Loading...
Ta và Ninh Vương đến hơi muộn một chút.
Hoàng hậu bảo ta ngồi bên cạnh, cẩn t/h/ậ/n ngắm nghía rồi mỉm cười nói :
“Từ sau khi hai đứa thành thân , Vũ Ninh cứ như biến thành một người khác vậy . Nó viết cho hoàng thượng và ta một bức thư rất dài, nói rằng chúng ta nuôi dưỡng nó trưởng thành quả thực chẳng dễ dàng gì.”
Hoàng hậu nói đến đây, hốc mắt cũng đỏ hoe: “Khi còn nhỏ, thân thể nó yếu ớt, nhiều bệnh, vậy mà lại không thích uống t/h/u/ố/c. Ta và hoàng thượng sợ nó c/h/ế/t yểu, ngày đêm túc trực bên cạnh, chẳng dám chợp mắt, nghĩ đủ mọi cách dỗ dành nó uống t/h/u/ố/c. Sau này , vì một số chuyện, Vũ Ninh lại dần xa cách chúng ta , haizz…”
Ta vội vàng lấy khăn tay ra , luống cuống khuyên nhủ: “Hoàng tẩu đừng khóc , sau này muội sẽ thường xuyên vào cung bầu bạn với tẩu.”
Triệu Vũ Ninh cũng bước đến, chỉ nói : “Hoàng tẩu, những chuyện này để sau hãy nói .”
Hoàng hậu lau nước mắt, trách móc: “Chẳng phải đều tại đệ khiến ta rơi nước mắt sao ?”
Thấy lời qua tiếng lại giữa bọn họ vô cùng thân thiết, ta liền biết hóa ra hoàng gia cũng có tình thân .
Hoàng hậu giơ tay lên.
Tiếng ca múa, nhạc đàn trong điện lập tức ngừng lại .
Hoàng hậu ôn hòa nói : “Hôm nay bản cung mở yến tiệc là để chúc mừng hỷ sự của Ninh Vương và Ninh Vương phi. Vị đệ muội này của bản cung trước kia không thích ra ngoài, cũng chẳng quen biết nhiều nữ quyến trong các gia tộc ở kinh thành. Nào, tất cả hãy tiến lên để Vương phi nhận mặt, sau này ra ngoài, muộiấy cũng có thể gọi đúng danh xưng của các ngươi.”
Bắt đầu từ những mệnh phụ được triều đình sắc phong cáo mệnh, từng người dẫn theo con cháu trong nhà tiến lên hành lễ với ta .
Ta nghe đến đau cả đầu, căn bản chẳng nhớ nổi mấy cái tên.
Triệu Vũ Ninh đứng bên cạnh, thản nhiên thấp giọng nói : “Là để bọn họ nhớ mặt nàng, sau này phải cung kính với nàng hơn. Chứ không phải bảo nàng nhớ mặt bọn họ.”
Được thôi.
Sau khi mọi người hành lễ xong, hoàng hậu vuốt nhẹ tóc mai ta , nói :
“Đứa trẻ ngoan, đây là lần đầu tiên muội vào cung, không cần quá câu nệ lễ nghi. Đừng ở đây chịu buồn chán với ta nữa, cứ để Vũ Ninh đưa muội ra ngoài dạo chơi một chút.”
Ta có chút do dự.
Triệu Vũ Ninh gật đầu với ta .
Hồng Trần Vô Định
Ta nhận lấy một chiếc hộp gấm từ tay Trần ma ma, mở ra rồi dâng cho hoàng hậu, ngượng ngùng nói : “Đây là lễ vật muội chuẩn bị cho tẩu.”
Hoàng hậu nhìn thấy một cây hoa ngọc lan nhỏ bằng bàn tay, được chế tác sống động như thật.
Bà vô cùng kinh ngạc: “Đây là do
muội
làm
sao
? Không ngờ
muội
lại
khéo tay đến
vậy
. Trời đất ơi, Lâm ma ma, ngươi mau
nhìn
xem, đứa trẻ Tĩnh Hòa
này
dung mạo thanh tú xinh
đẹp
,
nói
năng nhỏ nhẹ dịu dàng,
không
ngờ còn
có
tài nghệ như
vậy
, quả thực khiến
người
ta
kinh ngạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hoang-da-hay-co-nuong-ngoan-ngoan/chuong-8
”
Lâm ma ma chăm chú ngắm nghía, cũng không nhịn được mà cảm thán: “ Đúng vậy , Vương phi quả thực là một người tài hoa thú vị.”
Ta được khen đến mức đứng ngồi không yên, vội vàng nói : “Cũng chẳng phải thứ gì quý giá đâu ạ.”
Triệu Vũ Ninh lại nói : “Sao lại không quý giá? Nàng đã bỏ ra biết bao công sức mới làm được , cả kinh thành chỉ có duy nhất một cây này . Hoàng tẩu, đây là một cây hoa ngọc lan chân thực đến mức sống động như thật, theo đệ thấy, có thể gọi là hoa bất t/ử, vĩnh viễn không bao giờ tàn.”
Hoàng hậu cũng nói : “Lễ vật này quả thực không gì quý giá hơn được nữa.”
Hoàng hậu lại dùng đủ mọi lời hoa mỹ, hết lời khen ngợi ta một hồi.
Đến khi bước ra khỏi Sùng Văn điện, đầu óc ta vẫn còn lâng lâng.
Ta không nhịn được mà nói : “Triệu Vũ Ninh, ta phát hiện người nhà chàng ai cũng đặc biệt giỏi khen người khác.”
Triệu Vũ Ninh khẽ vỗ vào tay ta một cái.
Ta bắt gặp ánh mắt chàng , liền sửa lời: “Được rồi , là người nhà chúng ta …”
Triệu Vũ Ninh lập tức bật cười .
Chàng nâng mặt ta lên, hôn nhẹ một cái rồi nói : “Đi thôi, hôm nay thời tiết đẹp , ta đưa nàng đi dạo khắp nơi. Để nàng xem nơi ta từng lớn lên.”
Hai chúng ta thong thả tản bộ dọc theo khu vườn nhỏ.
Đi đến bên hồ, ta nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập cùng nhau .
Trong số đó có cả A tỷ của ta .
Nàng hiện là Tam thiếu phu nhân của phủ Thừa Ân bá.
Trước đó, khi hoàng hậu bảo mọi người tiến lên hành lễ, ta đã nhìn thấy nàng đứng trong đoàn người do phu nhân Thừa Ân bá dẫn đến.
Chỉ là nơi này náo nhiệt như vậy , nàng lại đứng lẻ loi một chỗ, dường như người của phủ Thừa Ân bá chẳng mấy ai ưa nàng.
“Ai mà muốn chơi cùng nàng ta chứ? Mới thành thân được bao lâu, nàng ta đã dỗ dành tam ca của ta đi xin chức quan cho phụ thân nàng ta rồi .”
“ Đúng là một thân đầy vẻ kém sang, lúc nào cũng bày ra nụ cười , chỉ chực chờ lấy lòng người khác.”
“Chẳng phải sao ? Tuy phụ thân nàng ta chỉ giữ một chức quan thấp kém, nhưng dù sao tổ phụ nàng ta cũng là Thái t/ử Thái phó, sao lại nuôi dạy ra một người chẳng ra thể thống gì như vậy chứ?”
Ta nghe được vài lời bàn tán.
Cũng đột nhiên hiểu ra vì sao lúc trước tổ phụ lại định để ta gả vào phủ Thừa Ân bá.
Ta xưa nay chẳng thèm để tâm đến những lời đàm tiếu của người khác, có thể giữ vững bản tâm, sống cuộc đời của chính mình .
Người trong phủ Thừa Ân bá thanh cao, xem thường ta , ta cũng sẽ không vì thế mà khúm núm lấy lòng bọn họ.
Ta càng như vậy , bọn họ lại càng coi trọng ta hơn.
Nếu A tỷ gả vào phủ Ninh Vương, có thân phận Vương phi tôn quý, sống trong nhung lụa cũng sẽ dần dưỡng nên khí chất cao quý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.