Loading...
Hạ An nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi , lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi.
“Được. Tôi sẽ đợi em. Dù là chuyện gì, em cứ nói .”
Câu trả lời của Hoắc Vân Thành khiến cô càng khó giữ bình tĩnh. Cô đã quyết định sẽ nói cho anh biết về đứa trẻ, dù kết quả sau đó thế nào cũng sẽ không trốn tránh.
Tan làm , cô không vội về nhà mà ghé qua một cửa hàng mẹ và bé. Đứng trước những món đồ nhỏ xíu được xếp ngay ngắn trên kệ, Hạ An bất giác dừng lại . Cô cầm một đôi tất trẻ sơ sinh lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp vải mềm.
Đây là lần đầu tiên cô thật sự nghĩ đến việc mua một món đồ cho con.
Cô chưa biết đứa trẻ là trai hay gái, cũng chưa biết sau này mình có thể cho con một cuộc sống tốt đẹp đến đâu . Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có một sinh linh đang lớn lên từng ngày, lòng cô lại xuất hiện một cảm giác vừa xa lạ vừa dịu dàng.
Cuối cùng, cô đặt đôi tất trở lại kệ. Hôm nay cô chưa nên mua gì cả. Trước khi nghĩ đến tương lai, cô cần nói rõ mọi chuyện với cha đứa bé.
Bảy giờ tối, Hạ An đến nhà hàng đã hẹn. Hoắc Vân Thành vẫn chưa tới, cô chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi chờ.
Trong lúc đợi, cô lấy điện thoại ra , mở tấm ảnh kết quả xét nghiệm. Ngón tay cô dừng trên dòng chữ xác nhận t/h/a/i kỳ, sau đó tắt màn hình.
Mười phút sau , điện thoại nhận được cuộc gọi từ Tống Minh Châu.
“Hạ An, em đang ở đâu ?”
“Em đang có chút việc bên ngoài. Có chuyện gì không chị?”
“Chị định hỏi em ngày mai có thể đến sớm một chút không . Có vài hồ sơ cần hoàn tất trước khi Tổng giám đốc đi công tác.”
“Dạ được ạ.”
Tống Minh Châu ngập ngừng một lát rồi nói :
“À, em có nghe chuyện Tổng giám đốc sắp đính hôn chưa ?”
Hạ An thoáng sững người .
“Đính hôn ạ?”
“Chị cũng chỉ nghe người trong phòng hành chính nói lại . Hình như gia đình họ Hoắc đang bàn chuyện kết thông gia với nhà họ Tống ở Nam Thành. Người được nhắc đến là cô Tống Nhã Kỳ, con gái của chủ tịch Tống thị.”
Hạ An cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi .
“Chuyện này có thật không chị?”
“Chị không rõ. Những chuyện riêng của Tổng giám đốc, người ngoài khó biết được . Em cũng đừng nghe lời đồn rồi bàn tán kẻo lại mất việc thì toi.”
“Dạ, em biết rồi .”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ An ngồi bất động. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, dòng xe vẫn nối nhau chạy qua, ánh đèn thành phố phản chiếu thành những vệt dài trên mặt đường.
Một lúc sau , cô đứng dậy, đi đến quầy thanh toán rồi bước ra ngoài.
Cô không biết mình đang sợ điều gì. Có lẽ là sợ người đàn ông cô định nói cho biết về đứa trẻ đã có một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Cũng có thể cô sợ bản thân trở thành người chen vào một mối quan hệ mà cô chưa từng được biết đến.
Hạ An vừa ra đến sảnh thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng trước cửa. Hoắc Vân Thành bước xuống, phía sau còn có trợ lý Lâm.
Anh nhìn quanh, ánh mắt nhanh ch/óng dừng lại ở cô.
“Em đến rồi sao ? Sao không vào trong đợi?”
“Em vừa ra ngoài một chút.”
Hoắc Vân Thành nhận ra sắc mặt cô không được tốt .
“Có chuyện gì sao ?”
Hạ An chưa kịp trả lời thì một giọng nữ vang lên từ phía sau .
“Vân Thành.”
Một người phụ nữ mặc váy trắng bước xuống từ chiếc xe khác. Cô ta có vẻ ngoài thanh lịch, mái tóc dài được b/úi gọn, trên tay cầm một chiếc túi xách hàng hiệu.
Hoắc Vân Thành quay lại , ánh mắt thoáng lạnh đi .
“Sao cô lại đến đây?”
Người phụ nữ mỉm cười , như thể không để ý đến thái độ của anh .
“Bác Hoắc bảo em đưa tài liệu cho anh . Tiện thể, hai bác cũng muốn hẹn anh cuối tuần này về nhà dùng bữa.”
Ánh mắt cô ta chuyển sang Hạ An.
“Cô đây là…?”
“Nhân viên công ty.” Hoắc Vân Thành trả lời ngắn gọn.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, nhưng nụ cười vẫn không thay đổi.
“Chào cô. Tôi là Tống Nhã Kỳ.”
Hạ An lịch sự đáp lại :
“Chào cô.”
Tống Nhã Kỳ đưa tập tài liệu cho Hoắc Vân Thành.
“Đây là bản kế hoạch hợp tác mà ba em muốn anh xem trước . Còn chuyện cuối tuần, anh đừng quên nhé. Hai gia đình đã nói chuyện với nhau rồi .”
Hoắc Vân Thành nhận tài liệu, giọng nói không mấy vui vẻ:
“Chuyện công việc cô có thể gửi qua trợ lý Lâm. Còn chuyện gia đình, tôi sẽ tự sắp xếp.”
Tống Nhã Kỳ không tranh luận, chỉ nhẹ nhàng nói :
“Em biết anh bận. Nhưng có những chuyện không thể cứ mãi trì hoãn.”
Nói xong, cô ta nhìn Hạ An thêm một lần rồi mới rời đi .
Hạ An đứng cạnh Hoắc Vân Thành, cảm giác trong lòng càng lúc càng nặng nề. Cô đã nghe rõ từng lời giữa hai người . Dù anh không thừa nhận chuyện đính hôn, nhưng câu nói “hai gia đình đã nói chuyện với nhau ” vẫn đủ khiến cô hiểu rằng mối quan hệ ấy không đơn giản chỉ là lời đồn.
Hoắc Vân Thành quay sang cô.
“Chúng ta vào trong thôi.”
“Em nghĩ hôm nay không cần nữa.”
Anh cau mày.
“Em vừa nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi mà.”
Hạ An
nhìn
anh
, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-15
“Chuyện đó… để hôm khác đi .”
“Em đã chờ cả buổi tối, sao bây giờ lại muốn bỏ về?”
“Em thấy hơi mệt.”
Hoắc Vân Thành nhìn cô thật lâu.
“Hạ An, có phải em vừa nghe được chuyện gì không ?”
Cô không trả lời.
Anh khẽ thở ra .
“Nếu là chuyện Nhã Kỳ, tôi sẽ giải thích với em. Giữa tôi và cô ấy không có quan hệ tình cảm như em nghĩ.”
Hạ An ngẩng đầu.
“Vậy chuyện hai gia đình bàn chuyện kết thông gia là sao ?”
“Đó là chuyện người lớn tự quyết định. Tôi chưa từng đồng ý.”
“ Nhưng anh cũng chưa từ chối dứt khoát.”
“Vì tôi chưa có thời gian xử lý.”
Hạ An nhìn anh , đôi mắt dần trở nên bình tĩnh đến lạ.
“Có lẽ anh không thấy chuyện đó quan trọng, nhưng với em thì khác. Em không thể cứ đứng bên cạnh anh , chờ xem một ngày nào đó anh sẽ chọn cuộc sống nào.”
“Em không phải người đứng bên lề.”
“ Nhưng anh chưa từng nói em là người anh muốn giữ lại .”
Hoắc Vân Thành im lặng. Anh không phải người giỏi nói những lời tình cảm, càng không quen giải thích chuyện riêng tư với người khác. Nhưng lần đầu tiên, anh nhận ra sự im lặng của mình có thể khiến một người tổn thương đến mức nào.
Anh vừa định lên tiếng thì Hạ An đã lùi lại .
“Em xin lỗi . Hôm nay em không thể nói chuyện đó với anh được .”
“Hạ An.”
Cô dừng bước nhưng không quay đầu.
“Cho tôi thêm chút thời gian. Tôi sẽ giải quyết chuyện gia đình.”
Cô nhắm mắt trong giây lát.
“Anh cứ giải quyết cuộc sống của anh trước đi .”
Đêm đó, Hạ An trở về nhà rất muộn. Nguyễn Thị Thu vẫn chưa ngủ, bà nhìn con gái rồi nhận ra có điều gì đó không ổn .
“Con đã nói chuyện với cậu ấy chưa ?”
Hạ An lắc đầu.
“Con nghe nói anh ấy sắp đính hôn.”
Bà Thu im lặng.
“Có phải cậu ấy đã nói vậy với con không ?”
“Không. Nhưng người phụ nữ kia đến tìm anh ấy . Hai gia đình họ đã bàn chuyện kết thông gia.”
Hạ An ngồi xuống cạnh mẹ , lấy tờ kết quả xét nghiệm trong túi ra đặt lên bàn.
“Con vốn định nói cho anh ấy biết . Nhưng bây giờ con không muốn nữa.”
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa ?”
“Con không muốn đứa bé sinh ra trong một mối quan hệ mà ngay từ đầu đã không có chỗ đứng rõ ràng. Con cũng không muốn một ngày nào đó người ta nghĩ con dùng đứa trẻ để giữ chân anh ấy .”
Bà Thu nhìn con gái, ánh mắt đầy xót xa.
“Vậy con định làm gì?”
Hạ An im lặng một lúc rồi nói :
“Con muốn đưa mẹ đến nơi khác sống. Con sẽ tìm công việc mới, vừa chăm sóc mẹ vừa chuẩn bị cho em bé.”
“Còn việc học của con?”
“Con sẽ tìm cách bảo lưu một thời gian. Khi mọi thứ ổn định, con sẽ tiếp tục.”
“An An, con không cần phải quyết định vội chỉ vì một chuyện chưa được xác nhận chính xác.”
“Con không chỉ vì chuyện đính hôn.” Hạ An khẽ lắc đầu. “Con đã nghĩ về cuộc sống sau này rất nhiều. Con muốn tự mình nuôi đứa bé, không phải chờ đợi một lời hứa mà con không biết có được thực hiện hay không .”
Bà Thu nắm lấy tay con gái.
“Mẹ không muốn con hối hận.”
“Con cũng không muốn . Nhưng nếu cứ ở lại , mỗi ngày nhìn thấy anh ấy , con sẽ không biết phải đối diện với tình cảm của mình thế nào.”
Hạ An cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên bụng.
“Con muốn con mình được lớn lên trong một cuộc sống bình yên.”
Sáng hôm sau , Hạ An nộp đơn xin nghỉ việc. Cô không nói rõ lý do, chỉ trình bày rằng gia đình có việc cần chuyển đi nơi khác và bản thân không thể tiếp tục công việc.
Tống Minh Châu khá bất ngờ.
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa ? Nếu có khó khăn gì, chị có thể giúp em trao đổi với phòng nhân sự.”
“Em cảm ơn chị. Đây là quyết định em đã cân nhắc rất lâu.”
“Ít nhất em cũng nên bàn giao công việc đầy đủ. Tổng giám đốc biết chuyện này chưa ?”
Hạ An khẽ lắc đầu.
“Em sẽ tự nói với anh ấy .”
Rời khỏi phòng hành chính, cô trở về bàn làm việc, thu dọn những món đồ cá nhân ít ỏi. Trong lúc sắp xếp, cô nhìn thấy tấm thẻ nhân viên mang tên mình , bất giác nhớ đến những ngày đầu bước chân vào Hoắc Thị.
Cô từng nghĩ công việc này sẽ giúp cuộc sống của hai mẹ con ổn định hơn. Cũng không ngờ chính nơi đây lại khiến cô gặp một người làm trái t/i/m mình rung động, rồi mang theo một bí mật không thể nói thành lời.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là Hoắc Vân Thành.
Hạ An nhìn màn hình hồi lâu mới bắt máy.
“Em đang ở công ty à ?”
“Dạ.”
“ Tôi vừa nhận được thông báo em xin nghỉ việc. Lên phòng tôi ngay.”
Giọng anh trầm xuống, không cho cô cơ hội từ chối.
Hạ An khép chiếc túi vừa thu dọn, chậm rãi đứng dậy. Cô biết cuộc gặp này không thể tránh được nữa, nhất là khi trong ngăn kéo bàn làm việc vẫn còn tờ kết quả xét nghiệm mà cô đã cẩn t/h/ậ/n mang theo từ sáng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.