Loading...
Ngày tháng trôi qua, tự khắc nàng sẽ có được tâm thái tốt đẹp .
Thế nhưng, cha mẹ lại nhất quyết muốn chúng ta đổi hôn sự.
Triệu Vũ Ninh liếc nhìn ta một cái, liền biết ta đang nghĩ gì.
Chàng khẽ bóp tay ta , thấp giọng nói : “Đừng suy nghĩ lung tung. Ta cũng không phải ai cũng chịu cưới đâu . Khi Phùng Thái phó đến bàn chuyện hôn sự với ta , ta từng xuất phủ gặp nàng một lần .”
Ta thật sự không biết còn có chuyện này .
Triệu Vũ Ninh liền nói : “Ta nhìn thấy nàng mặc nam trang, đ/á/n/h nhau với người khác trên phố, hình như là để ra mặt bênh vực một cô nương.”
Ta suy nghĩ một lát, ậm ừ nói : “Cô nương đó là nữ chưởng quầy, người ta đ/á/n/h là vị hôn phu của nàng ấy … Một hai câu không thể nói rõ được , chàng không thể chọn lúc ta xinh đẹp rạng rỡ mà nhìn sao ! Còn A tỷ ta thì sao ? Chàng lén đi xem mắt tỷ ấy từ khi nào?”
Triệu Vũ Ninh lại lắc đầu nói : “Chưa từng gặp, ta đã đồng ý với Phùng Thái phó rồi .”
Nghe xong, ta bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra ngay từ đầu, tổ phụ đã định để ta gả cho Triệu Vũ Ninh.
Ông cố ý nói với cha ta rằng muốn để ta gả vào phủ Thừa Ân bá, còn A tỷ gả vào phủ Ninh Vương, thật ra là có chút tính toán riêng.
Cha mẹ vẫn luôn cho rằng tổ phụ thiên vị ta , những gì ông dành cho ta nhất định đều là thứ tốt nhất, cho nên mới tự cho mình thông minh mà đề nghị đổi hôn sự.
Tổ phụ liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, tránh để cha mẹ và A tỷ ôm lòng bất mãn.
Ông lão này đúng là thông minh thật đấy.
Ta không muốn ở cùng một chỗ với A tỷ, liền kéo Triệu Vũ Ninh định rời đi .
Nào ngờ, A tỷ lại cố tình nhắc đến ta .
A tỷ đột nhiên nói : “Muội muội ta sau khi trở thành Vương phi, không ngờ lại phô trương thanh thế đến vậy .”
Các vị phu nhân khác nhìn nhau , trao đổi ánh mắt.
Chẳng biết ai phe phẩy quạt, dùng giọng điệu không nặng không nhẹ nói :
“Tam thiếu phu nhân cẩn ngôn. Ninh Vương thân phận tôn quý, Vương phi cũng không phải người mà chúng ta có thể t/ùy tiện đem ra bàn tán.”
A tỷ đắc ý nói : “Nó là muội muội ta , có gì mà ta không được nói chứ? Đừng thấy muội muội ta bây giờ phong quang vô hạn, trở thành Vương phi mà lầm. Thật ra nó là kẻ lười biếng nhất. Ngày thường ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào vẫn chưa chịu dậy, có khi ra ngoài chơi đến quên cả đường về nhà. Ở bên ngoài còn kết giao với những kẻ không đứng đắn, tóm lại chẳng có chút quy củ nào, không biết ta đã phải hao tâm tổn sức vì nó biết bao nhiêu.”
Hồng Trần Vô Định
Đúng lúc ấy , Trịnh tam thiếu gia đi tới, cau mày nói : “Nàng lại đang nói hươu nói vượn gì đấy?”
A tỷ lập tức lộ vẻ ấm ức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dua-tre-hoang-da-hay-co-nuong-ngoan-ngoan/chuong-9
Triệu Vũ Ninh sa sầm mặt, nói với Trần ma ma: “Đi gọi phu nhân Thừa Ân bá đến đây.”
Phu nhân Thừa Ân bá vội vàng chạy tới, chẳng nói chẳng rằng, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt A tỷ.
A tỷ bị đ/á/n/h đến ngây người , hai mắt ngấn lệ.
Đại ca và cha mẹ ta cũng đã chạy tới.
Nhưng bọn họ bị thị vệ ngăn lại , không cho tiến lên.
Đại ca ta sốt ruột nói : “Tĩnh Hòa, đều là người một nhà, có chuyện gì thì cứ đóng cửa bảo nhau , hà tất phải khiến Tĩnh Dung mất mặt đến vậy chứ?”
Ta thầm nghĩ, rốt cuộc là ai khiến ai mất mặt trước ?
Bên kia , Trịnh tam thiếu gia và A tỷ đã bắt đầu cãi nhau .
A tỷ bất chấp tất cả, nói : “Trịnh Dịch Thu, đừng có lấy chuyện hưu thê ra dọa ta . Khi ngươi cùng ta nói xấu đại ca ta , ngươi đâu có tốt bụng như bây giờ. Giờ lại giả vờ làm người lương thiện để bảo vệ Phùng Tĩnh Hòa làm gì?”
Trịnh tam thiếu gia cạn lời, nói : “Rõ ràng là nàng chủ động chạy đến kể với ta rằng hồi nhỏ đại ca nàng vì chữa chứng nói lắp mà đi uống nước tiểu đồng t/ử (nước tiểu của bé trai), đến tận năm mười tuổi vẫn còn nhát g/a/n, bị ch/ó dọa đến mức tè dầm. Ta chỉ thuận miệng phụ họa vài câu, sao lại thành ta nói xấu huynh ấy rồi ?”
Ờ…
Ta nhìn sắc mặt đại ca lúc đen lúc trắng.
Ta tốt bụng lên tiếng khuyên nhủ: “Đại ca, đừng tức giận. Đều là người một nhà, có chuyện gì thì cứ đóng cửa bảo nhau .”
Cha mắng ta : “Con bớt nói vài câu đi !”
Đại ca đã đẩy thị vệ ra , xông lên phía trước .
Mẹ ta sốt ruột đến mức giậm chân liên tục.
Trịnh tam thiếu gia cũng đã phát điên: “Mọi người còn khuyên can cái gì chứ! Tưởng Phùng Tĩnh Dung không nói xấu các người sao ? Nhạc phụ, chính miệng Phùng Tĩnh Dung đã nói với cha ta rằng, từ nhỏ người đã học hành chẳng ra sao , khi còn ở học đường, bị phu t/ử đ/á/n/h đến sưng cả tay mà vẫn không nhớ nổi một bài Tam Tự Kinh. Chức quan hiện tại của người cũng là do Thái t/ử nể mặt tổ phụ nàng ấy mới ban cho. Còn nhạc mẫu, trước kia khi Phùng gia chưa phát đạt, chỉ vì mấy đồng tiền mà người đã cãi nhau với kẻ khác, nổi tiếng là người biết tiết kiệm, vun vén gia đình.”
Cha mẹ ta cũng không còn can ngăn nữa, sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi.
A tỷ ôm mặt khóc lóc nói : “Chẳng phải mọi người vẫn luôn hỏi ta làm thế nào để trở nên thân thiết với bọn họ sao ? Đúng vậy , chính là nhờ nói xấu mọi người như thế đấy! Khi mới đến kinh thành, trong lòng ta cũng hoang mang bất an, nhưng cha mẹ suốt ngày thúc giục ta đi tham gia yến tiệc, chẳng lẽ trong lòng ta không sợ hãi sao ? Bọn họ đem ta ra làm trò mua vui, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn phải ngồi lẻ loi một mình , chịu cảnh bị mọi người ghẻ lạnh.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.