Loading...
Hoắc Vân Thành nhìn cậu bé trước mặt, giọng nói trầm xuống. Anh không biết vì sao một cái tên đơn giản lại khiến lòng mình xuất hiện cảm giác bất an đến vậy .
Minh An ôm chiếc xe cứu hỏa, ngoan ngoãn trả lời:
“Cháu tên Hoắc Minh An ạ.”
Lần này , Hoắc Vân Thành không nghe nhầm.
Ánh mắt anh chuyển sang Hạ An. Cô đứng bên cạnh con trai, sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng bàn tay đang nắm quai túi đã siết c/h/ặ/t đến mức những đầu ngón tay hơi trắng bệch.
“Em có con rồi sao ?”
Câu hỏi ấy khiến Hạ An khẽ mím môi.
“Vâng.”
“Bé bao nhiêu tuổi?”
“Bốn tuổi.”
Bốn tuổi.
Hoắc Vân Thành gần như lập tức tính toán khoảng thời gian trong đầu. Bốn năm trước , khi Hạ An rời khỏi Bắc Thành, giữa họ vừa kết thúc một mối quan hệ mà anh còn chưa kịp hiểu rõ. Nếu đứa trẻ này thực sự...
Anh nhìn Minh An lần nữa. Cậu bé có đôi mắt rất giống anh , đặc biệt là khi hơi nheo lại để quan sát người đối diện. Đường nét sống mũi cũng khiến anh không thể xem đó là một sự trùng hợp bình thường.
“Con em tên Hoắc Minh An?”
“ Đúng vậy .”
“Vì sao lại mang họ Hoắc?”
Hạ An nhìn thẳng vào anh . Cô biết câu hỏi này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy .
“Đó là lựa chọn của tôi .”
“Anh không hỏi ai lựa chọn cái tên ấy . Anh đang hỏi cha đứa bé là ai.”
Không khí giữa hai người bất giác trở nên căng thẳng.
Minh An ngước lên nhìn mẹ , dường như cảm nhận được giọng nói của người đàn ông không còn thân thiện như lúc nãy. Cậu bé kéo nhẹ tay áo cô.
“Mẹ, chú ấy đang giận mẹ hả?”
Hạ An cúi xuống, dịu giọng:
“Không có đâu . Con đứng đây đợi mẹ một chút nhé.”
Cô quay sang Hoắc Vân Thành.
“Chúng ta không tiện nói chuyện ở đây. Hơn nữa, tôi còn phải đưa con về.”
“Anh đưa hai mẹ con về.”
“Không cần đâu .”
“Ít nhất hãy cho anh một cơ hội nói chuyện.”
Hạ An im lặng vài giây rồi lắc đầu.
“Hoắc tổng, chúng ta đã không còn liên quan đến nhau từ lâu. Tôi nghĩ không có gì cần phải nói cả.”
Câu trả lời ấy khiến ánh mắt anh tối lại .
“Em cho rằng bốn năm trước chúng ta kết thúc như vậy là đủ rõ ràng sao ?”
“Chẳng lẽ chưa đủ rõ?”
Hoắc Vân Thành nhìn cô, nhưng không thể tìm thấy vẻ d/a/o động mà anh từng quen thuộc. Người con gái trước mặt vẫn là Hạ An, chỉ có điều cô đã học được cách dựng lên một bức tường mà anh không dễ dàng bước qua.
Anh chưa kịp nói thêm, Minh An đã kéo tay mẹ .
“Mẹ ơi, con muốn về. Bà ngoại đang đợi chúng ta .”
Hạ An lập tức cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho con.
“Được, chúng ta về thôi.”
Cô không nhìn Hoắc Vân Thành thêm lần nào, chỉ nắm tay con đi về phía quầy thanh toán. Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng hai mẹ con cho đến khi họ khuất khỏi tầm nhìn .
Ngoài cửa nhà sách, trợ lý Lâm đang đợi bên cạnh xe.
Thấy Hoắc Vân Thành bước ra một mình , anh lập tức mở cửa sau . Tuy nhiên, người đàn ông không lên xe ngay mà vẫn nhìn về phía con đường phía trước .
“Hoắc tổng, ngài gặp người quen sao ?”
“Là Hạ An.”
Trợ lý Lâm thoáng bất ngờ.
“Cô Hạ An ạ?”
“Cô ấy có một đứa con trai. Bốn tuổi.”
Trợ lý Lâm không nói gì, nhưng trong lòng đã mơ hồ hiểu được điều mà Hoắc Vân Thành đang nghĩ đến.
“Đứa trẻ tên Hoắc Minh An.”
Lần này , trợ lý Lâm thực sự ngẩng đầu.
“Hoắc... Minh An?”
Hoắc Vân Thành quay sang nhìn anh .
“Cậu cũng thấy rồi đấy. Đứa trẻ rất giống tôi .”
“Hoắc tổng, có thể nào...”
“ Tôi chưa muốn kết luận khi chưa có câu trả lời.”
Anh nói vậy , nhưng bàn tay đặt bên người đã vô thức siết lại .
Bốn năm trước , Hạ An rời đi mà không để lại bất cứ lời giải thích nào. Anh từng nghĩ cô chỉ muốn chấm dứt một mối quan hệ không có tương lai. Nhưng nếu đứa trẻ kia thật sự là con anh , vậy khoảng thời gian ấy cô đã phải trải qua những gì?
“Kiểm tra
lại
hồ sơ nhân sự cũ của cô
ấy
.
Tôi
muốn
biết
từ lúc rời Hoắc Thị, cô
ấy
đã
chuyển đến Nam Giang khi nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-20
”
“Vâng.”
“Còn chuyện đứa trẻ, tạm thời không được tự ý tiếp cận.”
Trợ lý Lâm gật đầu.
“Vâng, tôi hiểu.”
Hoắc Vân Thành ngồi vào xe, nhưng rất lâu sau vẫn không yêu cầu tài xế khởi hành. Hình ảnh cậu bé ôm chiếc xe cứu hỏa cứ hiện lên trong đầu anh , cùng câu trả lời rõ ràng khi được hỏi tên.
Hoắc Minh An.
Nếu đó thật sự là con anh , anh đã bỏ lỡ bốn năm đầu đời của đứa trẻ.
Trở về căn hộ, Hạ An vừa mở cửa đã nghe tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra .
“Hai mẹ con về rồi à ? Hôm nay mua được sách chưa ?”
Minh An lập tức chạy đến ôm chân bà ngoại.
“Bà ơi, hôm nay con gặp một chú rất cao. Chú ấy còn nhặt xe cho con nữa.”
Bà Thu bật cười , xoa đầu cháu.
“Vậy con có cảm ơn chú không ?”
“Dạ có . Nhưng mẹ con hình như không thích chú ấy .”
Nụ cười trên môi Hạ An thoáng tắt.
Bà Thu nhìn con gái, nhận ra sắc mặt cô khác thường.
“Có chuyện gì vậy con?”
Hạ An đặt túi sách xuống bàn, cố giữ giọng bình thường.
“Con gặp lại một người quen cũ.”
“Là ai vậy con?”
Cô im lặng một lúc rồi mới đáp:
“Hoắc Vân Thành.”
Bà Thu hơi sững người . Bà đã không nghe cái tên ấy suốt nhiều năm, nhưng chưa từng quên người đàn ông từng xuất hiện trong cuộc sống của con gái mình .
“Cậu ấy biết chuyện Minh An chưa ?”
“Anh ấy đã gặp thằng bé rồi . Cũng biết tên và tuổi của thằng bé.”
Bà Thu nhìn cháu ngoại đang say sưa mở hộp xe mới mua, sau đó mới nhẹ giọng hỏi:
“Con định giấu đến bao giờ?”
Hạ An không trả lời ngay.
“Con không biết nữa.”
“An An à , mẹ không muốn ép con phải làm điều gì. Nhưng Minh An càng lớn, con càng khó giải thích vì sao nó không có cha bên cạnh. Nếu cậu ấy là người có trách nhiệm, ít nhất cũng nên được biết sự thật.”
“Con không sợ anh ấy không nhận thằng bé đâu mẹ .”
Hạ An nhìn về phía con trai, giọng nói chậm rãi hơn.
“Con chỉ sợ anh ấy xuất hiện rồi lại biến mất. Con không muốn Minh An phải trải qua cảm giác có một người cha rồi lại mất đi người đó.”
Bà Thu khẽ thở dài.
“Vậy con đã từng nghĩ cậu ấy cũng có thể muốn ở bên con mình chưa ?”
Hạ An cúi mắt.
Cô từng nghĩ đến điều đó. Thậm chí, có những đêm ôm Minh An ngủ, cô đã tự hỏi nếu ngày ấy mình không rời đi , liệu đứa trẻ có được lớn lên trong một gia đình đầy đủ hay không .
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi .
Điều cô có thể làm hiện tại là bảo vệ cuộc sống bình yên của con.
Đêm đó, khi Minh An đã ngủ, Hạ An nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
“Chúng ta cần nói chuyện. Anh sẽ không ép em trả lời ngay, nhưng anh muốn biết sự thật về Minh An.”
Cô nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Không cần hỏi cũng biết người gửi là ai.
Hạ An đặt điện thoại xuống, bước đến bên giường, nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn cho con. Minh An ngủ say, một bàn tay nhỏ đặt bên má, hàng mi dài khẽ động theo nhịp thở.
Cô ngồi xuống cạnh con, vuốt nhẹ mái tóc mềm.
“Minh An, nếu một ngày ba con xuất hiện, con sẽ muốn gặp ba chứ?”
Đứa trẻ không trả lời, chỉ trở mình rồi vô thức nắm lấy ngón tay mẹ .
Hạ An cúi đầu, khẽ hôn lên trán con.
Điện thoại trên bàn lại sáng lên. Lần này là một tin nhắn khác, ngắn hơn nhưng khiến cô không thể tiếp tục im lặng.
“Ngày mai anh sẽ ở Nam Giang. Nếu em không muốn gặp anh , hãy nói thẳng. Nhưng xin em đừng quyết định thay cả phần của con.”
Hạ An nhìn màn hình, đôi mắt dần đỏ lên.
Cô biết Hoắc Vân Thành đã bắt đầu nghi ngờ. Và với tính cách của anh , một khi đã muốn tìm hiểu sự thật, anh sẽ không dễ dàng dừng lại .
Sáng hôm sau , cô còn chưa kịp quyết định có nên trả lời tin nhắn hay không thì chuông cửa căn hộ bất ngờ vang lên.
Hạ An bước ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài không phải Hoắc Vân Thành, mà là trợ lý Lâm. Trên tay anh cầm một tập hồ sơ mỏng, vẻ mặt có phần do dự.
“Cô Hạ An, xin lỗi vì đến đột ngột. Có một chuyện liên quan đến hồ sơ cũ của cô, tôi nghĩ cô nên biết trước khi Hoắc tổng tự mình tìm đến.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.