Loading...
Thời gian trôi qua nhanh hơn Hạ An tưởng.
Từ ngày rời Bắc Thành, cô đã sống ở Nam Giang gần nửa năm. Căn hộ nhỏ ban đầu còn trống trải giờ đã có thêm một chiếc nôi đặt cạnh giường, vài bộ quần áo trẻ sơ sinh được xếp gọn trong ngăn tủ và những món đồ cần thiết mà cô dành dụm tiền mua từng chút một.
Thai kỳ bước sang tháng thứ tám. Bụng Hạ An đã lớn rõ rệt, việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn trước . Cô không còn nhận những công việc cần ngồi quá lâu, chỉ giữ lại một số đơn nhập liệu đơn giản để có thêm thu nhập.
Một buổi sáng, khi đang chuẩn bị bữa ăn, cô bất chợt cảm thấy đau lưng. Nguyễn Bạch Thu nhìn thấy liền bước đến đỡ con gái ngồi xuống.
“Đã bảo con đừng đứng lâu rồi mà.”
“Con chỉ làm chút đồ ăn thôi.”
“Để mẹ làm . Con cứ ngồi nghỉ đi .”
Hạ An nhìn mẹ , bật cười .
“Mẹ còn đang phải uống t/h/u/ố/c đều đặn, sao con có thể để mẹ làm hết được ?”
“Bây giờ con mới là người cần được chăm sóc. Mẹ đã đỡ nhiều rồi , không yếu đến mức không thể nấu một bữa cơm.”
Bà Thu nói rồi đẩy nhẹ con gái về phía ghế. Hạ An không tranh luận nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Những tháng gần đây, sức khỏe của bà Thu đã cải thiện đáng kể. Nhờ phác đồ điều trị phù hợp, bà không còn thường xuyên phải nhập viện như trước . Điều đó khiến Hạ An yên tâm hơn, ít nhất khi đứa bé chào đời, cô không phải lo lắng rằng cả hai người thân của mình đều cần được chăm sóc cùng lúc.
“Con đã nghĩ tên cho bé chưa ?” Bà Thu vừa rửa rau vừa hỏi.
“Con có nghĩ vài cái, nhưng vẫn chưa chọn được .”
“Vậy cứ từ từ. Tên gọi sẽ theo con cả đời, phải chọn cái nào thật có ý nghĩa.”
Hạ An cúi nhìn bụng mình , khẽ mỉm cười .
“Con chỉ mong bé khỏe mạnh. Những chuyện khác, sau này con sẽ từ từ bù đắp.”
Chiều hôm đó, Hạ An đến bệnh viện khám t/h/a/i theo lịch hẹn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo t/h/a/i nhi phát triển tốt , cân nặng nằm trong giới hạn phù hợp.
“Cô đã chuẩn bị đồ đi sinh chưa ? Từ tuần này nên sắp xếp sẵn hồ sơ và những vật dụng cần thiết. Nếu có dấu hiệu chuyển dạ , phải đến bệnh viện ngay.”
“Dạ, tôi đã chuẩn bị gần đủ rồi .”
“Người nhà sẽ đi cùng cô chứ?”
“Mẹ tôi sẽ đi cùng. Bà ấy cũng đã biết cách liên hệ xe cấp cứu nếu cần.”
Bác sĩ gật đầu, dặn dò thêm về chế độ nghỉ ngơi rồi đưa cô tờ lịch tái khám.
Trên đường về, Hạ An ghé vào một cửa hàng nhỏ mua thêm vài chiếc khăn sữa. Cô đứng trước kệ đồ trẻ em khá lâu, cuối cùng chọn một bộ quần áo màu xanh nhạt.
Cô đã biết giới tính của em bé từ lần siêu âm trước .
Là một bé trai.
Hạ An không biết con có đôi mắt giống mình hay giống cha, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy , cô lại bất giác nhớ đến Hoắc Vân Thành. Có những đêm, cô từng tự hỏi nếu anh biết sự tồn tại của đứa trẻ, liệu anh có muốn nhìn thấy con không .
Nhưng cô chưa từng hối hận vì đã giữ lại đứa bé.
Cô chỉ mong sau này con lớn lên, sẽ không phải cảm thấy mình thiếu đi một phần tình thương chỉ vì cha mẹ không thể ở cạnh nhau .
Ở Bắc Thành, Hoắc Vân Thành vừa kết thúc cuộc họp với ban điều hành thì trợ lý Lâm mang một tập tài liệu vào .
“Thưa Tổng giám đốc, đây là hồ sơ dự án mới tại Nam Giang. Đối tác đã xác nhận lịch khảo sát vào tuần tới.”
Hoắc Vân Thành mở tài liệu, ánh mắt lướt qua địa điểm triển khai.
“Cử đội dự án xuống trước . Tôi sẽ xem xét lịch trình rồi quyết định có trực tiếp đi hay không .”
“Vâng.”
Trợ lý Lâm vừa định rời đi thì anh bất chợt hỏi:
“Gần đây có tin tức gì từ Tống gia không ?”
“Cô Tống Nhã Kỳ vẫn đang phụ trách một số hạng mục hợp tác. Còn chuyện hôn sự, phía hai gia đình chưa có thông báo chính thức.”
“Được rồi .”
Hoắc Vân Thành khép tập tài liệu.
Thời gian qua, anh đã nhiều lần nghĩ đến Hạ An. Anh từng muốn tìm cô, nhưng mỗi lần nhớ lại lời cô nói trước khi rời đi , anh lại dừng bước. Anh không muốn dùng quyền lực hay tiền bạc để buộc một người đã quyết tâm rời khỏi mình phải quay về.
“Trợ lý Lâm.”
“Vâng, Tổng giám đốc?”
“Dự án Nam Giang, nếu tôi trực tiếp đến khảo sát thì cần chuẩn bị những gì?”
“Khoảng hai ngày là có thể sắp xếp được lịch trình.”
Hoắc Vân Thành gật đầu, không nói thêm.
Anh
không
biết
rằng ở thành phố
ấy
,
người
con gái
mình
từng tìm kiếm đang chuẩn
bị
sinh đứa con của
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-18
Đầu tháng sau , Hạ An bắt đầu có những cơn đau bụng nhẹ.
Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là những cơn gò sinh lý nên không quá lo lắng. Nhưng đến tối, cơn đau xuất hiện đều đặn hơn, khiến cô phải vịn vào thành bàn để đứng vững.
Nguyễn Bạch Thu nhận ra sắc mặt con gái khác thường, lập tức hỏi:
“An An, con đau bụng à ?”
“Dạ… hình như con hơi đau.”
Bà Thu nhìn đồng hồ, rồi nhanh ch/óng lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn.
“Không được chủ quan. Mẹ gọi xe, mình đến bệnh viện ngay.”
Hạ An cố gắng đi từng bước, một tay đỡ bụng, tay còn lại nắm lấy cánh tay mẹ . Cơn đau tiếp theo kéo đến khiến cô phải dừng lại , hơi thở trở nên gấp gáp.
“Mẹ…”
“Mẹ đây. Đừng sợ, bác sĩ sẽ kiểm tra cho con.”
Đến bệnh viện, Hạ An được đưa vào phòng thăm khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định cô đã có dấu hiệu chuyển dạ , nhưng cần theo dõi thêm vì cổ t/ử cung chưa mở đủ.
Bà Thu ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay con gái.
“Con cố gắng nhé. Mẹ ở đây.”
Hạ An gật đầu. Cô muốn nói mình không sợ, nhưng thực tế hai bàn tay đã lạnh ngắt.
Cô lấy điện thoại trong túi, mở danh bạ. Ngón tay dừng lại ở cái tên Hoắc Vân Thành.
Chỉ cần gọi một cuộc, anh sẽ biết mình đang ở đâu . Nhưng cô lại không biết phải nói gì sau từng ấy tháng im lặng.
Cuối cùng, cô tắt màn hình.
Đứa trẻ là do cô quyết định giữ lại . Cô đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, vì vậy dù có khó khăn đến đâu , cô cũng sẽ tự mình bước qua.
Gần sáng, cơn đau trở nên dữ dội hơn. Hạ An được đưa vào phòng sinh, còn bà Thu ở bên ngoài chờ đợi.
Thời gian trôi qua nặng nề. Bà Thu liên tục nhìn về phía cánh cửa đóng kín, hai bàn tay đan c/h/ặ/t vào nhau . Bà biết con gái đã chịu nhiều vất vả, chỉ mong mọi chuyện thuận lợi.
Một lúc lâu sau , tiếng trẻ con khóc vang lên từ bên trong.
Bà Thu lập tức đứng bật dậy.
Cánh cửa mở ra , nữ hộ sinh bước ra với nụ cười nhẹ nhõm.
“Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông. Là một bé trai.”
Bà Thu đưa tay che miệng, nước mắt lập tức trào ra .
“Con gái tôi thế nào rồi ?”
“Mẹ bé đang được bác sĩ theo dõi thêm. Một lát nữa gia đình có thể vào thăm.”
Khi được đưa về phòng hồi sức, Hạ An đã kiệt sức nhưng vẫn cố mở mắt nhìn đứa bé nằm trong chiếc nôi bên cạnh.
Một sinh linh nhỏ bé, làn da đỏ hồng, đôi mắt còn nhắm nghiền. Bàn tay bé xíu khẽ cử động, như đang tìm kiếm hơi ấm.
Bà Thu bế cháu đến gần giường.
“An An, con nhìn xem. Con trai con đấy.”
Hạ An nhìn con, nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương.
“Bé ngoan quá mẹ .”
“Ừm, giống con hồi nhỏ lắm.”
Hạ An đưa ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay bé. Đứa trẻ lập tức nắm lấy ngón tay cô, khiến trái t/i/m cô mềm đi .
“Con xin lỗi vì để mẹ phải chờ lâu như vậy .”
Bà Thu cúi xuống chỉnh lại chăn cho cháu.
“Đừng nói linh tinh. Mẹ chỉ cần hai mẹ con bình an.”
Hạ An nhìn con trai thật lâu rồi khẽ lên tiếng:
“Mẹ muốn đặt tên cho bé là Hoắc Minh An.”
Bà Thu thoáng khựng lại khi nghe họ Hoắc.
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa ?”
“Dạ. Con muốn con mang họ cha. Dù sau này có gặp lại hay không , con cũng không muốn phủ nhận nguồn gốc của con trai con.”
Cô ngừng một chút, nhìn gương mặt bé nhỏ đang ngủ say.
“Minh An, mẹ mong con cả đời bình an.”
Bà Thu không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt cháu trở lại nôi.
Đến gần trưa, khi Hạ An đã tỉnh táo hơn, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là nhân viên hành chính của Hoắc Thị, người từng làm việc cùng cô trước đây.
“Chị Hạ An phải không ạ? Em gọi để xác nhận một thông tin cũ trong hồ sơ nhân sự. Không biết chị còn sử dụng số điện thoại này không ?”
Hạ An hơi bất ngờ.
“Vẫn còn. Có chuyện gì vậy em?”
“Dạ không có gì lớn. Chỉ là bên em đang rà soát hồ sơ nhân viên cũ. À, tiện thể em muốn hỏi thăm, chị đã ổn định cuộc sống ở Nam Giang chưa ?”
Hạ An nhìn sang chiếc nôi bên cạnh, khẽ đáp:
“Cũng ổn rồi . Chị vừa sinh em bé.”
Đầu dây bên kia vui vẻ chúc mừng cô, sau đó kết thúc cuộc gọi.
Hạ An đặt điện thoại xuống, không biết rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy sẽ khiến một người ở Bắc Thành sớm biết được tin cô đã sinh con, và cái tên Hoắc Minh An được ghi trên giấy khai sinh sẽ trở thành manh mối đầu tiên dẫn Hoắc Vân Thành đến gần sự thật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.