Loading...
Hạ An nhìn người đàn ông đứng trước cửa, ánh mắt thoáng d/a/o động.
“Trợ lý Lâm?”
“Xin lỗi vì đã đến đột ngột. Tôi có thể nói chuyện với cô vài phút không ?”
Hạ An không lập tức trả lời. Cô quay đầu nhìn vào phòng khách, nơi Minh An đang ngồi xem sách tranh cùng bà ngoại, sau đó mới nghiêng người nhường lối.
“Mời anh vào .”
Trợ lý Lâm bước vào , đặt tập hồ sơ lên bàn. Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Sau khi cô rời Hoắc Thị, hồ sơ nhân sự của cô vẫn được lưu trữ theo quy định. Gần đây phòng nhân sự tiến hành cập nhật thông tin cũ, có người phát hiện một số giấy tờ liên quan đến thời gian cô nghỉ việc chưa hoàn tất.”
Hạ An nhìn tập hồ sơ.
“Chuyện đó có liên quan gì đến Hoắc tổng?”
“Thực ra , Hoắc tổng đã biết cô đang sống ở Nam Giang. Hôm qua ngài ấy gặp cô và cháu bé tại nhà sách, sau đó yêu cầu tôi kiểm tra lại thông tin.”
Cô im lặng.
Trợ lý Lâm dừng một chút rồi nói tiếp:
“Cô Hạ An, tôi không biết giữa cô và Hoắc tổng đã xảy ra chuyện gì trong bốn năm qua. Nhưng tôi nghĩ cô nên biết , ngài ấy chưa từng chính thức đính hôn với cô Tống Nhã Kỳ.”
Bàn tay Hạ An đặt trên đầu gối khẽ siết lại .
“Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.”
“Có lẽ với cô, nó đã là chuyện cũ. Nhưng tôi không muốn cô hiểu lầm rằng ngài ấy đã kết hôn hoặc có gia đình riêng.”
Hạ An ngẩng đầu.
“Trợ lý Lâm, tôi không cần anh giải thích chuyện riêng của Hoắc tổng. Tôi cũng không có ý định quay lại mối quan hệ trước đây.”
“ Tôi hiểu.”
Anh không cố thuyết phục cô, chỉ lấy từ trong tập hồ sơ ra một tờ giấy.
“Còn một chuyện khác. Đây là bản sao thông tin liên hệ mà cô từng cung cấp cho phòng nhân sự. Người phụ trách cũ nói đã gọi cho cô cách đây không lâu, khi nghe tin cô sinh con. Sau đó, thông tin này được cập nhật vào hồ sơ lưu trữ.”
Hạ An nhìn tờ giấy, bất giác nhớ đến cuộc gọi sau khi sinh Minh An.
Cô không ngờ một cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường lại trở thành đầu mối để Hoắc Vân Thành tìm được mình .
“Anh ấy đã biết Minh An là con của anh ấy chưa ?”
Trợ lý Lâm không trả lời ngay.
“Hoắc tổng mới chỉ nghi ngờ. Ngài ấy chưa có bằng chứng xác nhận.”
“Vậy anh đến đây để hỏi tôi sao ?”
“Không. Tôi đến để thông báo trước , bởi tôi nghĩ cô có quyền biết ngài ấy đang tìm hiểu chuyện này .”
Hạ An nhìn người đối diện một lúc lâu.
“Cảm ơn anh đã nói rõ. Nhưng nếu Hoắc tổng muốn biết điều gì, anh ấy nên trực tiếp hỏi tôi . Tôi không muốn chuyện của con mình trở thành đề tài để người khác suy đoán.”
Trợ lý Lâm gật đầu, đứng dậy.
“ Tôi sẽ chuyển lời.”
Trước khi rời đi , anh nhìn về phía cậu bé đang ngồi trên t/h/ả/m.
“Thằng bé rất đáng yêu.”
Hạ An khẽ mỉm cười .
“Cảm ơn anh .”
Cánh cửa khép lại . Cô vẫn đứng yên vài giây, trong lòng có cảm giác như một cánh cửa đã đóng kín suốt bốn năm đang dần bị người khác đẩy mở.
Buổi chiều, Hoắc Vân Thành kết thúc cuộc họp tại khách sạn nơi anh lưu trú.
Trợ lý Lâm vừa bước vào đã báo cáo lại cuộc gặp với Hạ An. Anh kể rõ từng lời cô nói , không thêm bớt bất cứ điều gì.
Nghe đến câu hỏi về việc anh đã biết Minh An là con mình chưa , Hoắc Vân Thành chậm rãi đặt cây b/út xuống.
“Cô ấy hỏi như vậy à ?”
“Vâng.”
“Cô ấy cũng không phủ nhận sao ?”
“Cô Hạ An không trả lời trực tiếp. Nhưng thái độ của cô ấy cho thấy chuyện này không đơn giản là trùng hợp.”
Hoắc Vân Thành tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra cửa kính.
Anh từng nghĩ mình hiểu Hạ An. Cô có lòng tự trọng cao, không thích nhận sự giúp đỡ và luôn cố gắng tự giải quyết mọi chuyện. Nhưng anh chưa từng nghĩ cô sẽ một mình sinh con, nuôi con suốt bốn năm mà không cho anh biết .
“Đặt lịch gặp cô ấy .”
“Ngài muốn gặp cô Hạ An ở đâu ?”
“Đừng sắp xếp qua công ty. Tôi sẽ tự liên hệ.”
Trợ lý Lâm vừa định lui ra thì Hoắc Vân Thành lại lên tiếng:
“Còn chuyện Tống gia,
lần
trước
tôi
đã
nói
rõ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-21
Không cần nhắc
lại
với
tôi
nữa.”
“Vâng.”
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Hoắc Vân Thành mở điện thoại, tìm lại số liên lạc đã lưu từ nhiều năm trước . Anh nhìn cái tên Hạ An trên màn hình một lúc rồi mới nhấn gọi.
Cuộc gọi kéo dài đến hết thời gian chờ nhưng không có người bắt máy.
Anh không gọi lại , chỉ gửi một tin nhắn.
“Anh muốn gặp em để nói chuyện về Minh An. Anh sẽ chờ câu trả lời của em.”
Tại căn hộ nhỏ ở Nam Giang, Hạ An vừa hoàn thành công việc thì nhận được tin nhắn.
Cô đọc đi đọc lại vài lần , cuối cùng đặt điện thoại sang một bên.
Bà Thu từ trong bếp đi ra , thấy vẻ mặt con gái liền hỏi:
“Cậu ấy lại tìm con à ?”
“Trợ lý Lâm vừa đến. Hoắc Vân Thành biết con đang sống ở đây.”
Bà Thu ngồi xuống cạnh con.
“Con định thế nào?”
“Con chưa biết .”
“An An, mẹ biết con sợ điều gì. Nhưng Minh An không phải món đồ để người lớn tự quyết định thay nó. Nếu cậu ấy thật sự là cha ruột của thằng bé, con nên cho hai người có cơ hội tìm hiểu nhau .”
Hạ An cúi đầu, giọng nói có chút mệt mỏi.
“Con không ngăn cản anh ấy nhận con. Nhưng con cũng không thể để anh ấy muốn đến thì đến, muốn đi thì đi .”
“Vậy con hãy nói rõ điều đó với cậu ấy .”
Hạ An không đáp.
Cô hiểu lời mẹ nói là đúng. Nhưng giữa việc để một người đàn ông bước vào cuộc sống của con trai và việc trao cho anh một vị trí trong lòng mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .
Cô có thể cho Minh An biết cha ruột là ai, nhưng không chắc bản thân còn đủ can đảm để tin tưởng Hoắc Vân Thành thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau , Hạ An đưa Minh An đến trường mẫu giáo.
Trước khi vào lớp, cậu bé bất ngờ quay lại hỏi:
“Mẹ ơi, hôm qua chú ở nhà sách có phải người quen của mẹ không ?”
“Ừm, trước đây mẹ từng làm việc cùng chú ấy .”
“Chú ấy có con không mẹ ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ An hơi khựng lại .
“Sao con lại hỏi vậy ?”
“Vì chú ấy nhìn con lâu lắm. Con tưởng chú ấy cũng có con trai giống con.”
Hạ An ngồi xuống, chỉnh lại chiếc balô trên vai con.
“Chú ấy chưa có con.”
Minh An suy nghĩ một lúc rồi nói :
“Vậy nếu chú ấy có con, con có thể chơi cùng bạn ấy không ?”
“Được chứ.”
Cậu bé vui vẻ chạy vào lớp, để lại Hạ An đứng trước cổng trường với một nỗi lòng khó gọi tên.
Buổi trưa, cô nhận được cuộc gọi từ số lạ. Lần này , người gọi không phải Hoắc Vân Thành mà là nhân viên phụ trách một dự án thiện nguyện của Hoắc Thị tại Nam Giang.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia giới thiệu ngắn gọn, sau đó thông báo rằng Hoắc Vân Thành sẽ tham dự buổi ký kết hợp tác vào cuối tuần. Trong danh sách khách mời có tên một số đối tác địa phương, trong đó có đơn vị đang thuê Hạ An làm công việc quản lý dữ liệu.
Cô không biết đây là sự trùng hợp hay Hoắc Vân Thành đã cố tình sắp xếp.
Hạ An vừa kết thúc cuộc gọi thì điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới.
“Chiều thứ bảy, anh có mặt tại trung tâm hội nghị Nam Giang. Nếu em đồng ý, anh muốn gặp em và Minh An sau buổi ký kết.”
Cô nhìn dòng chữ ấy , hồi lâu không trả lời.
Ở phía bên kia thành phố, Hoắc Vân Thành đang xem lại danh sách khách mời. Trợ lý Lâm đặt thêm một tập tài liệu trước mặt anh .
“Hoắc tổng, tôi đã tìm được thông tin người liên hệ cũ của cô Hạ An. Có một chi tiết khá quan trọng liên quan đến giấy khai sinh của cháu bé.”
Hoắc Vân Thành ngẩng đầu.
“Chi tiết gì?”
Trợ lý Lâm mở tập tài liệu, chỉ vào một dòng thông tin được ghi chú bên lề.
“Trong hồ sơ hỗ trợ thủ tục sau sinh, người đăng ký khai sinh cho cháu bé đã chủ động sử dụng họ Hoắc, dù phần thông tin người cha chưa được điền đầy đủ.”
Ánh mắt Hoắc Vân Thành dừng lại trên dòng chữ ấy .
Một lúc sau , anh khép tài liệu lại , giọng nói trầm hẳn:
“Chuẩn bị xe. Tôi muốn đến gặp Hạ An trước buổi ký kết.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.