Loading...

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI
#16. Chương 16

ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI

#16. Chương 16


Báo lỗi

Cửa phòng Tổng giám đốc khép lại sau lưng Hạ An.

Hoắc Vân Thành ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là đơn xin nghỉ việc cô vừa gửi lên hệ thống. Anh không lập tức hỏi, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trầm xuống.

“Ngồi đi .”

Hạ An kéo ghế, ngồi đối diện anh .

“Em muốn nghỉ việc?”

“Dạ.”

“Lý do tại sao lại xin nghỉ?”

“Gia đình em có việc, mẹ em cần chuyển đến nơi khác để tiện điều trị. Em không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa.”

Hoắc Vân Thành khép tập hồ sơ lại .

“Em có thể xin nghỉ phép. Nếu cần chuyển nơi điều trị cho mẹ , tôi có thể giúp em tìm bệnh viện phù hợp.”

“Cảm ơn anh , nhưng em đã có kế hoạch rồi .”

“Vậy còn công việc? Em đã làm quen với mọi thứ, cũng sắp được ký hợp đồng chính thức. Tại sao lại chọn rời đi vào lúc này ?”

Hạ An nhìn xuống hai bàn tay.

“Có những chuyện không thể chỉ dựa vào công việc để quyết định.”

Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cô.

“Là vì chuyện hôm trước ?”

Cô im lặng.

Hoắc Vân Thành hiểu sự im lặng ấy chính là câu trả lời. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa kính, giọng nói trầm thấp:

“ Tôi đã nói với em, chuyện giữa hai gia đình không phải do tôi quyết định. Tôi cũng chưa từng đồng ý đính hôn với Tống Nhã Kỳ.”

“Em biết anh chưa đồng ý.”

“Vậy em còn băn khoăn điều gì?”

Hạ An ngẩng đầu nhìn anh . Cô muốn hỏi nếu gia đình anh tiếp tục gây áp lực, anh sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng cô không có tư cách yêu cầu anh từ bỏ những mối quan hệ đã tồn tại từ trước khi cô xuất hiện.

“Em không muốn trở thành nguyên nhân khiến anh phải đối đầu với gia đình.”

“Đó là việc tôi cần tự giải quyết, không phải lý do để em rời đi .”

“ Nhưng em không muốn chờ đợi.”

Câu nói vừa thốt ra khiến cả hai cùng im lặng.

Hạ An hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Anh có cuộc sống của anh , có những trách nhiệm mà em không thể hiểu hết. Còn em có mẹ , có việc học và những dự định riêng. Em không muốn cứ mãi đứng giữa những điều chưa rõ ràng.”

Hoắc Vân Thành bước trở lại bàn làm việc.

“Em từng nói muốn có thêm thời gian. Tôi đã cho em thời gian. Bây giờ em lại quyết định rời đi mà không cho tôi cơ hội giải thích?”

“Em không trách anh .”

“ Nhưng em đang tự quyết định thay cả hai.”

Hạ An c/ắ/n nhẹ môi. Cô biết anh nói đúng, nhưng có những chuyện một khi đã biết thì không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy.

“Hoắc Vân Thành, em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây.”

Lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên anh , không phải Hoắc tổng, cũng không phải cách xưng hô thân mật mà anh từng muốn cô sử dụng. Giọng cô rất khẽ, nhưng từng chữ lại khiến sắc mặt anh lạnh đi .

“Em chắc chắn?”

“Dạ.”

Anh nhìn cô hồi lâu rồi hỏi:

“Em chưa từng nghĩ đến việc ở lại sao ?”

Hạ An không trả lời ngay. Trong lòng cô có một câu trả lời khác, nhưng cô không thể nói ra .

“Có. Nhưng em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”

Hoắc Vân Thành không tiếp tục giữ cô. Anh quay về ghế, cầm đơn xin nghỉ việc lên, nét mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Được. Tôi sẽ để phòng nhân sự xử lý theo quy định. Nếu em cần hỗ trợ trong việc chuyển nơi điều trị cho mẹ , cứ liên hệ với tôi .”

Hạ An đứng dậy, cúi đầu.

“Cảm ơn anh vì tất cả.”

Cô xoay người bước đi . Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng anh lại vang lên phía sau .

“Hạ An.”

Cô dừng lại .

“Nếu một ngày em gặp khó khăn, đừng vì chuyện hôm nay mà không tìm đến tôi .”

Mắt cô cay xè, nhưng vẫn không quay đầu.

“Em biết rồi .”

Cánh cửa đóng lại . Hoắc Vân Thành nhìn khoảng không trước mặt, bàn tay đặt trên tập hồ sơ bất giác siết c/h/ặ/t. Anh không hiểu vì sao một người từng khiến anh muốn chủ động giữ lại lại có thể quyết định rời đi dứt khoát đến vậy .

Ba ngày sau , Hạ An hoàn tất thủ tục nghỉ việc.

Cô không nhận lời đề nghị giữ lại của Tống Minh Châu, cũng không để trợ lý Lâm sắp xếp xe đưa hai mẹ con đến nơi ở mới. Cô chọn một thành phố cách Bắc Thành khá xa, nơi có bệnh viện phù hợp với tình trạng của mẹ và mức sinh hoạt phí vừa với khả năng của mình .

Nguyễn Bạch Thu ban đầu không muốn con gái phải vất vả chuyển đi , nhưng sau khi nghe Hạ An trình bày kế hoạch, bà cũng không phản đối nữa.

“Con đã tìm được chỗ ở chưa ?”

“Dạ rồi . Là một căn hộ nhỏ, gần bệnh viện và có thể thuê theo tháng. Con cũng tìm được vài công việc làm tại nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-16
”

“Còn chuyện học?”

“Con sẽ xin bảo lưu. Khi ổn định, con sẽ quay lại học tiếp.”

Bà Thu nhìn con gái đang xếp quần áo vào vali, khẽ hỏi:

“Con đã nói với cậu ấy chưa ?”

Hạ An dừng tay.

“Con đã nói chúng con không nên tiếp tục nữa.”

“Còn chuyện đứa bé?”

Cô lắc đầu.

“Mẹ, con xin mẹ đừng nhắc chuyện này với ai. Con muốn tự mình quyết định khi nào nên nói .”

Bà Thu không đồng tình hoàn toàn , nhưng cũng không ép buộc.

“Được. Mẹ sẽ không nói thay con. Nhưng con phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra , mẹ vẫn ở đây.”

Hạ An mỉm cười , nhẹ nhàng ôm lấy mẹ .

“Con biết rồi mẹ .”

Ngày rời Bắc Thành, trời đổ mưa từ sáng sớm.

Hạ An kéo vali xuống sảnh, một tay đỡ mẹ , tay còn lại giữ chiếc túi đựng hồ sơ khám thai. Cô đã đặt xe từ trước , dự định đến bến xe rồi tiếp tục hành trình đến thành phố mới.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Hoắc Vân Thành.

“Nghe nói hôm nay em rời Bắc Thành?”

Hạ An nhìn màn hình, không biết ai đã nói cho anh biết . Cô không trả lời ngay, cho đến khi một tin nhắn khác hiện lên.

“Em đang ở đâu ? Tôi muốn gặp em.”

Cô đứng lặng giữa sảnh. Chỉ cần trả lời, có lẽ anh sẽ đến. Chỉ cần gặp anh thêm một lần , những quyết tâm cô vất vả xây dựng suốt mấy ngày qua có thể sẽ lung lay.

Bà Thu nhìn con gái.

“Cậu ấy nhắn tin à ?”

Hạ An khẽ gật đầu.

“Con không gặp sao ?”

“Không ạ.”

Cô tắt màn hình, cất điện thoại vào túi.

“Đi thôi mẹ . Xe sắp đến rồi .”

Hai mẹ con vừa bước ra khỏi cửa thì một chiếc xe màu đen bất ngờ dừng lại trước sảnh. Hạ An thoáng khựng bước khi nhìn thấy trợ lý Lâm từ ghế lái đi xuống.

“Hạ An, cô thật sự định đi sao ?”

Cô cố giữ bình tĩnh.

“Vâng. Tôi đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc rồi .”

Trợ lý Lâm nhìn chiếc vali bên cạnh cô, có vẻ muốn nói thêm nhưng lại thôi.

“Tổng giám đốc đang tìm cô. Mấy ngày nay anh ấy không vui, công việc cũng bị ảnh hưởng.”

Hạ An cúi mắt.

“Chuyện giữa tôi và anh ấy đã kết thúc. Mong anh đừng nói thêm với anh ấy về lịch trình của tôi .”

“Cô có chuyện gì khó nói với Tổng giám đốc sao ?”

“Không có .”

Trợ lý Lâm nhìn cô, dường như không tin hoàn toàn . Nhưng anh hiểu mình không có quyền hỏi sâu hơn.

“Ít nhất cô hãy nhận lấy thứ này .”

Anh đưa cho cô một chiếc túi giấy. Bên trong là một tập tài liệu liên quan đến bệnh viện và danh sách một số cơ sở y tế ở những thành phố lân cận.

Hạ An không nhận.

“ Tôi không thể nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa.”

“Đây không phải tiền. Tổng giám đốc chỉ bảo tôi chuẩn bị thông tin, cô có thể tham khảo hoặc không .”

Cô do dự rồi nhận lấy túi giấy.

“Cảm ơn anh .”

Xe đến, Hạ An đỡ mẹ lên trước rồi mới đặt vali vào cốp. Trước khi đóng cửa xe, cô quay đầu nhìn lại con đường phía sau .

Bắc Thành từng là nơi cô cố gắng bám trụ để chăm sóc mẹ , cũng là nơi cô gặp Hoắc Vân Thành. Cô đã từng hy vọng có thể cùng anh bước tiếp, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn đưa đứa trẻ trong bụng rời khỏi những điều khiến mình bất an.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Điện thoại trong túi lại rung lên, lần này là một cuộc gọi đến từ Hoắc Vân Thành.

Hạ An nhìn tên anh trên màn hình, bàn tay đặt lên bụng. Sau vài giây do dự, cô tắt chuông rồi úp điện thoại xuống ghế.

Ở phía bên kia thành phố, Hoắc Vân Thành đứng bên cửa sổ văn phòng, nghe trợ lý Lâm báo rằng Hạ An đã rời đi .

“Cô ấy đi một mình sao ?”

“Cô ấy đưa mẹ đi cùng. Tôi có gặp ở sảnh nhưng cô ấy không nói địa chỉ nơi đến.”

Hoắc Vân Thành im lặng.

Một lúc sau , anh lấy điện thoại gọi lại cho cô. Cuộc gọi vẫn không được bắt máy.

Anh nhìn màn hình tối dần, rồi bất chợt hỏi:

“Cậu có biết gần đây cô ấy có biểu hiện gì bất thường không ?”

Trợ lý Lâm suy nghĩ một lát.

“Cô ấy có vẻ mệt hơn trước , nhưng tôi không rõ nguyên nhân.”

Hoắc Vân Thành đặt điện thoại xuống bàn. Trong đầu anh chợt nhớ lại bàn tay Hạ An từng vô thức đặt lên bụng khi đứng trước mặt mình hôm nọ, cùng vẻ mặt cô khi nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói .

Anh mở ngăn kéo, lấy ra đơn xin nghỉ việc của cô.

Lần đầu tiên, Hoắc Vân Thành có cảm giác mình đã bỏ lỡ một chuyện vô cùng quan trọng, mà người duy nhất có thể cho anh câu trả lời lại đang trên đường rời khỏi cuộc đời anh .

Bạn vừa đọc đến chương 16 của truyện ĐÊM ĐÓ TÔI MANG THAI CON TỔNG TÀI thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo