Loading...
Hoắc Vân Thành vừa đưa Minh An trở lại chỗ Hạ An thì điện thoại trong túi áo liên tục rung lên.
Anh nhìn màn hình, sắc mặt lập tức trầm xuống khi thấy tên người gọi.
“Con đang ở đâu ?” Giọng ông Hoắc vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối.
“Con đang ở Nam Giang.”
“Ta nghe nói con đã gặp đứa trẻ kia .”
Hoắc Vân Thành nhìn Minh An đang cúi đầu nghịch món đồ chơi trong tay, sau đó mới đáp:
“Vâng. Con đã gặp rồi .”
“Đứa bé thật sự là con của con sao ?”
“ Đúng vậy .”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Vậy tại sao đến bây giờ con mới nói với gia đình?”
“Bởi vì con cũng chỉ mới biết chuyện.”
Ông Hoắc không giấu được sự bất mãn.
“Dù thế nào, đứa trẻ cũng mang họ Hoắc. Con nên đưa nó về Bắc Thành để gia đình nhận mặt. Chuyện này không thể cứ để một người phụ nữ tự quyết định mãi được .”
Ánh mắt Hoắc Vân Thành lạnh đi .
“Minh An không phải món đồ để ai muốn đưa đi đâu thì đưa.”
“Ta là ông nội của nó.”
“Con biết . Nhưng hiện tại, thằng bé còn chưa quen với con. Con không muốn gia đình xuất hiện quá đột ngột khiến con trẻ hoang mang.”
“Vậy con định để mẹ con nó ở Nam Giang đến bao giờ?”
“Đó là chuyện con sẽ tự giải quyết.”
Ông Hoắc tức giận cúp máy.
Hoắc Vân Thành cất điện thoại, quay lại thì thấy Hạ An đang đứng cách đó không xa. Có lẽ cô đã nghe được một phần cuộc trò chuyện.
“Gia đình anh muốn gặp Minh An sao ?” cô hỏi.
“Cha anh vừa biết chuyện.”
“Ông ấy muốn đưa con về Bắc Thành?”
Hoắc Vân Thành không phủ nhận.
Hạ An nhìn anh , giọng nói trở nên nghiêm túc:
“ Tôi không đồng ý.”
“Anh chưa từng nói sẽ đưa con đi .”
“ Nhưng anh cũng không thể đảm bảo những người khác sẽ không làm vậy .”
“Anh sẽ nói rõ với gia đình.”
Hạ An im lặng một lúc rồi nhìn về phía Minh An.
“Hoắc Vân Thành, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể cho con một cuộc sống ổn định. Tôi không muốn chỉ vì con mang họ Hoắc mà mọi người bắt đầu tranh giành quyền quyết định thay tôi .”
Anh hiểu điều cô lo lắng. Bốn năm qua, cô đã một mình nuôi dưỡng đứa trẻ, còn gia đình anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con.
“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra .”
Hạ An nhìn anh , không nói thêm.
Cô không cần một lời hứa được nói ra trong lúc xúc động. Điều cô cần là thời gian để nhìn thấy anh thực hiện lời hứa ấy .
Sáng hôm sau , Hoắc Vân Thành nhận được cuộc gọi từ cha, yêu cầu anh trở về Bắc Thành ngay trong ngày.
Khi anh bước vào phòng khách nhà họ Hoắc, ông Hoắc đã ngồi chờ sẵn bên bàn trà . Trên bàn là một tập tài liệu về thông tin cá nhân của Hạ An và Minh An.
“Ta đã cho người tìm hiểu. Đứa bé quả thật mang họ Hoắc.”
Hoắc Vân Thành kéo ghế ngồi xuống.
“Cha không nên tự ý điều tra cuộc sống của hai mẹ con cô ấy .”
“Ta chỉ muốn biết cháu nội mình đang sống thế nào thôi.”
“Vậy cha nên chờ đến khi con sắp xếp ổn thỏa.”
Ông Hoắc đặt tách trà xuống.
“Vân Thành, con có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Hoắc gia không ? Một đứa trẻ xuất hiện sau bốn năm, mẹ nó lại không có quan hệ chính thức với con. Người ngoài sẽ suy đoán đủ điều.”
“Con không quan tâm họ suy đoán gì.”
“ Nhưng ta quan tâm. Con là người đứng đầu Hoắc Thị, không thể xử lý mọi chuyện chỉ bằng cảm xúc.”
Hoắc Vân Thành nhìn thẳng vào cha.
“Con không định dùng địa vị của mình để buộc Hạ An giao con cho gia đình. Nếu Minh An cần một người cha, con sẽ tự mình học cách làm cha. Còn chuyện người ngoài nghĩ gì, đó không phải lý do để con từ bỏ trách nhiệm.”
Ông Hoắc nhìn con trai, vẻ mặt dịu đi đôi chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng tình.
“Vậy còn Nhã Kỳ? Hai nhà đã có nhiều năm hợp tác. Nếu chuyện đứa trẻ bị công khai, con định giải thích thế nào?”
“Con và Tống Nhã Kỳ chưa từng có hôn ước. Cha không cần lấy chuyện đó ra để gây áp lực.”
“Con nên suy nghĩ kỹ. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết theo ý mình .”
Hoắc Vân Thành đứng dậy.
“Chuyện của Minh An, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Con mong cha đừng làm điều gì khiến Hạ An phải tổn thương thêm.”
Ở Nam Giang, Hạ An đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được cuộc gọi từ Tống Minh Châu.
“An, lâu
rồi
không
liên lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-23
Cậu vẫn khỏe chứ?”
Hạ An hơi bất ngờ.
“Chị Minh Châu? Em vẫn khỏe. Sao chị lại gọi cho em?”
“Chị vừa nghe tin Hoắc tổng có con trai. Hình như cậu bé đang sống ở Nam Giang.”
Hạ An không trả lời ngay.
Tống Minh Châu tiếp tục:
“Chị không muốn tò mò chuyện riêng của em, chỉ là trong công ty đang có lời đồn Hoắc tổng sắp đưa con về Bắc Thành. Một số người còn nhắc đến chuyện gia đình Tống gia trước đây.”
“Chuyện đó không liên quan đến em nữa.”
“Chị biết . Nhưng chị nghĩ em nên cẩn t/h/ậ/n. Người trong giới kinh doanh rất thích biến chuyện riêng thành đề tài bàn tán.”
Hạ An cảm ơn rồi kết thúc cuộc gọi.
Cô đứng bên bếp, nhìn nồi canh đang sôi mà lòng nặng trĩu.
Cô không muốn Minh An lớn lên giữa những lời bàn tán về thân phận của mình . Càng không muốn con bị xem như một phần trong cuộc cạnh tranh giữa hai gia đình.
Bà Thu bước vào , thấy con gái thất thần liền hỏi:
“Có chuyện gì vậy con?”
Hạ An kể lại cuộc gọi vừa rồi .
Bà Thu nghe xong, chậm rãi nói :
“Con không thể cứ vì người khác nói gì mà lại đưa Minh An đi nơi khác. Chạy trốn một lần đã đủ vất vả rồi .”
“Con không định trốn, mẹ à . Nhưng con cần biết Hoắc Vân Thành có thật sự muốn bảo vệ cuộc sống của con hay không .”
“Vậy con hãy cho cậu ấy cơ hội chứng minh.”
Hạ An nhìn mẹ .
“Con sẽ quan sát thêm. Nhưng nếu gia đình anh ấy can thiệp quá sâu, con sẽ không để Minh An phải chịu đựng.”
Buổi tối, Hoắc Vân Thành gọi cho Hạ An.
“Cha anh đã biết chuyện của Minh An. Anh đã nói rõ rằng không ai được tự ý đưa con đi .”
“Ông ấy có đồng ý không ?”
“Chưa hoàn toàn .”
Hạ An khẽ thở ra .
“ Tôi không muốn con trở thành nguyên nhân khiến anh và gia đình bất hòa.”
“Em không phải người gây ra chuyện này . Anh mới là người phải chịu trách nhiệm.”
“Vậy anh định làm gì tiếp theo?”
“Trước mắt, anh muốn tiếp tục gặp Minh An. Anh không yêu cầu em đưa con về Bắc Thành, cũng không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của hai mẹ con.”
Hạ An im lặng một lúc.
“Cuối tuần này con có buổi sinh hoạt ở trường. Nếu anh muốn , có thể đến tham dự. Nhưng anh phải giữ đúng vai trò của mình , đừng khiến con cảm thấy bị áp lực.”
“Anh sẽ đến.”
“Còn một chuyện nữa.”
“Em nói đi .”
“Nếu sau này Minh An hỏi về cha, tôi sẽ không nói dối con. Nhưng tôi cũng không muốn anh hứa với con những điều mà bản thân chưa chắc làm được .”
Hoắc Vân Thành khẽ nhắm mắt.
“Anh hiểu.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ngồi rất lâu bên cửa sổ khách sạn.
Anh từng nghĩ chỉ cần tìm được Hạ An, mọi chuyện sẽ có cơ hội bắt đầu lại . Nhưng bây giờ anh mới hiểu, điều anh cần làm không phải là kéo cô trở về bên mình , mà là học cách bước vào cuộc sống vốn đã hình thành suốt bốn năm qua của hai mẹ con.
Sáng thứ bảy, Minh An thức dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu bé chạy đến phòng mẹ , trên tay cầm tờ giấy cô giáo gửi về.
“Mẹ ơi, hôm nay con phải vẽ gia đình.”
Hạ An ngồi dậy, đón lấy tờ giấy.
“Con muốn vẽ những ai?”
“Con, mẹ và bà ngoại.”
“Vậy con cứ vẽ những người con yêu thương nhé.”
Minh An gật đầu, rồi bất chợt ngẩng lên:
“Mẹ ơi, chú Hoắc có thể đến xem con vẽ không ?”
Hạ An hơi khựng lại .
“Con muốn chú ấy đến à ?”
“Dạ. Chú ấy nói sẽ chơi với con. Con muốn vẽ thêm chú ấy .”
Cô nhìn gương mặt háo hức của con, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
“Nếu chú ấy có thời gian, mẹ sẽ hỏi chú.”
Đúng lúc ấy , điện thoại của Hạ An vang lên. Một tin nhắn từ Hoắc Vân Thành hiện trên màn hình.
“Anh đã đặt vé trở về Nam Giang. Chiều nay anh muốn đến đón Minh An sau giờ học, nếu em đồng ý.”
Hạ An chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác từ số lạ xuất hiện.
“Cô Hạ An, tôi là Tống Nhã Kỳ. Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau một lần để nói rõ chuyện giữa cô và anh Vân Thành.”
Cô nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt dần trầm xuống.
Ở phía bên kia , Minh An vẫn đang hí hoáy tô màu lên bức tranh gia đình, bên cạnh ba người thân thuộc vừa được vẽ thêm một bóng dáng đàn ông cao lớn bằng những nét b/út chì còn vụng về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.