Loading...
“Được thôi, cũng đâu phải món gì quá khó làm .”
Ta vui vẻ nhận lời, sau đó lại tò mò nhìn ra phía ngoài.
“Không biết Tân Vu với Tiêu Hoán nói chuyện đến đâu rồi .”
“Nhị điện hạ nhìn qua có vẻ t/ùy tiện, nhưng thực ra là người trầm ổn , biết chừng mực.
Nếu điện hạ thật sự có tình ý với Tống cô nương, chắc chắn sẽ thăm dò tâm ý nàng ấy trước , tuyệt đối không miễn cưỡng.”
Mạnh Tầm vừa thái thức ăn vừa nói .
Ta nghe vậy chỉ mỉm cười , chẳng hề lo lắng.
Bởi vì ở kiếp trước , hai người bọn họ vốn đã có duyên phận với nhau .
Sau khi Tiêu Hoán trở thành Thái t/ử, bên cạnh hắn cũng chỉ có một người thê t/ử chính thất là Tống Tân Vu.
Hơn nữa, ở kiếp trước , người đứng ra làm mai, giúp ta kết duyên cùng Mạnh Tầm cũng chính là nàng.
Năm ấy , trong buổi săn mùa thu, người lao đến cứu ta khi ta ngã ngựa là Mạnh Tầm.
Sau khi điều tra, hắn phát hiện chính mũi tên của Tạ Đông Lâm đã khiến ngựa ta hoảng sợ.
Hắn cũng biết Tạ Đông Lâm cưng chiều thiếp thất, lạnh nhạt với chính thê.
Khi đến thăm ta , Mạnh Tầm đã hỏi:
“Phu nhân, nếu đã sống không vui vẻ, vì sao nàng không hòa ly?”
Mạnh Tầm khi ấy tưởng ta là một phụ nhân đáng thương bị giam hãm trong hậu viện, nên kiên nhẫn khuyên nhủ rất nhiều.
Còn ta thì chẳng nghe được mấy câu, chỉ mải ngắm gương mặt tuấn tú của hắn , lại không nhịn được mà nhớ đến đôi tay rắn chắc và vòng eo khỏe khoắn khi hắn đỡ ta từ trên lưng ngựa xuống.
Ta cúi đầu, cố ý nói bằng giọng buồn bã:
“Ta cũng từng nghĩ đến chuyện hòa ly, nhưng nữ t/ử sống trên đời này , sau khi hòa ly rồi lại có thể đi đâu ?”
Ta ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Lúc còn ở Lan gia, ta đã chẳng được người nhà yêu thương bằng đường tỷ.
Năm xưa, đường tỷ hãm hại ta không thành, cuối cùng phải đến chùa tu hành, khiến người nhà càng thêm oán hận ta .
Nếu bây giờ hòa ly rồi trở về Lan gia, chẳng khác nào tự tìm đường c/h/ế/t.”
Chỉ vài câu ấy đã khiến Mạnh Tầm sinh lòng thương cảm.
Thật đáng yêu.
Đáng tiếc, ta còn chưa kịp trò chuyện với hắn được bao lâu, Tạ Đông Lâm đã dẫn theo đường tỷ xuất hiện, phá hỏng bầu không khí.
“Lan Thanh, thái y đã nói nàng không bị thương.
Đừng tiếp tục giả bộ đáng thương để lấy lòng thương hại của người khác!”
Nhưng hắn đến cũng đúng lúc.
Bởi vì sau câu nói ấy , ánh mắt Mạnh Tầm nhìn ta lại càng thêm xót xa.
Kết thúc buổi săn mùa thu, ta chủ động tìm đến Tống Tân Vu, nhờ nàng giúp mình hòa ly với Tạ Đông Lâm, đồng thời tạo cơ hội để ta tiếp cận Mạnh Tầm.
Đường tỷ thích Tạ Đông Lâm thì ta nhường hắn cho nàng là được .
Dù sao ta cũng đã tìm được người tốt hơn nhiều.
Nghĩ đến chuyện kiếp
trước
,
ta
bất giác thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-ty-khong-tranh-khong-gianh-con-ta-nhat-dinh-phai-hon-nang/chuong-12
Rốt cuộc bao giờ mới được thành thân đây?
Một vị phu quân cao lớn, tuấn tú như vậy ngày ngày ở ngay trước mắt, thế mà đến hôn cũng chưa thể hôn, chạm cũng chẳng tiện chạm.
Huống hồ Mạnh Tầm của kiếp này còn trẻ hơn mấy tuổi, chắc chắn sức lực cũng dồi dào hơn.
“Sao thế?”
Mạnh Tầm nghe tiếng thở dài, lập tức quay sang nhìn ta .
“Có phải khói bếp làm nàng khó chịu không ?
Hay là nàng ra ngoài đợi, để ta nấu xong rồi gọi?”
Ta lập tức lắc đầu, cố ý nói :
“Không phải .
Ta chỉ cảm thấy mình thật oan uổng, thật ấm ức.”
“Oan uổng?”
Mạnh Tầm giật mình đến mức vội đặt con d/a/o trong tay xuống.
“Có phải Lan phủ lại gây khó dễ cho nàng không ?”
Ta đưa tay chọc nhẹ vào n/g/ự/c hắn .
“Là huynh đấy!”
“Ta?”
“Các tỷ muội của ta đều tưởng lúc ở Kim Lăng, ta và huynh đã sớm gạo nấu thành cơm.
Nhưng sự thật thì sao ?
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Huynh nói xem ta có oan uổng không ?”
Mạnh Tầm lập tức tránh ánh mắt ta , cả gương mặt đỏ bừng.
Hắn đỡ ta ra ngoài, giọng có chút lúng túng:
“Nàng cứ ở ngoài đợi ăn là được rồi .”
“Huynh chê ta sao ?”
Ta nhất quyết không chịu đi .
Mặt Mạnh Tầm lại càng đỏ hơn.
“Có nàng ở bên cạnh, ta không thể tập trung nấu ăn được .”
Những ngày tiếp theo, hôn kỳ càng đến gần, ta và Mạnh Tầm càng bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Nào là thử giá y, chọn phượng quan, bàn bạc món ăn trong tiệc cưới, rồi lại sắp xếp đồ đạc trong tân trạch, từng việc nối tiếp từng việc, ngay cả người vốn tràn đầy sức lực như ta cũng cảm thấy mệt mỏi.
Mạnh Tầm trước kia từng giả c/h/ế/t để âm thầm ẩn mình làm việc.
Nay đã khôi phục thân phận, lại lập công phá vụ án Ngũ hoàng t/ử bí mật chế tạo binh khí, mưu đồ tạo phản, nên công việc trong triều cũng nhiều hơn trước .
Thành ra mỗi ngày, dù có cơ hội gặp nhau , hai chúng ta cũng chỉ quanh quẩn bàn bạc chuyện hôn sự.
Một hôm, Binh bộ Thượng thư phu nhân tổ chức tiệc mừng thọ, các quan viên trong triều cùng gia quyến đều được mời đến dự.
Ta và Mạnh Tầm hẹn sẽ gặp nhau tại buổi tiệc.
Thế nhưng chẳng biết có phải vận xui vẫn chưa hết hay không , ta còn chưa gặp được Mạnh Tầm đã đụng phải Tạ Đông Lâm trước .
Sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi.
Kể từ khi thánh chỉ ban hôn cho ta và Mạnh Tầm được công bố, chuyện ta đoạn tuyệt quan hệ với Lan gia cũng theo đó lan truyền khắp kinh thành.
Việc năm xưa ta bị vu oan không phải nữ nhi ruột thịt của Lan gia, cùng chuyện đường tỷ cuối cùng trở thành người gả vào Trấn Bắc hầu phủ, tất cả đều được người đời xâu chuỗi lại .
Chân tướng gần như phơi bày hoàn toàn trước mắt mọi người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.