Loading...

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI
#22. Chương 22

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI

#22. Chương 22


Báo lỗi

Chiếc xe màu đen dừng trước một quán cà phê yên tĩnh nằm trên con phố gần khu chung cư của Hạ An.

Hoắc Vân Thành không lập tức xuống xe. Anh nhìn đồng hồ, sau đó hướng mắt về phía cửa kính. Hôm nay anh đã chủ động sắp xếp công việc để đến đây sớm hơn dự định, bởi có những chuyện anh không muốn tiếp tục để thời gian kéo dài.

Khi Hạ An xuất hiện, anh mở cửa bước xuống.

Cô mặc một chiếc váy đơn giản, mái tóc buộc thấp. Vẻ ngoài vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của anh , nhưng ánh mắt đã có thêm sự điềm tĩnh của một người phụ nữ từng trải.

“Hoắc tổng.”

“Em đến rồi .”

“Anh nói muốn gặp tôi để nói chuyện về Minh An.”

Hoắc Vân Thành khẽ gật đầu, đưa tay mở cửa quán.

“Chúng ta vào trong rồi nói .”

Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi , giữa họ lại rơi vào im lặng.

Hoắc Vân Thành nhìn cô rất lâu mới lên tiếng:

“Minh An là con anh , đúng không ?”

Hạ An không né tránh ánh mắt anh .

“ Đúng .”

Chỉ một chữ, nhưng đủ khiến người đàn ông đối diện bất động trong giây lát.

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều câu trả lời khác nhau , nhưng khi nghe chính miệng cô xác nhận, cảm giác trong lòng vẫn khó diễn tả thành lời.

“Vì sao em không nói với anh ?”

Hạ An khẽ cười , nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ.

“Anh muốn nghe lý do nào? Lý do tôi phát hiện mình m/a/n/g t/h/a/i sau khi chúng ta vừa trải qua một đêm bên nhau , hay lý do tôi biết anh và Tống gia đang bàn chuyện đính hôn?”

“Anh chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân đó.”

“ Nhưng khi ấy anh cũng không nói rõ với tôi rằng anh sẽ giải quyết chuyện ấy như thế nào.”

Hoắc Vân Thành im lặng.

Hạ An nhìn xuống tách nước trước mặt, giọng nói bình tĩnh nhưng từng câu đều chứa đựng những điều cô đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.

“Ngày đó, tôi đã định nói với anh về đứa bé. Tôi từng nghĩ dù anh có phản ứng thế nào, ít nhất tôi cũng nên cho anh biết anh sắp làm cha. Nhưng rồi tôi nghe được tin hai gia đình sắp công bố chuyện đính hôn. Tôi không muốn mang một đứa trẻ đến trước mặt anh như một lý do để anh phải lựa chọn.”

“Em nghĩ anh sẽ xem con là gánh nặng sao ?”

“ Tôi không biết .”

Hạ An ngẩng lên.

“Điều đáng sợ nhất không phải là anh không muốn nhận con. Mà là tôi không biết mình có thể tin vào điều gì. Anh có thể nói chưa đồng ý, nhưng khi đó tôi không nhìn thấy một tương lai rõ ràng giữa chúng ta .”

Hoắc Vân Thành siết nhẹ bàn tay.

“Anh thừa nhận khi ấy anh đã không xử lý tốt chuyện của gia đình. Anh nghĩ chỉ cần không đồng ý thì mọi chuyện sẽ tự kết thúc. Anh không hiểu rằng sự im lặng của mình lại khiến em phải đưa ra quyết định như vậy .”

“Anh không cần nhận hết lỗi về mình .”

“ Nhưng anh không thể nói mình không có lỗi được .”

Anh dừng lại , ánh mắt trở nên sâu hơn.

“Anh đã để em rời đi mà không biết em đang mang thai. Anh cũng không tìm được em trong suốt bốn năm. Nếu ngày hôm qua chúng ta không gặp nhau , có lẽ anh vẫn không biết mình có một đứa con trai.”

Hạ An không trả lời.

Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày Hoắc Vân Thành biết chuyện. Có lúc cô nghĩ anh sẽ tức giận, có lúc lại nghĩ anh sẽ lập tức muốn đưa con về bên mình . Nhưng cô chưa từng nghĩ anh sẽ ngồi trước mặt cô, thừa nhận những thiếu sót của bản thân bằng thái độ bình tĩnh như vậy .

“Anh muốn gặp Minh An.”

“Con còn nhỏ. Tôi không muốn mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.”

“Anh hiểu.”

“Anh cũng không thể chỉ vì biết con là con mình mà lập tức quyết định mọi thứ. Minh An đã có cuộc sống riêng, có bà ngoại, có trường học và những người thân thuộc bên cạnh. Tôi không muốn sự xuất hiện của anh khiến con cảm thấy bất an.”

Hoắc Vân Thành nhìn cô.

“Anh không có ý định mang con đi khỏi em.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Anh muốn được làm quen với con. Muốn biết con thích gì, sợ gì, mỗi ngày trải qua những chuyện gì. Anh không thể lấy lại bốn năm đã mất, nhưng anh muốn có cơ hội ở bên con từ bây giờ.”

Hạ An lặng lẽ nhìn anh .

“Chuyện đó còn phải xem Minh An có muốn hay không .”

“Được. Anh sẽ tôn trọng con.”

Khi Hạ An trở về căn hộ, Minh An đang ngồi trên t/h/ả/m xếp những chiếc xe đồ chơi thành một hàng dài.

Thấy mẹ , cậu bé lập tức chạy tới.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi gặp chú ở nhà sách phải không ?”

Hạ An ngồi xuống, kéo con vào lòng.

“Ừ. Mẹ có chuyện muốn hỏi con.”

“Chuyện gì ạ?”

“Con có nhớ chú hôm trước đã nhặt xe giúp con không ?”

Minh An gật đầu.

“Chú cao cao ấy hả mẹ ?”

“ Đúng rồi . Chú ấy muốn gặp con một lần nữa. Con có muốn gặp chú không ?”

Cậu bé suy nghĩ một lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-22

“Chú ấy có mua xe cho con không ?”

Hạ An bật cười .

“Không nhất thiết phải có quà mới được gặp một người , con nhé.”

“Vậy con muốn gặp. Con muốn hỏi chú ấy tại sao chú cao như vậy .”

Câu trả lời ngây ngô khiến Hạ An không nhịn được cười . Cô ôm con c/h/ặ/t hơn, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa chua xót.

Bà Thu đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện, khẽ lên tiếng:

“Nếu hai đứa  muốn gặp nhau , con cứ sắp xếp. Đừng để chuyện của người lớn khiến đứa trẻ phải chịu thiệt.”

Hạ An gật đầu.

“Mẹ, con biết rồi .”

Buổi tối, Hoắc Vân Thành nhận được tin nhắn từ Hạ An.

“Minh An đồng ý gặp anh . Nhưng tôi muốn lần gặp đầu tiên diễn ra ở nơi công cộng, thời gian không quá lâu. Mong anh tôn trọng điều đó.”

Anh đọc tin nhắn, khóe môi khẽ động.

“Được. Em chọn địa điểm đi .”

Hạ An gửi lại một địa chỉ công viên thiếu nhi gần khu chung cư.

Hoắc Vân Thành lập tức trả lời:

“Chiều chủ nhật, anh sẽ đến.”

Anh đặt điện thoại xuống, nhưng chưa đầy một phút sau lại cầm lên. Anh mở danh bạ, tìm đến số điện thoại của một cửa hàng đồ chơi mà trợ lý Lâm từng giới thiệu.

“Ngày mai chuẩn bị giúp tôi một món quà cho bé trai bốn tuổi.”

Đầu dây bên kia hỏi anh muốn chọn loại đồ chơi nào.

Hoắc Vân Thành suy nghĩ rồi đáp:

“Đồ chơi lắp ráp. Đừng quá đắt tiền, cũng đừng chọn thứ gì khiến trẻ con khó sử dụng.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh mở lại bức ảnh chụp Minh An từ camera hành lang khách sạn mà trợ lý Lâm gửi trong báo cáo sự kiện. Cậu bé đang đứng cạnh mẹ , ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy tin tưởng.

Anh nhìn bức ảnh ấy rất lâu.

Bốn năm qua, có lẽ Hạ An đã nghe con gọi mẹ hàng nghìn lần , đã tự mình đưa con đi học, chăm sóc lúc ốm đau và chứng kiến từng thay đổi nhỏ nhất của con.

Còn anh , ngay cả ngày sinh của con cũng không biết .

Chiều chủ nhật, Hạ An đưa Minh An đến công viên sớm hơn mười phút.

Cậu bé mặc bộ quần áo màu trắng, trên lưng đeo chiếc balô nhỏ. Vừa nhìn thấy khu vui chơi, Minh An đã hào hứng kéo tay mẹ .

“Mẹ ơi, con muốn chơi cầu trượt.”

“Chờ một chút nhé. Chúng ta còn phải đợi một người .”

“Chú cao cao hả mẹ ?”

Hạ An chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau :

“Chú đến rồi .”

Minh An quay đầu.

Hoắc Vân Thành đứng cách hai mẹ con vài bước, trên tay cầm một chiếc hộp quà nhỏ. Hôm nay anh không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản, vẻ ngoài bớt đi sự xa cách thường ngày.

Anh ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé.

“Chào Minh An.”

“Cháu chào chú ạ.”

“Chú có mang cho cháu một món quà. Cháu có muốn xem không ?”

Minh An nhìn mẹ trước . Chỉ khi Hạ An gật đầu, cậu bé mới nhận lấy chiếc hộp.

“Cháu cảm ơn chú.”

Hoắc Vân Thành nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mắt, ánh mắt bất giác dịu xuống.

“Cháu có thể gọi chú là Vân Thành.”

Minh An nghiêng đầu.

“ Nhưng mẹ cháu gọi chú là Hoắc tổng mà.”

Hạ An thoáng sững người , còn Hoắc Vân Thành lại không nhịn được bật cười .

“Vậy trước mặt mẹ , cháu cứ gọi chú là chú Hoắc.”

Cậu bé gật đầu, ôm món quà vào lòng rồi bất ngờ hỏi:

“Chú Hoắc ơi, sao chú lại có mắt giống cháu vậy ?”

Nụ cười trên môi Hoắc Vân Thành chậm rãi lắng xuống.

Anh nhìn đứa trẻ, sau đó quay sang Hạ An. Cô cũng đang nhìn anh , ánh mắt thoáng bối rối.

Anh không vội trả lời câu hỏi ấy , chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Minh An.

“Có lẽ vì chúng ta có một chút duyên với nhau .”

Minh An không hiểu hết ý nghĩa câu nói , nhưng vẫn vui vẻ mở hộp quà. Bên trong là một bộ lắp ráp xe cứu hỏa, đúng loại cậu bé thích.

Trong lúc Minh An mải mê xem món đồ chơi, Hoắc Vân Thành khẽ nghiêng đầu về phía Hạ An.

“Sau hôm nay, anh có thể tiếp tục gặp con không ?”

Hạ An nhìn con trai, rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Chúng ta cứ để Minh An làm quen trước đã .”

Hoắc Vân Thành gật đầu. Anh không thúc ép thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hai mẹ con khi Minh An hào hứng kéo tay anh về phía khu cầu trượt.

“Chú Hoắc, chú chơi với cháu nhé!”

Anh cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình , rồi chậm rãi đáp:

“Được, chú chơi cùng cháu.”

Ở phía sau , Hạ An nhìn hai người đi về phía khu vui chơi. Cô không biết cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc sống của ba người ra sao , nhưng khi thấy Minh An cười vui vẻ bên cạnh anh , cô chợt nhận ra điều khó khăn nhất có lẽ không phải là để Hoắc Vân Thành bước vào cuộc sống của con trai, mà là học cách đối diện với những cảm xúc cô đã cố chôn giấu suốt bốn năm qua.

Điện thoại trong túi cô bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ trợ lý Lâm hiện ra :

“Cô Hạ An, có một chuyện tôi nghĩ cô nên biết . Ông Hoắc vừa nghe được tin Hoắc tổng đã gặp cháu bé, hiện đang yêu cầu ngài ấy đưa cháu về Bắc Thành để gặp gia đình.”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 22 của ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo