Loading...
Email từ bộ phận pháp lý được gửi đến vào cuối buổi chiều.
Hoắc Vân Thành đọc hết bản giải trình, sắc mặt không có nhiều thay đổi, nhưng ngón tay đang đặt trên bàn phím lại dừng khá lâu ở phần người chịu trách nhiệm soạn thảo phụ lục.
"Liên hệ với phía đối tác. Tôi muốn có một buổi làm việc trực tiếp vào tối mai."
Trợ lý Lâm đứng bên cạnh, hơi bất ngờ.
"Tối mai sao ? Theo lịch trình, ngài còn có buổi tiệc kỷ niệm thành lập khách sạn Vân Đình."
"Đổi địa điểm làm việc sang Vân Đình. Tiệc vẫn tổ chức như kế hoạch."
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."
Hoắc Vân Thành khép máy tính. Anh không thích những vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, càng không có thói quen để đối tác dùng những điều khoản mập mờ gây bất lợi cho Hoắc Thị.
Buổi tiệc tối hôm sau vốn là sự kiện thường niên của khách sạn Vân Đình, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và đối tác lớn tại Bắc Thành. Hoắc Thị cũng là một trong những khách mời quan trọng.
Đối với Hạ An, cái tên Vân Đình không xa lạ. Đó từng là nơi cô làm thêm suốt một khoảng thời gian dài, cũng là nơi cô gặp Hoắc Vân Thành lần đầu tiên.
Chiều hôm ấy , khi đang hoàn thành công việc, cô nhận được thông báo từ Tống Minh Châu.
"Tối mai cô cùng tôi đến Vân Đình hỗ trợ tiếp đón khách mời. Có một số tài liệu cần chuẩn bị cho buổi làm việc với đối tác, cô phụ trách ghi nhận và sắp xếp."
Hạ An ngẩng đầu.
"Vân Đình Hotel ạ?"
" Đúng . Cô từng làm ở đó nên chắc cũng quen với quy trình tổ chức sự kiện."
"Vâng, em biết rồi ."
Tống Minh Châu đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Đừng vì từng làm ở đó mà chủ quan. Lần này cô đi với tư cách nhân viên Hoắc Thị, không phải nhân viên phục vụ như trước . Ăn mặc lịch sự, đến đúng giờ."
Hạ An gật đầu.
Cô không ngờ mình lại quay về nơi ấy nhanh như vậy .
Tối hôm sau , Hạ An đến khách sạn trước giờ khai tiệc gần một tiếng. Cô mặc chiếc váy công sở màu kem đơn giản, tóc buộc thấp sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng. So với những nhân viên phục vụ năm nào, hôm nay cô có vẻ ngoài chỉn chu và điềm tĩnh hơn, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút bồi hồi.
Quản lý Trần vừa đi ngang qua sảnh đã nhận ra cô.
"Hạ An?"
Cô quay lại , hơi bất ngờ.
"Chào quản lý Trần."
" Đúng là cô rồi . Nghe nói cô nghỉ việc, tôi còn tưởng cô đã rời Bắc Thành."
"Em vẫn ở đây, chỉ là chuyển sang công việc khác thôi."
Quản lý Trần nhìn thẻ nhân viên trên n/g/ự/c cô, khẽ cười .
"Hoắc Thị sao ? Không tệ. Xem ra cô đã tìm được công việc tốt hơn rồi ."
"Em vẫn còn phải học hỏi nhiều."
"Biết khiêm tốn là tốt . Tối nay khách đông, nếu cần hỗ trợ cứ nói với tôi ."
Hạ An cảm ơn rồi quay lại khu vực chuẩn bị .
Gần bảy giờ, khách mời bắt đầu xuất hiện. Tống Minh Châu đang trao đổi với đại diện đối tác, còn Hạ An phụ trách sắp xếp tài liệu trong phòng họp riêng bên cạnh sảnh tiệc.
Khi Hoắc Vân Thành đến, không khí xung quanh lập tức thay đổi.
Anh mặc vest đen, bên trong là sơ mi trắng, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Trợ lý Lâm đi theo phía sau , liên tục báo cáo lịch trình.
Hạ An nhìn thấy anh từ xa, nhưng chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Hoắc Vân Thành cũng nhận ra cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc rồi nhanh ch/óng tách ra , không ai nhắc đến cuộc gặp trước đó.
Buổi tiệc diễn ra khá thuận lợi. Sau phần phát biểu, các vị khách lần lượt di chuyển đến những bàn tiệc được bố trí trong sảnh lớn. Hạ An hoàn thành công việc ghi nhận tài liệu, sau đó mang một tập hồ sơ vào phòng họp riêng theo yêu cầu của trợ lý Lâm.
Khi cô bước vào , Hoắc Vân Thành đang đứng bên cửa kính nghe điện thoại.
"Chuyện này không cần giải thích thêm. Tôi chỉ cần bản hợp đồng đúng với những gì hai bên đã thống nhất."
Anh ngắt máy, quay lại .
"Đặt tài liệu lên bàn."
Hạ An làm theo.
"Trợ lý Lâm nói tôi mang bản phụ lục đã chỉnh sửa đến cho anh ."
Hoắc Vân Thành mở ra kiểm tra.
"Được
rồi
. Cô
có
thể
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-do-toi-mang-thai-con-tong-tai/chuong-8
"
Hạ An vừa xoay người thì anh hỏi:
"Cô từng làm ở đây bao lâu?"
Cô dừng bước.
"Gần một năm."
"Vậy chắc cô biết khách sạn này khá rõ."
"Vâng. Trước đây em làm ở bộ phận phục vụ tiệc."
Anh không hỏi tiếp. Một lúc sau , anh đóng tập hồ sơ lại .
"Nghe nói mẹ cô vẫn đang còn điều trị?"
Hạ An hơi ngạc nhiên vì anh còn nhớ.
"Vâng. Tình trạng của mẹ em hiện tại tương đối ổn định, nhưng bác sĩ vẫn muốn theo dõi thêm."
"Chi phí điều trị chắc không nhỏ nhỉ."
Hạ An mím môi, sau đó đáp:
"Không nhỏ thật, nhưng em vẫn có thể xoay xở."
Hoắc Vân Thành nhìn cô vài giây.
"Cô không cần phải tỏ ra mọi chuyện đều ổn trước mặt người khác."
Câu nói ấy khiến Hạ An im lặng.
Cô đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ. Từ khi cha mất, những khó khăn trong gia đình dường như luôn nối tiếp nhau . Cô không muốn mẹ lo lắng, cũng không muốn người ngoài nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
"Em không muốn người khác phải bận tâm vì chuyện riêng của mình ."
"Không muốn người khác bận tâm và không cho phép người khác quan tâm là hai chuyện khác nhau ."
Hạ An ngước mắt nhìn anh . Lần đầu tiên, cô không biết nên trả lời thế nào trước một câu nói tưởng chừng bình thường như vậy .
Bên ngoài vang lên tiếng trợ lý Lâm gọi Hoắc Vân Thành. Anh nhìn đồng hồ rồi cầm tập tài liệu đứng dậy.
"Đi thôi."
Cuộc làm việc với đối tác kéo dài hơn dự kiến. Những bất đồng về điều khoản thanh toán khiến hai bên phải đối chiếu lại từng hạng mục. Đến gần mười giờ, phía đối tác mới đồng ý gửi bản điều chỉnh cuối cùng vào sáng hôm sau .
Hạ An ngồi ở bàn bên cạnh, ghi lại những nội dung đã thống nhất. Khi cuộc họp kết thúc, cô thu dọn tài liệu, phát hiện điện thoại có một tin nhắn từ bệnh viện.
Mẹ cô vừa được kiểm tra lại . Bác sĩ cho biết tình trạng không quá nguy cấp, nhưng cần thực hiện thêm một số xét nghiệm trước khi quyết định phương án điều trị.
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn, cuối cùng mới thở ra một hơi .
Lúc ngẩng đầu, cô nhận ra trong phòng chỉ còn mình và Hoắc Vân Thành.
"Những người khác đâu rồi ạ?"
"Trợ lý Lâm đưa đối tác xuống dưới . Cô Tống cũng đã về trước ."
Hạ An nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ.
"Vậy em cũng xin phép về trước ."
Hoắc Vân Thành nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nước đập vào mặt kính tạo thành những vệt dài.
"Cô đi bằng gì?"
"Em định gọi xe."
"Giờ này không dễ gọi xe. Đợi một chút."
Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Lâm, nhưng đầu dây bên kia báo rằng anh đang đưa đối tác về khách sạn, chưa thể quay lại ngay.
Hoắc Vân Thành cất điện thoại.
" Tôi đưa cô về."
Hạ An lập tức từ chối.
"Không cần đâu ạ. Em có thể tự gọi xe, không muốn làm phiền anh ."
" Tôi cũng phải về Bắc Thành. Tiện đường."
Cô nhìn cơn mưa bên ngoài, cuối cùng không tiếp tục từ chối.
"Vậy làm phiền anh ."
Hai người rời khỏi phòng họp, đi qua hành lang vắng người . Khi ngang qua sảnh tiệc, Hạ An bất giác nhìn về phía quầy lễ tân cũ. Nơi ấy từng chứng kiến những ngày cô chạy đi chạy lại giữa các bàn tiệc, vừa làm vừa lo lắng về viện phí của mẹ .
Bây giờ cô đã không còn là nhân viên của khách sạn, nhưng những ký ức ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Hoắc Vân Thành đi bên cạnh, chợt hỏi:
"Đang nghĩ gì?"
"Em chỉ nhớ lại một chút chuyện cũ."
"Chuyện không vui?"
"Cũng không hẳn. Có những ngày rất mệt, nhưng ít nhất em đã cố gắng hết sức."
Anh nhìn cô, không nói gì thêm.
Chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn. Nhân viên mở cửa, Hoắc Vân Thành ra hiệu cho Hạ An lên trước .
Mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại . Cô ngồi vào ghế phụ, đặt túi xách lên đùi rồi nhìn những ánh đèn thành phố nhòe đi sau lớp kính.
Đêm ấy , cả hai đều không biết rằng chuyến xe tưởng chừng chỉ là một lần tiện đường sẽ khiến cuộc đời họ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.