Loading...
Biết chuyện, tôi đã thầm vui mừng suốt mấy ngày liền.
Tôi cứ ngỡ cuối cùng Thẩm Duật Hành cũng chịu buông bỏ quá khứ.
Nào ngờ, Thẩm Duật Hành vốn chẳng cần nhìn đồ vật hay ảnh chụp để vơi đi nỗi nhớ một người .
Bởi tuần nào anh cũng bảo trợ lý đặt vé máy bay, ra nước ngoài ở bên Bạch Lỵ và Thần Thần.
Sau khi biết chuyện, tôi đã cãi nhau với Thẩm Duật Hành không biết bao nhiêu lần .
Thế nhưng lần nào anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bao dung.
“Tiểu Từ, em còn trẻ, có nhiều chuyện em chưa suy nghĩ thấu đáo.”
“Thần Thần là con trai anh . Dù anh và Bạch Lỵ đã ly hôn, anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người bố. Chuyện mỗi tuần gặp con một lần đã được ghi rõ trong thỏa thuận từ trước rồi .”
Tôi bịt c/h/ặ/t tai, nhất quyết không nghe .
Lần tức giận nhất, tôi đã đập vỡ cả một bức tường trưng bày đồ cổ.
Những mảnh vỡ cứa vào cổ tay và mắt cá chân, m/á/u từ từ rỉ ra , vậy mà tôi chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.
Sắc mặt Thẩm Duật Hành thoáng thay đổi. Anh lập tức bế bổng tôi lên, vội vã sải bước đưa tôi vào phòng ngủ.
Anh quỳ một gối xuống sàn, dịu dàng xử lý từng vết thương cho tôi .
Rùa
“Đã nguôi giận chưa ?”
“Nếu vẫn chưa hết giận, anh sẽ bảo người mang thêm ít đồ cổ đến cho em đập.”
Tôi ngoảnh mặt đi , không chịu nhìn Thẩm Duật Hành.
Anh khẽ bật cười , đưa tay véo nhẹ má tôi .
“Là anh sai.”
“Em muốn anh làm gì để chuộc lỗi đây?”
Tôi đẩy Thẩm Duật Hành ra , chân trần chạy ra ngoài.
Thế nhưng vì chạy quá vội, tôi vô tình bước hụt chân, ngã lăn xuống cầu thang.
Trước khi chìm vào hôn mê, tôi nghe thấy giọng Thẩm Duật Hành run rẩy.
“Tiểu Từ, đừng ngủ.”
Tôi nằm viện suốt ba ngày.
Khi mở mắt tỉnh lại , người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thẩm Duật Hành với gương mặt mệt mỏi, tiều tụy.
Đứng bên cạnh anh là Thẩm An Nhiên, vẻ mặt vẫn còn hừng hực tức giận.
“Khương Từ, giờ chị vừa lòng rồi chứ? Anh tôi thức trắng ba ngày ba đêm để trông chừng chị, suốt thời gian đó không ăn một miếng cơm, cũng chẳng uống một ngụm nước, chỉ sợ chị xảy ra chuyện gì bất trắc.”
Thẩm Duật Hành trầm giọng quở trách:
“Em ăn nói với chị dâu kiểu gì thế?”
Thẩm An Nhiên không phục:
“Em nói sai câu nào chứ? Khương Từ hết đòi sống lại đòi ch//ết, chẳng phải chỉ muốn chứng minh rằng trong lòng anh , chị ta quan trọng hơn chị dâu Bạch Lỵ của em sao ?”
Sắc mặt Thẩm Duật Hành lập tức sa sầm.
“Thẩm An Nhiên, xin lỗi chị dâu em ngay.”
Thẩm An Nhiên bướng bỉnh hừ lạnh:
“Chị ta không xứng.”
Thẩm Duật Hành không nói thêm lời nào, chỉ phất tay gọi trợ lý đến, ra lệnh khóa toàn bộ thẻ của Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên cố cầm cự suốt hai tuần, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng viết cho tôi một lá thư xin lỗi .
Khi ấy , tôi đã thật lòng tin rằng Thẩm Duật Hành có yêu mình .
3
Dắt tay Nhu Nhu bước
ra
khỏi sân bay,
tôi
đã
nhìn
thấy bố
mẹ
cùng
anh
trai và chị dâu
đứng
đợi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dung-buoc-giua-mua-thu/chuong-2
“Tiểu Từ, Nhu Nhu, cả nhà ở đây này .”
Nhu Nhu lập tức chạy ùa về phía mọi người .
Anh trai tôi bước lên đón lấy con bé, bế bổng lên rồi xoay mấy vòng trên không .
“Bác ơi, ch/óng mặt quá, Nhu Nhu sắp nôn rồi .”
Chị dâu đá anh tôi một cái, bực mình mắng:
“Còn không mau đặt con bé xuống.”
Anh tôi vội vàng nhẹ nhàng đặt Nhu Nhu xuống đất.
Nhu Nhu vừa vỗ vỗ n/g/ự/c nhỏ, vừa cất giọng non nớt:
“Bác gái ơi, không phải lỗi của bác trai đâu ạ. Tại Nhu Nhu đi máy bay mệt quá nên mới buồn nôn thôi. Nhu Nhu thích được xoay vòng vòng lắm, thật đấy ạ.”
Chị dâu bị dáng vẻ đáng yêu của con bé làm cho mềm lòng, lập tức ôm Nhu Nhu vào lòng, hôn lên má con bé mấy cái liền.
Bố mẹ không hỏi có phải tôi lại cãi nhau với Thẩm Duật Hành hay không .
Hai người chỉ lần lượt bước đến ôm tôi vào lòng.
Từ sân bay lái xe về nhà mất khoảng nửa tiếng.
Lúc dừng xe chờ người đi bộ sang đường, anh trai quay đầu nhìn tôi .
“Tiểu Từ, lần này em và Nhu Nhu về rồi , còn đi nữa không ?”
“Không đi nữa.”
Hốc mắt anh tôi lập tức đỏ hoe.
“Không đi nữa thì tốt . Bắc Kinh xa quá, cả năm chẳng được gặp em mấy lần . Ở lại Nam Thành vẫn hơn. Năm ngoái anh lại nhận thầu thêm cả đống vườn cây ăn quả với ao cá, nuôi hai mẹ con em chẳng thành vấn đề.”
Chị dâu tiếp lời:
“ Đúng đấy, người một nhà thì phải ở bên nhau cho đông đủ chứ. Tiểu Từ, em không biết đâu , giờ anh trai em là ông chủ lớn có tiếng ở Nam Thành mình rồi đấy. Giỏi lắm nhé, tháng trước còn được vinh danh là người tiên phong hỗ trợ nông dân nữa cơ.”
Bố mẹ tôi nghe vậy , gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ tự hào.
Bầu không khí đầm ấm, hòa thuận ấy khiến tôi cảm nhận được sự bình yên đã lâu không có .
Nhu Nhu áp sát vào cửa kính ô tô, suốt dọc đường cứ tò mò nhìn ngắm rồi không ngừng reo lên thích thú.
“Ông bà ngoại ơi, có hoa kìa.”
“2 bác ơi, quả dưa hấu to quá!”
“Mẹ ơi, bên đường có ba chú ch/ó đang đ/á/n/h nhau kìa.”
…
Chiếc xe chậm rãi tiến vào khoảng sân quen thuộc.
Khắp sân treo đầy những chùm bóng bay màu hồng.
Một bức tường được sơn hồng, bên trên dán đủ loại hình trang trí xinh xắn, đáng yêu.
Sát tường là chiếc bàn in hình hoạt hình, chất đầy những món quà. Chính giữa bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật lớn cao ba tầng.
Nhu Nhu vui đến mức chạy tung tăng khắp sân.
“Mẹ ơi, con muốn tổ chức sinh nhật ngay bây giờ.”
Cả nhà lập tức bắt tay vào chuẩn bị .
Nhu Nhu chắp tay ước một điều ước sinh nhật.
Anh trai tôi trêu con bé:
“Nhu Nhu ước gì thế? Kể cho bác nghe đi , bác hứa không nói với người thứ ba đâu .”
Nhu Nhu mím môi cười .
“Không nói được đâu ạ. Nói ra là điều ước sẽ không linh nghiệm nữa.”
Con bé nghĩ ngợi một lát, rồi lại lí nhí nói :
“ Nhưng lần này , trong điều ước của con không có bố.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.