Loading...
“Oan cho ta quá, thật sự là oan cho ta !
Ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng.”
Hắn kiên nhẫn giải thích:
“Thứ nhất, có Nhị điện hạ làm chỗ dựa, sau này sẽ không còn ai dám t/ùy tiện nói xấu nàng.
Thứ hai, sau khi uống t/h/u/ố/c nàng kê, thân thể Nhị điện hạ quả thực đã khá lên rất nhiều, chính điện hạ cũng mong nàng đến vương phủ tiếp tục chữa trị.”
“Điện hạ còn nói , nàng muốn nhận bao nhiêu thù lao cũng được .
Nếu ta tự ý từ chối thay nàng, chắc chắn nàng sẽ trách ta .”
Nghe hắn giải thích xong, ta mới hài lòng bật cười .
“Xem như huynh còn biết suy nghĩ.”
Ta nắm lấy tay hắn , vui vẻ kéo đi .
“Nào, ta dẫn huynh xem những ngày qua ta đã mua sắm, bài trí thêm những gì trong nhà.”
Mạnh Tầm để mặc ta dẫn đi khắp nơi.
Bất kể ta chỉ món gì, nói điều gì, hắn đều ngốc nghếch mỉm cười rồi gật đầu đáp tốt .
Sau khi ta chuyển đến vương phủ, Mạnh Tầm ngày nào cũng đến thăm.
Buổi sáng, hắn thường cùng Tiêu Hoán vào triều, đợi xử lý xong công vụ lại đến vương phủ dùng bữa tối với ta .
Hôm ấy , ta mang một bộ y phục vừa may xong ra cho hắn xem.
“Đây là bộ y phục mới ta làm cho huynh , mau mặc thử đi .”
Mạnh Tầm đón lấy, miệng thì trách:
“Nàng đã làm cho ta nhiều y phục lắm rồi , bình thường cũng chẳng biết nghỉ ngơi cho tốt .”
Tuy nói vậy , nhưng khóe môi hắn cứ cong lên mãi, chẳng chịu hạ xuống.
“À, đúng rồi , hôm nay ta cũng có thứ mua cho nàng.”
Mạnh Tầm lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm.
“Ta biết nàng thích hồng ngọc, thấy chiếc trâm này rất hợp với nàng nên mua về.”
Ta lập tức cúi đầu về phía hắn .
“Vậy huynh cài giúp ta đi .”
Mạnh Tầm cẩn t/h/ậ/n cài trâm lên tóc ta , động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức ta chẳng nỡ cử động.
Đúng lúc ấy , một giọng nói đầy bất mãn vang lên:
“Đủ rồi , đủ rồi !
Hai người các ngươi thật đúng là không biết chừng mực!”
Tiêu Hoán chẳng biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt vô cùng bất lực.
“Ta bỏ bạc ra mời lang trung về chữa bệnh, không những phải lo ăn lo ở mà ngày nào còn phải ngồi nhìn hai người các ngươi ân ái!”
Hắn tức tối nói tiếp:
“Đợi phụ hoàng xử lý xong chuyện của Ngũ đệ , ta cũng phải cưới thê t/ử.
Tốt nhất là thành thân trước hai người các ngươi, để các ngươi tức c/h/ế/t!”
Ta và Mạnh Tầm nhìn nhau , không nhịn được mà bật cười .
“Nhị điện hạ, ta với A Tầm đang ở trong sân của mình , là điện hạ tự ý đến đây mà không báo trước đấy chứ.”
Ta cố ý trêu hắn :
“Hơn nữa, ngày nào điện hạ cũng ở lì trong phủ, chẳng chịu ra ngoài gặp gỡ ai, chẳng lẽ còn mong nhân duyên tự rơi từ trên trời xuống?”
“Ngươi…”
Tiêu Hoán lập tức cứng họng.
Hắn
quay
sang
nhìn
Mạnh Tầm, nhưng Mạnh Tầm chỉ
đứng
đó mỉm
cười
,
hoàn
toàn
không
có
ý định giúp
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-ty-khong-tranh-khong-gianh-con-ta-nhat-dinh-phai-hon-nang/chuong-11
“Hay cho ngươi, Mạnh Tầm!
Đúng là có phu nhân rồi thì quên huynh đệ !”
“A Thanh!
A Thanh!”
Lời Tiêu Hoán còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi lanh lảnh của Tống Tân Vu.
Hắn theo bản năng quay đầu, vừa khéo nhìn thấy nàng bước vào sân.
“A Thanh, chẳng phải muội nói hôm nay mời ta đến nếm thử những món ăn mới học sao ?
Ta đến rồi mà chẳng thấy muội ra đón, hóa ra là đang ở đây tình chàng ý thiếp !”
Tống Tân Vu giả vờ trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười trêu chọc.
“Làm gì có chuyện đó.”
Ta vội vàng giải thích:
“Muội đã chuẩn bị xong cả rồi , chỉ đợi tỷ đến là có thể dùng bữa.”
Thấy Tống Tân Vu tới, Mạnh Tầm lập tức kéo Tiêu Hoán ra ngoài.
“Vậy ta và Nhị điện hạ không quấy rầy hai người nữa.”
Nào ngờ Tiêu Hoán lại đứng yên không chịu đi , dù Mạnh Tầm kéo thế nào cũng chẳng nhúc nhích.
Cuối cùng, hắn còn gạt tay Mạnh Tầm ra , nghiêm túc nói :
“Mạnh Tầm, bây giờ mỗi ngày ngươi với Lan cô nương chỉ được gặp nhau hai lần , đương nhiên phải tranh thủ ở bên nhau nhiều hơn mới phải .”
Tiêu Hoán quay sang ta , vẻ mặt rất hào phóng.
“Trong vương phủ của ta có nhiều đầu bếp.
Nếu những món Lan cô nương chuẩn bị không đủ, ta lập tức sai nhà bếp làm thêm vài món mang tới.”
Mạnh Tầm dường như sợ ta không vui, ghé sát tai hỏi nhỏ:
“Nhị điện hạ ở đây, nàng và Tống cô nương có cảm thấy không tự nhiên không ?”
Ta lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Điện hạ sắp có nhân duyên rồi .”
Mạnh Tầm thoáng ngẩn người , sau đó nhìn Tiêu Hoán rồi lại nhìn Tống Tân Vu, cuối cùng mới bừng tỉnh hiểu ra .
Ta tìm cơ hội kéo Mạnh Tầm vào bếp, cố ý để Tiêu Hoán và Tống Tân Vu có thời gian ở riêng.
“Ý nàng là Nhị điện hạ thích Tống cô nương sao ?”
“ Đúng vậy .”
Ta vừa đáp vừa cầm d/a/o định thái thức ăn.
Mạnh Tầm lập tức đưa tay lấy chiếc d/a/o khỏi tay ta .
“Để ta thái là được , nàng cẩn t/h/ậ/n kẻo đứt tay.”
“Ta đâu có sợ.”
Ta nhìn hắn , bất giác nhớ lại chuyện cũ.
“Năm mười bốn tuổi, để lấy lòng tổ mẫu, ta đã cố công học làm món canh đậu phụ hoa cúc.”
Ta mỉm cười , nhưng giọng nói lại thoáng buồn.
“Đáng tiếc, hôm ấy tổ mẫu ăn bánh phục linh do đường tỷ làm xong đã nói mình no rồi .
Món canh đậu phụ mà ta vất vả chuẩn bị , người chẳng nếm lấy một miếng.”
Mạnh Tầm im lặng một lát rồi lên tiếng:
“Vậy đến sinh thần tháng sau của ta , nàng làm cho ta một bát nhé?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Hắn không hỏi thêm chuyện năm xưa, cũng chẳng nói những lời an ủi sáo rỗng.
Hắn chỉ dịu dàng nhìn ta , như thể đã hiểu tất cả những điều ta muốn nói mà không thể nói hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.