Loading...
Hạ An đứng bất động trước cửa phòng. Tờ giấy xét nghiệm nằm trong tay mẹ , những dòng chữ in trên đó rõ ràng đến mức cô không còn cách nào phủ nhận.
Nguyễn Thị Thu nhìn con gái, giọng nói có chút run rẩy:
“Con có t/h/a/i rồi sao ?”
Hạ An cúi đầu, hai bàn tay siết c/h/ặ/t quai túi xách.
“Dạ.”
“Được bao lâu rồi ?”
“Khoảng năm tuần.”
Người mẹ im lặng. Bà đặt tờ giấy xuống giường, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng.
“Cha đứa bé là ai?”
Hạ An không trả lời ngay. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Là người mẹ từng gặp ở bệnh viện. Anh ấy tên Hoắc Vân Thành.”
Bà Thu khẽ nhíu mày.
“Người đưa mẹ đi cấp cứu đúng không ?”
“Dạ.”
“Con và cậu ấy …”
“Chúng con đã ở bên nhau một thời gian, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thật sự rõ ràng.”
Hạ An không muốn nói dối mẹ , nhưng cũng không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ bắt đầu từ một đêm ngoài dự tính. Cô sợ chỉ cần kể hết, mẹ sẽ tự trách vì bệnh tình của mình đã khiến cô phải vất vả, rồi từ đó cho rằng cô m/a/n/g t/h/a/i là để tìm một chỗ dựa.
Nguyễn Bạch Thu nhìn con gái thật lâu.
“Cậu ấy đã biết chưa ?”
Hạ An lắc đầu.
“Chưa ạ.”
“Tại sao con không nói ?”
Cô cúi mắt nhìn hai bàn tay.
“Con chưa biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào. Con cũng chưa chuẩn bị được gì cả. Công việc của con mới ổn định, mẹ còn phải điều trị… Con không muốn vì đứa bé mà ép anh ấy phải chịu trách nhiệm.”
Bà Thu thở dài, đưa tay nắm lấy tay con.
“An An, mẹ biết con sợ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng đứa trẻ không phải là một món nợ. Nó có quyền được biết cha mình là ai, và người đàn ông đó cũng có quyền biết mình sắp làm cha.”
“Con hiểu mà mẹ .”
“Hiểu thì phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mẹ không muốn con vì sợ bị từ chối mà tự quyết định thay cả ba người .”
Hạ An mím môi. Câu nói ấy chạm đúng điều cô vẫn cố né tránh.
Bà Thu tiếp tục:
“Còn nếu cậu ấy không muốn nhận đứa bé, con cũng phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng ít nhất, hãy để mọi chuyện được nói ra bằng sự thật, đừng để sau này con phải hối hận vì đã im lặng.”
Hạ An gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Mẹ đừng lo. Con sẽ tự sắp xếp.”
“Con có thể mạnh mẽ, nhưng không cần phải một mình gánh hết mọi thứ.”
Bà đưa tay vuốt tóc con gái. Hạ An cúi xuống tựa đầu vào vai mẹ , lần đầu tiên kể từ khi biết mình mang thai, cô mới cảm thấy có thể thở ra một hơi thật dài.
Sáng hôm sau , Hạ An đến công ty muộn hơn thường lệ. Cô đã suy nghĩ cả đêm về lời mẹ nói , nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để gặp Hoắc Vân Thành.
Điện thoại rung lên khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc.
Là tin nhắn của anh .
“Trưa nay ăn cùng tôi . Có chuyện muốn nói .”
Hạ An nhìn màn hình, ngón tay khựng lại . Cô định nhắn hỏi anh có chuyện gì, nhưng cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn:
“Vâng.”
Đúng mười hai giờ, trợ lý Lâm đến báo cô lên tầng cao nhất. Hạ An đi theo anh , trong lòng thấp thỏm.
Hoắc Vân Thành không đưa cô đến nhà hàng như cô nghĩ. Anh đã chuẩn bị bữa trưa trong phòng tiếp khách riêng, không có nhân viên nào khác.
“Ngồi đi .”
Hạ An kéo ghế đối diện.
“Anh có chuyện gì muốn nói với em?”
Hoắc Vân Thành đặt chiếc điện thoại xuống bàn.
“Cuối tuần này tôi phải sang Nam Thành giải quyết một số việc. Sau đó có thể sẽ ở lại thêm vài ngày.”
“Vâng.”
“Em có muốn đi cùng không ?”
Hạ An ngẩng đầu, rõ ràng bất ngờ.
“Em đi cùng anh sao ?”
“Chỉ là chuyến đi ngắn. Nếu em muốn thay đổi không khí, tôi có thể sắp xếp.”
Cô lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-14
“Em còn công việc và việc học. Hơn nữa, em nghĩ chúng ta không nên để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.”
Hoắc Vân Thành nhìn cô.
“Em luôn đặt ra rất nhiều giới hạn.”
“Bởi vì em muốn mọi chuyện rõ ràng. Em không muốn một ngày nào đó, khi tình cảm giữa chúng ta thay đổi, em lại không biết phải tiếp tục làm việc thế nào.”
“Em cho rằng tôi sẽ để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc của em?”
“Em không nói anh sẽ làm vậy . Em chỉ muốn tự bảo vệ mình .”
Anh im lặng một lúc rồi gật đầu.
“Được. Tôi hiểu.”
Bữa trưa diễn ra trong không khí yên tĩnh. Hoắc Vân Thành không tiếp tục chủ đề ấy , nhưng khi cô chuẩn bị rời đi , anh bất ngờ hỏi:
“Dạo này em có chuyện gì giấu tôi đúng không ?”
Hạ An khựng lại .
“Sao anh lại hỏi vậy ?”
“Em thường xuyên mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt . Hôm qua lúc ở phòng tôi , em còn có vẻ muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.”
Cô siết nhẹ quai túi.
“Chỉ là vài chuyện riêng, em chưa biết phải nói thế nào.”
“Liên quan đến sức khỏe à ?”
“Không hẳn.”
Hoắc Vân Thành đứng dậy, giọng trầm xuống:
“Hạ An, tôi không phải người có thể đọc được suy nghĩ của em. Nếu có chuyện gì, em phải nói thì tôi mới biết được .”
Cô nhìn anh . Chỉ cần nói ra ba chữ mang thai, mọi thứ sẽ không còn như trước . Nhưng ngay lúc này , cô vẫn chưa đủ can đảm.
“Đợi thêm một chút được không anh ?”
Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp:
“Được. Nhưng đừng để bản thân chịu đựng một mình .”
Buổi chiều, Hạ An nhận được thông báo từ phòng nhân sự về việc rà soát hợp đồng lao động. Hợp đồng thử việc của cô sắp kết thúc, nếu muốn tiếp tục làm việc tại Hoắc Thị, cô cần hoàn tất một số thủ tục trước thời hạn.
Cô nhìn tờ thông báo, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.
Có lẽ cô nên rời khỏi Hoắc Thị trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Không phải vì cô muốn trốn tránh Hoắc Vân Thành, mà bởi cô cần một khoảng thời gian để sắp xếp cuộc sống. Khi đứa trẻ chào đời, cô không thể vừa làm việc với cường độ hiện tại, vừa chăm sóc mẹ và nuôi con nếu không có sự chuẩn bị .
Cô mở trang tuyển dụng, bắt đầu tìm kiếm những công việc có thời gian linh hoạt hơn. Mức lương có thể thấp hơn, nhưng ít nhất cô có thể chủ động sắp xếp thời gian.
Đang xem thông tin, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Người gọi là bác sĩ phụ trách điều trị cho mẹ cô.
“Cô Hạ, tôi gọi để thông báo về kết quả đ/á/n/h giá gần đây. Tình trạng của mẹ cô hiện đã ổn định hơn, nhưng vẫn cần theo dõi định kỳ. Chúng tôi muốn trao đổi với gia đình về phương án điều trị tiếp theo.”
“Dạ, tôi sẽ đến bệnh viện vào ngày mai.”
“Được. Ngoài ra , cô nên chuẩn bị tinh thần vì có thể mẹ cô sẽ cần thực hiện một thủ thuật trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ giải thích cụ thể khi gặp.”
Cuộc gọi kết thúc, Hạ An ngồi lặng trước màn hình máy tính.
Một bên là mẹ , một bên là đứa trẻ chưa chào đời. Cô không thể để bất kỳ ai trong số họ phải chịu thiệt thòi, nhưng cũng không thể tiếp tục sống như thể mọi chuyện vẫn chưa xảy ra .
Gần cuối giờ làm , cô nhận được một tin nhắn từ Hoắc Vân Thành.
“Tan làm chờ tôi . Tôi đưa em về.”
Hạ An nhìn dòng chữ ấy , rồi nhìn xuống bụng mình . Cô chậm rãi đặt tay lên đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Cô muốn nói với anh .
Nhưng trước khi có thể làm điều đó, cô cần biết bản thân sẽ lựa chọn thế nào nếu anh không thể cho cô một lời hứa như cô mong đợi.
Cô cầm điện thoại lên, gõ từng chữ:
“Vân Thành, tối nay em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh .”
Tin nhắn vừa gửi đi , chưa đầy một phút sau , điện thoại đã sáng lên.
“Được. Tôi sẽ đợi em. Dù là chuyện gì, em cứ nói .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.