chuyện sẽ ổn . Nhưng có những lúc em vẫn thấy mệt mỏi, vẫn mong có một người cùng mình chia sẻ. Em không muốn quay lại chỉ vì Minh An cần cha, cũng không muốn anh ở bên em vì cảm thấy mắc nợ.”

“Anh hiểu.”

Anh nắm lấy tay cô.

“Anh muốn em vì em là Hạ An. Người từng khiến anh nhận ra cuộc sống của mình không chỉ có công việc. Người đã cho anh một đứa con trai, nhưng cũng là người anh muốn cùng đi hết quãng đường còn lại .”

Hạ An nhìn anh rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta thử lại một lần nữa nhé.”

Hoắc Vân Thành siết nhẹ tay cô.

“Không phải thử. Anh muốn nghiêm túc cùng em xây dựng một gia đình.”

Đúng lúc ấy , Minh An từ phòng khách chạy vào , trên tay cầm bức tranh mới vẽ.

“Ba mẹ ơi, xem tranh của con!”

Trong tranh có ba người đứng cạnh nhau , phía sau là một ngôi nhà nhỏ và một mặt trời màu vàng rực rỡ.

Minh An chỉ vào từng người , vui vẻ giới thiệu:

“Đây là ba, đây là mẹ , còn đây là con. Sau này chúng ta sẽ ở chung một nhà đúng không ạ?”

Hạ An cúi xuống ôm con.

“Ừ, nếu con thích.”

“Con thích lắm!”

Hoắc Vân Thành cũng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy hai mẹ con.

Anh đã từng có rất nhiều thứ trong tay, từng nghĩ thành công và quyền lực là những điều quan trọng nhất. Nhưng đến khi nhìn thấy bức tranh còn vụng về của con trai, anh mới hiểu một gia đình bình thường lại có thể khiến người ta trân trọng đến nhường nào.

Hạ An tựa đầu vào vai anh , khẽ nhắm mắt.

Bốn năm trước , cô từng rời khỏi Bắc Thành với một bí mật và nỗi sợ không biết ngày mai sẽ ra sao . Bốn năm sau , cô trở lại trong cuộc đời anh cùng đứa trẻ mà cô đã một mình nuôi dưỡng.

Họ không thể thay đổi những ngày tháng đã mất, cũng không thể xóa đi những tổn thương từng có . Nhưng từ giờ trở đi , họ có thể cùng nhau viết tiếp những ngày tháng mới.

Minh An giơ bức tranh lên cao, hào hứng hỏi:

“Ba ơi, ngày mai ba có đưa con đi học không ?”

Hoắc Vân Thành hôn nhẹ lên trán con.

“Có. Ba sẽ đưa con đi .”

“Còn mẹ thì sao ?”

“Ba sẽ đón cả mẹ nữa.”

Minh An cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ hai người .

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng. Trong căn hộ nhỏ, tiếng cười của một gia đình mới bắt đầu vang lên, bình dị nhưng đủ đầy.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 25 của ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo