Loading...
Sáng hôm sau , Hạ An thức dậy sớm hơn thường lệ.
Cô gần như không ngủ được suốt đêm. Những con số ghi trong cuốn lịch nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô không thể tiếp tục tự trấn an rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho mẹ , Hạ An lấy lý do phải đến trường sớm để ra ngoài. Trên đường đi làm , cô ghé vào một hiệu t/h/u/ố/c cách nhà vài con phố.
“Chị cho em một que thử thai.”
Cô gái đứng sau quầy đưa mắt nhìn cô, sau đó lấy sản phẩm đặt lên bàn.
“Em có cần tư vấn thêm không ?”
Hạ An hơi ngập ngừng rồi lắc đầu.
“Dạ không , em cảm ơn.”
Cầm chiếc túi giấy nhỏ trên tay, cô bước ra khỏi hiệu t/h/u/ố/c. Nắng buổi sáng vẫn dịu dàng, dòng người trên phố vẫn vội vã như mọi ngày, chỉ có lòng cô là rối bời.
Cô không biết mình đang mong kết quả nào.
Nếu không có thai, cô sẽ có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại, giữ mọi chuyện giữa mình và Hoắc Vân Thành ở một khoảng cách mà bản thân có thể kiểm soát. Nhưng nếu thật sự có một sinh linh đang tồn tại trong cơ thể, cô không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình nữa.
Về đến phòng trọ, Hạ An khóa cửa phòng tắm.
Mấy phút chờ đợi tưởng chừng dài hơn cả một buổi sáng. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, hai bàn tay đan c/h/ặ/t vào nhau , mắt không rời khỏi que thử đặt trên bồn rửa mặt.
Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng.
Hạ An sững người .
Cô cầm que thử lên, nhìn thật kỹ, sau đó lấy tờ hướng dẫn trong hộp ra đọc lại . Dù đã kiểm tra nhiều lần , kết quả vẫn không thay đổi.
Cô có t/h/a/i rồi .
Một đứa trẻ đang lớn lên trong cơ thể cô, và người cha của đứa bé chính là Hoắc Vân Thành.
Hạ An chậm rãi ngồi xuống sàn. Cô không khóc thành tiếng, chỉ đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ lên vì quá nhiều cảm xúc đan xen.
Cô mới mười chín tuổi, việc học còn dang dở, mẹ vẫn cần điều trị lâu dài. Công việc ở Hoắc Thị tuy ổn định nhưng cũng không đủ để cô dễ dàng nuôi dưỡng một đứa trẻ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành mẹ vào thời điểm này .
Điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên.
Tên Hoắc Vân Thành hiện trên màn hình.
Hạ An nhìn cuộc gọi một lúc rồi mới bắt máy.
“Em đang ở đâu ?”
“Ở nhà ạ.”
“Hôm nay không đi làm sao ?”
“Em hơi mệt, muốn xin nghỉ một buổi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Không khỏe ở đâu ? Có cần đến bệnh viện không ?”
“Không cần đâu . Chắc do tối qua em ngủ không ngon.”
“Đừng chủ quan. Nếu tình trạng không tốt hơn, hãy đi kiểm tra.”
“Vâng, em biết rồi .”
Hoắc Vân Thành dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dặn cô nghỉ ngơi rồi kết thúc cuộc gọi.
Hạ An đặt điện thoại xuống. Cô nhìn lại que thử trong tay, cảm giác bất lực dần nhường chỗ cho một nỗi lo lớn hơn.
Cô cần đến bệnh viện để xác nhận chính xác.
Buổi trưa, Hạ An đến một phòng khám sản phụ khoa tư nhân cách nơi ở không xa. Sau khi nghe cô trình bày tình trạng, bác sĩ chỉ định xét nghiệm m/á/u và siêu âm kiểm tra.
Kết quả được trả sau đó không lâu.
“Chúc mừng cô, kết quả xác nhận đã mang thai. Thai còn khá sớm, khoảng năm tuần tuổi. Cô nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và tái khám đúng lịch.”
Hạ An nhìn tờ kết quả trên tay, đầu ngón tay hơi lạnh.
“Bác sĩ, hiện tại sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Tôi còn phải chăm sóc mẹ , liệu có ảnh hưởng gì không ạ?”
“Trước mắt chưa thấy dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, cô cần giữ tinh thần ổn định, tránh làm việc quá sức. Nếu có đau bụng nhiều hoặc ra m/á/u bất thường thì phải đến bệnh viện ngay.”
Bác sĩ tiếp tục giải thích một số lưu ý trong giai đoạn đầu t/h/a/i kỳ. Hạ An cố gắng ghi nhớ từng điều, nhưng tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ đến cuộc sống sắp tới.
Trước khi rời khỏi phòng khám, cô cẩn t/h/ậ/n cất tờ kết quả vào túi xách.
Bên ngoài, điện thoại lại sáng lên. Lần này là tin nhắn của Hoắc Vân Thành.
“Chiều nay
tôi
về muộn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-13
Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
Chỉ một câu nói bình thường, vậy mà Hạ An lại nhìn rất lâu.
Cô mở khung trò chuyện, gõ một dòng rồi xóa đi . Cuối cùng, cô chỉ trả lời:
“Vâng, anh cũng nhớ nghỉ ngơi.”
Cô không biết phải bắt đầu nói với anh từ đâu . Càng không biết sau khi biết chuyện, anh sẽ có phản ứng thế nào.
Hoắc Vân Thành là người có trách nhiệm. Cô không nghi ngờ điều đó. Nhưng trách nhiệm không đồng nghĩa với tình yêu, và cô không muốn một ngày nào đó anh phải ở bên mình chỉ vì đứa trẻ.
Những ngày sau đó, Hạ An bắt đầu điều chỉnh sinh hoạt. Cô không còn nhận thêm việc ngoài giờ, cũng cố gắng ăn uống đúng bữa dù đôi lúc cảm giác buồn nôn khiến cô chẳng muốn đụng đến thức ăn.
Ở công ty, cô vẫn làm việc như bình thường. Tuy nhiên, Tống Minh Châu nhanh ch/óng nhận ra sắc mặt cô có phần khác lạ.
“Hạ An, gần đây em không được khỏe à ?”
Hạ An ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ.
“Dạ, chỉ hơi mệt một chút thôi chị.”
“Nếu không khỏe thì xin nghỉ. Công việc có thể sắp xếp lại , sức khỏe của em mới quan trọng.”
“Em cảm ơn chị. Em sẽ chú ý hơn.”
Tống Minh Châu nhìn cô thêm một lúc rồi không hỏi nữa.
Buổi chiều, khi Hạ An đang sắp xếp tài liệu, trợ lý Lâm đi đến bàn làm việc.
“Hạ An, Tổng giám đốc muốn cô mang tập hồ sơ này lên phòng.”
Cô nhận lấy tài liệu, trong lòng thoáng căng thẳng.
Kể từ sau lần gặp riêng, Hoắc Vân Thành vẫn giữ khoảng cách vừa đủ ở công ty. Anh không công khai chuyện giữa hai người , cũng không để cô nhận được bất kỳ sự ưu ái nào trước mặt nhân viên khác.
Điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hôm nay cô lại không biết phải đối diện với anh thế nào.
Khi cô bước vào phòng, Hoắc Vân Thành đang xem tài liệu trên máy tính. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cô lâu hơn bình thường.
“Đặt ở đó đi .”
“Vâng.”
Hạ An đặt tập hồ sơ xuống bàn, vừa định rời đi thì anh lên tiếng:
“Lại đây một chút.”
Cô dừng bước.
“Có chuyện gì sao , Hoắc tổng?”
“Dạo này em đang tránh mặt tôi đúng không ?”
“Không có ạ.”
“Vậy tại sao mỗi lần gặp tôi , em đều tìm cách rời đi nhanh nhất có thể như vậy ?”
Hạ An im lặng.
Hoắc Vân Thành đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc. Anh không tiến quá gần, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Nếu chuyện hôm trước khiến em khó xử, em có thể nói thẳng với tôi . Tôi không muốn em phải miễn cưỡng.”
“Không phải vậy .”
“Vậy là vì điều gì?”
Hạ An cúi mắt, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Cử chỉ rất nhỏ ấy không lọt khỏi tầm mắt của anh , nhưng cô nhanh ch/óng buông tay xuống.
“Em chỉ cần thêm chút thời gian.”
Hoắc Vân Thành không ép hỏi.
“Được. Tôi có thể đợi.”
Câu nói ấy khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu. Cô muốn nói ra , nhưng lại sợ chỉ cần mở miệng, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn .
“Hoắc tổng, nếu không còn việc gì, em xin phép về phòng.”
Anh nhìn cô vài giây rồi gật đầu.
“Đi đi . Nhớ ăn tối đúng giờ.”
Hạ An khẽ đáp rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại , Hoắc Vân Thành nhìn tập hồ sơ trên bàn, nhưng tâm trí đã không còn đặt vào công việc. Anh nhận ra cô đang giấu mình một chuyện gì đó, và sự bất an trong lòng ngày càng rõ rệt.
Tối hôm ấy , Hạ An trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe mẹ gọi.
“An An, con về rồi à ?”
“Dạ.”
Cô đặt túi xuống, đi vào phòng lấy t/h/u/ố/c cho mẹ . Nhưng khi mở ngăn kéo, cô phát hiện phong bì đựng kết quả khám t/h/a/i đã bị đặt lệch khỏi vị trí ban đầu.
Nguyễn Bạch Thu ngồi trên giường, tay cầm tờ giấy xét nghiệm mà Hạ An đã sơ ý để quên trong túi áo khoác.
Bà nhìn con gái, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng.
“An An, đây là kết quả gì vậy con?”
Hạ An đứng c/h/ế/t lặng ở cửa phòng.
Cô không thể tiếp tục giấu nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.