Loading...
Thành phố Nam Giang đón Hạ An bằng một cơn mưa đầu mùa.
Sau gần sáu tiếng di chuyển, chiếc xe khách dừng trước bến. Hạ An cẩn t/h/ậ/n đỡ mẹ xuống, sau đó kéo vali về phía cửa ra . Cô đã đặt trước một căn hộ nhỏ nằm trong khu dân cư cách bệnh viện chưa đầy mười phút đi xe. Nơi này không quá rộng, nội thất cũng đơn giản, nhưng có đủ ánh sáng và một ban công nhỏ nhìn xuống con đường yên tĩnh.
“Chỗ này có vẻ ổn đấy con.” Nguyễn Bạch Thu nhìn quanh căn phòng, cố nở nụ cười . “Chỉ là mẹ sợ con phải vất vả hơn trước .”
Hạ An mở cửa sổ cho thoáng khí.
“Không sao đâu mẹ . Ở đây tiền thuê nhà cũng vừa phải , gần bệnh viện, sau này mẹ đi tái khám cũng tiện.”
“Còn công việc của con?”
“Con đang tìm. Trước mắt con sẽ nhận nhập liệu tại nhà, sau đó tìm một công việc ổn định hơn.”
Bà Thu nhìn con gái đang sắp xếp từng món đồ, ánh mắt không giấu được sự xót xa. Hạ An còn trẻ, đáng lẽ phải có thời gian tận hưởng cuộc sống của riêng mình , vậy mà những năm qua cô luôn phải xoay xở giữa tiền học, viện phí và trách nhiệm chăm sóc gia đình.
Bây giờ lại có thêm một đứa trẻ.
“An An, nếu mệt thì cứ nghỉ đi . Để mẹ tự sắp xếp.”
Hạ An quay lại , mỉm cười .
“Con làm một chút là xong. Mẹ cứ ngồi nghỉ, đừng đứng lâu.”
Cô không nói rằng bản thân cũng đang mệt. Từ lúc mang thai, những cơn buồn nôn xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi chỉ ngửi thấy mùi thức ăn cũng khiến cô khó chịu. Nhưng cô hiểu mình không thể để mẹ phải lo lắng thêm.
Một tuần sau , Hạ An đưa mẹ đến bệnh viện mới để hoàn tất thủ tục chuyển hồ sơ điều trị.
Bác sĩ xem lại kết quả cũ, sau đó trao đổi với hai mẹ con về phương án theo dõi trong thời gian tới. Tình trạng t/i/m của bà Thu chưa thể xem là ổn định hoàn toàn , nhưng những chỉ số gần đây đã có chuyển biến tích cực.
“Trước mắt chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị bằng t/h/u/ố/c và theo dõi định kỳ. Nếu tình trạng duy trì tốt , có thể cân nhắc phương án can thiệp phù hợp.”
Hạ An cẩn t/h/ậ/n ghi lại từng lời dặn.
“Bác sĩ, chi phí điều trị dự kiến thế nào ạ?”
“Chúng tôi sẽ lập bảng chi phí cụ thể cho gia đình. Cô cứ yên tâm, không cần quyết định ngay hôm nay.”
Rời khỏi phòng khám, Hạ An đưa mẹ xuống khu vực chờ. Trong lúc đợi lấy t/h/u/ố/c, cô tranh thủ đến khoa sản để kiểm tra t/h/a/i kỳ.
Bác sĩ xác nhận t/h/a/i vẫn phát triển phù hợp với tuổi thai, đồng thời dặn cô chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi.
“Cô còn trẻ, nhưng hoàn cảnh hiện tại có thể khiến tinh thần căng thẳng. Đừng cố làm việc quá sức. Thai kỳ cần được theo dõi đều đặn, đặc biệt là trong những tháng đầu.”
“Dạ, tôi sẽ chú ý.”
“Người nhà có đi cùng cô không ?”
Hạ An thoáng ngập ngừng.
“ Tôi đi cùng mẹ .”
Bác sĩ nhìn cô một chút rồi nhẹ nhàng nói :
“Vậy cô nên tìm thêm một người có thể hỗ trợ khi cần thiết. Mang t/h/a/i và chăm sóc người bệnh cùng lúc không phải chuyện dễ dàng.”
Hạ An chỉ khẽ gật đầu.
Cô biết bác sĩ nói đúng, nhưng hiện tại cô không có nhiều lựa chọn. Người duy nhất cô có thể dựa vào là chính mình , còn mẹ thì đã không đủ sức khỏe để chăm sóc ngược lại cho cô.
Cuộc sống ở Nam Giang dần đi vào quỹ đạo.
Ban ngày, Hạ An nhận công việc nhập liệu cho một cửa hàng trực tuyến. Công việc không yêu cầu đến văn phòng, chỉ cần hoàn thành số lượng dữ liệu theo thời hạn. Thu nhập không cao bằng lúc làm ở Hoắc Thị, nhưng đủ để cô trang trải những khoản sinh hoạt cơ bản.
Buổi tối, cô thường tranh thủ học thêm một số kỹ năng văn phòng, hy vọng sau này có thể tìm được công việc tốt hơn.
Có hôm đang làm việc, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến. Cô vội rời khỏi bàn, chạy vào nhà vệ sinh. Đợi cảm giác khó chịu qua đi , Hạ An rửa mặt rồi nhìn mình trong gương.
Gương mặt cô xanh xao hơn trước , quầng mắt cũng đậm hơn.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng.
“Con à , mẹ sẽ cố gắng.”
Đó không phải lời hứa với một người nào khác. Cô chỉ muốn nhắc bản thân rằng từ bây giờ, mọi quyết định đều cần nghĩ thêm một người .
Ở Bắc Thành, Hoắc Vân Thành vẫn chưa thể quen với việc Hạ An biến mất khỏi cuộc sống của mình .
Anh không gọi cho cô thêm sau nhiều lần không nhận được phản hồi, nhưng cũng không xóa số điện thoại hay những tin nhắn cũ. Mỗi lần mở danh bạ, ngón tay anh thường dừng lại ở cái tên ấy rồi lặng lẽ chuyển sang công việc khác.
Chuyện giữa hai gia đình Hoắc và Tống cũng ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.
Một buổi tối, khi trở về nhà, Hoắc Vân Thành nhận
được
lời đề nghị dùng bữa từ cha
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-17
Trong phòng khách, ông Hoắc
đã
ngồi
chờ sẵn, bên cạnh là tập tài liệu hợp tác giữa hai tập đoàn.
“Chuyện với nhà họ Tống, con định để đến bao giờ?”
Hoắc Vân Thành tháo đồng hồ, đặt lên bàn.
“Con đã nói rồi , con không có ý định kết hôn với Tống Nhã Kỳ.”
“Đây không chỉ là chuyện hôn nhân. Hai nhà đã có quan hệ làm ăn nhiều năm, nếu con đồng ý, lợi ích của cả hai bên đều được đảm bảo.”
“Con không dùng hôn nhân để đổi lấy hợp đồng.”
Ông Hoắc cau mày.
“Con đã ba mươi mốt tuổi, không còn nhỏ nữa. Một người đàn ông không thể chỉ biết đến công việc.”
Hoắc Vân Thành nhìn cha mình .
“Vậy cha muốn con kết hôn với một người con không có tình cảm, chỉ để mọi người hài lòng?”
“Ít nhất Nhã Kỳ là người phù hợp.”
Anh không tranh luận thêm. Anh hiểu cha mình sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ chấp nhận.
Sau bữa tối, Hoắc Vân Thành trở về phòng làm việc. Trợ lý Lâm gọi điện báo cáo một số công việc còn tồn đọng, sau đó dè dặt nhắc đến Hạ An.
“Tổng giám đốc, tôi đã kiểm tra lại thông tin nghỉ việc của cô Hạ. Cô ấy đã chuyển khỏi Bắc Thành cùng mẹ , nhưng hiện tại chúng ta chưa có địa chỉ cụ thể.”
“Cậu không cần tìm nữa.”
Trợ lý Lâm im lặng.
“Vâng.”
Hoắc Vân Thành kết thúc cuộc gọi, mở ngăn kéo lấy ra chiếc thẻ nhân viên cũ mà anh vô tình giữ lại sau khi nhận bàn giao hồ sơ. Trên tấm thẻ, nụ cười của cô gái trẻ vẫn rất nhẹ nhàng.
Anh nhớ đến câu nói hôm ấy của cô.
Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây.
Có lẽ anh đã quá quen với việc mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, đến mức không nhận ra có những người một khi đã quyết định rời đi thì sẽ không chờ anh quay đầu.
Ba tháng trôi qua.
Hạ An đã quen hơn với nhịp sống tại Nam Giang. Sức khỏe của mẹ có tiến triển tốt , còn t/h/a/i kỳ của cô cũng bước sang giai đoạn ổn định hơn. Cô bắt đầu tìm hiểu những món ăn phù hợp cho phụ nữ mang thai, đồng thời dành dụm một khoản nhỏ để chuẩn bị cho ngày sinh.
Một buổi chiều, khi đang phân loại quần áo cũ, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
“Cô Hạ, hồ sơ của mẹ cô đã được duyệt hỗ trợ một phần chi phí điều trị. Cô có thể đến hoàn tất thủ tục vào ngày mai.”
Hạ An vui mừng cảm ơn rồi nhanh ch/óng ghi lại lịch hẹn.
Cô vừa cất điện thoại thì bà Thu từ phòng ngủ bước ra , trên tay cầm một chiếc áo len nhỏ màu vàng nhạt.
“Mẹ tìm thấy cuộn len cũ, định đan cho em bé một chiếc áo. Con thấy màu này được không ?”
Hạ An nhìn chiếc áo còn dang dở, khóe mắt bất giác cong lên.
“Đẹp lắm mẹ .”
“Không biết là trai hay gái, mẹ cứ đan trước . Sau này lớn hơn một chút, chắc sẽ mặc vừa .”
Hạ An ngồi xuống cạnh mẹ , nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.
“Dù là trai hay gái, con cũng mong con khỏe mạnh.”
Bà Thu mỉm cười , nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
“An, con đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho bé chưa ?”
Hạ An lắc đầu.
“Con muốn đợi đến khi bé chào đời.”
“Vậy cũng được . Nhưng mẹ nghĩ, dù sau này có chuyện gì, con cũng nên để bé biết rằng mình từng được mong chờ như thế nào.”
Hạ An nhìn mẹ , trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cô không biết tương lai sẽ ra sao , nhưng ít nhất lúc này , cô và con không còn phải sống trong những ngày tháng thấp thỏm như trước .
Đêm đó, sau khi mẹ đã ngủ, Hạ An mở ngăn kéo lấy tấm ảnh siêu âm lần gần nhất. Hình dáng đứa bé vẫn còn rất nhỏ, chưa thể nhìn rõ, nhưng cô đã có thể tưởng tượng đến ngày được ôm con trong vòng tay.
Điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ sáng lên. Một thông báo tin tức hiện trên màn hình, nhắc đến Hoắc Thị và buổi tiệc kỷ niệm sắp tới.
Hạ An nhìn lướt qua, định tắt đi thì ánh mắt chợt dừng lại ở dòng chữ bên dưới : “Hoắc gia và Tống gia được cho là sắp công bố tin vui sau thời gian bàn bạc chuyện hôn sự.”
Cô nhìn dòng chữ ấy vài giây, sau đó lặng lẽ tắt màn hình.
Ngoài ban công, gió đêm thổi qua rèm cửa. Hạ An đặt tấm ảnh siêu âm vào chiếc hộp nhỏ, bên cạnh đôi tất trẻ sơ sinh cô đã mua từ ngày đầu biết mình mang thai.
Cô vừa khép nắp hộp thì đứa bé trong bụng khẽ chuyển động, một cảm giác rất nhẹ khiến cô bất giác dừng tay, cúi xuống nhìn bụng mình .
“Con đang chào mẹ sao ?”
Cô mỉm cười , bàn tay dịu dàng đặt lên bụng, rồi lấy cuốn sổ ghi chép ra , bắt đầu viết những dòng đầu tiên dành cho đứa trẻ mà cô vẫn chưa biết sẽ gọi bằng cái tên nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.