Loading...
1
Nhìn theo bóng Thẩm Duật Hành bước vào phòng chờ VIP, tôi cúi xuống bế Nhu Nhu lên.
“Nhu Nhu ngoan, đừng buồn nữa nhé. Mẹ đưa con về nhà.”
Nhu Nhu vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng tôi , giọng con bé nghèn nghẹn:
“Mẹ ơi, có phải vì con không phải con trai nên bố mới không thích con không ?”
Câu hỏi của Nhu Nhu rất đơn giản, tôi chỉ cần trả lời có hoặc không .
Thế nhưng tôi không đáp ngay. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi dịu giọng nói :
“Nhu Nhu, bố không phải người trọng nam khinh nữ đâu . Bố cũng thương con, chỉ là bố bận quá nên không có thời gian ở bên con thôi.”
Nhu Nhu ngẩng mặt nhìn tôi , đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước.
“Bố bận như thế, sao vẫn có thời gian bay ra nước ngoài thăm cô Bạch Lỵ và anh Thần Thần? Mẹ ơi, qua hôm nay là con 4 tuổi rồi , con không còn bé nữa đâu . Mẹ không lừa được con đâu .”
“Sáng nay, con nghe lén được cô út nói chuyện điện thoại với bạn. Cô út bảo bố và cô Bạch Lỵ mới thật lòng yêu nhau , bao nhiêu năm qua bố vẫn chưa quên được cô ấy .”
“Cô út còn nói , tuy cô Bạch Lỵ đã ly hôn với bố từ lâu, nhưng sau này toàn bộ gia sản nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ thuộc về anh Thần Thần, vì anh ấy thông minh hơn con, cũng đáng yêu hơn con.”
Tôi cố nén nỗi chua xót đang cuộn trào trong lòng, gượng nở một nụ cười thật nhẹ nhõm.
“Nhu Nhu, con chỉ cần vui vẻ làm một đứa trẻ vô tư là được rồi , đừng bận tâm đến chuyện của người lớn. Còn nữa, đừng nghe lời cô út. Trong lòng mẹ , Nhu Nhu mãi mãi là đứa trẻ thông minh và đáng yêu nhất.”
Nhu Nhu ngoan ngoãn gật đầu.
Tài xế nhà họ Thẩm đã đợi sẵn bên ngoài. Chờ mãi không thấy hai mẹ con tôi đâu , ông sốt ruột chạy vào sân bay tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã nhận ra chúng tôi giữa dòng người đông đúc.
Ông cung kính lên tiếng:
“Thưa mợ, tiểu thư, hai người nên về thôi ạ. Nếu về muộn, lão phu nhân sẽ nổi giận, bắt hai người quỳ trong từ đường đấy.”
Tôi vẫn đứng yên.
Người tài xế này họ Trần. Hồi còn trẻ, ông từng cứu mạng bố của Thẩm Duật Hành, sau đó làm việc cho nhà họ Thẩm suốt hơn 30 năm. Ngay cả Thẩm Duật Hành cũng phải nể ông vài phần, kính cẩn gọi một tiếng chú Trần.
Tháng trước , con gái ông bị chồng bạo hành đến mức nguy kịch, phải nằm viện cấp cứu. Chính tôi đã đưa ông một triệu tệ để cứu chữa cho cô ấy . Sau khi con gái qua cơn nguy hiểm, ông quỳ xuống trước mặt tôi , thề rằng cả đời này nhất định sẽ báo đáp ân tình ấy .
Ánh mắt tôi dừng trên gương mặt hiền lành, chất phác của chú Trần chừng hai giây.
“Chú Trần.”
“Dạ. Mợ có gì dặn dò ạ?”
Tôi ôm Nhu Nhu c/h/ặ/t hơn một chút.
“Cháu không định trở về nhà họ Thẩm nữa. Cháu cũng sẽ đưa Nhu Nhu đi cùng.”
“Cháu và Thẩm Duật Hành chưa từng đăng ký kết hôn, giữa hai người cũng không có tranh chấp gì về tài sản.”
“Nếu bên nhà họ Thẩm
có
hỏi, mong chú cứ
nói
đúng sự thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-buoc-giua-mua-thu/chuong-1
”
Rùa
Nhu Nhu lấy từ chiếc túi nhỏ hình con thỏ ra một nắm kẹo, đưa cho chú Trần.
“Ông Trần ơi, cháu và mẹ sắp về ngôi nhà thật sự của mình rồi . Tạm biệt ông ạ.”
Đôi tay chú Trần run run đón lấy những viên kẹo, nâng niu cất vào túi áo. Sau đó, ông đưa tay lau mắt, nghẹn ngào nói :
“Mợ, tiểu thư, hai người lên đường bình an nhé!”
Tôi ngẩng đầu nhìn bảng thông báo điện t/ử trong sân bay.
Chỉ còn 40 phút nữa là chuyến bay của hai mẹ con tôi cất cánh.
Tôi gật đầu với chú Trần, nghĩ ngợi một lát rồi dặn thêm:
“Chú Trần, nếu mẹ chồng và em chồng cháu trút giận lên chú, chú cứ bảo họ gọi điện cho cháu.”
Nói xong, tôi bế Nhu Nhu đi về phía cửa kiểm tra vé.
2
Máy bay vừa hạ cánh xuống Nam Thành, tôi mở khóa điện thoại thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Trong đó, mẹ Thẩm gọi 5 cuộc.
Em gái Thẩm Duật Hành là Thẩm An Nhiên gọi 6 cuộc.
Những cuộc còn lại đều là của bác sĩ tâm lý của tôi .
Tôi gọi lại cho mẹ Thẩm trước .
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói đầy mỉa mai của bà ta đã vang lên.
“Khương Từ, cô lại định giở trò gì nữa đây? Đừng tưởng làm thế là có thể khiến con trai tôi đổi ý quay về với cô. Bản thân cô vô dụng, không giữ nổi trái t/i/m chồng mình thì phải biết chấp nhận số phận đi .”
Tôi đưa điện thoại ra xa tai một chút.
“Thưa bà Thẩm, tôi chủ động rời đi , chẳng phải đúng như mong muốn của bà sao ?”
Mẹ Thẩm lập tức cúp máy.
Tôi nhìn màn hình cuộc gọi, ngẩn ngơ hồi lâu.
Mẹ Thẩm đối xử với ai cũng khách sáo, lúc nào cũng giữ gìn phong thái của một phu nhân xuất thân từ gia đình danh giá.
Chỉ riêng với tôi và Nhu Nhu, bà ta lại cay nghiệt, hà khắc đến cùng cực.
Thế nhưng chỉ cần có Thẩm Duật Hành ở đó, bà ta lập tức trở thành một người mẹ chồng hiền từ, hòa nhã.
Ban đầu, tôi không hiểu vì sao . Mãi về sau , qua lời Thẩm An Nhiên, tôi mới biết người nhà họ Thẩm, đặc biệt là mẹ Thẩm, từ trước đến nay vẫn luôn coi thường tôi . Bởi tôi xuất thân thấp kém, chẳng thể giúp ích được gì cho sự nghiệp của Thẩm Duật Hành.
Trong mắt mẹ Thẩm, Bạch Lỵ mới là nàng dâu lý tưởng.
Gia thế của cô ta tương xứng với Thẩm Duật Hành, thủ đoạn cũng đủ quyết đoán và tàn nhẫn. Cô ta tung hoành trên thương trường, sự nghiệp ngày càng phát đạt. Những năm gần đây, có không ít lời đồn về cô ta . Người thì nói cô ta vẫn độc thân vì chờ đợi Thẩm Duật Hành, người lại bảo cô ta chỉ một lòng theo đuổi sự nghiệp, chẳng hề để tâm đến chuyện yêu đương.
Tôi chưa từng gặp Bạch Lỵ.
Cũng chưa từng gặp cậu con trai mà cô ta sinh cho Thẩm Duật Hành.
Hai ngày đầu tiên sau khi tôi dọn vào nhà họ Thẩm, Thẩm Duật Hành đã sai người giúp việc dọn sạch toàn bộ đồ đạc của Bạch Lỵ và Thần Thần.
Ngay cả một tấm ảnh cũng không giữ lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.