Loading...
Hạ An nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngón tay dừng lại khá lâu trước khi trả lời.
“Cô muốn gặp tôi ở đâu ?”
Tin nhắn nhanh ch/óng được gửi đi .
Tống Nhã Kỳ hồi đáp bằng một địa chỉ nhà hàng nằm gần trung tâm Nam Giang, kèm theo thời gian cụ thể. Hạ An nhìn màn hình thêm vài giây rồi cất điện thoại.
Cô không có ý định né tránh. Nếu Tống Nhã Kỳ muốn nói chuyện về Hoắc Vân Thành, cô cũng muốn biết người phụ nữ ấy đang nghĩ gì sau từng ấy năm.
Buổi chiều, Hạ An đến nhà hàng đúng giờ.
Tống Nhã Kỳ đã ngồi đợi bên cửa sổ. Cô mặc bộ váy màu kem, trang điểm nhẹ, vẻ ngoài thanh lịch và điềm đạm. Khi nhìn thấy Hạ An, cô chủ động đứng dậy.
“Cô Hạ An, cảm ơn cô đã đến.”
“Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?”
Hai người ngồi xuống. Tống Nhã Kỳ gọi trà rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“ Tôi nghe nói Hoắc Vân Thành đã tìm được cô và biết chuyện đứa trẻ.”
Hạ An không phủ nhận.
“ Đúng vậy .”
“Cậu bé là con của anh ấy ?”
“ Đúng vậy .”
Tống Nhã Kỳ khẽ gật đầu, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời ấy .
“Thật ra , tôi đã đoán được phần nào khi nghe tin anh ấy có con trai. Nhưng tôi không nghĩ người phụ nữ năm đó lại là cô.”
Hạ An nhìn cô.
“Cô biết chuyện giữa chúng tôi ?”
“ Tôi biết anh ấy từng có một khoảng thời gian quan tâm đến một nhân viên cũ của Hoắc Thị. Sau đó người ấy đột ngột nghỉ việc, còn anh ấy thì không nhắc đến nữa.”
Tống Nhã Kỳ dừng lại , ánh mắt thoáng phức tạp.
“Có một chuyện tôi nghĩ cô nên biết . Trước đây, gia đình tôi và Hoắc gia từng muốn thúc đẩy hôn sự. Nhưng đó chủ yếu là mong muốn của người lớn. Tôi chưa từng nhận được lời cầu hôn từ Vân Thành.”
“Vậy tại sao tin đồn đính hôn lại xuất hiện?”
“Bởi vì hai gia đình có hợp tác làm ăn, người ngoài nhìn vào rồi suy đoán. Tôi không phủ nhận mình từng có ý định tìm hiểu anh ấy , nhưng Vân Thành chưa bao giờ cho tôi hy vọng.”
Hạ An im lặng.
Tống Nhã Kỳ nhìn cô, giọng nói chân thành hơn:
“ Tôi không đến đây để tranh giành một người đàn ông. Nếu anh ấy đã có con, tôi càng không có lý do chen vào cuộc sống của hai mẹ con cô.”
“Vậy cô muốn nói gì với tôi ?”
“ Tôi chỉ muốn cô hiểu rằng chuyện đính hôn năm đó không phải một cuộc hôn nhân đã được quyết định. Còn việc cô rời đi , tôi không biết anh ấy có từng giải thích hay chưa , nhưng tôi nghĩ cô nên nghe sự thật từ chính người trong cuộc.”
Hạ An khẽ siết tay quanh tách trà .
“Cảm ơn cô đã nói rõ. Nhưng chuyện giữa tôi và anh ấy , tôi sẽ tự giải quyết.”
Tống Nhã Kỳ gật đầu.
“Đó là điều tôi mong muốn .”
Cuộc gặp kết thúc không có tranh cãi. Khi Hạ An rời khỏi nhà hàng, trong lòng cô không còn nặng nề như lúc đến, nhưng cũng chưa thể lập tức xóa bỏ những tổn thương cũ.
Tối hôm ấy , Hoắc Vân Thành trở về Nam Giang sớm hơn dự kiến.
Anh vừa đến khách sạn đã nhận được tin nhắn từ Tống Nhã Kỳ.
“Em đã gặp Hạ An. Anh không cần lo, em không nói điều gì khiến cô ấy khó xử.”
Anh gọi lại ngay.
“Em không cần tự mình đến gặp cô ấy .”
“Em chỉ muốn nói rõ chuyện năm đó. Anh không nghĩ mình nên để cô ấy hiểu lầm thêm nữa sao ?”
Hoắc Vân Thành im lặng.
Tống Nhã Kỳ nói tiếp:
“Vân Thành, em biết anh chưa từng có tình cảm với em. Trước đây em cũng từng nghĩ nếu cố gắng thêm một chút, có lẽ anh sẽ thay đổi. Nhưng em không muốn trở thành người khiến anh và người anh thật lòng muốn ở bên khó xử.”
“Cảm ơn em.”
“Không cần cảm ơn. Chỉ mong anh đừng để cô ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hoắc Vân Thành đứng bên cửa kính, nhìn dòng xe bên dưới . Anh biết Hạ An vẫn còn những khúc mắc chưa thể tháo gỡ. Nếu chỉ dùng vài lời giải thích, anh không thể mong cô lập tức tin tưởng mình .
Ngày hôm sau , Hoắc Vân Thành đến trường mẫu giáo của Minh An theo lời hẹn.
Buổi sinh hoạt có chủ đề gia đình. Phụ huynh được mời tham gia cùng các bé trong một hoạt động nhỏ. Khi anh bước vào lớp, Minh An đang ngồi bên bàn, chăm chú tô màu bức tranh của mình .
Nhìn thấy anh , cậu bé lập tức đứng lên.
“Chú Hoắc!”
Hoắc Vân Thành bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
“Chào Minh An. Hôm nay cháu vẽ gì vậy ?”
“Cháu vẽ gia đình cháu.”
Anh
nhìn
xuống tờ giấy. Trong tranh
có
một
người
phụ nữ tóc dài, một
người
bà lớn tuổi, một
cậu
bé
đứng
ở giữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-24
Bên cạnh họ là một
người
đàn ông cao hơn hẳn những
người
còn
lại
.
“Người này là ai?”
“Là chú.”
Minh An nói rất tự nhiên.
“Cháu chưa biết vẽ mặt chú nên vẽ tóc giống chú thôi.”
Hoắc Vân Thành nhìn bức tranh, cổ họng bỗng nghẹn lại .
“Cháu muốn chú đứng trong tranh cùng gia đình mình sao ?”
“Dạ. Vì chú cũng là người quen của mẹ .”
Anh đưa tay xoa đầu con.
“Chú rất vui.”
Hạ An đứng ở cửa lớp nhìn cảnh ấy . Cô không nghe rõ hai người nói gì, nhưng lần đầu tiên cô thấy Hoắc Vân Thành kiên nhẫn ngồi bên một đứa trẻ lâu đến vậy .
Kết thúc hoạt động, Minh An chạy đến khoe bức tranh với mẹ .
“Mẹ ơi, chú Hoắc nói tranh của con đẹp lắm!”
“Ừ, con vẽ đẹp thật.”
“Chú còn hứa lần sau sẽ đưa con đi xem xe cứu hỏa.”
Hạ An nhìn Hoắc Vân Thành.
“Anh không cần phải hứa quá nhiều với con.”
“Anh biết . Anh chỉ muốn dành thời gian cho con.”
Cô không nói thêm.
Trên đường về, Minh An đi giữa hai người , một tay nắm tay mẹ , tay còn lại chủ động nắm lấy ngón tay Hoắc Vân Thành.
Cậu bé vừa đi vừa kể chuyện ở lớp, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi anh những câu hỏi ngây ngô. Hoắc Vân Thành đều kiên nhẫn trả lời.
Đến trước cổng chung cư, Minh An mới buông tay anh .
“Chú Hoắc, ngày mai chú có đến nữa không ?”
“Ngày mai chú phải làm việc. Nhưng nếu cháu muốn , cuối tuần chú sẽ đến.”
“Vậy chú nhớ nhé!”
“Chú nhớ.”
Sau khi đưa Minh An lên nhà, Hạ An nhận được cuộc gọi từ Hoắc Vân Thành.
“Anh muốn nói với em một chuyện.”
“Anh nói đi .”
“Cha anh muốn gặp Minh An. Anh đã từ chối việc đưa con về Bắc Thành, nhưng ông ấy vẫn muốn có một buổi gặp mặt chính thức.”
Hạ An im lặng.
“Anh không định tự ý sắp xếp. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không đưa con đến.”
“Anh có nghĩ đến việc gia đình anh sẽ phản đối chuyện chúng ta không ?”
“Có.”
“Vậy anh định giải quyết thế nào?”
Hoắc Vân Thành trả lời không chút do dự:
“Anh sẽ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình . Anh không cần em phải quay lại với anh chỉ vì Minh An, càng không muốn em cảm thấy mình mắc nợ Hoắc gia.”
Hạ An nhìn về phía phòng ngủ của con.
“Vân Thành, tôi không còn là cô gái năm đó chỉ cần một lời hứa là có thể tin tưởng anh . Tôi cần thời gian.”
“Anh biết .”
“Và nếu sau này chúng ta không thể ở bên nhau , anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm với Minh An.”
“Anh đồng ý.”
Giọng anh trầm xuống.
“Anh muốn có cả hai mẹ con trong cuộc sống của mình , nhưng anh sẽ không dùng con để buộc em phải lựa chọn.”
Hạ An không trả lời ngay.
Một lúc sau , cô mới khẽ nói :
“Cuối tuần sau , nếu anh vẫn muốn gặp cha mình cùng Minh An, tôi có thể cân nhắc. Nhưng trước hết, anh nên nói chuyện rõ ràng với ông ấy .”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc.
Ở Bắc Thành, ông Hoắc vừa nhận được tin con trai đã từ chối đưa cháu nội về gặp gia đình. Ông đặt điện thoại xuống, vẻ mặt không vui.
“Thằng bé vẫn nhất quyết làm theo ý mình ?”
Người quản gia đứng bên cạnh khẽ đáp:
“Cậu chủ nói sẽ tự sắp xếp thời gian để đưa mẹ con cô Hạ An về thăm gia đình.”
Ông Hoắc nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên bàn, im lặng hồi lâu rồi mới nói :
“Được. Vậy bảo nó đưa cả hai mẹ con về đây. Ta muốn tự mình gặp đứa cháu nội này .”
Cùng lúc ấy , Hoắc Vân Thành nhận được tin nhắn từ Hạ An.
“Minh An vừa hỏi tôi bao giờ mới được gặp ông nội. Tôi nghĩ cuối tuần tới chúng ta có thể đưa con về Bắc Thành một chuyến.”
Anh nhìn dòng tin nhắn, lập tức gọi lại .
“Em thật sự đồng ý sao ?”
“Chỉ là một chuyến thăm. Tôi không muốn con phải cảm thấy mình bị giấu giếm hay không được gia đình bên nội đón nhận.”
“Anh sẽ sắp xếp mọi thứ.”
Hạ An khẽ đáp:
“Đừng để con phải thất vọng.”
Hoắc Vân Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói chắc chắn:
“Anh sẽ không để con thất vọng.”
Nhưng ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, trợ lý Lâm bước vào phòng, trên tay cầm một văn bản vừa được gửi từ Bắc Thành.
“Hoắc tổng, ông Hoắc muốn tổ chức một buổi tiệc gia đình vào cuối tuần tới. Ngoài ra , ông ấy đã mời cả Tống gia tham dự.”
Hoắc Vân Thành cau mày.
“Cha tôi định làm gì?”
Trợ lý Lâm nhìn văn bản, ngập ngừng đáp:
“Trong danh sách khách mời có cả cô Tống Nhã Kỳ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.