Loading...
Những ngày đầu sau khi sinh, Hạ An gần như không có một đêm trọn vẹn giấc ngủ.
Hoắc Minh An là một đứa trẻ khá ngoan, nhưng cứ cách vài tiếng lại thức giấc đòi b/ú. Có những hôm vừa đặt con xuống nôi, cô mới kịp ngả lưng thì tiếng khóc nhỏ đã vang lên. Mẹ cô thường giành phần bế cháu để con gái được nghỉ ngơi, nhưng Hạ An vẫn không nỡ để bà vất vả.
Một buổi sáng, khi cô đang loay hoay pha sữa, mẹ cô từ phòng ngủ bước ra , nhìn quầng thâm dưới mắt con gái rồi khẽ thở dài.
“Con cứ thức như vậy , sức khỏe làm sao chịu nổi? Đưa cháu cho mẹ , con ngủ thêm một lát đi .”
Hạ An mỉm cười , đặt bình sữa xuống bàn.
“Con không sao đâu mẹ . Minh An đêm qua ngủ ngoan hơn rồi , chắc vài hôm nữa sẽ quen.”
“Con lúc nào cũng nói mình không sao .”
Bà Nguyễn Thị Thu đón lấy đứa trẻ từ tay con gái. Cậu bé vừa được bế lên đã thôi khóc , đôi mắt đen láy mở to nhìn bà, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay bà ngoại.
Nhìn cảnh ấy , Hạ An bất giác dịu mắt.
Cô đã từng nghĩ mình sẽ không đủ sức để một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ. Nhưng khi Minh An chào đời, cô mới hiểu có những trách nhiệm không cần ai nhắc nhở, cũng có những tình yêu khiến người ta tự nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.
Cái tên Hoắc Minh An vẫn được giữ trên giấy khai sinh. Cô không muốn xóa bỏ nguồn gốc của con, càng không muốn sau này khi trưởng thành, thằng bé phải tự hỏi vì sao mình lại mang một cái họ khác.
Chỉ là, cô chưa từng nghĩ đến ngày phải giải thích với con về người cha ấy .
Bốn năm trôi qua.
Nam Giang bước vào mùa mưa, những con đường trước khu chung cư nhỏ thường xuyên ngập nước sau mỗi trận mưa lớn. Căn hộ của hai mẹ con Hạ An tuy không rộng, nhưng lúc nào cũng gọn gàng và có tiếng trẻ con ríu rít.
“Mommy, hôm nay con không muốn ăn cà rốt.”
Minh An ngồi trên ghế, hai bàn tay nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh bát cơm. Cậu bé mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt, mái tóc đen mềm được cắt gọn. Đôi mắt sáng, sống mũi cao và đường nét gương mặt nổi bật hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Hạ An đặt thêm một miếng cà rốt vào bát con.
“Vậy con nói cho mẹ nghe , tại sao không muốn ăn?”
“Vì cà rốt không ngon.”
“Con chưa ăn mà đã biết không ngon rồi sao ?”
Minh An nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp:
“Con nhìn là biết .”
Hạ An bật cười , đưa tay lau vệt cơm dính bên khóe miệng con.
“Không được kén ăn. Ăn hết phần này , chiều mẹ đưa con đi mua sách.”
Cậu bé lập tức sáng mắt.
“Có mua xe cứu hỏa không mẹ ?”
“Lần trước con đã có một chiếc rồi .”
“ Nhưng chiếc đó không có thang.”
“Vậy hôm nay chúng ta tìm một chiếc có thang nhé.”
Minh An vui vẻ gật đầu, cuối cùng cũng chịu cầm thìa lên.
Bốn năm qua, Hạ An đã quen với cuộc sống có con bên cạnh. Cô nhận thêm công việc nhập liệu và quản lý hồ sơ từ xa, thu nhập tuy không quá cao nhưng đủ để trang trải sinh hoạt. Mẹ cô cũng đã ổn định hơn sau những đợt điều trị, thỉnh thoảng còn nhận trông cháu để Hạ An có thời gian xử lý công việc.
Cuộc sống không dư dả, nhưng bình yên.
Đối với cô, như vậy đã là một điều đáng quý.
Cùng thời điểm ấy , tại Bắc Thành, Hoắc Vân Thành vừa kết thúc cuộc họp với ban điều hành Hoắc Thị.
Bốn năm qua, anh vẫn giữ thói quen làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hoắc Thị mở rộng thêm nhiều lĩnh vực, các dự án lớn liên tiếp được triển khai. Trong mắt người ngoài, Hoắc Vân Thành vẫn là người đàn ông thành đạt, lạnh lùng và không để bất cứ chuyện riêng tư nào ảnh hưởng đến công việc.
Chỉ có trợ lý Lâm biết , có một cái tên đã nhiều năm không được nhắc đến nhưng chưa từng thực sự biến mất khỏi cuộc sống của anh .
“Hoắc tổng, dự án khu nghỉ dưỡng tại Nam Giang đã hoàn tất giai đoạn khảo sát. Phía đối tác đề nghị ngài trực tiếp đến đó trong tuần tới để trao đổi những điều khoản cuối cùng.”
Hoắc Vân Thành lật tài liệu, ánh mắt dừng trên bản đồ quy hoạch.
“Đặt lịch đi .”
“Vâng. Ngoài ra , bên Tống gia vừa gửi thiệp mời dự tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn. Ông Hoắc hy vọng ngài có thể tham dự cùng cô Tống Nhã Kỳ.”
Ngón tay anh khựng lại .
“Ông ấy vẫn chưa từ bỏ chuyện đó sao ?”
Trợ lý Lâm
không
trả lời ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-19
Anh
biết
rõ suốt mấy năm qua, gia đình hai bên vẫn giữ mối quan hệ
làm
ăn, nhưng Hoắc Vân Thành
chưa
từng đồng ý tiến xa hơn với Tống Nhã Kỳ.
“Phía Tống gia chỉ nói muốn hai nhà có dịp gặp mặt.”
“Trả lời rằng tôi không có thời gian.”
“Vâng.”
Hoắc Vân Thành khép tập tài liệu, vô tình nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm trong ngăn kéo bàn làm việc. Bên trong là chiếc thẻ nhân viên cũ của Vân Đình Hotel mà anh từng giữ lại sau lần Hạ An rời đi .
Bốn năm trước , anh đã từng nghĩ chỉ cần cho cô đủ thời gian, cô sẽ tự mình quay lại nếu còn muốn tiếp tục mối quan hệ ấy .
Nhưng cô không trở về.
Anh cũng không tìm kiếm thêm, bởi lời hứa cuối cùng của cô vẫn còn nguyên trong trí nhớ: cô không muốn anh can thiệp vào cuộc sống của mình .
Chỉ là đôi khi, vào những lúc công việc kết thúc quá muộn, anh vẫn tự hỏi nếu ngày đó mình hỏi cô thêm một câu, liệu mọi chuyện có khác đi không .
“Hoắc tổng?”
Giọng trợ lý Lâm kéo anh trở về hiện tại.
“Còn chuyện gì?”
“Phòng nhân sự vừa gửi danh sách hồ sơ nhân viên cũ cần cập nhật. Có một trường hợp của cô Nguyễn Hạ An, trước đây từng làm việc tại bộ phận hành chính.”
Ánh mắt Hoắc Vân Thành lập tức thay đổi.
“Hạ An?”
“Vâng. Hồ sơ cũ của cô ấy được bổ sung thông tin liên hệ sau khi nghỉ việc. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy tên nên báo lại .”
Anh im lặng vài giây rồi hỏi:
“Hiện tại cô ấy ở đâu ?”
“Thông tin cập nhật ghi nhận cô ấy đang sinh sống tại Nam Giang.”
Hoắc Vân Thành nhìn dòng chữ trên màn hình, vẻ mặt thoáng trầm xuống.
Nam Giang.
Thành phố mà tuần tới anh sẽ đích thân đến công tác.
“Kiểm tra xem thông tin còn hiệu lực không . Đừng làm phiền cô ấy .”
“Vâng, tôi hiểu.”
Chiều thứ sáu, Hạ An đưa Minh An đến một nhà sách gần trung tâm thành phố.
Cậu bé vừa bước vào đã chạy đến khu vực đồ chơi, đôi mắt không ngừng đảo quanh những chiếc xe mô hình được xếp ngay ngắn trên kệ. Hạ An đứng cách đó không xa, vừa quan sát con vừa xem danh sách sách cần mua trong điện thoại.
“Mẹ ơi!”
Minh An bất ngờ gọi lớn.
Hạ An ngẩng đầu, thấy con đang đứng trước một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ, hai mắt sáng rực.
“Con thích chiếc này à ?”
“Dạ. Nhưng cái này mắc hơn chiếc mẹ mua lần trước .”
“Không sao , hôm nay mẹ cho con chọn.”
Cậu bé vui vẻ ôm chiếc xe vào lòng. Đúng lúc ấy , một nhân viên đẩy xe hàng đi ngang qua, vô tình làm rơi một hộp đồ chơi xuống sàn. Minh An cúi xuống nhặt giúp, nhưng chiếc xe trong tay lại trượt khỏi vòng tay nhỏ bé.
Một bàn tay đàn ông kịp thời đỡ lấy chiếc xe trước khi nó rơi xuống đất.
“Cẩn t/h/ậ/n.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.
Minh An ngẩng đầu, lễ phép nói :
“Cháu cảm ơn chú.”
Người đàn ông cúi mắt nhìn cậu bé.
Trong khoảnh khắc ấy , anh hơi khựng lại .
Đôi mắt đen, sống mũi cao, đường nét gương mặt và cả vẻ nghiêm túc khi nói lời cảm ơn của đứa trẻ đều khiến anh cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.
Anh đưa chiếc xe trở lại cho cậu bé.
“Lần sau nhớ cầm chắc hơn.”
“Dạ.”
Hạ An nghe tiếng con, vừa bước tới đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt Minh An.
Nụ cười trên môi cô chợt cứng lại .
Bốn năm không gặp, nhưng cô vẫn nhận ra anh ngay lập tức.
Hoắc Vân Thành cũng chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian đông đúc của nhà sách. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn đứa trẻ đang ôm chiếc xe cứu hỏa trong tay. Trong đầu anh thoáng hiện lên một suy nghĩ chưa kịp thành hình.
“Hạ An?”
Giọng anh thấp hơn thường ngày.
Cô siết nhẹ quai túi, cố giữ bình tĩnh.
“Hoắc tổng.”
Minh An ngước nhìn mẹ , rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu bé dường như nhận ra bầu không khí khác thường, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo Hạ An.
“Mẹ quen chú này sao ?”
Hạ An chưa kịp trả lời, Hoắc Vân Thành đã cúi xuống nhìn thẳng vào cậu bé.
“Cháu tên gì?”
“Hoắc Minh An ạ.”
Cái tên ấy khiến ánh mắt người đàn ông đột nhiên dừng lại . Anh nhìn đứa trẻ thêm một lần nữa, giọng nói không còn giữ được vẻ bình thản như trước .
“Cháu vừa nói tên mình là gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.